EU: Khan hiếm dược phẩm; Gia nhập cuộc đua máy bay siêu thanh; Cháy rừng ở TBN; Ý đổ lỗi cho nhau; Biểu tình ở Serbia

Khan hiếm dược phẩm ngày càng trầm trọng: Pháp và Châu Âu cấp tốc tìm đối sách

Thuốc trụ sinh, thuốc trị đau nhức paracetamol, thuốc chống co giật, thuốc chữa ung thư, v.v…: ngày càng có nhiều mặt hàng bị khan hiếm trong các nhà thuốc tại Pháp cũng như tại nhiều nước khác ở châu Âu. Tình hình này buộc Pháp nói riêng và Liên Hiệp Châu Âu nói chung phải cấp tốc tìm đối sách để bảo đảm nguồn cung cấp dược phẩm.

Pháp: Hơn 3.000 thuốc bị khan hiếm

Theo thượng nghị sĩ Sonia de La Provôté, chủ tịch ủy ban điều tra của Thượng Viện Pháp về vấn đề này, tình trạng khan hiếm dược phẩm tại Pháp đã ngày càng trầm trọng trong khoảng 15 năm trở lại đây. Bà cho biết là hiện giờ có đến hơn 3.000 loại thuốc đang bị khan hiếm, từ thuốc trị bệnh cho trẻ em, thuốc trị ung thư, cho đến thuốc trụ sinh và thuốc chống co giật.

Cơ quan Quốc gia về An ninh Dược phẩm ( ANSM ) trong báo cáo mới nhất cho biết là trong năm 2022, đã có đến 3.500 báo động về thiếu nguồn cung cấp thuốc hoặc về nguy cơ thiếu nguồn cung cấp, tăng rất rõ so với con số 2.160 báo động trong năm 2021.

Theo tổ chức France Assos Santé, 45% số người gặp tình trạng khan hiếm thuốc đã buộc phải tạm hoãn điều trị, thay đổi hướng điều trị, hoặc thậm chí phải bỏ hẳn việc điều trị

Bác sĩ nhi khoa châu Âu báo động

Nhưng không chỉ có Pháp: Vào cuối tháng 4, các bác sĩ nhi khoa ở nhiều nước châu Âu, trong đó có Pháp và Đức, đã báo động về nguy cơ đối với “sức khỏe của trẻ em và giới trẻ", do tình trạng khan hiếm thuốc toàn châu Âu. Riêng tại Pháp, trong mùa đông vừa qua đã có tình trạng khan hiếm nhiều loại thuốc trụ sinh, trong đó có amoxicilline, mà các bác sĩ thường kê toa cho trẻ em.

Trong một bức thư ký tên chung gởi bộ trưởng Y Tế các nước Pháp, Đức, Áo, Thụy Sĩ và bộ trưởng Y tế Tỉnh tự trị Bolzano của Ý, các bác sĩ nhi khoa châu Âu yêu cầu các lãnh đạo chính trị của những nước này cấp tốc tìm ra một giải pháp “nhanh chóng, hiệu quả và bền vững” để bảo đảm việc sản xuất và cung cấp đầy đủ các loại thuốc cần thiết cho việc chữa trị trẻ em. Họ đặc biệt nhấn mạnh đến các loại thuốc trụ sinh, trị đau nhức, thuốc trị sốt và hen suyễn, cũng như các loại vac-xin.

Những nguyên nhân

Tình trạng khan hiếm thuốc có rất nhiều nguyên nhân, thường là có liên quan đến bối cảnh quốc tế: khả năng sản xuất không đủ, tính chất phức tạp của các dây chuyền sản xuất, nhu cầu về thuốc tăng lên do dân số các nước già đi, hậu quả của các khủng hoảng quốc tế như đại dịch Covid-19 hay chiến tranh Ukraina, lạm phát…

Trong thời gian Covid, tại Trung Quốc, một trong những nước sản xuất dược phẩm hàng đầu thế giới, số ca nhiễm đã bùng nổ vào cuối năm 2022, khiến nước này quyết định không xuất khẩu một số loại thuốc, nhất là thuốc paracetamol, để ưu tiên cho thị trường nội địa. Chiến tranh Ukraina thì có tác động gián tiếp lên thị trường dược phẩm, vì kéo theo việc tăng giá bao bì đóng gói các sản phẩm

Riêng đối với Pháp, chủ tịch ủy ban điều tra của Thượng Viện về khan hiếm thuốc, bà Sonia de La Provôté nêu lên việc ngành dược phẩm trong những năm gần đây đã chuyển cơ sở sản xuất các nguyên liệu ra nước ngoài, nhất là sang các nước châu Á, tức là những quốc gia bị tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 kể từ năm 2020. Nữ thượng nghị sĩ Pháp yêu cầu tái tạo toàn bộ chuỗi giá trị của dược phẩm, một việc không phải đơn giản, cho nên phải tập trung vào danh sách một số loại thuốc thật thiết yếu để có thể đáp ứng ngay khi có báo động khan hiếm.

Giải pháp

Tình hình lên đến mức mà hôm 11/05/2023, tổ chức Leem, quy tụ các công ty dược phẩm hoạt động ở Pháp, đã phải lên tiếng kêu gọi chính phủ bổ nhiệm một ủy viên cao cấp về dược phẩm để phối hợp hành động ở cấp độ nước Pháp và cấp độ châu Âu.

Đáp lại yêu cầu đó, bộ trưởng Y Tế Pháp François Braun đã nhắc lại là chính phủ đang lập một danh sách các loại thuốc thiết yếu và sẽ công bố danh sách này vào tháng 6. Hôm 16/05 vừa qua, ông thông báo đã nhận được danh sách đầu tiên bao gồm 281 loại thuốc, trong đó có insuline, amoxiciline, paracetamol hay thuốc trị co giật.

Theo lời bộ trưởng Y Tế Pháp, danh sách đầu tiên này sẽ giúp chính phủ nghiên cứu tốt hơn các dây chuyền sản xuất của từng loại thuốc và từ đó đề ra những biện pháp cụ thể để ngăn chận tình trạng khan hiếm. Ông nhắc lại mục tiêu mà tổng thống Emmanuel Macron đề ra nhằm khôi phục sự "tự chủ công nghiệp" cho nước Pháp cũng bao gồm cả lĩnh vực dược phẩm.

Ứng phó ở cấp độ châu Âu

Nhưng bộ trưởng François Braun đã nhấn mạnh ngoài chính sách về tự chủ công nghiệp cho nước Pháp, nhưng cũng cần một chính sách châu Âu để giải quyết tình trạng khan hiếm một số loại thuốc.

Theo lời bộ trưởng Y Tế Pháp, Paris cùng với 18 nước thành viên khác của Liên Hiệp Châu Âu ủng hộ một đề nghị của Vương quốc Bỉ ra một luật của châu Âu về khan hiếm thuốc, giống như luật về khan hiếm nguyên liệu thiết yếu.

Vào đầu tháng 4, Ủy ban châu Âu đã đề nghị một cải tổ nhằm buộc các công ty dược phẩm phải có những biện pháp để ngăn ngừa tình trạng khan hiếm thuốc, khuyến khích các công ty này phát triển những loại thuốc trụ sinh mới và đưa các thuốc này ra thị trường ở toàn bộ các nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu.

Nhưng một số nhân vật trong ủy ban này cho rằng đề nghị nói trên sẽ không thể giúp giải quyết toàn bộ vấn đề. Đối với họ, châu Âu phải tìm mọi cách để tăng cường khả năng tự chủ công nghiệp và bảo đảm nguồn cung cấp các nguyên liệu thiết yếu.

Đối với bộ trưởng Y Tế Pháp, các hãng bào chế dược phẩm cần phải tỏ ra minh bạch hơn về sản xuất, bởi vì cho tới nay các hãng này vẫn không sản xuất đủ thuốc, lấy lý do chính sách giá cả hiện giờ không bảo đảm cho họ có lãi. Đúng là giá thuốc tại Pháp thuộc loại rẻ nhất nhất châu Âu vì do nhà nước ấn định, hay đúng hơn là bị nhà nước khống chế, để giảm bớt chi phí bồi hoàn của quỹ bảo hiểm y tế.

Nhưng theo bộ trưởng François Braun cũng phải có sự đoàn kết giữa các nước châu Âu, cụ thể là nước nào mà trong kho dự trữ còn nhiều thuốc thì có thể giúp các nước đang bị thiếu. Đồng thời phải lập ra một danh sách các loại thuốc thiết yếu cho châu Âu để từ đó bảo đảm làm sao các thuốc này được sản xuất ở Pháp và ở châu Âu nói chung.

Nhưng theo lãnh đạo tổ chức Leem, quy tụ các công ty dược phẩm hoạt động ở Pháp, vấn đề là hiện nay luật lệ quy định ở các nước châu Âu có quá nhiều khác biệt, cần phải được đồng bộ hóa để dễ theo dõi những khó khăn của nguồn cung cấp thuốc.

(Nguồn: RFI)

Frankfurt đến Dubai trong 90 phút? Châu Âu tham gia cuộc đua máy bay siêu thanh

Một công ty khởi nghiệp ở châu Âu đang thử sức với lĩnh vực máy bay siêu thanh, hứa hẹn thời gian hành trình hấp dẫn như từ Frankfurt đến Sydney trong 4 giờ 15 phút hoặc Memphis đến Dubai trong 3 giờ 30 phút.

Đã hai thập kỷ trôi qua kể từ khi kỷ nguyên của các chuyến bay thương mại siêu thanh kết thúc với lần hạ cánh cuối cùng của chiếc Concorde tại một sân bay ở miền tây nam nước Anh.

Giờ đây, một công ty khởi nghiệp siêu thanh ở châu Âu đang thử sức một lần nữa với lĩnh vực này, hứa hẹn thời gian hành trình hấp dẫn như Frankfurt đến Sydney trong 4 giờ 15 phút hoặc Memphis đến Dubai trong 3 giờ 30 phút.

Mô hình của Destinus là các chuyến bay chạy bằng hydro với tốc độ gấp năm lần âm thanh, giảm thời gian bay xuống dưới mức một phần tư so với hành trình hàng không thương mại hiện tại.

Có trụ sở chính tại Thụy Sĩ với đội ngũ khoảng 120 nhân viên trải rộng ở Tây Ban Nha, Pháp và Đức. Mặc dù Destinus chỉ mới được thành lập vào năm 2021 nhưng công ty này đã nhanh chóng đạt được những cột mốc quan trọng. Hai nguyên mẫu đầu tiên của Destinus đã thực hiện các chuyến bay thử nghiệm thành công và sắp bắt đầu thử nghiệm chuyến bay chạy bằng hydro. Nguyên mẫu thứ ba – Destinus 3 – sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào cuối năm nay.

Martina Löfqvist, Giám đốc phát triển kinh doanh của công ty, đã liên lạc với CNN qua cuộc gọi video để giải thích mô hình của doanh nghiệp và lý do tại sao nhóm hy vọng mình có thể mở ra kỷ nguyên mới của nền du lịch siêu thanh.

Nhiên liệu

Ông Löfqvist nói: “Có nhiều cách tiếp cận khác nhau. Trong khi các ứng cử viên hàng đầu khác trong lĩnh vực này như Boom Supersonic đang “tập trung nhiều hơn vào việc phát triển các mô hình và hiểu cách thức hoạt động của nó cũng như cố gắng làm cho những chiếc máy bay có người lái này hoạt động, chúng tôi sẽ trực tiếp hướng tới các chuyến bay tự hành” Chiến lược là “phát triển máy bay không người lái với kích thước nhỏ trước khi chúng tôi mở rộng quy mô để phát triển thành cách mẫu máy bay chở hành khách hoặc phi công lớn”.

Hydro là nhiên liệu được Destinus lựa chọn do đây là nguồn năng lượng sạch, có thể tái tạo, sản xuất ngày càng rẻ và có khả năng giúp doanh nghiệp thực hiện các tham vọng về tốc độ và quãng đường. Lĩnh vực hàng không chạy bằng hydro vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, động cơ phản lực hydro vẫn chưa được đưa vào sử dụng trong thương mại thương mại. Được biết, Airbus hiện đang phát triển một động cơ phản lực hydro với lộ trình bắt đầu thử nghiệm chuyến bay vào năm 2026.

Löfqvist cho biết: “Chúng tôi cố gắng đi những quãng đường rất, rất xa với phương tiện của mình. Và đó sẽ là những chuyến bay từ châu Âu đến Úc với tốc độ Mach 5. Sử dụng dầu hỏa có nghĩa là phương tiện sẽ trở nên khá nặng, trong khi hydro là rất nhẹ. Mặt khác, Hydrogen cũng có mật độ năng lượng cao hơn nhiên liệu máy bay truyền thống.

Thiết kế

Các nguyên mẫu Destinus là những chiếc máy bay có phần thân pha trộn ở dạng waverider — một thiết kế siêu thanh lần đầu tiên được hình thành vào những năm 1950 nhưng chưa bao giờ được đưa vào sản xuất — với nguồn gốc Thụy Sĩ/Pháp của công ty được thể hiện qua màu sơn lấy cảm hứng từ dãy núi Alps.

Löfqvist cho biết hình dạng cổ điển này đã “được nghiên cứu trong rất nhiều năm. Mục đích của thiết kế này là để máy bay có thể di chuyển trên các đợt sóng xung kích được tạo ra từ chính máy bay. Đó là một hình dạng khá hiệu quả, có thể sử dụng ít nhiên liệu hơn để bay vì có ít lực cản hơn với không khí”.

Đương nhiên, với mọi nguyên mẫu mới, Destinus đều tinh chỉnh thiết kế.

Nguyên mẫu sắp tới, Destinus 3, sẽ có tốc độ siêu thanh và hy vọng là nó sẽ đạt được chuyến bay siêu thanh chạy bằng năng lượng hydro vào năm 2024. “Đây là một phương tiện khá đồ sộ”, Löfqvist nói. “Nó có cùng kích thước với nguyên mẫu trước đó về chiều dài khoảng 10 mét (dài), nhưng nó nặng hơn gấp 10 lần và có lẽ cũng phức tạp hơn gấp 20 lần về cấu trúc và hệ thống đẩy”.

Theo lộ trình là đến những năm 2030, công ty sẽ sẽ tung ra loại máy bay quy mô nhỏ hơn, chở được khoảng 25 hành khách, loại máy bay này sẽ có một số hạn chế về tầm hoạt động và hoàn toàn tập trung vào khách hàng hạng thương gia.

Đến những năm 2040, phiên bản mở rộng của công ty sẽ có nhiều hạng, bao gồm cả hạng phổ thông. Destinus hy vọng rằng đến lúc đó “giá hydro sẽ giảm đáng kể, để sau đó chúng tôi có thể hạ giá của các chuyến bay”.

Tài chính

Các kế hoạch của công ty phụ thuộc khá nhiều vào sự thay đổi thất thường của thị trường hydro, Ông Löfqvist thoải mái thừa nhận rằng họ không kiểm soát được vấn đề, nhưng các chuyên gia cho rằng nguyên liệu đầu vào của Destinus vẫn sẽ giảm trong thời gian tới.

Tháng trước, Destinus đã mua lại công ty Hà Lan OPRA, hiện đổi tên thành Destinus Energy. Ông Löfqvist cho biết: "Điều này có nghĩa là chúng tôi đã có thể có doanh thu trong năm nay vì họ đã có các tuabin khí đã được xây dựng và được bán. Bây giờ chúng tôi không chỉ có công nghệ của hàng không siêu thanh, mà chúng tôi cũng có một số khía cạnh năng lượng trong công ty".

Vào tháng 4 năm 2023, Destinus cũng đã nhận được khoản tài trợ trị giá 26,7 triệu Euro (29,4 triệu USD) từ chính phủ Tây Ban Nha để mở rộng khả năng phát triển động cơ đẩy hydro – Destinus hy vọng khoản doanh thu bổ sung này sẽ giúp nhóm vượt qua những thách thức sắp tới. Ông Löfqvist nhấn mạnh rằng công ty đang hướng tới một cách tiếp cận “thực tế” bởi “hiện tại thị trường trường vốn đang khó khăn hơn một chút”.

Công ty Aerion có trụ sở tại Nevada, là một trong những đối thủ hàng đầu trong cuộc đua phát triển máy bay phản lực siêu thanh, đã thất bại vào tháng 5 năm 2021 và tuyên bố rằng "trong môi trường tài chính hiện tại, việc thu hút nguồn vốn mới đã trở nên vô cùng khó khăn".

(Nguồn: Việt Times)

Tây Ban Nha: Cháy rừng vượt tầm kiểm soát khiến hàng trăm người phải sơ tán

Hơn 500 người đã phải sơ tán hôm 19/5 khi các đám cháy rừng lan rộng, vượt tầm kiểm soát ở phía Tây của Tây Ban Nha, khu vực giáp biên giới Bồ Đào Nha.

Đám cháy bùng phát ngày 17/5 gần làng Pinofranqueado ở tỉnh Extremadura dân cư thưa thớt. Nhà chức trách địa phương cho rằng đám cháy bùng phát do hành động "có chủ ý".

Bộ an ninh nội địa Tây Ban Nha cho biết ít nhất 550 người dân ở một số ngôi làng đã phải sơ tán tránh hỏa hoạn. Hơn 275 lính cứu hỏa, trong đó có 165 binh sĩ từ Cơ quan tình trạng khẩn cấp của quân đội Tây Ban Nha (UME), với sự hỗ trợ của 14 máy bay phun nước hoạt động để dập lửa, tuy nhiên gió mạnh khiến việc dập lửa rất khó khăn. UME ước tính đám cháy đã tàn phá 1.500 ha đất.

Trên tài khoản Twitter, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết ông đang theo dõi sát sao diễn biến đám cháy rừng.

Tây Ban Nha đang trải qua đợt hạn hán kéo dài sau 3 năm mưa dưới mức trung bình. Nước này đã hứng chịu nhiều đám cháy rừng trong năm 2023. Năm ngoái, Tây Ban Nha ghi nhận gần 500 vụ cháy rừng, con số cao kỷ lục.

Theo Hệ thống thông tin cháy rừng châu Âu, năm 2022 là một năm đặc biệt tồi tệ về cháy rừng tại châu Âu, trong đó Tây Ban Nha là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất châu lục với gần 500 đám cháy thiêu rụi hơn 300.000 ha đất.

Teresa Ribera, Bộ trưởng Chuyển đổi Sinh thái và Thách thức Nhân khẩu học Tây Ban Nha, nhận định tác động của tình trạng khẩn cấp về khí hậu ngày càng rõ ràng. Theo bà Ribera, tình trạng hạn hán tại Tây Ban Nha xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn nhiều so với trước do biến đổi khí hậu.

Biến đổi khí hậu đang làm gia tăng hạn hán dẫn đến những điều kiện lý tưởng cho cháy rừng lan rộng không thể kiểm soát và gây thiệt hại chưa từng thấy về môi trường và vật chất.

(Nguồn: Môi trường & Đô thị)

Italy đổ lỗi cho nhau sau trận lũ trăm năm có một

Trận lũ nghiêm trọng nhất trong 100 năm khiến chính quyền Italy chỉ trích lẫn nhau vì ứng phó chậm chạp với thiên tai dù đã chi hàng tỷ USD.

Những cơn mưa xối xả sau nhiều tháng khô hạn đã gây ngập lụt diện rộng ở vùng Emilia Romagna và Le Marche, đông bắc Italy, khiến ít nhất 14 người chết và 20.000 người mất nhà cửa tính đến 19/5.

Pierluigi Randi, chủ tịch Ampro, hiệp hội chuyên gia thời tiết, cho hay đây là trận lũ ảnh hưởng Italy nghiêm trọng nhất trong 100 năm, với lượng mưa trút xuống trong 48 giờ tương đương với tổng lượng mưa của 6 tháng, nhấn chìm hàng chục thành phố và thị trấn, gây ra hàng nghìn vụ lở đất.

Trận lũ đặt ra hàng loạt câu hỏi về năng lực ứng phó thiên tai của Italy, khi nước này đã phân bổ hàng tỷ USD ngân sách cho xây dựng các công trình chống lũ nhưng chưa bao giờ được sử dụng.

Italy là nơi thường xuyên hứng chịu thiên tai lũ lụt. Theo báo cáo năm 2021 của ISPRA, viện nghiên cứu và bảo vệ môi trường Italy, 2/3 số vụ sạt lở đất ở châu Âu xảy ra tại đây. 94% đô thị ở nước này có nguy cơ bị sạt lở đất, ngập lụt hoặc biển xâm lấn, với hơn 8 triệu người bị ảnh hưởng.

Trong 20 năm qua, Italy đã phê duyệt ngân sách 10,5 tỷ euro (11,36 tỷ USD) thực hiện 11.204 dự án về địa chất thủy văn, nhưng chỉ có 4.800 dự án trị giá 3,6 tỷ euro (3,9 tỷ USD) được hoàn thành, theo ISPRA.

Vấn đề giải ngân ngân sách đầu tư không đúng thời hạn của Italy không mới. Đây là quốc gia xếp thứ hai từ dưới lên trong Liên minh châu Âu (EU) về sử dụng ngân sách, khi chỉ chi 62% số vốn được EU phân bổ từ 2014 tới 2020 tính đến hết năm 2022, theo dữ liệu của Ủy ban châu Âu.

Năm 2014, chính quyền thủ tướng Matteo Renzi đã phân bổ 8,4 tỷ euro cho các dự án giảm rủi ro địa chất thủy văn, nhưng chỉ một khoản nhỏ được giải ngân trước khi Renzi hết nhiệm kỳ. Chính quyền tiếp theo của thủ tướng Giuseppe Conte năm 2018 đã đóng băng dự án. Phần lớn số tiền chưa sử dụng đã được chuyển lại vào chương trình Phục hồi Kinh tế hậu Covid-19 do Ủy ban châu Âu tài trợ.

Cựu thủ tướng Renzi đổ lỗi cho các chính phủ kế nhiệm đã không quyết liệt thực hiện các dự án giảm nhẹ thiên tai. "Italy lẽ ra nên đầu tư vào các vùng lũ và đập nước, hơn là xây sân bóng đá. Đất nước này luôn vứt đi cơ hội. Tiền đã có nhưng chúng ta lại không dùng đến", ông Renzi ngày 17/5 lưu ý, nhấn mạnh các công trình chống lũ phải được ưu tiên hàng đầu.

Trong khi đó, Cơ quan Kiểm toán Italy lại cho rằng chính quyền các địa phương thiếu năng lực quản lý dự án và nhân lực có trình độ, khiến nhiều công trình chống lũ chậm tiến độ.

Việc Italy không có khả năng giải ngân vốn đầu tư công hiệu quả có thể khiến chương trình Phục hồi Kinh tế bị chậm trễ. Chương trình này đã phân bổ 2,5 tỷ euro cho các dự án địa chất thủy văn.

Một quan chức thực thi kế hoạch cho hay chính quyền các địa phương gặp nhiều khó khăn trong sử dụng phần mềm kế toán và quản lý dự án để giải quyết công việc phát sinh, gây trở ngại cho kế hoạch. Ông cho hay Ủy ban châu Âu cũng yêu cầu Italy thường xuyên cập nhật tiến độ thực hiện dự án, khiến khối lượng công việc tăng lên và tiến độ càng chậm lại.

Antonello Fiore, chủ tịch SIGEA, hiệp hội địa chất môi trường Italy, cho hay mỗi dự án mất trung bình 5 năm để hoàn thành.

"Thời gian quá dài, thường là do chất lượng dự án không đáp ứng được quy định và yêu cầu. Sau nhiều năm thiếu đầu tư, các địa phương thiếu nhân lực có trình độ kỹ thuật, thiếu kỹ sư, nhà nông học, nhà địa chất học để thực hiện dự án trong thời gian ngắn. Bộ máy hành chính Italy đã bị tụt hậu", ông nói.

(Nguồn: Vnexpress)

Hàng chục nghìn người phản đối làn sóng bạo lực gia tăng ở Serbia

Sau hai vụ xả súng hàng loạt khiến 18 người thiệt mạng trong tháng này, ngày 19/5, hàng chục nghìn người đã tập trung tại Thủ đô Belgrade của Serbia để biểu tình phản đối tình trạng bạo lực ngày càng tăng tại quốc gia này.

Người biêu tình hô vang khẩu hiệu "Serbia chống bạo lực" trước tòa nhà Quốc hội. Người biểu tình cũng kêu gọi một số quan chức trong chính phủ từ chức. Đây được xem là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử Serbia kể từ sau cuộc biểu tình dẫn tới sự sụp đổ của cựu lãnh đạo Slobodan Milosevic hơn hai thập kỷ trước.

Sau khi chặn hai cây cầu lớn ở Belgrade, một số chính trị gia phe đối lập đã kêu gọi những người ủng hộ chặn đường cao tốc cho đến khi tất cả các yêu cầu được đáp ứng. Người tham gia biểu tình yêu cầu Chính phủ thu hồi giấy phép phát sóng của các kênh truyền hình quảng cáo có nội dung bạo lực. Bên cạnh đó, họ cũng kêu gọi Bộ trưởng Nội vụ và người đứng đầu cơ quan tình báo từ chức.

Cùng ngày, Tổng thống Serbia Vucic cho biết, đây là “cuộc tụ tập lớn nhất trong lịch sử Serbia”, đồng thời, bác bỏ các yêu cầu của người biểu tình, coi đây như một trò chơi chính trị. Sau vụ xả súng, ông cũng đã thể hiện sự quyết tâm đưa ra các giải giáp nhằm "trấn áp" việc sử dụng vũ khí. Đồng minh thân cận của Tổng thống, Thủ tướng Serbia Brnabic cũng đã cáo buộc các cơ quan tình báo nước ngoài đã kích động tình trạng bất ổn xã hội cho Serbia. Serbia cũng là quốc gia có tỷ lệ sở hữu súng cao nhất ở châu Âu trên đầu người./

(Nguồn: VOV)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

Đức & EU

Thế giới

Video

Theo dõi trên

Đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2023 tại CHLB Đức

Nhằm tưởng nhớ công đức Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước; góp phần cùng cộng đồng người Việt giữ gìn, quảng bá bản sắc văn hoá truyền thống dân tộc Việt Nam tới bạn bè Đức và quốc tế, đặc biệt thế hệ trẻ sinh trưởng tại CHLB Đức; Được sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam, Hội Đồng hương Vĩnh Phú, Hội Người Việt Nam TP Leipzig, cùng các tổ chức Hội Đoàn người Việt Nam tại CHLB Đức đã long trọng tổ chức Đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023, diễn ra tại CHLB Đức:

Thời gian:  Từ 13 giờ 00 đến 20 giờ, chủ nhật, ngày 23.04.2023.

Địa điểm: SELGROS, Maximilianallee 05, 04129 Leipzig. 

Nội dung chương trình: 

-Dâng hương và lễ vật lên bàn thờ Tổ, tưởng nhớ 18 vị Vua Hùng đã có công dựng nước. 

-Ca múa nhạc dân tộc, thể hiện văn hoá tâm linh, ca ngợi non sông đất nước Việt Nam. 

Đại Lễ Giỗ Tổ hân hạnh được đón tiếp các vị khách quý từ Việt Nam, Đại Sứ quán Việt Nam, lãnh đạo thành phố Leipzig, Halle, tiểu bang Sachsen, Sachsen Anhalt, quan khách địa phương cùng cả ngàn người Việt từ khắp các địa phương trên toàn nước Đức hân hoan đổ về tham dự, trở thành một Đại lễ hội quy mô lớn bậc nhất từ trước tới nay của cộng đồng người Việt Nam tại Đức.

Hội Người Việt Leipzig – Trung Cao

 

Checklist các loại bảo hiểm có tác dụng GIảm Thuế

Những loại bảo hiểm nào có tác dụng giảm thuế/ được hỗ trợ thuế/ xin lại được thuế?

các loại bảo hiểm bắt buộc cũng như tự nguyện được chính phủ khuyến khích và có tác dụng tiết kiệm tiền thuế:

1. Bảo hiểm y tế/ Krankenversicherung

2. Bảo hiểm nuôi dưỡng lúc bị tàn phế / Pflegeversicherung.

3. Bảo hiểm thất nghiệp/ Arbeitslosenversicherung.

4. Bảo hiểm trách nhiệm khi vô tình gây hại cho ngườikhác / Haftpflichtversicherung.

5. Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung/ Bảo hiểm mất sức lao động

6. Unfallversicherung / Bảo hiểm tai nạn

7. Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen.

8. Bảo hiểm nhân thọ / Risikolebensversicherung

9. Krankentagegeld- und Krankenhaustagegeldversicherungen.

10. Rechtschutzversicherung

Quan trọng cần để ý lúc này là giới hạn cho việc khấu trừ thuế tổng các loại không quá:

 

- 1900e (3800e đối với cặp vợ chồng) đối với: Người đi làm công (Angestellter), Công chức (Beamter), và người về hưu (Rentner)

- 2800e đối với người Selbständiger

 

Ở đây mình xin nói đến những nhóm bảo hiểm đặc biệt quan trọng trong việc khấu trừ thuế trước, từ từ mình sẽ thêm những mục khác vào sau.

 

Số 8: Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen Bảo hiểm được tính là chi phí đặc biệt (Sonderausgaben), thuộc nhóm này chính là các loại bảo hiểm về hưu trí (ví dụ: BasisRente, Rürup Rente, RisterRente..) các loại bảo hiểm tiết kiệm dài hạn (private Altersvorsorge, Vermögensaufbau…). Chính vì vậy việc dành một khoản hàng tháng tiết kiệm cho hưu trí là một điều quan trọng, và lại rất phải chăng khi chúng ta còn khấu trừ được thuế từ đó nữa.

Anh chị có thể liên hệ để biết chính xác loại Hưu trí của mình, hoặc liên hệ tư vấn để mua chính xác loại dành cho mình tại www.taichinh360.de

 

Số 1 và 2. Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thương tật tàn phế Kranken- und Pflegeversicherung.

Đối với 2 loại bảo hiểm này bạn cứ khai đầy đủ lúc khai thuế, kể cả phần của vợ/chồng/partner và con cái. Phần lớn các anh chị làm công đều đã đạt mức tối đa giảm thuế trong mục này, nhưng chắc ăn thì mình vẫn liệt kê ra, finanzamt sẽ tự tính là phần nào còn giảm thuế được và không

Quan trọng của nhóm bảo hiểm này là Basisbeitrag (14,6% giống nhau giữa các hãng bảo hiểm) và Zusatzbeitrag (1,3-1,7% chênh nhau giữa các hãng bảo hiểm). Phần Basisbeitrag thường mọi người làm công đều đạt mức giảm thuế tối đa như ở trên mình có nói. Phần Zusatzbeitrag thì sẽ là phần được giảm thuế extra nữa mà mọi người đều nên để ý khi khai thuế

Basisbeitrag và Zusatzbeitrag của Krankenversicherung có thể tìm thấy ở đâu?

Basisbeitrag có thể thấy ngay trong Lohnabrechnung hàng tháng.

Zusatzbeitrag nằm trong hóa đón của hãng bảo hiểm gửi cho mình, họ có thống kê là ví dụ AOK là 1,7%, tương ứng với bao nhiêu đây tiền...

Loại bảo hiểm y tế nào còn được giảm thuế?

Đó chính là các loại bảo hiểm về Răng cỏ (Zahnzusatzversicherung), bảo hiểm du lịch nước ngoài (Auslandskrankenversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), bảo hiểm mất sức lao động (Berufsunfähigkeitsversicherung)

 

Số 4, 6, 10 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (Haftpflichtversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), và bảo hiểm luật (Rechtschutzversicherung)

Các loại bảo hiểm này phần lớn đều được khấu trừ thuế một phần theo dạng là „sonstigen Vorsorgeaufwendungen“ là chi phí đặc biệt.

Ngày nay càng nhiều anh chị làm Homeoffice, vì vậy các loại bảo hiểm này cũng được xét thêm khấu trừ thuế trong trường hợp mình sử dụng nó cho mục đích công việc.

Ví dụ: Unfall xảy ra khi mình làm Homeoffice, mình vướng chân vào máy in khi đang làm việc khiến máy tính rớt xuống là gãy xương chân. Vì vậy trong trường hợp này Unfallversicherung vốn cho privat thì cũng được khấu trừ thuế một phần do Homeoffice

 

Huong Luu

Lên đầu trang