Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Thị trường chứng khoán Paris chứng kiến đợt sụt giảm mạnh của các tập đoàn lớn trong lĩnh vực hàng xa xỉ sau khi dữ liệu doanh thu tại Trung Quốc được công bố và cho thấy kết quả thấp hơn kỳ vọng.
"Sau một năm tăng trưởng kỷ lục, thị trường hàng xa xỉ đang rơi vào bế tắc", theo báo cáo của công ty tư vấn quản lý Bain & Company. Trong một báo cáo được công bố vào tháng trước, nhiều chuyên gia khẳng định rằng các thương hiệu xa xỉ đang phải đối mặt với "khủng hoảng". Bằng chứng là kết quả kinh doanh của một số tên tuổi lớn nhất châu Âu, khiến thị trường chứng khoán Paris lao dốc vào sáng thứ Hai (-0,81% cho CAC 40).
Gã khổng lồ xa xỉ chìm trong sắc đỏ
Các công ty xa xỉ đã phải trải qua một khởi đầu tuần đầy khó khăn. Kering (-3,42% xuống 327,60 euro, tương đương 357 USD, mức thấp nhất trong 6 năm) cảnh báo lợi nhuận nửa đầu năm sẽ giảm mạnh do nhu cầu yếu ở châu Á, đặc biệt là Trung Quốc. Christian Dior (-1,11% xuống 668 euro), Hermès (-0,78% xuống 2.153 euro) và LVMH cũng không khá hơn (-1,46% xuống 714,20 euro). Louis Vuitton xác nhận doanh số bán hàng tại châu Á trong quý đầu tiên năm 2024 giảm 6%.
Tập đoàn xa xỉ Anh Burberry lao dốc 17,20% sau khi ghi nhận "hiệu suất đáng thất vọng" khiến CEO Jonathan Akeroyd bị sa thải và được thay thế bởi Joshua Schulman, cựu CEO của Michael Kors.
Theo Bain & Company, "khủng hoảng" của thị trường xa xỉ bắt nguồn từ Trung Quốc, nơi đang diễn ra hiện tượng "lên án sự xa hoa". Từ năm 2021, chính quyền nước này đã tái khởi động chương trình « Thịnh vượng chung » nhằm giảm bất bình đẳng. "Để thực hiện mục tiêu này, họ đã mạnh tay trừng phạt những người có ảnh hưởng và người nổi tiếng phô trương lối sống xa hoa, có được thông qua trốn thuế hoặc các hành vi gian lận khác", theo giải thích của Tạp chí « Le Luxe ».
Cách đây vài tháng, phiên bản Trung Quốc của TikTok, Douyin, đã cấm ba trong số những người có ảnh hưởng hàng đầu Trung Quốc vì "vi phạm nguyên tắc cộng đồng". Nổi tiếng với việc đăng tải những hình ảnh về lối sống xa hoa lãng phí, Wang Hongquanxing, Baoyujiajie và Bo Gongzi đã bị xóa tài khoản.
Xu hướng tư tưởng này đi kèm với bối cảnh kinh tế Trung Quốc không thuận lợi cho việc tiêu dùng. Trung Quốc đã trải qua một giai đoạn suy thoái kinh tế chung trong vài tháng qua. Là một trong những động lực chính cho sự phát triển của ngành hàng xa xỉ, tăng trưởng kinh tế của nước này đã giảm tốc xuống 4,7% trong quý II so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia (NBS). "Trước sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp và triển vọng tương lai ảm đạm, thế hệ trẻ đang trì hoãn việc chi tiêu cho hàng xa xỉ", theo Jing Daily, một phương tiện truyền thông chuyên ngành.
Mặc dù ngành hàng xa xỉ đã chứng kiến sự tăng trưởng chưa từng có trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch, tốc độ tăng trưởng của nó đang chậm lại. Theo các nhà phân tích, thị trường toàn cầu này dự kiến sẽ trì trệ hoặc tăng trưởng lên tới 4% vào năm 2024, buộc phải đối mặt với thách thức duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế phức tạp.
Thị trường xa xỉ châu Âu đang ở một ngã rẽ quan trọng. Những thương hiệu có thể thích nghi với những xu hướng mới và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng sẽ có vị trí tốt để thành công trong những năm tới.
Lĩnh vực ôtô đặc biệt dễ bị tổn thương trước những suy yếu kinh tế, cả ở Đức và châu Âu, do nó phụ thuộc vào tâm lý người tiêu dùng.
Các hãng ôtô châu Âu đang chịu áp lực cạnh tranh lớn từ những doanh nghiệp ôtô Trung Quốc và bị choáng ngợp trước đòi hỏi phải nhanh chóng thay đổi kỹ thuật cần thiết.
Trong những tháng gần đây, Chỉ số quản lý thu mua (PMI) đối với lĩnh vực sản xuất ở khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đã giảm xuống dưới mốc 50, cho thấy sự suy giảm trong hoạt động.
Xu hướng tăng giá thận trọng quan sát được vào mùa Xuân dường như đã ngừng lại.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ước tính tiềm năng tăng trưởng trung hạn của kinh tế Đức chỉ ở mức 0,7%/năm và cho đến nay, nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu (EU) này tạo ra 27% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Eurozone.
Lĩnh vực ôtô đặc biệt dễ bị tổn thương trước những suy yếu kinh tế, cả ở Đức và châu Âu, do nó phụ thuộc vào tâm lý người tiêu dùng.
Ngoài ra, việc chuyển đổi kỹ thuật từ động cơ đốt trong sang động cơ điện cũng là một thách thức đối với các nhà sản xuất.
Thêm vào đó là áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt với các công ty Trung Quốc, vốn đang đi đầu trong điện hóa ôtô và trong phát triển phần mềm tích hợp.
Mặc dù có những điểm tương đồng lớn giữa các ngành công nghiệp của Thụy Điển và Đức, nhưng các nhà quản lý thu mua của Thụy Điển vẫn giữ được tinh thần lạc quan.
Các công ty sản xuất ôtô Thụy Điển đang phát triển với tốc độ bình thường. Điều này có thể chỉ ra rằng các công ty này đã thích nghi tốt với chi phí và lãi suất cao hơn. Nhưng nó cũng có thể cho thấy họ có khả năng cạnh tranh và có vị thế tốt trong quá trình chuyển đổi xanh và kỹ thuật số.
Vậy điều gì sẽ đến với ngành công nghiệp châu Âu và đặc biệt là lĩnh vực ôtô?
Liệu thuế quan của EU đối với xe điện nhập khẩu của Trung Quốc được áp dụng từ ngày 4/7 có phải là con đường đúng đắn? Liệu có những lựa chọn thay thế nào khác?
Sự thay đổi sâu sắc trong ngành công nghiệp ôtô đòi hỏi phải đầu tư đáng kể, hợp tác chặt chẽ, quyết tâm và lòng dũng cảm của các lãnh đạo doanh nghiệp cũng như các nhà hoạch định chính sách.
Nếu sự thay đổi diễn ra quá nhanh, phần lớn ngành ôtô châu Âu có thể thua cuộc trong cuộc cạnh tranh với các doanh nghiệp ôtô Trung Quốc.
Kịch bản xấu nhất này sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng về kinh tế và xã hội.
Thật khó để tìm được sự cân bằng phù hợp, nhưng có thể sẽ thấy sự hợp nhất sâu rộng trên thị trường xe điện trong những năm tới, bao gồm thanh lý, sáp nhập và hợp tác mới. Ngành ôtô châu Âu rõ ràng đang đứng ở ngưỡng cửa thay đổi.
Trong thập kỷ qua, tình trạng vô gia cư đã tăng đột biến trên khắp châu Âu, trong đó nghiêm trọng nhất là ở Pháp, Anh và Đức.
Theo thống kê mới nhất, gần một triệu người vô gia cư ngủ trên đường phố mỗi đêm ở Liên minh châu Âu và Anh.
Nghiên cứu của Liên đoàn các Tổ chức Quốc gia Châu Âu làm việc với Người vô gia cư (FEANTSA) cho thấy người vô gia cư xuất hiện ngày càng nhiều trên khắp đường phố ở nhiều thành phố lớn tại châu Âu. FEANTSA nhấn mạnh số người vô gia cư thực tế còn lớn hơn so với báo cáo. Ngoài ra, những người vô gia cư cũng sống tại cơ sở giáo dục, nhà trợ cấp hay nhà bạn bè.
Anh, Pháp và Đức là các quốc gia đứng đầu về tỷ lệ người vô gia cư tại châu Âu. Tổ chức từ thiện nhà ở và người vô gia cư ở Vương quốc Anh Shelter ước tính có 309.000 người vô gia cư ở Anh. Nếu tính cả Scotland, Wales và Bắc Ireland, con số này tăng lên khoảng 400.000 người.
Còn theo báo cáo của OECD, tổng số người vô gia cư ước tính ở Pháp là khoảng 333.000 người, trong khi ở Đức là 263.000 người.
Ngoài ra, Pháp và Anh là hai quốc gia có mức tăng số lượng người vô gia cư lớn nhất. Theo OECD, số người vô gia cư đã tăng hơn gấp đôi trong quãng thời gian từ năm 2010 đến năm 2023 ở các quốc gia này.
Ở Anh, số người vô gia cư tăng từ 52.168 năm 2010 lên 109.658 vào năm 2023. Trong khoảng thời gian này, số người vô gia cư tại Pháp tăng từ 141.500 lên 333.000.
Ruth Owen, Phó Giám đốc FEANTSA, nhận định thị trường nhà đất, các chính sách và bối cảnh kinh tế không thuận lợi có thể là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng vô gia cư phổ biến ở Anh.
“Thiếu nhà ở giá rẻ là một nguyên nhân quan trọng. Bên cạnh đó, chính sách phúc lợi không đầy đủ, bao gồm cả việc liên tục trì hoãn phúc lợi nhà ở, cũng góp phần làm vấn đề thêm nghiêm trọng" – bà nói thêm.
Bà Owen cho biết các cơ quan ở Anh đang tạo điều kiện cho người vô gia cư sống tại các chỗ ở tạm thời trong khi chờ chính quyền trung ương thực hiện những biện pháp dài hạn hơn.
“Dù giải pháp này cho thấy một số kết quả nhất định, nó không thế đáp ứng trong thời gian dài, nhất là khi số người vô gia cư tăng vọt” – Bà lưu ý.
Owen cũng cho biết Ireland và Hà Lan cũng chứng kiến tình trạng vô gia cư gia tăng đáng kể trong những năm gần đây.
Hungary trách móc Ủy ban châu Âu kén chọn trong hợp tác, sau khi tổ chức này cho biết sẽ không cử các ủy viên tham dự những cuộc họp không chính thức do Hungary, nước chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu (EU), tổ chức.
Điều này diễn ra sau khi Thủ tướng Hungary Viktor Orban gặp ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần trước, sau khi thực hiện chuyến thăm bất ngờ tới Kiev, Mátxcơva và Bắc Kinh để thực hiện hoạt động mà ông gọi là "sứ mệnh hòa bình", bất chấp sự phản đối của nhiều quốc gia thành viên EU .
Hungary đang giữ chức chủ tịch luân phiên EU trong 6 tháng, đến ngày 31/12.
Bộ trưởng Hungary phụ trách các vấn đề châu Âu Janos Boka vừa đăng một bài trên mạng xã hội X: "EU là một tổ chức quốc tế được thành lập bởi các quốc gia thành viên. Ủy ban châu Âu là một tổ chức của EU. Ủy ban châu Âu không thể chọn các tổ chức và quốc gia thành viên mà họ muốn hợp tác. Có phải tất cả các quyết định của ủy ban hiện nay đều dựa trên những cân nhắc chính trị không?".
Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu trước đó cho biết, tổ chức này sẽ không cử các ủy viên chuyên môn tới những cuộc họp không chính thức do chủ tịch EU (Hungary) tổ chức.
"Sau những diễn biến gần đây đánh dấu khởi đầu nhiệm kỳ chủ tịch của Hungary, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã quyết định rằng Ủy ban châu Âu sẽ chỉ cử đại diện công chức tham gia các cuộc họp không chính thức", ông Eric Mamer, người phát ngôn của Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, cho biết trên mạng xã hội X.
Kinga Gal, nghị sĩ EU và phó chủ tịch đảng Fidesz của Thủ tướng Hungary Viktor Orban, cho rằng đây là một phần trong chiến dịch bầu cử của bà von der Leyen.
“Chúng tôi đã quen với việc bà ấy sử dụng các thể chế EU, đặc biệt là chống lại Hungary, để gây áp lực chính trị. Điều này là không thể chấp nhận được và đi ngược lại bản chất của sự hợp tác châu Âu”, bà Gal viết trong bài đăng trên mạng xã hội.
Bà von der Leyen đang nỗ lực có được sự ủng hộ từ đa số nghị sĩ EU trong cuộc bỏ phiếu ngày 18/7 để giành thêm một nhiệm kỳ chủ tịch Uỷ ban châu Âu.
Tuần trước, Chính phủ Thụy Điển cho biết Phần Lan, Estonia, Latvia, Lithuania, Ba Lan và Thụy Điển sẽ không cử bộ trưởng tới các cuộc họp chính phủ liên quan đến vai trò chủ tịch EU của Hungary trong tháng này, nhằm phản đối cuộc hội đàm của Thủ tướng Orban với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Bộ trưởng Thụy Điển phụ trách các vấn đề EU Jessika Roswall cho biết, các quốc gia này sẽ chỉ cử đại diện công chức. Các quốc gia thành viên khác đang bàn bạc về hành động tương tự.
Ngày 16/7, một số nguồn tin cho biết, 3 trong số 4 đảng thuộc Liên minh cánh tả Mặt trận bình dân mới (NFP) đã thống nhất về đề cử thủ tướng, song khả năng sẽ bị phe cực tả trong liên minh phản đối.
NFP là liên minh rộng rãi gồm các đảng cánh tả, đã giành được nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử vừa qua với 193/577 ghế, nhưng không đủ để chiếm đa số trong Hạ viện.
Tờ Huffpost đưa tin, ngày 15/7, các đảng Xã hội, Xanh và Cộng sản thuộc NFP đã đề xuất bà Laurence Tubiana làm ứng cử viên thủ tướng để giới thiệu lên Tổng thống Emmanuel Macron.
Bà Tubiana, 73 tuổi, là một nhà ngoại giao và học giả, được xem là "mẹ đẻ" hay "kiến trúc sư" của Hiệp định Paris 2015 về biến đổi khí hậu - văn bản mang tính bước ngoặt, cũng từng là nhà đàm phán chính của hiệp định này.
Kể từ năm 2017, bà là người đứng đầu Quỹ khí hậu châu Âu. Mặc dù từng là cố vấn cho chính phủ của đảng Xã hội nhưng bà Tubiana không có liên hệ với bất kỳ đảng phái chính trị nào tại Pháp.
Tuy nhiên, đề xuất trên gặp phải sự phản đối của đảng cực tả Nước Pháp bất khuất (LFI), phe lớn nhất trong liên minh NFP. LFI cho rằng, cần lựa chọn ứng cử viên là thành viên của đảng này.
Theo nghị sĩ Paul Vannier của LFI, đảng của ông sẽ không ủng hộ bà Tubiana làm thủ tướng vì bà có quan điểm tương đồng với Tổng thống Emmanuel Macron vốn chủ trương ôn hòa. Ông cho rằng nếu LFI ủng hộ đề xuất trên thì điều này sẽ là “sự phản bội” đối với các cử tri của liên minh.
LFI cũng bác bỏ đề xuất của các đồng minh về việc đề nghị các đảng trung dung cùng thành lập một liên minh có khả năng giành được phiếu tín nhiệm tại Hạ viện.
Trong khi đó, Tổng thống Macron không đồng ý để một đại diện của LFI, tổ chức lớn nhất trong liên minh cánh tả NFP, hay đại diện của đảng Tập hợp quốc gia (RN) cực hữu đảm nhận vai trò lãnh đạo chính phủ mới.
Trong cuộc bầu cử vừa qua, liên minh trung dung của ông Macron về thứ hai với 164 ghế trong Quốc hội, trong khi RN về thứ 3 với 143 ghế.
Theo kế hoạch, Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Pháp Gabriel Attal sẽ đệ đơn từ chức lên Tổng thống Macron trong vài ngày tới và nhà lãnh đạo có thể phải yêu cầu ông Attal tiếp tục tại vị trong thời gian nước này đăng cai Thế vận hội (Olympic) mùa Hè 2024, bắt đầu từ ngày 26/7.
Nguồn: Báo Tin Tức; VietnamPlus; Kinh tế & Đô thị; Soha; Báo Quốc Tế
EU: Đồng Euro tương lai ảm đạm; Thị trường lao dốc; Loay hoay bài toán tự chủ; Trận chiến với Elon Musk; Pháp giao Mirage cho Ukraine
EU: Hạ lãi suất kỷ lục; Người dân tẩy chay mua sắm; Giá khí đốt tăng vọt; Kinh tế Italy lung lay; Nguy cơ chiến tranh thương mại với Mỹ
EU: Kêu gọi thay thế NATO; Baltic hòa lưới điện; Ca ngợi ‘cơn lốc Trump’; Moldova chìm sâu trong bóng tối; Thụy Điển siết kiểm soát súng
EU: Coca-Cola thu hồi sản phẩm; Chưa thể cắt đứt khí đốt Nga; Sóng M&A quét ngành ngân hàng; Nới trừng phạt Syria; Lũ lụt ở Pháp
EU: Cơ hội khởi nghiệp AI; Chiến tranh thương mại với Mỹ; Tăng cường tự chủ quốc phòng; Bác sĩ hiếp dâm 299 trẻ em; Sự gắn kết quan trọng
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.
https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá