EU: Hỗ trợ DN vừa & nhỏ ở Phi; Cấm NK thực phẩm; Thượng đỉnh khẩn cấp về Kiev; ‘Pháo đài Trump’ ở Ba Lan; Kinh tế Anh hậu Brexit

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỪA & NHỎ TẠI CHÂU PHI

Sự tham gia của EIB có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các SME ở Tây Phi và Madagascar, nơi việc tiếp cận nguồn vốn đầu tư còn gặp nhiều khó khăn.

Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) vừa công bố khoản đầu tư 15 triệu euro (15,71 triệu USD) vào quỹ I&P Afrique Entrepreneurs 3 (IPAE 3) nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại khu vực Tây Phi và Madagascar. Đây là một động thái mạnh mẽ, thể hiện cam kết của EIB trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và trao quyền cho phụ nữ tại khu vực này.

IPAE 3 là một quỹ đầu tư sáng tạo, tập trung vào các doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng cao trong các lĩnh vực then chốt như nông nghiệp, dinh dưỡng, y tế, năng lượng, nước, công nghiệp và dịch vụ. Quỹ không chỉ cung cấp nguồn vốn mà còn hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển bền vững, tạo ra những tác động tích cực cho cộng đồng.

Điểm đặc biệt của IPAE 3 là mục tiêu tạo ra hơn 4.000 việc làm trực tiếp, trong đó ít nhất 40% dành cho phụ nữ. Quỹ cũng cam kết tuân thủ các tiêu chí của Thử thách 2X, một sáng kiến toàn cầu nhằm hỗ trợ các nữ doanh nhân.

EIB không chỉ là một trong những nhà đầu tư đầu tiên rót vốn vào IPAE 3 mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút các nhà đầu tư công và tư nhân khác. Bằng cách "mở đường" cho IPAE 3, EIB kỳ vọng sẽ huy động thêm một lượng vốn đầu tư gấp 4,5 lần so với khoản đầu tư ban đầu của mình.

Sự tham gia của EIB có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các SME ở Tây Phi và Madagascar, nơi việc tiếp cận nguồn vốn đầu tư còn gặp nhiều khó khăn. Với sự hiện diện tại chỗ ở nhiều quốc gia trong khu vực, I&P sẽ là cầu nối hiệu quả giữa các nhà đầu tư và các doanh nghiệp tiềm năng.

Phó Chủ tịch EIB, ông Ambroise Fayolle, nhấn mạnh rằng khoản đầu tư vào IPAE 3 là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của EIB nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở châu Phi. Ông cũng đặc biệt đề cao vai trò của quỹ trong việc tạo ra một hình thức kinh doanh có trách nhiệm hơn, hỗ trợ các nữ doanh nhân và tạo ra những nhà lãnh đạo doanh nghiệp tương lai.

Đồng Giám đốc điều hành của I&P, ông Sébastien Boyé, bày tỏ sự tự hào khi tiếp tục mối quan hệ hợp tác lâu dài với EIB. Ông khẳng định cam kết của EIB đối với IPAE 3 là một minh chứng cho thấy niềm tin vào cách tiếp cận và chuyên môn của I&P. Ông cũng chia sẻ rằng IPAE 3 có một tham vọng duy nhất: cung cấp tài chính cho các doanh nghiệp có năng lực, trách nhiệm và đổi mới, những doanh nghiệp đang nỗ lực giải quyết những thách thức lớn nhất mà châu Phi phải đối mặt, đồng thời hỗ trợ hòa nhập kinh tế, đặc biệt là phụ nữ.

Khoản đầu tư vào IPAE 3 là một trong nhiều hoạt động của EIB tại châu Phi. Thông qua EIB Global, nhánh chuyên về tài trợ bên ngoài Liên minh châu Âu (EU), EIB đã cung cấp hàng tỷ euro để hỗ trợ các dự án phát triển trên khắp lục địa này.

Sự hợp tác giữa EIB và I&P là một ví dụ điển hình cho thấy sự phối hợp hiệu quả giữa các tổ chức tài chính và các nhà đầu tư tư nhân trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xã hội ở châu Phi.

 

 

CHUẨN BỊ CẤM NHẬP KHẨU THỰC PHẨM ĐỂ BẢO VỆ NÔNG DÂN

EU đang có kế hoạch cấm nhập khẩu một số loại thực phẩm nhằm bảo vệ nông dân của khối này, tương tự chính sách thương mại có đi có lại của ông Trump.

Báo Financial Times ngày 16-2 dẫn lời 3 quan chức châu Âu cho biết Ủy ban châu Âu đã đồng ý xem xét các giới hạn nhập khẩu nghiêm ngặt hơn đối với thực phẩm nhập khẩu vào tuần tới.

Tờ báo này đánh giá động thái này có thể làm gia tăng căng thẳng với các đối tác thương mại của Liên minh châu Âu (EU).

Một số mặt hàng nhập khẩu có khả năng trở thành mục tiêu hạn chế bao gồm những giống cây trồng của Mỹ như đậu nành - sản phẩm được trồng bằng thuốc trừ sâu mà châu Âu cấm.

“Chúng tôi nhận được thông điệp rất rõ ràng từ Nghị viện châu Âu, các quốc gia thành viên và nông dân của chúng tôi rằng: bất cứ thứ gì bị cấm ở EU thì nhất định phải bị cấm ở EU, cho dù đó là hàng nhập khẩu”, ủy viên châu Âu về y tế và an toàn thực phẩm Olivér Várhelyi cho biết trong một bài phỏng vấn.

Ông Várhelyi cho hay thuốc trừ sâu có chứa chất gây ung thư, đột biến và rối loạn nội tiết, vì vậy châu Âu sẽ cấm những mặt hàng nhập khẩu có chứa các chất này.

EU từ lâu đã cấm nhiều loại thuốc trừ sâu vì cho rằng chúng gây hại cho cây trồng và động vật, ngay cả khi cơ quan y tế EU kết luận rằng một số loại vẫn an toàn khi sử dụng với liều lượng thấp.

“Chúng tôi chỉ nói về những loại thuốc trừ sâu nguy hiểm nhất và sẽ có đánh giá tác động để bảo vệ khả năng cạnh tranh trước bất kỳ quyết định nào”, một quan chức EU giấu tên tiết lộ, đồng thời nói thêm "EU chỉ cần cà phê, xoài và bơ".

Vào ngày 13-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích các quốc gia, trong đó có EU, vì hạn chế hàng hóa của Mỹ. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đe dọa áp thuế nếu các quốc gia này không thay đổi chính sách của họ.

Ủy ban châu Âu đã nhiều lần phản đối yêu cầu từ Pháp và các quốc gia thành viên về việc áp dụng biện pháp đáp trả qua lại, và cho rằng điều này có thể vi phạm những quy tắc của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Cơ quan này chỉ cho phép áp dụng các hạn chế dựa trên cơ sở khoa học, và không phân biệt đối xử với hàng nhập khẩu.

 

 

NHÓM HỌP THƯỢNG ĐỈNH KHẨN CẤP VỀ UKRAINE

Các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ nhóm họp vào tuần tới trong một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp về cuộc chiến ở Ukraine, một phản ứng trước lo ngại rằng Mỹ đang tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình với Nga mà không có sự tham gia của cựu lục địa.

Thủ tướng Anh Sir Keir Starmer, người dự kiến sẽ tham dự hội nghị tại Paris, cho biết đây là "thời khắc có một không hai đối với an ninh quốc gia" và rõ ràng châu Âu cần đóng vai trò lớn hơn trong NATO.

Động thái này diễn ra sau khi đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine tuyên bố rằng các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ được tham vấn nhưng không tham gia vào các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga nhằm chấm dứt chiến tranh.

Các quan chức Mỹ cho biết những nhân vật cấp cao trong Nhà Trắng cũng sẽ gặp gỡ các nhà đàm phán Nga và Ukraine tại Ả Rập Xê Út trong vài ngày tới.

Trong những phát biểu có thể làm dấy lên lo ngại ở Ukraine và các đồng minh châu Âu, đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg cho rằng các cuộc đàm phán trước đây đã thất bại vì có quá nhiều bên tham gia.

"Nó có thể giống như tiếng phấn cọ trên bảng đen, có thể gây khó chịu một chút, nhưng tôi đang nói với quý vị điều khá trung thực," ông phát biểu hôm thứ Bảy (15/2).

Châu Âu vẫn còn bị ám ảnh bởi thỏa thuận Minsk – một thỏa thuận ngừng bắn thất bại giữa Ukraine và Nga vào năm 2015. Cuộc đàm phán lúc bấy giờ do Pháp và Đức làm trung gian nhằm chấm dứt giao tranh ở vùng Donbas, miền đông Ukraine.

Thủ tướng Keir được cho là muốn đóng vai trò cầu nối giữa Mỹ và châu Âu để đảm bảo một cách tiếp cận thống nhất cho hòa bình ở Ukraine.

Thủ tướng Anh sẽ thảo luận quan điểm của các nhà lãnh đạo châu Âu khi ông gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào cuối tháng này. Một cuộc họp khác giữa các nhà lãnh đạo châu Âu cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ diễn ra sau khi ông Keir trở về từ Washington.

Thủ tướng Keir nhấn mạnh rằng Anh sẽ "nỗ lực để đảm bảo Mỹ và châu Âu duy trì sự đoàn kết", đồng thời cảnh báo hai bên "không thể để bất kỳ chia rẽ nào trong liên minh làm xao nhãng sự cảnh giác đối với kẻ thù bên ngoài".

"Đây là thời khắc có một không hai đối với an ninh quốc gia của chúng ta, khi chúng ta phải đối mặt với thực tế của thế giới ngày nay và mối đe dọa từ Nga," ông nói.

"Rõ ràng châu Âu phải đóng vai trò lớn hơn trong NATO khi chúng ta hợp tác với Mỹ để đảm bảo tương lai của Ukraine và đối phó với mối đe dọa từ Nga."

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã triệu tập hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo châu Âu, dù ông Macron vẫn chưa chính thức công bố sự kiện này.

Ông Sikorski nói: "Tổng thống Trump có một phương pháp hành động mà người Nga gọi là trinh sát qua trận chiến. Ông ấy thử đẩy giới hạn, quan sát phản ứng rồi điều chỉnh lập trường – chiến thuật hợp lý. Và chúng ta cần có phản ứng phù hợp."

Trước đó trong ngày thứ Bảy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi thành lập một " quân đội châu Âu" trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về việc Mỹ có thể không còn hỗ trợ lục địa này.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, ông nói rằng bài phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại sự kiện này đã cho thấy rõ rằng mối quan hệ cũ giữa châu Âu và Mỹ đang "kết thúc" và châu Âu "cần phải thích ứng với điều đó".

Tuy nhiên, ông Zelensky cũng khẳng định Ukraine "sẽ không bao giờ chấp nhận những thỏa thuận được quyết định sau lưng chúng tôi mà không có sự tham gia của chúng tôi", sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý khởi động đàm phán hòa bình.

Trong tuần này, ông Trump tuyên bố đã có cuộc điện đàm kéo dài với ông Putin và rằng các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt "cuộc chiến lố bịch" ở Ukraine sẽ bắt đầu "ngay lập tức".

Sau đó, ông Trump đã "thông báo" với ông Zelensky về kế hoạch của mình.

Cựu Tổng thống Mỹ tỏ ra tự tin rằng phong cách lãnh đạo của ông có thể mở đường cho một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine.

Việc Trump nối lại quan hệ với Putin đã chấm dứt hơn ba năm im lặng giữa Moscow và Washington.

Thông báo gây sốc ấy cũng gợi lên ký ức về cuộc gặp của ông Trump với ông Putin ở Helsinki vào năm 2018.

Lúc bấy giờ, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm kín kéo dài gần hai giờ tại thủ đô Phần Lan, sau đó tổ chức họp báo chung, trong đó ông Trump lên tiếng bảo vệ Nga trước cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Những phát biểu của ông Trump khi đó đi ngược lại kết luận của các cơ quan tình báo Mỹ, vốn cho rằng Nga đã tiến hành một chiến dịch có sự hậu thuẫn của nhà nước, bao gồm các cuộc tấn công mạng và phát tán tin giả trên mạng xã hội nhằm làm suy yếu chiến dịch tranh cử của Hillary Clinton.

Hôm thứ Bảy, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga, tiếp nối cuộc gọi ngày 12/2 giữa Trump và Putin.

Dân biểu Mỹ Michael McCaul chia sẻ với Reuters rằng các quan chức cấp cao trong chính quyền Trump sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình với các nhà đàm phán Nga và Ukraine tại Ả Rập Xê Út trong những ngày tới.

Ông McCaul, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, cho biết ông hiểu rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã được mời tham gia các cuộc thảo luận tại Ả Rập Xê Út nhằm dàn xếp một cuộc gặp giữa ông Trump, ông Putin và ông Zelensky "để cuối cùng mang lại hòa bình và chấm dứt xung đột".

Một ngày trước đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã có bài phát biểu công kích các nền dân chủ châu Âu, cho rằng mối đe dọa lớn nhất đối với lục địa này không đến từ Nga hay Trung Quốc, mà là "từ bên trong".

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, ông Vance nhắc lại lập trường của chính quyền Trump rằng châu Âu cần "đóng vai trò lớn hơn trong việc tự bảo vệ mình".

Ngoại trưởng Anh David Lammy cũng cho rằng Anh và các nước EU cần tăng chi tiêu quốc phòng, bởi ngay cả khi Ukraine đạt được một thỏa thuận hòa bình, châu Âu vẫn phải đối mặt với một "câu hỏi mang tính sinh tồn".

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich hôm thứ Bảy, ông Lammy nhấn mạnh rằng "Putin sẽ không biến mất" và mặc dù hiện đã có 23 quốc gia NATO chi ít nhất 2% GDP cho quốc phòng, "tất cả chúng ta đều biết con số đó cần phải tăng lên".

 

 

XÂY DỰNG 'PHÁO ĐÀI TRUMP' TẠI BA LAN

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tin rằng trong nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của Donald Trump, liên minh với Mỹ sẽ được tăng cường.

Tin tức này được tờ Polsat News cho biết sau khi trích dẫn bài phát biểu trực tiếp của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda.

Theo ông Duda, trong các cuộc đàm phán với Lầu Năm Góc, các vấn đề liên quan đến tăng cường liên minh quân sự Ba Lan - Hoa Kỳ và bản kế hoạch tiếp theo của Washington cho các hoạt động trong NATO đã được nêu ra.

Như ông Duda nhớ lại, 4 năm trước nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump là giai đoạn "tăng cường an ninh cho Ba Lan", khi lưu ý rằng vào thời điểm đó, hai bên đã ký nhiều thỏa thuận trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng.

“Sau đó, quyết định được đưa ra là đặt Bộ tư lệnh Quân đoàn V tại Ba Lan. Tôi đã mỉm cười và nói rằng nó sẽ giống như một loại 'Pháo đài Trump' của Ba Lan".

"Nhưng hôm nay, sau cuộc trò chuyện này, tôi có thể nói với các bạn mà không cần phải mỉm cười rằng tôi tin tưởng sâu sắc việc 'Pháo đài Trump' sẽ thực sự được xây dựng trên đất nước chúng ta và nhiệm kỳ tổng thống này của ông Donald Trump sẽ củng cố liên minh Ba Lan - Mỹ", ông Andrzej Duda phát biểu sau cuộc gặp với người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth.

Cần nhớ lại vào năm 2018, người đứng đầu Cục An ninh Quốc gia Ba Lan - ông Pawel Sołych đã tuyên bố rằng Warsaw muốn tiếp nhận các căn cứ quân sự thường trực của Hoa Kỳ.

Sang tới năm 2020, hai bên đã nhất trí tăng quân số Mỹ tại Ba Lan từ 5.000 lên 7.000 người, đồng thời cũng đồng thuận chuyển Sở chỉ huy Quân đoàn V của Lục quân Hoa Kỳ từ Kentucky sang Ba Lan.

Ông Duda cũng đảm bảo với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ rằng Ba Lan hoàn toàn ủng hộ quyết định tăng chi tiêu quân sự trong NATO. Warsaw hiện đã chi gần 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng.

Vào năm 2025, dự kiến nước này sẽ chi 186,5 tỷ zloty (47,55 tỷ đô la) cho quốc phòng. Nguồn tiền trên sẽ được trích từ ngân sách nhà nước (31,69 tỷ đô la), đi kèm với các khoản vay thu hút được vào Quỹ hỗ trợ lực lượng vũ trang (FWSZ) lên tới 15,87 tỷ đô la, con số này chiếm 4,7% GDP.

Theo ông Duda, vấn đề tăng chi tiêu quốc phòng của các nước NATO có thể được xem xét tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh ở The Hague.

Tổng thống Ba Lan cũng nói thêm rằng những cuộc thảo luận hiện đang diễn ra tại trụ sở NATO ở Brussels và nhấn mạnh tầm quan trọng của chúng đối với an ninh châu Âu.

 

 

NHÌN LẠI KINH TẾ ANH 5 NĂM HẬU BREXIT

Trái ngược với dự báo rằng những thiệt hại của Brexit, chỉ việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU) sẽ kết thúc sau 5 năm, số liệu chính thức cho thấy nền kinh tế Anh vẫn đang chịu tác động đáng kể từ cuộc chia tay với đối tác thương mại lớn nhất vào ngày 31/1/2020.

Theo Viện nghiên cứu kinh tế xã hội quốc gia Anh (NIESR), mặc dù tất cả các nền kinh tế đều chịu những gián đoạn toàn cầu như đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột ở Ukraine, Brexit tạo ra các rào cản làm trầm trọng thêm những thách thức kinh tế của Anh.

Năm 2023, Anh là quốc gia duy nhất trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) chưa phục hồi mức tăng trưởng GDP trước đại dịch trong khi các quốc gia EU hưởng lợi từ hoạt động thương mại nội khối và các nỗ lực phục hồi chung.

Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách (OBR) ước tính, Brexit khiến quy mô nền kinh tế Anh giảm 4% trong dài hạn (tương đương 100 tỷ bảng) và xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm 15%. Theo OBR, chỉ có 40% tác động của Brexit được phản ánh thông qua nền kinh tế với sự sụt giảm trong thương mại Anh - EU, trong khi 60% vẫn chưa được cảm nhận.

Nhìn chung, các nhà kinh tế đồng tình việc Anh rời thị trường chung và liên minh thuế quan EU tác động tiêu cực tới động thương mại hàng hóa và về lâu dài làm giảm hiệu quả thương mại của nước này. Các rào cản phi thuế quan - các quy định phức tạp về thủ tục kiểm tra hải quan, yêu cầu về xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định Thương mại và Hợp tác EU-Anh (TCA) - cũng như việc tuân thủ quy định kép của Anh và EU gây tốn kém về chi phí và thời gian cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu sang EU và làm giảm khả năng cạnh tranh quốc tế của Anh.

Trong năm 2023, năm mới nhất có dữ liệu, có tới hơn 41 triệu tờ khai hải quan cho hoạt động thương mại Anh-EU. Kết quả là, xuất khẩu hàng hóa của Anh thấp hơn nhiều so với các nước giàu khác, chỉ tăng 0,3%/năm so với mức 4,2%/năm của các nước thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), theo tổ chức UK in a Changing Europe (Nước Anh trong một châu Âu thay đổi).

Theo nghiên cứu của Đại học Kinh tế London (LSE), xuất khẩu hàng hóa của Anh đã giảm 6,4% kể từ khi TCA có hiệu lực vào năm 2021. Các nghiên cứu mới đây cũng cho thấy xuất khẩu hàng hóa của Anh thấp hơn 30% so với mức nếu nước này không rời thị trường chung và liên minh thuế quan.

Brexit cũng gây thiệt hại cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ, do gánh nặng thủ tục xuất nhập khẩu. Các ngành phụ thuộc vào thị trường EU, như sản xuất, xuất khẩu thực phẩm và các ngành sử dụng nhiều lao động, bị ảnh hưởng nặng nhất.

Theo ông William Bain, Trưởng bộ phận Chính sách thương mại tại Phòng Thương mại Anh, trong khi xuất khẩu sang EU là cánh cổng để các doanh nghiệp vừa và nhỏ thâm nhập vào các thị trường xuất khẩu mới trên thế giới, các công ty này có ít năng lực để đáp ứng các yêu cầu mới về thủ tục do kinh phí và nhân lực hạn hẹp hơn các doanh nghiệp lớn.

Kể từ khi Brexit, xuất khẩu sang EU của các doanh nghiệp nhỏ giảm 30% và 20.000 công ty nhỏ ngừng mọi hoạt động xuất khẩu sang khối.

Theo NIESR, không chỉ gây gián đoạn thương mại, Brexit còn cản trở đầu tư kinh doanh và tăng trưởng kinh tế nói chung khi các doanh nghiệp Anh do dự trong đầu tư mở rộng hoạt động và áp dụng các công nghệ mới. Một phân tích do NIESR công bố vào cuối năm 2023 cho thấy, đầu tư kinh doanh tại Anh có thể cao hơn khoảng 12,4% trong năm 2023 nếu Brexit không xảy ra.

Brexit cũng khiến các nhà đầu tư nước ngoài thiếu động lực đầu tư tại Anh do quan ngại về rào cản thương mại và khác biệt về quy định giữa Anh và EU. Trong giai đoạn 2016-2022, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Anh giảm 37% khi các công ty đa quốc gia chuyển hoạt động sang EU để duy trì quyền tiếp cận thị trường chung.

Brexit cũng góp phần vào tình trạng thiếu hụt lao động, gây căng thẳng cho nền kinh tế. Trước Brexit, các doanh nghiệp có thể dễ dàng tuyển dụng đủ lao động thông qua thị trường lao động EU. Với việc tự do di chuyển lao động kết thúc sau Brexit, các ngành quan trọng như nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ khách sạn đều thiếu hụt lao động, dẫn đến chi phí hoạt động cao hơn trong khi sản lượng thấp hơn. Ngược lại, các nền kinh tế EU có thể tận dụng thị trường lao động của khối để ứng phó linh hoạt hơn với những thách thức về nguồn lao động sau đại dịch.

Theo các nhà phân tích, Brexit gây nên những tác động tiêu cực và lâu dài mang tính cấu trúc đối với vấn đề năng suất thấp của Anh, đã tồn tại từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, với những hạn chế lâu dài như thương mại kém hiệu quả gây gián đoạn chuỗi cung ứng, thiếu hụt lao động, chi phí kinh doanh tăng trong khi sản lượng giảm.

Tuy nhiên, một số nhà kinh tế cho rằng vẫn có thể có những lợi ích kinh tế tiềm năng dài hạn khi Anh không phải tuân theo luật pháp và quy định của EU, ảnh hưởng đến các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo các nhà phân tích, để khôi phục niềm tin doanh nghiệp, các nhà hoạch định chính sách phải ưu tiên tăng cường quan hệ thương mại với EU đồng thời đảm bảo sự rõ ràng về quy định đối với thương mại với EU. Chính phủ cũng cần đầu tư số hóa thương mại, sử dụng AI và cải thiện khả năng tiếp cận tài chính thương mại để hỗ trợ doanh nghiệp.

Các nhà kinh tế cũng cho rằng Anh cần củng cố  hơn nữa TCA với EU, đối tác chiếm một nửa thương mại của nước này, chỉ ra rằng một thỏa thuận về thú y sẽ thúc đẩy thương mại thực phẩm từ cả hai phía, giảm một số rào cản nhạy cảm nhất đối với thương mại giữa Anh và Bắc Ireland đồng thời giúp hỗ trợ nông dân Anh, trong khi một thỏa thuận về quyền tự do di chuyển của thanh niên sẽ có lợi cho tất cả các bên. Theo các chuyên gia, một gói các biện pháp như vậy có thể giúp tăng GDP của Anh thêm 0,7%.

Trong khi đó, nếu không có các biện pháp có mục tiêu, Brexit sẽ tiếp tục gây nên bất ổn, hạn chế tiềm năng kinh tế dài hạn của Anh, các nhà kinh tế cảnh báo.

 

Nguồn: Bnews; Tuổi Trẻ; BBC; Soha; Báo Tin Tức

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Cầu vượt sông 8.000 tỷ xoá bỏ các bến phà lâu đời; Hầm vượt sông 2 tầng đầu tiên; 1 triệu thùng dầu chuyển thẳng đến Việt Nam; Những tỉnh sắp có sân bay mới

Việt Nam: Đường dây làm giả bằng cấp cực lớn; Tiếc nuối cổng Parabol Bách khoa nằm trong khu giải tỏa; Trục xuất 33 người nước ngoài lập web giả lừa đảo

VIỆT NAM: Dự kiến xây công trình dưới lòng đất lớn nhất thế giới; Khởi công siêu sân bay trị giá 9.600 tỷ đồng; Thủ đoạn gây thất thoát hàng trăm tỉ vụ cựu Thứ trưởng nhận hối lộ

Việt Nam: Kinh hoàng giông lốc, tiệm vàng bị thổi bay; 200 học sinh ngộ độc nghi ăn quả lạ; BH Media, Mây Sài Gòn, Giọng ca để đời, loạt giám đốc bị khởi tố

Việt Nam: Loạt nhà trọ, karaoke, massage vào diện kiểm tra; Đường dây kinh doanh café giả; Phạt doanh nghiệp vàng không rõ xuất xứ; 14 tấn bì lợn không rõ nguồn gốc

VIỆT NAM: Cựu Bộ trưởng Y tế sắp hầu tòa; Cảnh báo các hộ kinh doanh dùng loa thông báo chuyển khoản; Phá điểm sản xuất phụ gia thực phẩm giả, thu hơn 3 tấn hàng

VIỆT NAM: Cần giữ chân khách du lịch lâu hơn; ‘Xác minh khuôn mặt’ qua Zalo, tài khoản bị trừ gần 1 tỷ; Phá đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc, lừa đảo quy mô lớn

Việt Nam: Đường dây làm giả giấy tờ, thẻ ngành, sổ đỏ; Khám xét, bắt tạm giam Trần Văn Quận sinh năm 1957; Yêu cầu xác thực sinh trắc học qua eTax Mobile

Lên đầu trang