Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Ngày 28/11, văn phòng Công tố viên độc lập châu Âu (EPPO) tại Riga (Latvia) và Vilnius (Litva) cho biết đã phối hợp với 624 sĩ quan thực thi pháp luật để thực hiện các cuộc khám xét và bắt giữ tại 16 quốc gia châu Âu.
Đây là một phần trong cuộc điều tra "Admiral 2.0," được công bố vào tháng 11/2022, nhằm làm sáng tỏ vụ gian lận thuế giá trị gia tăng (VAT) lớn nhất từng được ghi nhận ở Liên minh châu Âu (EU). Tổng thiệt hại do gian lận trong vụ này ước tính lên đến 2,9 tỷ euro.
Hệ thống gian lận tinh vi
Cuộc điều tra cho thấy, một băng nhóm tội phạm có tổ chức tại khu vực Baltic đã thực hiện một vụ gian lận VAT theo hình thức "carousel fraud" (gian lận vòng xoay). Các đối tượng đã lợi dụng quy định miễn VAT đối với giao dịch xuyên biên giới trong EU để thiết lập mạng lưới hơn 400 công ty tại 15 quốc gia thành viên, đóng vai trò là nhà cung cấp "hợp pháp" các thiết bị điện tử.
Hàng hóa trị giá hơn 1,48 tỷ euro được bán qua các nền tảng trực tuyến cho người tiêu dùng tại EU. Trong khi khách hàng đã thanh toán VAT, các công ty bán hàng không chuyển khoản thuế này tới cơ quan thuế quốc gia mà làm chúng "biến mất". Những công ty khác trong chuỗi gian lận sau đó nộp yêu cầu hoàn thuế VAT, gây ra thiệt hại lên tới 297 triệu euro.
Số tiền thu được từ hoạt động gian lận này đã được chuyển tới các tài khoản ở nước ngoài, đồng thời được sử dụng để rửa tiền từ các hoạt động bất hợp pháp khác như buôn bán ma túy, tội phạm mạng và lừa đảo đầu tư.
Dấu vết tội phạm quốc tế
EPPO nghi ngờ hơn 400 công ty tham gia vào đường dây gian lận phức tạp này, được cho là nhằm mục đích rửa tiền từ buôn bán ma túy, nhiều loại tội phạm mạng khác nhau và gian lận đầu tư.
Cuộc điều tra đã phát hiện ra dấu vết tội phạm có tổ chức của Nga, cho thấy một số mạng lưới tội phạm Nga có thể đã tham gia vào tổ chức này. Bằng chứng chỉ ra rằng các nhóm này đã đưa tài sản vào hoạt động tội phạm để đổi lấy các khoản thanh toán định kỳ và tác động đến một số khía cạnh trong việc quản lý của tổ chức này.
Hành động phối hợp xuyên biên giới
Trong hai ngày ra quân (26-27/11), các lực lượng chức năng đã tiến hành hơn 350 cuộc khám xét và các biện pháp điều tra tại các quốc gia như Áo, Bỉ, Bulgaria, Síp, Estonia, Pháp, Đức, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Ba Lan, Hà Lan, Slovakia, và Tây Ban Nha. Tổng cộng, 32 người đã bị bắt tại Estonia, Latvia và Lithuania, trong đó 3 người bị tạm giam.
Tại Latvia, hơn 200 nhân viên từ các lực lượng cảnh sát quốc gia, phòng chống tham nhũng và cơ quan thuế đã hỗ trợ các hoạt động điều tra. Hàng loạt tài sản đã bị thu giữ, bao gồm thiết bị điện tử trị giá hơn 47,5 triệu euro, nhiều xe hơi sang trọng, và tiền mặt trị giá 126.965 euro. Ngoài ra, 62 tài khoản ngân hàng với giá trị hơn 5,5 triệu euro đã bị phong tỏa.
EPPO nhấn mạnh, vụ việc là minh chứng cho hiệu quả của mô hình công tố viên phi tập trung trong điều tra tội phạm tài chính tại EU. Các phân tích từ trung tâm dữ liệu của EPPO đã giúp liên kết các công ty và cá nhân liên quan trong mạng lưới Admiral với những tội phạm tại vùng Baltic.
Hiện các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục để làm rõ thêm quy mô và các đối tượng có liên quan. EPPO cam kết sẽ đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra ánh sáng, bảo vệ lợi ích tài chính của EU.
Một cuộc thăm dò mới cho thấy, phần lớn công dân ở 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) quay lưng lại với Mỹ.
Bertelsmann Stiftung, một tổ chức có trụ sở tại Đức, đã thăm dò ý kiến của cả người Mỹ và công dân của 27 quốc gia thành viên EU. Mặc dù một số mối quan tâm trùng lặp, kết quả khảo sát cho thấy, khối này đã trở nên độc lập hơn sau khi ông Donald Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ.
Cuộc thăm dò cho thấy, 63% công dân EU mong muốn khối này đi theo con đường riêng của mình, so với chỉ 25% vào năm 2017.
51% công dân EU được thăm dò tin rằng, Mỹ là đồng minh có giá trị nhất của họ, đặc biệt ở người lớn tuổi hơn.
Chỉ có 38% nhóm tuổi 18-35 ủng hộ Washington, trong khi con số này tăng lên tới 63% ở nhóm tuổi 55 trở lên.
Trong khi đó, 25% người Mỹ được thăm dò cho rằng, khối này là đồng minh có giá trị nhất của họ, trong khi 27% chọn Vương quốc Anh.
“Công dân EU sẽ hiểu rằng, nước Mỹ cũ sẽ không quay trở lại. Họ không thể hy vọng điều tốt nhất. Họ cần chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất: Một nước Mỹ siêu giao dịch, đôi khi đối kháng và ích kỷ”, Isabell Hoffmann và Catherine De Vries, những người đã phân tích dữ liệu thăm dò cho Bertelsmann, đã viết.
Trong khi công dân Mỹ và EU vẫn coi nhau là đồng minh có giá trị nhất và coi trọng NATO, thì theo Hoffmann và De Vries, "tám năm nước Mỹ cực đoan hóa trong nước và truyền tải thông điệp trái chiều ở nước ngoài đã gây ra hậu quả".
EU cũng bị chia rẽ theo quốc gia, khi chỉ có 43% người Bỉ coi Mỹ là đồng minh hàng đầu của họ so với 65% người Ba Lan. 13% người Ý chọn Trung Quốc là đối tác quan trọng nhất của họ.
Công dân EU và người Mỹ đều chọn biên giới an toàn là mối quan tâm hàng đầu của họ, lần lượt là 25% và 35%. Một tỷ lệ phần trăm cao hơn một chút ở EU tin rằng, NATO bảo vệ họ khỏi mối đe dọa đó, 64% so với 59% ở Mỹ.
Trong khi 73% công dân EU muốn khối này đóng vai trò tích cực hơn trong các vấn đề thế giới thì chỉ có 56% người Mỹ mong muốn điều tương tự cho đất nước họ.
Bertelsmann đã thăm dò hơn 26.000 người trên khắp 27 quốc gia thành viên EU và một mẫu đại diện gồm 2.500 người Mỹ. Các tác giả đặt biên độ sai số là 0,8% ở EU và 3% ở Mỹ, với mức độ tin cậy là 95%.
Xung đột Nga-Ukraine, sự trở lại của ông Donald Trump và “sức khỏe” nền kinh tế EU nằm trong số những vấn đề hàng đầu ở nhiệm kỳ 2 của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.
Các nhà lập pháp Liên minh châu Âu (EU) cuối cùng đã "bật đèn xanh" cho Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen bắt đầu nhiệm kỳ 2 với đội ngũ mới của mình vào ngày 1/12.
"Tìm cách để làm việc với nhau và vượt qua sự chia rẽ. Đây là điều mà tôi và tất cả 26 thành viên trong nhóm sẽ phấn đấu mỗi ngày. Chúng tôi đã sẵn sàng bắt tay vào làm việc ngay lập tức", bà Von der Leyen cho biết hôm 27/11 sau cuộc bỏ phiếu tại Nghị viện châu Âu (EP) ở Strasbourg.
Nhiệm kỳ đầu tiên của nữ chính trị gia người Đức tại Brussels chứng kiến khối này vượt qua các cuộc khủng hoảng ở quy mô chưa từng có, buộc cơ quan điều hành liên minh do bà đứng đầu phải đưa ra các đề xuất mang tính quyết định.
Cách tiếp cận thực tế của bà Von der Leyen khi đó đã cải thiện đáng kể hồ sơ chính trị của bà, giúp bà giành được thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa. Lần này, người đứng đầu Ủy ban điều hành EU sẽ phải đối phó với cả tác động kéo dài của các cuộc khủng hoảng cũ và những thách thức mới nảy sinh.
Xung đột Nga-Ukraine
Cuộc xung đột lớn nhất trên đất châu Âu kể từ Thế chiến II đã định hình nhiệm kỳ Chủ tịch đầu tiên của bà Von der Leyen và cũng sẽ chiếm vị trí hàng đầu trong nhiệm kỳ thứ hai của bà.
Nhiệm kỳ mới của bà Von der Leyen bắt đầu vào thời điểm quan trọng đối với Ukraine, khi quân đội Nga đang đạt được những bước tiến đáng kể trên thực địa và xuất hiện nhiều diễn biến mới khiến nguy cơ leo thang xung đột đang ở mức cao hơn bao giờ hết.
Bà Von der Leyen, người đã nhiều lần tuyên bố sẽ sát cánh cùng Ukraine "cho đến khi nào còn cần thiết", sẽ phải đảm bảo viện trợ quân sự, tài chính và nhân đạo cho quốc gia Đông Âu tiếp tục chảy, ngay cả sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức vào tháng 1 năm sau.
Ngoài ra, siết chặt các lệnh trừng phạt của EU đối với Điện Kremlin và đóng các "lỗ hổng" trong các cơ chế này cũng sẽ là những việc quan trọng trong danh sách việc cần làm của bà Von der Leyen.
Đầu năm nay, các quốc gia thành viên đã thông qua đề xuất của EC nhằm cung cấp hỗ trợ tài chính lên tới 50 tỷ Euro cho Ukraine cho đến năm 2027.
Tháng trước, họ đã phê duyệt một kế hoạch mang tính đột phá cho phép các đồng minh G7 cấp khoản vay 45 tỷ Euro cho Kiev bằng cách sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga làm tài sản thế chấp.
Mặc dù cả 2 khoản này đều rất cần thiết, nhưng chúng có thể không đủ nếu giao tranh kéo dài hơn và tình hình ngân sách của Ukraine trở nên tồi tệ hơn.
Khi xét đến vị thế của Ukraine với tư cách một quốc gia ứng cử viên EU, bà Von der Leyen có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình tái thiết quốc gia Đông Âu thời hậu chiến.
Theo đó, trong nhiệm kỳ Chủ tịch này của mình, "người phụ nữ quyền lực nhất châu Âu" sẽ phải đối mặt với những câu hỏi khó và những quyết định quan trọng về tương lai của Ukraine.
Quan hệ thương mại
Một trong những nguyên tắc tư tưởng cốt lõi của bà Von der Leyen là niềm tin mạnh mẽ vào liên minh xuyên Đại Tây Dương. Mối quan hệ chặt chẽ của bà với Tổng thống Mỹ Joe Biden là minh chứng cho điều này.
Niềm tin này sẽ sớm bị thử thách khi ông Trump trở lại Nhà Trắng và nếu vị chính trị gia tỷ phú Mỹ hiện thực hóa lời đe dọa áp thuế toàn diện đối với tất cả hàng hóa nước ngoài, kể cả từ châu Âu.
Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của EU. Năm ngoái, EU đã xuất khẩu 502 tỷ Euro hàng hóa sang Mỹ và nhập khẩu 344 tỷ Euro từ "xứ cờ hoa", tạo ra thặng dư 158 tỷ Euro. Ông Trump rất không vui về sự mất cân bằng này, và nói rằng khối này phải trả "giá đắt" để đổi lại.
Đối với EU, biện pháp thuế quan có thể sẽ đến vào thời điểm tồi tệ nhất, khi nhu cầu tiêu dùng chậm chạp, giá năng lượng neo ở mức cao, chính sách tiền tệ thắt chặt, tình trạng thiếu hụt lao động và đầu tư không hiệu quả vào công nghệ mới.
Khi tất cả những điều trên đang đẩy khối 27 quốc gia này vào vòng xoáy suy thoái công nghiệp nguy hiểm, xuất khẩu là một trong số ít các lựa chọn mà các công ty châu Âu có để giảm bớt tác động và duy trì hoạt động của mình.
Nếu thị trường khổng lồ của Mỹ đột nhiên bị bủa vây bởi các hạn chế thương mại, tác động đối với các doanh nghiệp từ "cựu lục địa" sẽ là ngay lập tức và tàn khốc.
Tệ hơn, trong khi chưa biết chính quyền mới ở Mỹ sẽ làm gì, EU vẫn đang phải đối mặt với căng thẳng thương mại ngày càng gia tăng với Trung Quốc.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên của bà Von der Leyen, Ủy ban châu Âu đã trang bị cho mình các công cụ pháp lý mới để bảo vệ lợi ích kinh tế của mình. Chúng sẽ hữu ích trong nhiệm kỳ thứ 2 của bà ấy, nhà lập pháp Bernd Lange, người đứng đầu Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu, cho biết.
"Chúng tôi phải đối phó với 2 đối tác thương mại là Mỹ và Trung Quốc. Chúng tôi phải mài giũa vũ khí của mình để chống lại những điều không công bằng, và chúng tôi đã có sẵn một số biện pháp phòng thủ", ông Lange nói với Euronews.
Theo đó, dự kiến ban lãnh đạo Ủy ban châu Âu trong nhiệm kỳ 2 của bà Von der Leyen sẽ phải duy trì một tư thế "phòng ngự", với con mắt lo lắng hướng đến Nhà Trắng.
Vấn đề là tiền sẽ đến từ đâu?
Trong nhiệm kỳ tiếp theo, Ủy ban châu Âu sẽ phải giải quyết nhiều vấn đề cùng lúc: Hỗ trợ tái thiết Ukraine, tăng cường năng lực quốc phòng, thay thế nhiên liệu hóa thạch bằng năng lượng tái tạo, thúc đẩy công nghệ tiên tiến, ứng phó với các cuộc trả đũa thương mại tiềm tàng, vấn đề người di cư… Không có vấn đề nào trong số này là tiêu tốn ít tiền.
Câu hỏi đặt ra là: Tiền sẽ đến từ đâu? Bà Von der Leyen sẽ là người phải trả lời câu hỏi và trình bày bản đề xuất ngân sách dài hạn cho giai đoạn 2028-2034, dự kiến sẽ được công bố trước kỳ nghỉ hè năm sau.
Ngân sách sẽ phải đảm bảo sự cân bằng giữa một bên là các vấn đề truyền thống như Chính sách Nông nghiệp Chung (CAP), Quỹ Gắn kết, và các khoản đầu tư chiến lược vào khí hậu, đổi mới, nghiên cứu, quốc phòng… đồng thời phải tính đến các yếu tố bên ngoài không thể lường trước được bao gồm xung đột ở Ukraine, khủng hoảng nhân đạo, thiên tai, dòng người di cư, thay đổi nhân khẩu học…
Những khoản chi tiêu khổng lồ này sẽ đưa cuộc tranh luận ở EU quay trở lại với vấn đề nợ công, điều mà cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi coi là "không thể tránh khỏi" để giải quyết vô số thách thức.
Bà Von der Leyen, người hoàn toàn ủng hộ các khoản vay công để thành lập Quỹ phục hồi kinh tế hậu Covid-19 trị giá 750 tỷ Euro, cho đến nay vẫn thận trọng trong vấn đề gây tranh cãi này, vì lo sợ bị các quốc gia nổi tiếng "thắt lưng buộc bụng" như Đức và Hà Lan khiển trách.
Tuy nhiên, nếu tình trạng suy thoái công nghiệp của EU vẫn tiếp diễn, nếu xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn ngày càng phức tạp, nếu cuộc khủng hoảng khí hậu leo thang, người đứng đầu cơ quan điều hành EU sẽ phải đưa ra những lựa chọn cực kỳ khó khăn.
Một kế hoạch của Pháp nhằm giảm đáng kể hiện diện quân sự ở khu vực Tây và Trung Phi đang phản tác dụng và làm suy yếu thêm ảnh hưởng của Paris, vào thời điểm vai trò của Nga mở rộng ở lục địa đen.
Trong tuần này, một đặc phái viên của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nộp báo cáo nêu đề xuất về cách Pháp có thể giảm hiện diện quân sự của mình tại các quốc gia gồm Chad, Gabon và Bờ Biển Ngà, nơi Paris duy trì hiện diện quân sự trong nhiều thập kỷ.
Chi tiết của báo cáo chưa được công bố, nhưng hai nguồn tin cho biết kế hoạch đề xuất giảm số lượng quân hiện diện từ khoảng 2.200 xuống còn 600. Chad sẽ giữ lại lực lượng lớn nhất với 300 quân Pháp, giảm từ mức 1.000 hiện nay.
Tuy nhiên, trong một diễn biến khiến giới chức Pháp bất ngờ, Chính phủ Chad - đồng minh quan trọng của phương Tây trong cuộc chiến chống khủng bố ở khu vực - đột ngột chấm dứt hiệp ước hợp tác quốc phòng với Pháp hôm 28/11. Điều này có thể dẫn đến việc Pháp phải rút toàn bộ quân khỏi quốc gia Trung Phi này.
"Đối với Pháp, đây là khởi đầu cho sự kết thúc cam kết an ninh ở miền Trung và Tây Phi", Ulf Laessing, giám đốc Chương trình Sahel tại Quỹ Konrad Adenauer ở Mali, nhận định.
"Chad giống như tàu sân bay của quân đội Pháp, là trụ sở hậu cần của họ. Nếu không giữ được Chad, quân đội Pháp sẽ gặp vấn đề lớn trong việc tiếp tục điều hành các hoạt động khác của họ", ông Laessing cho biết.
Trong một đòn giáng nữa vào Pháp, Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye nói với đài truyền hình nhà nước Pháp hôm 28/11, rằng việc quân đội Pháp duy trì hiện diện ở đất nước của ông, với số lượng hiện nay là 350 binh lính, là không phù hợp.
Pháp đã rút quân khỏi Mali, Burkina Faso và Niger sau khi các cuộc đảo chính quân sự ở các quốc gia Tây Phi đó làm tăng tư tưởng chống Pháp.
Các nhà ngoại giao cho biết Paris đang chuyển chú ý nhiều hơn sang châu Âu với cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời gặp phải khó khăn về ngân sách.
Bị coi thường
Một nguồn tin nắm được tình hình ở Chad cho biết, chính phủ nước này dường như coi quyết định của Pháp về việc giảm diện diện là sự coi thường. Chad cảm thấy rằng Paris sẽ không còn có thể giúp họ bảo đảm an ninh cho chính quyền của Tổng thống Mahamat Idriss Deby.
Tổng thống Macron ủng hộ ông Deby từ khi ông kế nhiệm cha lên lãnh đạo, bất chấp nhiều lời chỉ trích. Cha ông Deby đã lãnh đạo Chad trong 30 năm cho đến khi bị sát hại năm 2021, trong một cuộc tấn công của quân nổi dậy. Ông Deby giành chiến thắng trong cuộc bầu cử được tổ chức trong năm nay.
Trong tuyên bố đưa ra tối 28/11, Bộ Ngoại giao Chad cho biết nước này muốn khẳng định hoàn toàn chủ quyền của mình sau hơn 6 thập kỷ độc lập khỏi Pháp.
Bộ này cũng nói rằng quyết định sẽ không làm suy yếu mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Đầu năm nay, một lực lượng nhỏ của Mỹ rời Chad, trong bối cảnh Mỹ đang xem xét lại quan hệ hợp tác với quốc gia này.
Việc Pháp và Mỹ rút quân khỏi châu Phi trái ngược với ảnh hưởng ngày càng mở rộng của Nga và các quốc gia khác, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ và UAE, ở lục địa đen. Lực lượng quân sự tư nhân Nga đang hỗ trợ các chính quyền quân sự ở Niger, Mali và Burkina Faso, và cũng đang chiến đấu cùng họ chống lại lực lượng khủng bố.
Tuy nhiên, các quan chức Pháp hạ thấp khả năng Nga có thể tranh thủ thất bại của Pháp ở Chad, ít nhất trong ngắn hạn, khi đang bận rộn với chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ca ngợi hơn 1.000 nghệ nhân đã giúp xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà Paris trong cái mà ông gọi là "dự án của thế kỷ", 5 năm rưỡi sau khi hỏa hoạn thiêu rụi kiệt tác kiến trúc Gothic này.
Nhà thờ, được xây dựng vào thế kỷ 12 và là một trong những di tích được yêu thích cũng như được ghé thăm nhiều nhất của thủ đô nước Pháp, sẽ mở cửa trở lại vào tuần tới để đón khách du lịch và tín đồ Công giáo.
"Chúng ta chưa bao giờ thấy một công trường xây dựng nào như vậy. Tất cả các bạn đều có phần trong dự án của thế kỷ này", ông Macron phát biểu trước một cuộc tụ họp gồm thợ mộc, thợ xây, người phục chế tác phẩm nghệ thuật, lính cứu hỏa và các nhà tài trợ.
"Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà là một vết thương quốc gia và các bạn chính là phương thuốc chữa lành vết thương đó, (khôi phục nhà thờ) thông qua sự quyết tâm, làm việc chăm chỉ và tận tâm."
Những người tham gia công trình phục dựng lại nhà thờ này, bao gồm các thành viên của nhóm tinh hoa 'Compagnons du Devoir', một hội thợ thủ công lâu đời hàng thế kỷ được coi là tinh hoa nhất của Pháp, đã vỗ tay hoan nghênh khi Tổng thống Macron kết thúc bài phát biểu của mình bằng lời 'cảm ơn' cuối cùng.
Công trình tái thiết đã khôi phục lại đỉnh tháp của nhà thờ, khung mái vòm, trụ đỡ bay, cửa sổ kính màu và tượng đầu thú trạm khắc bằng đá. Những đồ trang trí bằng đá trắng và vàng sáng hơn bao giờ hết sau công cuộc phục dựng.
Nhà thờ giờ đây khác xa so với buổi tối ngày 15/4/2019, khi khán giả truyền hình ở Pháp và trên toàn thế giới kinh hoàng chứng kiến mái nhà thờ và đỉnh tháp bùng cháy rồi sụp đổ trong một đám cháy dữ dội, đe dọa cả các tháp chuông chính, vốn đã suýt bị phá hủy.
Khi đến thăm địa điểm này, ông Macron dường như vô cùng ấn tượng khi ánh sáng tràn vào gian giữa nhà thờ qua các cửa sổ được khôi phục lại.
"Thật choáng ngợp", ông nói khi tham quan nhà thờ cùng phu nhân Brigitte, thị trưởng Paris Anne Hidalgo và các quan chức cấp cao khác.
‘Ngoại lệ’
"Đó là một dự án cải tạo ngoại lệ", thợ khắc đá Samir Abbas, 38 tuổi, nói với Reuters, khi bày tỏ sự nhẹ nhõm vì đã hoàn thành đúng tiến độ.
Một buổi lễ khánh thành – có sự tham dự của những người nổi tiếng và nguyên thủ quốc gia – được lên kế hoạch vào tối ngày 7/12, theo sau là nhiều ngày lễ đặc biệt để chào mừng việc mở cửa trở lại và cảm ơn những người đã giúp giải cứu cũng như xây dựng lại nhà thờ.
Rất nhiều tiền từ khắp nơi trên thế giới đã được đổ vào để cải tạo – hơn 840 triệu euro (882 triệu USD), theo văn phòng của Tổng thống Macron – đến nỗi vẫn còn tiền để đầu tư thêm vào việc tu bổ nhà thờ.
Giáo hội Công giáo hiện kỳ vọng nhà thờ sẽ đón khoảng 15 triệu du khách mỗi năm.
"Chúng tôi rất mong muốn được chào đón toàn thế giới dưới mái nhà thờ Đức Bà của chúng tôi", Tổng giám mục Laurent Ulrich của Paris cho biết trong một thông điệp trên trang web của nhà thờ, bày tỏ lòng biết ơn của Giáo hội đối với tất cả những người đã giúp cứu nhà thờ.
"Vào đêm ngày 15 tháng 4, hàng trăm nghìn người đã cam kết thực hiện một canh bạc mà khi đó có vẻ là bất khả thi: khôi phục lại nhà thờ và trả lại vẻ tráng lệ cho nó trong thời hạn chưa từng có là 5 năm".
Danh sách khách mời tham dự lễ khánh thành vẫn chưa được công bố, nhưng một nguồn tin thân cận với kế hoạch cho biết đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Jill Biden sẽ đến dự trong khi Tổng thống đắc cử Donald Trump vẫn chưa xác nhận sự tham dự của ông.
Người dân Paris bày tỏ sự phấn khích và an tâm trước viễn cảnh nhà thờ được mở cửa trở lại.
"Tôi rất vui", kiến trúc sư 50 tuổi Sebastien Truchot, sống gần đó, cho biết. "Cho dù bạn có tin vào Chúa hay không, Nhà thờ Đức Bà Paris vẫn là một biểu tượng toàn cầu, và thật tuyệt vời khi được trở lại và khám phá nó".
Albert Abid, một người bán sách có quầy hàng trên bến cảng, đã rất sốc khi chứng kiến nó bị cháy cách đây 5 năm. "Thật an lòng. Cuối cùng, Nhà thờ Đức Bà Paris đã được khôi phục", ông nói.
Nguồn: Báo Tin Tức; Giáo dục & Thời đại; Người Đưa Tin; Soha; VOA
EU: Khi EUR ‘ngã ngựa’; Kêu gọi hạ trần giá dầu Nga; Đưa ô tô trở lại Nga; Khó đạt mục tiêu quân sự của Trump; ‘Lo sốt vó’ theo dõi Ukraine
EU: Di cư lậu giảm mạnh; Run rẩy trước cú sốc từ TQ; Tiên phong viện trợ nhân đạo; Xoay trục sang Á; ‘Đổ xô’ mua xe tăng Leopard-2A8
EU: Kinh tế 2025 bấp bênh; Tìm ra nguồn cung dầu khủng; Lại ‘lao đao’ vì khí đốt; Đan Mạch đổi quốc huy; Cựu Tổng thống Pháp hầu tòa
EU: Thị trường điện mất cân bằng; Bảo vệ an ninh kinh tế; Hy vọng mở van khí đốt Nga; Tìm cơ hội ở Syria; Bulgaria có Thủ tướng mới
EU: Gặp khó vì giá điện cao; Mua kỷ lục LNG Nga; Sân bay dùng nhiên liệu bền vững; Anh đi đầu trong hỗ trợ Kiev; Vụ bê bối của McDonald’s
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá