
Vị trí thứ 10 Aymeric Laporte, đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha
Aymeric Laporte có mức lương tương đương 24,5 triệu euro/năm. Sinh ra ở Agen, Pháp, Laporte chơi cho đội tuyển quốc gia Pháp trong suốt tuổi trẻ. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ lọt vào đội tuyển quốc gia cấp cao của Pháp. Tới năm 2021, anh nhập quốc tịch Tây Ban Nha và chơi cho đội tuyển quốc gia cấp cao Tây Ban Nha kể từ đó.
Vị trí thứ 9 Kevin De Bruyne, đội tuyển quốc gia Bỉ
Manchester City đã có thể tin tưởng vào sự phục vụ của Kevin De Bruyne kể từ năm 2015. Tuy nhiên, câu lạc bộ bóng đá của hòn đảo, có cổ đông chính hiện là một người theo đạo Hồi đến từ Abu Dhabi, đã trả mức lương cơ bản 24,7 triệu euro mỗi năm. De Bruyne, người từng gây xôn xao ở Bundesliga khi mới vào nghề, cũng là đội trưởng đội tuyển quốc gia Bỉ từ năm 2023.
Vị trí thứ 8 Sergej Milinkovic-Savic, đội tuyển quốc gia Serbia
Sergej Milinkovic-Savic là một trong những ngôi sao bóng đá châu Âu đang thử vận may ở Saudi Pro League kể từ năm ngoái. Mức lương cơ bản của anh hiện được cho là tương đương 25 triệu euro. Cựu cầu thủ chuyên nghiệp lâu năm của Lazio đã chơi cho đội tuyển quốc gia Serbia từ năm 2017 và đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu. Tiền vệ được săn đón mới đây đã tham dự World Cup 2022 tại Qatar nhưng bị loại cùng đội tuyển Serbia ở vòng đầu.
Vị trí thứ 7 Harry Kane, đội tuyển quốc gia Anh
Với 25 triệu euro và là ngôi sao duy nhất của Bundesliga, Harry Kane góp mặt trong danh sách những người kiếm được nhiều tiền nhất. Kane được biết đến với khả năng ghi bàn của mình. Cầu thủ người Anh ghi nhiều bàn thắng nhất trong số các tiền đạo ở các giải đấu hàng đầu châu Âu mùa trước. Tuy nhiên, đội trưởng đội tuyển Anh cho đến nay vẫn chưa có danh hiệu quốc tế nào, cả ở giải VĐQG cũng như với đội tuyển quốc gia.
Vị trí thứ 6 N'Golo Kanté, đội tuyển quốc gia Pháp
Theo nhiều chuyên gia, người Pháp nằm trong số những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch châu Âu. Đội hình của Pháp tại Giải vô địch châu Âu có đầy đủ các ngôi sao như Antoine Grioud, Ousmane Dembélé và Olivier Giroud. Tuy nhiên, hiếm ai kiếm được nhiều hơn N'Golo Kanté. Mức lương cơ bản hàng năm 25 triệu euro. Sau bảy năm ở Chelsea, tiền vệ phòng ngự này chuyển đến Al-Ittihad ở Ả Rập Saudi vào năm 2023. Ở đó anh ấy được trả một mức lương đặc biệt cao. Trong suốt sự nghiệp của mình, Kanté đã vô địch Champions League và vô địch World Cup. Danh hiệu vô địch châu Âu vẫn còn thiếu trong bộ sưu tập của anh. Năm 2016 anh chỉ thất bại ở trận chung kết ở giải vô địch châu Âu với Pháp.
Vị trí thứ 5 Aleksandar Mitrović, đội tuyển quốc gia Serbia
Mức lương của Aleksandar Mitrović cũng được cho là 25 triệu euro. Anh cũng là một tiền đạo khác trong bảng xếp hạng những người có thu nhập cao nhất. Anh ấy đã chơi cho Al Hilal ở Ả Rập Saudi từ năm 2023, nhưng anh ấy đã là thành viên của đội tuyển quốc gia Serbia trong hơn mười năm. Anh lần đầu tiên ra mắt cho đội tuyển quốc gia Serbia vào tháng 6 năm 2013.
Vị trí thứ 4, Robert Lewandowski, đội tuyển quốc gia Ba Lan
Robert Lewandowski, tiền đạo của FC Barcelona, người đã nhiều lần được vinh danh là cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất châu Âu với Chiếc giày vàng, đang đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng hiện tại với tổng thu nhập là 27,08 triệu euro. Anh là một trong những tiền đạo được săn đón nhiều nhất trên thế giới. Anh ấy đã gây ấn tượng ở Borussia Dortmund và Bayern München trong quá khứ. Ở giải VĐQG, anh đã ghi 19 bàn (8 pha kiến tạo) sau 35 trận cho FC Barcelona mùa này.
Vị trí thứ 3, Frenkie De Jong, đội tuyển quốc gia Hà Lan
Frenkie De Jong cũng chơi cho FC Barcelona. Tuy nhiên, anh thậm chí còn được trả lương cao hơn Robert Lewandowski. De Jong sẽ nhận mức lương cơ bản 37,5 triệu euro ở Tây Ban Nha, nơi anh đảm nhận vai trò nhà thiết kế trò chơi từ năm 2019. Tiền vệ này và đội tuyển quốc gia Hà Lan có thể tự coi mình là một trong những ứng cử viên được yêu thích tại Giải vô địch châu Âu. Anh ấy đã là một phần không thể thiếu của đội ở đó kể từ năm 2018. Tuy nhiên, theo thông tin từ LĐBĐ Hà Lan, De Jong, người dính chấn thương mắt cá trong giai đoạn chuẩn bị cho giải đấu, khó có thể thi đấu một trận nào ở giải vô địch châu Âu.
Vị trí thứ 2, Kylian Mbappé, đội tuyển quốc gia Pháp
Thông qua hợp đồng với Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé nhận được mức lương cơ bản được đồn đại là 72 triệu euro mỗi năm. Anh thậm chí còn vượt qua N'Golo Kanté và là cầu thủ kiếm tiền nhiều nhất ở đội tuyển quốc gia Pháp. Mbappé sinh ra ở Paris, chơi cho Paris Saint-Germain từ năm 2017. Sau giải vô địch châu Âu, cầu thủ 25 tuổi sẽ chuyển đến Real Madrid ở Tây Ban Nha. Trước đó, anh phải thành công trong việc giành chức vô địch châu Âu cùng đội tuyển quốc gia cấp cao của Pháp. Năm 2018, anh trở thành nhà vô địch thế giới cùng Pháp.
Vị trí số 1 Cristiano Ronaldo, đội tuyển quốc gia: Bồ Đào Nha
Cầu thủ bóng đá có thu nhập cao nhất tại Giải vô địch châu Âu 2024 và trên toàn thế giới là Cristiano Ronaldo với 200 triệu euro mỗi năm. Nhà vô địch Champions League, cầu thủ bóng đá thế giới và nhà vô địch châu Âu 2016 cùng Bồ Đào Nha đã chuyển đến Ả Rập Xê Út vào mùa hè năm 2022 với tư cách là một trong những cầu thủ hàng đầu châu Âu đầu tiên. Ở đó anh ấy chơi cho Al-Nassr. Ở tuổi 39, anh là một trong những cầu thủ lớn tuổi nhất tham dự Giải vô địch châu Âu. Anh từng giành chức vô địch châu Âu cùng Bồ Đào Nha vào năm 2016. Anh chơi cho đội tuyển Bồ Đào Nha từ năm 2003 và có hơn 200 trận đấu quốc tế. Giải vô địch châu Âu 2024 có thể là giải đấu lớn cuối cùng của anh. Anh còn hợp đồng với Al-Nassr đến cuối tháng 6 năm 2025.
Bảng tổng hợp những cầu thủ được trả lương cao nhất tại Euro 2024
Thứ tự | Họ tên | Quốc tịch | Thuộc đội bóng | Lương năm (Mùa thi đấu 23/24) |
1. | Cristiano Ronaldo | Bồ Đào Nha | Al-Nassr | 200.000.000 euro |
2. | Kylian Mbappé | Pháp | Paris Saint Germain | 72.000.000 euro |
3. | Frenkie de Jong | Hà Lan | Barcelona | 37.500.000 euro |
4. | Robert lewandowski | Ba Lan | Barcelona | 27.080.000 euro |
5. | Aleksandar Mitrovic | Serbia | Al Hilal | 25.000.000 euro |
6 | N'Golo Kanté | Pháp | Al-Ittihad | 25.000.000 euro |
7 | Harry Kane | Anh | Bayern München | 25.000.000 euro |
8 | Sergei Milinkovic-Savic | Serbia | Al Hilal | 25.000.000 euro |
9. | Kevin De Bruyne | Bỉ | thành phố Manchester | 24.700.000 euro |
10. | Aymeric Laporte | Tây Ban Nha | Al-Nassr | 24.500.000 euro |
Đối chiếu với danh sách 10 người tài sản giàu nhất thế giới 2024
Thứ tự | Tên | Quốc gia | Tài sản |
1. | Bernard Arnault | Pháp | 233 tỷ USD |
2. | Elon Musk | Hoa Kỳ | 195 tỷ USD |
3. | Jeff Bezos | Hoa Kỳ | 194 tỷ USD |
4. | Mark Zuckerberg | Hoa Kỳ | 177 tỷ USD |
5. | Larry Ellison | Hoa Kỳ | 141 tỷ USD |
6. | Warren Buffett | Hoa Kỳ | 133 tỷ USD |
7. | Bill Gates | Hoa Kỳ | 128 tỷ USD |
8. | Steve Ballmer | Hoa Kỳ | 121 tỷ USD |
9. | Mukesh Ambani | Ấn Độ | 116 tỷ USD |
10. | Trang Larry | Hoa Kỳ | 114 tỷ USD |
Tổng cộng tài sản | | | 1.552 tỷ đô la |
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá