Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 301/ cảnh báo về “những cơn gió ngược” đối với nền kinh tế đang đình trệ của khu vực eurozone, đồng thời hạ lãi suất tham chiếu về mức thấp nhất kể từ đầu năm 2023...
Trong một quyết định có sự nhất trí của 100% thành viên hội đồng thống đốc ECB, cơ quan này giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm về mức 2,75%. Động thái này diễn ra chỉ vài giờ sau khi cơ quan thống kê Eurostat cho thấy nền kinh tế eurzone không hề tăng trưởng trong quý 4/2024.
Chủ tịch ECB Christine Lagarde cảnh báo nền kinh tế “sẽ còn yếu trong ngắn hạn”, đề cập đến các cuộc khảo sát cho thấy hoạt động sản xuất tiếp tục suy giảm dù lĩnh vực dịch vụ giữ được trạng thái tăng trưởng. “Niềm tin tiêu dùng đang mong manh”, tờ báo Financial Times dẫn lời bà Lagarde.
Nhà hoạch định chính sách tiền tệ cấp cao nhất của châu Âu lập luận rằng nền kinh tế khu vực đang nghiêng về rủi ro suy giảm, bởi xung đột thương mại toàn cầu gia tăng có thể gây áp lực lên tăng trưởng và niềm tin suy yếu có thể đặt ra trở ngại đối với đầu tư và tiêu dùng. Bà nói rằng dù không dễ để xác định thuế quan sẽ gây hiệu ứng lạm phát hay giảm phát, “tất cả chúng ta đều biết chắc rằng thuế quan sẽ có ảnh hưởng tiêu cực toàn cầu”.
Trong tuyên bố sau cuộc họp, ECB duy trì quan điểm rằng xu hướng giảm của lạm phát vẫn đang diễn ra nhưng “nền kinh tế còn đối mặt nhiều trở ngại”. Từ mức đỉnh 10,6% vào năm 2022, tốc độ lạm phát hàng năm ở eurozone đã giảm còn 2,4% vào tháng 12 vừa qua.
ECB cũng cho rằng “chính sách tiền tệ còn thắt chặt” - đồng nghĩa thừa nhận rằng lãi suất vẫn đang cao hơn lãi suất trung tính, mức không gây hiệu ứng kích thích hay kìm hãm tăng trưởng kinh tế.
Bà Lagarde cho biết lần họp này, ECB không bàn đến khả năng giảm lãi suất nửa điểm phần trăm - một lựa chọn mà một số nhà kinh tế học đã kỳ vọng cách đây vài tuần. Do mức giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm không nằm ngoài dự báo, đồng euro gần như đi ngang sau khi quyết định được công bố, với hơn 1,04 USD đổi 1 euro.
Kể từ mùa hè năm ngoái đến nay, ECB đã hạ lãi suất 5 lần. Thị trường hoán đổi lãi suất dự báo ECB sẽ giảm lãi suất thêm 2-3 lần nữa, mỗi lần giảm 0,25 điểm phần trăm, trong năm nay.
“Quan điểm của chúng tôi là dữ liệu kinh tế sẽ tiếp tục thúc đẩy ECB hạ lãi suất liên tiếp cho tới khi lãi suất về mức 1,5%”, nhà kinh tế trưởng Tomasz Wieladek của công ty quản lý tài sản T Rowe Price phát biểu. Công ty này dự báo số lần giảm lãi suất của ECB trong năm 2025 nhiều hơn mức dự báo bình quân của thị trường. Ông Wieladek cho rằng mối đe dọa thuế quan từ Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gây trở ngại đối với tăng trưởng kinh tế eurozone, trong khi dự báo lạm phát ở khu vực này sẽ tiếp tục giảm trong năm nay.
Về phần mình, bà Lagarde nói các nhà hoạch định chính sách tiền tệ đang đứng trước “sự bấp bênh lớn và thậm chí gia tăng”, nên không thể dự báo một hướng đi chắc chắn cho chính sách tiền tệ, và cũng chưa bàn đến “thời điểm mà chúng tôi có thể dừng giảm lãi suất”. Thay vào đó, bà Lagarde tiếp tục nhấn mạnh rằng tiến độ và mức độ giảm của lãi suất sẽ do dữ liệu kinh tế quyết định.
ECB dự báo kinh tế eurozone chi đạt mức tăng trưởng 1,1% trong năm nay, tăng tốc nhẹ từ mức tăng 0,7% của năm ngoái. Nền kinh tế khu vực đi ngang trong quý 4 so với quý trước, không đạt mức dự báo tăng 0,1% mà giới phân tích đưa ra, sau khi tăng 0,4% trong quý 3. Trong đó, kinh tế Đức giảm 0,2% và kinh tế Pháp giảm 0,1%.
Quyết định của ECB được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất. Kinh tế Mỹ đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm 2,3% trong quý 4, sau khi đã điều chỉnh theo các yếu tố mùa vụ và lạm phát, tương đương mức tăng hàng quý khoảng 0,6%.
Giới phân tích và đầu tư cho rằng do khả năng ECB sẽ giảm lãi suất nhiều hơn so với Fed trong năm nay, đồng euro sẽ tiếp tục suy yếu so với USD, có thể về mức ngang giá với bạc xanh. “Câu hỏi bây giờ không phải là ECB có tiếp tục giảm lãi suất trong năm nay hay không, mà là giảm bao nhiêu”, nhà kinh tế trưởng Ulrich Kater của công ty DekaBank viết trong một báo cáo.
Người dân tại một số nước Đông Nam Âu đang tẩy chay mua sắm trên diện rộng nhằm phản đối giá cả cao.
Cuộc tẩy chay bắt đầu tại Croatia ngày 24/1. Một tuần sau, phong trào này lan sang Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Bắc Macedonia và Serbia.
Tính đến giữa trưa ngày 31/1, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết về tình trạng nhiều siêu thị vắng hoặc gần như không có người ở các nước trên.
Tại Croatia, trang Facebook tên “Halo Inspektore” đã đăng tải những bức ảnh về bãi đậu xe tại siêu thị vắng vẻ. “Hôm nay bắt đầu #TẨY CHAY TỔNG THỂ mọi hình thức mua dịch vụ và sản phẩm. Hãy tạm dừng việc thanh toán và mua sắm. Giá cả đang quá cao”, bài đăng cho biết.
Một tuần trước đó, các cửa hàng Croatia gần như vắng người khi cuộc tẩy chay mua sắm diễn ra trong 1 ngày. Theo Cục Thuế, số lượng hóa đơn bán lẻ đã giảm 44% vào ngày 24/1 so với thứ Sáu của tuần trước đó. Doanh số giảm 53%.
Lạm phát tại Croatia thuộc hàng cao nhất trong EU. Theo Cơ quan Thống kê Eurostat, chỉ số giá tiêu dùng của nước này tăng 4,5% trong tháng 12 năm ngoái. Chính phủ đã tìm cách kiểm soát lạm phát bằng cách kìm hãm giá năng lượng và giảm thuế VAT đối với khí đốt và hệ thống sưởi ấm.
Tuy nhiên, giá thực phẩm và chi phí tăng cao đã buộc nhiều người tiêu dùng phải cắt giảm thịt và chuyển sang các loại thực phẩm rẻ hơn, phương tiện truyền thông địa phương.
Phong trào tẩy chay mua sắm cũng lan sang một số quốc gia khác trong khu vực.
Tại Bắc Macedonia, người dân tham gia tẩy chay để phản đối tình trạng giá cả tăng vọt, đặc biệt là giá thực phẩm và hàng hóa thiết yếu.
Người tiêu dùng Serbia cũng tham gia phong trào tẩy chay trên các chuỗi bán lẻ lớn khắp cả nước. Cuộc tẩy chay do Tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Effectiva dẫn đầu khi người dân ngày càng bất mãn với chi phí sinh hoạt cao. Giá thực phẩm ở Serbia thuộc loại cao nhất ở châu Âu.
Serbia đang vật lộn với áp lực kinh tế tương tự như các quốc gia khác trong khu vực. Theo dữ liệu gần đây từ Eurostat, tỷ lệ lạm phát của Serbia vào tháng 10/2024 là 4,6%, thuộc top cao trong khu vực.
Người tiêu dùng Bosnia cũng phàn nàn về giá thực phẩm trong nước cao hơn ở Đức, trong khi tiền lương lại thấp hơn đáng kể. Điều này đã làm dấy lên kế hoạch tẩy chay mua sắm.
Các phóng viên của N1 tại Sarajevo cho biết vào ngày 31/1 rằng mặc dù vẫn có người mua, nhưng số lượng vẫn thấp hơn nhiều so với bình thường.
Người tiêu dùng ở Montenegro cũng bất bình về mức giá cao ngất ngưởng ở nước này.
“Giá cả đang cực kỳ cao. Chúng tôi kêu gọi tẩy chay các siêu thị và cửa hàng ở Montenegro”, Nhóm Alternative Montenegro viết trên Facebook.
Các chính trị gia hàng đầu ủng hộ việc tẩy chay
Các chính trị gia hàng đầu từ một số quốc gia trong khu vực đã lên tiếng ủng hộ việc tẩy chay.
Thủ tướng Bắc Macedonia, Hristijan Mickoski, bày tỏ sự ủng hộ đối với phong trào tẩy chay. Ông cho biết mình hiểu được sự thất vọng của người dân khi phải vật lộn với chi phí sinh hoạt.
Ông cũng cáo buộc một số nhà sản xuất, nhà phân phối và nhà bán lẻ cấu kết đẩy chi phí lên cao không cần thiết. Ông tuyên bố chính quyền sẽ tăng cường giám sát và kiểm soát các siêu thị.
Tương tự, Thủ tướng Montenegro, Milojko Spajic, cũng bày tỏ ủng hộ về phong trào tẩy chay bắt đầu từ Croatia.
Trước cuộc tẩy chay đầu tiên ở Croatia, Bộ trưởng Kinh tế, Ante Susnjar, đã kêu gọi người dân quy trách nhiệm cho các nhà bán lẻ bằng cách phạt những nơi tăng giá sản phẩm.
Giá khí đốt ở châu Âu tăng vọt sau khi Ukraine gần đây từ chối gia hạn thỏa thuận vận chuyển khí đốt có thời hạn 5 năm với Moscow.
Lo ngại thêm trầm trọng khi giá khí đốt châu Âu tăng vọt.
Giá khí đốt ở châu Âu đã tăng vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2023, do gián đoạn nguồn cung sau khi Ukraine từ chối gia hạn thỏa thuận vận chuyển khí đốt với Moscow.
Dự báo thời tiết lạnh hơn đã làm trầm trọng thêm mối lo ngại trong thị trường năng lượng vốn đã eo hẹp.
Kiev đã quyết định vào cuối năm 2024 sẽ chấm dứt hợp đồng vận chuyển khí đốt kéo dài 5 năm với gã khổng lồ năng lượng Nga Gazprom, cắt đứt nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống của Nga tới Hungary, Romania, Ba Lan, Slovakia, Áo, Ý và Moldova.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã tuyên bố việc chấm dứt hợp đồng là nhằm mục đích xóa bỏ doanh thu năng lượng của Moscow. Tuy nhiên, Slovakia và Hungary đã cáo buộc nhà lãnh đạo Kiev cố tình gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng vì lợi ích chính trị.
Hợp đồng chuẩn tháng trước tại trung tâm khí đốt TTF của Hà Lan đã tăng hơn 4% vào ngày 31/1/2025, vượt qua mức 590 USD cho một nghìn mét khối, hoặc 53,62 euro cho mỗi megawatt-giờ, kéo dài đà tăng của những ngày trước đó.
Dữ liệu cho thấy, mức dự trữ khí đốt của EU đã giảm xuống còn khoảng 55%, thấp hơn đáng kể so với mức 72% được ghi nhận cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn mức trung bình 5 năm là 62%.
Các nhà phân tích dự đoán nhu cầu sưởi ấm sẽ tiếp tục tăng trong bối cảnh nhiệt độ được dự báo sẽ tiếp tục giảm trong những ngày tới.
EU đã phải đối mặt với tình trạng sụt giảm mạnh lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga, vốn trước đây chiếm 40% tổng nguồn cung của khối, do các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine và vụ phá hoại đường ống Nord Stream năm 2022.
Để bù đắp, khối này đã tăng cường sự phụ thuộc vào việc nhập khẩu Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) đắt tiền hơn từ Mỹ và Na Uy, đẩy chi phí năng lượng chung lên cao.
Các sự cố ngừng hoạt động gần đây tại các mỏ Gullfaks, Troll và Asgard của Na Uy đã hạn chế hơn nữa nguồn cung cấp năng lượng cho lục địa châu Âu.
Bất chấp những nỗ lực liên tục nhằm giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga, các quốc gia thành viên EU vẫn nhập khẩu khối lượng LNG kỷ lục của Nga.
Trong nửa đầu năm 2024, Nga nổi lên là nhà cung cấp LNG lớn thứ hai của EU, chỉ sau Mỹ, theo dữ liệu từ Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đây đã thúc giục Brussels mua thêm LNG của Mỹ, đe dọa sẽ áp thuế nếu họ không tuân thủ.
Theo The MarketWatch, các nhà phân tích tại DNB Markets đã cảnh báo rằng, EU sẽ ngày càng phụ thuộc vào LNG trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, vì mức hiện tại là "không đủ" để thị trường châu Âu "cân bằng và xây dựng lại hàng tồn kho cho mùa đông tới".
Các quan chức EU hiện đang thảo luận về khả năng nối lại hoạt động nhập khẩu khí đốt của Nga như một phần của thỏa thuận tiềm năng giải quyết xung đột Ukraine, tờ Financial Times đưa tin tuần này.
Tuy nhiên, vẫn còn cảnh giác rằng, động thái như vậy có thể làm suy yếu những nỗ lực đang diễn ra nhằm đa dạng hóa các nguồn năng lượng và giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp của Nga.
Moscow cũng đã bày tỏ sự hoài nghi về tính khả thi của kế hoạch được báo cáo.
Chuyên gia kinh tế cấp cao của ING, Paolo Pizzoli, dự báo Italy sẽ có mức "tăng trưởng yếu ớt" vào đầu năm 2025, sau đó "phục hồi dần dần" trong nửa cuối năm.
Mới đây, Cơ quan Thống kê Quốc gia Italy (ISTAT) cho biết nền kinh tế nước này đã tiếp tục đình trệ trong quý IV/2024 so với quý trước, làm mờ đi triển vọng tăng trưởng của năm nay.
Đây là quý thứ hai liên tiếp, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế lớn thứ ba khu vực đồng euro không có sự tăng trưởng. Mặc dù Rome đã nhận được các khoản giải ngân hàng tỷ euro từ quỹ phục hồi hậu Covid-19 của Ủy ban châu Âu (EC), nhưng tăng trưởng kinh tế vẫn không có dấu hiệu cải thiện, đặt áp lực lên Chính phủ Thủ tướng Giorgia Meloni.
Theo số liệu từ ISTAT, GDP của Italy trong quý IV/2024 tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong cả năm 2024, nền kinh tế nước này cũng tăng trưởng 0,5% so với năm trước, khi đã điều chỉnh theo số ngày làm việc.
Chính phủ của Thủ tướng Meloni đã dự báo mức tăng trưởng năm 2024 là 1%, nhưng dự báo này chưa được điều chỉnh theo số ngày làm việc. ISTAT dự kiến sẽ công bố dữ liệu tăng trưởng không điều chỉnh theo số ngày làm việc vào ngày 3/3. Năm 2024, số ngày làm việc nhiều hơn 4 ngày so với năm 2023, do đó dữ liệu vào tháng 3 có thể cho thấy mức tăng trưởng cao hơn so với con số công bố ngày 30/1.
Sự trì trệ trong nửa cuối năm 2024 tạo ra một nền tảng yếu cho năm 2025. Nhóm nghiên cứu kinh tế Prometeia của Italy nhận định rằng "không có sự chuyển biến nào trong tăng trưởng và năm 2025 sẽ là một năm khó khăn" do các căng thẳng địa chính trị, triển vọng thuế quan thương mại của Mỹ và khó khăn trong việc triển khai các quỹ phục hồi của EU.
Chuyên gia kinh tế cấp cao của ING, Paolo Pizzoli, dự báo Italy sẽ có mức "tăng trưởng yếu ớt" vào đầu năm 2025, sau đó "phục hồi dần dần" trong nửa cuối năm, từ đó đưa mức tăng trưởng cả năm xuống còn 0,7%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 1,2% của Chính phủ.
ISTAT cho biết, sự ổn định của nền kinh tế trong quý IV/2024 chủ yếu nhờ vào sự đóng góp tích cực từ hoạt động ngoại thương, khi xuất khẩu vượt xa nhập khẩu, bù đắp cho thương mại nội địa.
Tuy nhiên, ISTAT không đưa ra phân tích chi tiết về các thành phần GDP, nhưng cho biết ngành công nghiệp đã có sự mở rộng, trong khi các ngành dịch vụ và nông nghiệp suy giảm.
Cùng ngày, ISTAT công bố số liệu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của Italy đã tăng lên 6,2% trong tháng 12/2024, từ 5,9% trong tháng 11, mức cao nhất trong 4 tháng. Tỷ lệ việc làm giảm nhẹ xuống còn 62,3% từ 62,4%. Tỷ lệ thất nghiệp ở giới trẻ giảm xuống còn 19,4% từ 19,5% một tháng trước.
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ áp thuế Liên minh châu Âu (EU) làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại toàn cầu.
Ngày 31-1 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump tuyên bố “chắc chắn” sẽ áp thuế EU, trong bối cảnh chính sách thuế 25% đối với nhiều loại hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ từ Mexico và Canada sẽ có hiệu lực từ ngày 1-2.
“Tôi sẽ áp thuế đối với EU. Chắc chắn là như vậy”, ông chủ Nhà Trắng khẳng định.
Tuyên bố của Tổng thống Donald Trump đã làm dấy lên những lo ngại về một cuộc chiến thương mại toàn cầu và khủng hoảng lạm phát.
Nhà phân tích Miquel Vila đến từ Viện Toàn cầu Catalonia, một tổ chức tư vấn của Tây Ban Nha về các vấn đề quốc tế, lo ngại EU sẽ tổn hại nghiêm trọng nếu Mỹ quyết định áp thuế.
Trong chiến dịch tranh cử và sau khi chính thức nhậm chức vào ngày 20-1, Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích EU, đồng thời đe dọa sẽ áp mức thuế 10-20% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ khối này, theo Tân Hoa xã. Dữ liệu từ Ủy ban châu Âu cho thấy, thương mại giữa Mỹ và EU từng đạt mức cao nhất mọi thời đại, lên đến 1,2 nghìn tỷ euro (tương đương 1,25 nghìn tỷ USD) ở năm 2021.
Ông Miquel Vila cho rằng, một số quốc gia EU như Italia và Hungary có thể sẽ nhượng bộ để hợp tác với Mỹ. Tuy nhiên, Tây Ban Nha lại tỏ ra có lập trường cứng rắn hơn.
Nhà phân tích này cũng nhận định, EU nên cẩn trọng với nguy cơ bị áp thuế vì Mỹ sẵn sàng theo đuổi mạnh mẽ các lợi ích của mình bằng cách sử dụng toàn bộ “sức mạnh kinh tế, chính trị và quân sự” theo chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump.
Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng đã phủ nhận những thông tin không chính xác cho rằng, Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc hoãn áp thuế đối với hàng hóa của Mexico và Canada.
“Tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về hạn chót vào ngày 1-o2 vẫn tiếp tục có hiệu lực. Các mức thuế quan đó sẽ được áp dụng”, bà Karoline Leavitt nêu rõ.
Nếu tính cả Trung Quốc, lượng hàng nhập khẩu từ quốc gia này cùng Mexico và Canada chiếm gần một nửa kim ngạch thương mại hàng hóa của Mỹ. Do đó, việc Mỹ áp thuế quan sẽ khiến giá cả tăng vọt, tác động trực tiếp đến người tiêu dùng.
Ngân hàng đầu tư đa quốc gia Goldman Sachs dự đoán, thuế quan đối với Canada và Mexico có thể khiến tăng trưởng của Mỹ giảm 0,4%, đồng nghĩa với việc sẽ tác động đến tăng trưởng toàn cầu. Theo số liệu chính thức, hơn 75% hàng xuất khẩu của Canada hướng đến thị trường Mỹ. Ở chiều ngược lại, tỷ lệ này là 17%.
Sau động thái áp thuế của Mỹ, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cam kết sẽ đưa ra những biện pháp trả đũa mạnh mẽ ngay lập tức. Cựu Bộ trưởng Tài chính Chrystia Freeland nhận định, Canada có thể đáp trả bằng cách áp thuế đối với hãng xe điện Tesla của tỷ phú Elon Musk.
Trong khi đó, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tuyên bố đã chuẩn bị đối thoại bình đẳng với Mỹ. Chính phủ quốc gia Bắc Mỹ cũng nhận định, động thái áp thuế sẽ tác động tiêu cực đến cả Mexico và Mỹ, khiến nhiều mặt hàng trở nên đắt đỏ hơn.
Nguồn: VnEconomy; Soha; CafeF; Người Quan Sát; Hà Nội Mới
EU: Đồng Euro tương lai ảm đạm; Thị trường lao dốc; Loay hoay bài toán tự chủ; Trận chiến với Elon Musk; Pháp giao Mirage cho Ukraine
EU: Kêu gọi thay thế NATO; Baltic hòa lưới điện; Ca ngợi ‘cơn lốc Trump’; Moldova chìm sâu trong bóng tối; Thụy Điển siết kiểm soát súng
EU: Giá khí đốt chạm đỉnh; Tăng tốc cuộc đua AI; Thuế BĐS & khủng hoảng nhà ở; Đổi giọng để phù hợp với Mỹ; Bóng ma ma túy Pháp
EU: Cơ hội khởi nghiệp AI; Chiến tranh thương mại với Mỹ; Tăng cường tự chủ quốc phòng; Bác sĩ hiếp dâm 299 trẻ em; Sự gắn kết quan trọng
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.
https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá