EU: Đón khách TQ trở lại; Siết quản lý nguồn nước; Vua Charles III đăng quang; Rút hàng tỷ tiền tiết kiệm; Tiếp tục viện trợ Ukraine

Châu Âu chờ đón sự trở lại của du khách Trung Quốc

Kỳ nghỉ lễ nhân Ngày quốc tế Lao động (1/5) kéo dài 5 ngày vào đầu tháng Năm của Trung Quốc từng được coi là cơ hội cho các chuyến du lịch châu Âu và thúc đẩy hoạt động mua sắm xa xỉ phẩm.

Kỳ nghỉ lễ nhân Ngày quốc tế Lao động (1/5) kéo dài 5 ngày vào đầu tháng Năm của Trung Quốc từng được coi là cơ hội cho các chuyến du lịch châu Âu và thúc đẩy hoạt động mua sắm xa xỉ phẩm.

Tuy nhiên, sự hạn chế của các chuyến bay sau khi Trung Quốc mở cửa biên giới trở lại vào tháng Một khiến các cửa hàng xa xỉ phẩm tại châu Âu sẽ phải chờ đợi lâu hơn để chào đón sự trở lại của lượng khách du lịch, từng là động lực tăng trưởng cho họ.

Các thương hiệu và nhà đầu tư đang nghiên cứu nhu cầu của người tiêu dùng Trung Quốc khi thói quen mua sắm trong và ngoài nước thay đổi sau ba năm chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Khi đề cập đến hoạt động mua sắm hàng cao cấp ở nước ngoài, các nhà phân tích và giám đốc điều hành ngành bán lẻ cho biết việc cân nhắc đối tượng du khách Trung Quốc khi đến châu Âu có thể quan trọng hơn số lượng du khách.

Theo công ty dữ liệu du lịch ForwardKeys, giá vé máy bay từ Trung Quốc đến châu Âu đã tăng hơn tới 80% so với trước đại dịch và lượng khách du lịch trong kỳ nghỉ tháng Năm thấp hơn 64% so với năm 2019.

Giám đốc điều hành LVMH Antonio Belloni cho biết những người quay trở lại châu Âu chủ yếu là doanh nhân và những người giàu có. Giám đốc điều hành công ty nghiên cứu Agility Research & Strategy, Amrita Banta cho biết, du khách Trung Quốc đến những nơi như Paris và Milan hiện có xu hướng chi tiêu nhiều hơn.

UBS cho biết giá trị giao dịch trung bình của các du khách Trung Quốc tại châu Âu trong tháng Ba cao hơn 28% so với mức của năm 2019.

UBS cho biết thêm, Richemont, chủ sở hữu thương hiệu Cartier, Hermes và LVMH, là những tập đoàn hưởng lợi nhiều nhất từ những người mua sắm giàu có ở Trung Quốc.

Luciano Santel, quan chức cấp cao tại nhà bán lẻ xa xỉ Moncler, nhận định du khách Trung Quốc tại châu Âu vẫn chỉ đóng góp nhỏ, nhưng đang tăng lên hàng tuần.

Nghiên cứu của Exane BNP Paribas được công bố ngay trước kỳ nghỉ Lễ nhân Ngày quốc tế Lao động ước tính người tiêu dùng Trung Quốc chi tiêu nhiều thứ ba sau người Pháp và người Mỹ và đôi khi là lớn thứ hai tại các cửa hàng ở khu vực du lịch.

Khi những người Trung Quốc giàu có quay trở lại châu Âu và các điểm đến nước ngoài khác, sức hấp dẫn của đảo Hải Nam của Trung Quốc, một điểm nóng mua sắm miễn thuế, dường như đang giảm dần đối với những người chi tiêu xa xỉ hàng đầu.

(Nguồn: VietnamBiz)

Châu Âu siết chặt quản lý nguồn nước

Tình trạng khô hạn và thiếu nước sinh hoạt trầm trọng đang gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân cũng như hoạt động của các ngành, nghề kinh tế tại châu Âu. Hàng loạt biện pháp đã được các nước khẩn trương áp dụng để ứng phó với cuộc khủng hoảng nước hiện nay.

Pháp, Italia, Anh... đều đứng trước nguy cơ hạn hán vào mùa hè sắp tới, sau khi vừa trải qua một mùa đông hanh khô ở mức đáng báo động. Cơ quan địa chất BRGM của Pháp dự báo, tình trạng khô hạn trong mùa hè năm 2023 có thể nghiêm trọng hơn mùa hè năm ngoái, bởi mực nước ngầm của Pháp đang ở mức rất thấp. Cụ thể, vùng sản xuất rượu vang Roussillon và vùng Var ở Pháp là hai khu vực ghi nhận mực nước ngầm thấp kỷ lục, ảnh hưởng đến hoạt động tưới tiêu các loại cây ăn quả. Trong một vài mùa hè gần đây, cả hai vùng này đều hứng chịu các đợt cháy rừng lớn.

Tình trạng thiếu nước tại Italia cũng nghiêm trọng không kém. Giới khoa học và các nhóm hoạt động vì môi trường đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng thiếu nước ở Italia hồi tháng 1 vừa qua, sau khi lượng tuyết rơi trên dãy núi Alps sụt giảm đáng kể và thủy triều xuống thấp bất thường, khiến những con kênh ở thành phố Venice trở nên khô cạn.

Cùng với đó, theo Cơ quan Thống kê Quốc gia Italia (ISTAT), cuộc khủng hoảng nước hiện chưa có hồi kết khi tình trạng thất thoát nước sạch do các đường ống dẫn bị rò rỉ vẫn ở mức nghiêm trọng. Năm 2020, lượng nước trung chuyển qua các đường ống dẫn tại Italia đã bị “bốc hơi” tới 42,2%, mức cao nhất trong lịch sử.

Không thể phủ nhận rằng, biến đổi khí hậu đang tác động mạnh tới châu Âu, nơi vốn được biết đến có khí hậu ôn hòa, làm gia tăng nguy cơ hạn hán dai dẳng và thường xuyên. Cơ quan Khí tượng Anh xác nhận, năm 2022 là năm nóng nhất trong lịch sử của nước Anh.

Còn nước Pháp vẫn lo ngại về vấn đề cháy rừng trong mùa hè tới, trong bối cảnh tro tàn của đám cháy rừng xảy ra cách đây 8 tháng ở tây nam nước này vẫn âm ỉ dưới lòng đất. Mùa đông khô hạn vừa qua trên khắp các vùng phía nam của lục địa châu Âu đã làm giảm độ ẩm của đất, dấy lên mối quan ngại về nguy cơ lặp lại các đám cháy rừng từng xảy ra trong năm ngoái.

Hiện tại, chính phủ các nước châu Âu đã lên kế hoạch ứng phó cuộc khủng hoảng nước, trong đó nổi bật là các biện pháp tiết kiệm nước sinh hoạt. Tại Italia, một chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức của người dân trên toàn quốc về sử dụng có trách nhiệm các nguồn nước sẽ được triển khai. Quốc gia này cũng hướng tới đơn giản hóa các thủ tục giải quyết tình trạng khẩn cấp liên quan đến khủng hoảng nước.

Pháp sẽ khởi động 1.000 dự án trong vòng 5 năm nhằm hướng tới mục tiêu tái sử dụng 10% tổng lượng nước của nước này vào năm 2030. Tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế được yêu cầu chung tay giảm lượng nước tiêu thụ vào mùa hè, không chỉ riêng ngành nông nghiệp, vốn tiêu tốn lượng nước lớn mà còn cả các ngành năng lượng, công nghiệp, du lịch, giải trí.

Trong một nỗ lực nhằm bảo vệ nguồn nước, Công ty cấp nước Thames Water của Anh thông báo đầu tư 1,6 tỷ bảng Anh trong vòng 2 năm tới nhằm giảm lượng nước thải chảy ra sông và xử lý ô nhiễm. Bộ trưởng Môi trường Anh đã yêu cầu các công ty cấp nước đưa ra kế hoạch nâng cấp hệ thống cấp nước và cảnh báo về các án phạt cao nếu các công ty này bị phát hiện gây ô nhiễm.

Sóng nhiệt, cháy rừng, khủng hoảng nước ở châu Âu là lời cảnh báo về những tác động ngày một tồi tệ của tình trạng biến đổi khí hậu. Siết chặt quản lý nguồn nước và chủ động ứng phó hạn hán là việc làm cần thiết song chỉ mang tính chất tạm thời, không thể giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.

(Nguồn: Báo Lâm Đồng)

Vua Charles III đăng quang

Vua Charles III cùng Hoàng hậu Camilla đã khởi hành từ cung điện Buckingham đến Tu viện Westminster cho buổi lễ đăng quang ngày 6/5.

Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla đã khởi hành từ cung điện Buckingham trên xe ngựa Diamond Jubilee kéo bởi 6 con ngựa xám Windsor. Cỗ xe được đóng tại Australia năm 2010 và chuyển giao cho hoàng gia Anh năm 2014.

Lễ diễu hành đăng quang của Vua Charles III bắt đầu

Theo tờ Evening Standard, nhà vua và hoàng hậu, được hộ tống bởi các đơn vị Hộ Kỵ binh Hoàng gia Anh đang di chuyển tới Tu viện Westminster trên cỗ xe Diamond Jubilee.

Quốc ca của Anh vang lên từ nhóm quân nhạc trong lễ diễu hành dọc theo đại lộ The Mall ở thủ đô London.

Đại tá Simon Vandeleur đã ra lệnh cho các lính gác danh dự làm lễ chào đoàn diễu hành hoàng gia.

Mệnh lệnh được đưa ra khi bánh trước của cỗ xe Diamond Jubilee đi qua cổng vòm trung tâm của cung điện Buckingham.

Mệnh lệnh của đại tá Vandeleur cũng là đánh dấu thời điểm nhóm quân nhạc Thủy quân lục chiến Hoàng gia Plymouth bắt đầu chơi bài quốc ca Anh.

Bài quốc ca tiếp tục vang lên khi đoàn diễu hành di chuyển qua Khải hoàn môn Admiralty ở thủ đô London.

Hoàng tử Harry là một trong số các thành viên hoàng gia Anh đến Tu viện Westminster trong khi đoàn diễu hành tiếp tục di chuyển. Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của Archie, con trai của Hoàng tử Harry.

Vua Charles III vào Tu viện Westminster

Đoàn rước của Nhà vua đã đến Tu viện Westminster. Thân vương và Công nương xứ Wales dự kiến ​​sớm xuất hiện.

Theo tường thuật trực tiếp của Guardian, Vua Charles III đã vào Tu viện Westminster để làm lễ đăng quang. Lễ đăng quang dự kiến kéo dài trong khoảng 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với nhiều lễ đăng quang trước đây.

Khi bắt đầu buổi lễ, một đứa trẻ đã đến gần Vua Charles III và nói: "Thưa Bệ hạ, với tư cách là những đứa con ở vương quốc của Chúa, chúng tôi chào đón ngài nhân danh vua của các vị vua".

Vua Charles trả lời "Nhân danh ngài và theo bước ngài, tôi đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ".

Justin Welby, tổng giám mục Canterbury, người chủ trì lễ đăng quang, sau đó đã chào mừng nhà vua. Ông sẽ có một bài phát biểu.

Trước đó, Tổng giám mục Justin Welby nói sự kiện sẽ tuân theo các truyền thống nhưng cũng bao gồm "những yếu tố mới nhằm phản ánh sự đa dạng trong xã hội hiện đại" của nước Anh.

Trong khi hoàng gia và giáo hội Anh giáo cố gắng đan cài những yếu tố của hiện đại, những cấu phần cốt lõi của nghi lễ đăng quang truyền thống vẫn được giữ nguyên, bao gồm nghi thức công nhận, tuyên thệ, xức dầu, tấn phong, trao vương miện, đăng quang, nhận lời thề trung thành.

Nghi thức đầu tiên

Trong nghi thức đầu tiên của buổi lễ, được gọi là "Công nhận", Vua Charles đứng trên một lễ đài đặc biệt tại Tu viện Westminster, ra mắt tất cả khách mời tại tu viện cũng như toàn thể người dân Anh.

Vua Charles được trao dòng chữ: "Tôi ở đây, xin giới thiệu với quý vị là Vua Charles, vị Vua chân chính của quý vị".

Nhà vua cho biết ông sẵn sàng tuyên thệ, đặt tay lên cuốn kinh thánh, và tổng giám mục Canterbury đọc lời tuyên thệ cho ông. Vua Charles cam kết sẽ ủng hộ “tôn giáo cải cách Tin lành được thành lập theo luật” và “bảo vệ sự an cư của Giáo hội Anh một cách bất khả xâm phạm”.

"Tôi, Charles, xin long trọng và chân thành, trước sự chứng kiến ​​của Chúa, tuyên xưng, làm chứng và tuyên bố rằng tôi là một người theo đạo Tin lành trung thành”, Vua Charles nói.

"… Theo mục đích thực của các đạo luật đảm bảo việc kế vị ngai vàng của người theo đạo Tin lành, tôi sẽ ủng hộ và duy trì các điều luật nói trên với khả năng tốt nhất của tôi theo luật pháp”.

Vua Charles sau đó đã quỳ và dâng lời cầu nguyện rằng: “Đức Chúa Trời đầy lòng trắc ẩn và thương xót, con của Ngài được sai đến không phải để được phục vụ mà để phục vụ…”.

Lời tuyên thệ của Vua Charles khác với lời tuyên thệ của Nữ hoàng Elizabeth II vào năm 1953. Lần đầu tiên lời nói đầu được thêm vào với nội dung đặc biệt rằng nhà vua “sẽ tìm cách thúc đẩy một môi trường nơi mọi người thuộc mọi tín ngưỡng và đức tin có thể sống tự do”.

Sau khi tổng giám mục Canterbury dâng lời cầu nguyện, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đọc kinh thánh từ Thư gửi tín hữu Côlôxê.

Bài hát Alleluia (tạm dịch: hãy ngợi khen Chúa) được xướng bởi Ascension Choir - một ca đoàn phúc âm được tuyển chọn kỹ lưỡng cho dịp này.

Tổng giám mục của Canterbury đọc bài thuyết giảng trong lễ đăng quang, ca ngợi những người trong giáo đoàn, cộng đồng khối thịnh vượng chung và các vương quốc rộng lớn hơn, những người đóng vai trò tình nguyện hoặc cống hiến và “sống cuộc sống vì lợi ích của người khác”.

Trong bài thuyết giảng, tổng giám mục Canterbury đã nói với Vua Charles rằng “chúng ta trao vương miện cho một vị vua để (ngài) phục vụ”.

Tổng giám mục Justin Welby đã nói về việc “Chúa Jesus Christ được xức dầu không phải để được phục vụ, mà là để phục vụ”.

Ông nói thêm: “Thưa bệ hạ, gánh nặng của nhiệm vụ được giao hôm nay chỉ có thể chịu đựng được với tinh thần của Chúa”.

Vị tổng giám mục cũng nói về những ưu tiên của nhà vua với tư cách là một vị vua, bao gồm “cách chúng ta nuôi dưỡng và khuyến khích thế hệ trẻ, trong việc bảo tồn thế giới tự nhiên”.

Nghi lễ xức dầu

Một bức bình phong sẽ được sử dụng cho nghi lễ xức dầu của Vua Charles III, nhằm tạo “sự riêng tư tuyệt đối” cho nghi thức thiêng liêng nhất trong lễ đăng quang của nhà vua.

Bức bình phong 3 mặt sẽ được dựng lên khi Vua Charles III được xức dầu thánh trên tay, ngực và đầu, ngay trước khi ông được trao vương miện tại Tu viện Westminster.

Reuters dẫn thông tin từ Điện Buckingham cho biết nghi lễ xức dầu được coi là "khoảnh khắc giữa vua và Chúa". Bức bình phong sẽ giúp bảo vệ sự tôn nghiêm của nghi thức.

Lễ tấn phong

Sau lễ xức dầu thánh sẽ là lễ tấn phong.

Nhà vua cởi bỏ áo choàng robe of state trước nghi lễ, giữa lúc tác phẩm Zadok the Priest của George Frideric Handel vang lên. Tác phẩm được sáng tác cho lễ đăng quang năm 1727 của George II.

Sau đó, Vua Charles III mặc lễ phục đăng quang lịch sử Colobium Sindonis, Supertunica và đai kiếm đăng quang, ngồi trên ghế đăng quang.

Sau đó, ông được trao chiếc cựa đăng quang, với dòng chữ "Hãy nhận những chiếc cựa này, biểu tượng của danh dự quân đội và tinh thần hiệp sĩ, để bạn có thể trở thành người dũng cảm bênh vực cho những người gặp khó khăn".

Tiếp theo là thanh kiếm nạm ngọc. Kiếm Ngọc có lưỡi bằng thép, chuôi kiếm bằng vàng khảm các loại đá quý như ngọc lục bảo, hồng ngọc, ngọc bích và kim cương. Các loại đá quý cùng nhau tạo ra các họa tiết khác nhau như hoa hồng, lá sồi, quả sồi, đầu sư tử.

Thanh kiếm tượng trưng cho tinh thần nghĩa hiệp, được Tổng giám mục Welby ban phước trước khi dâng lên nhà vua.

Nhà vua đã được trao tặng Vòng đeo tay - được gọi là "vòng tay của sự chân thành và trí tuệ". Chúng được tặng cho Vua Charles bởi Lord Kamall, đại diện cho đức tin Hồi giáo.

Đăng quang

Vua Charles III đã được đăng quang tại Tu viện Westminster bởi tổng giám mục Canterbury, Justin Welby.

Một loạt nhà lãnh đạo tôn giáo, trong đó có Đức Hồng Y Vincent Nichols, tổng giám mục của Westminster, đã dâng lời cầu nguyện và ước nguyện cho nhà vua.

Vương miện của Thánh Edward được Tổng Giám mục Canterbury đặt lên đầu nhà vua và ông chính thức đăng quang.

Giáo đoàn hô vang "Chúa phù hộ nhà vua", trong khi chuông tu viện ngân vang.

Nhà vua được hộ tống tới ghế ngai vàng.

Những chiếc ghế ban đầu được sử dụng trong lễ đăng quang của Vua George VI. Chúng đã được bảo tồn và bọc lại cho lễ đăng quang.

“Hãy đứng vững và giữ vững từ nay trở đi chiếc ghế tôn nghiêm hoàng gia này là của ngài nhờ thẩm quyền của Đức Chúa Trời Toàn năng”, đức tổng giám mục nói.

62 loạt đạn pháo chào mừng được bắn từ Tháp London. Những trạm chào mừng trên khắp nước Anh và các con tàu trên biển cũng bắn 21 loạt đạn để kỷ niệm việc Vua Charles III lên ngôi.

Người đầu tiên tỏ lòng tôn kính với Vua Charles là tổng giám mục Canterbury. Ông đã thay mặt giáo hội đọc những lời bày tỏ lòng trung thành với nhà vua.

Sau đó, Hoàng tử William bày tỏ lòng kính trọng với cha trong lễ đăng quang. Người thừa kế ngai vàng, thân vương xứ Wales đã quỳ gối trước cha mình và nói: “Tôi, William, thân vương xứ Wales, cam kết trung thành với nhà vua.”.

Hoàng hậu Camilla được trao vương miện

Bên cạnh đó, Hoàng hậu Camilla, được trao vương trượng hoàng gia cùng cây gậy của sự công bằng và lòng thương xót, sau đó cũng đã đăng quang.

Vương miện được trao cho Hoàng hậu Camilla. Đây là chiếc vương miện Hoàng hậu Mary từng đội trong lễ đăng quang của Vua George V, ông của Nữ hoàng Elizabeth II, năm 1911.

Vương miện đã được đính thêm một số viên kim cương từ bộ trang sức cá nhân của Nữ hoàng Elizabeth II để tưởng nhớ bà.

Bắt đầu một kỷ nguyên hoàng gia mới ở Anh

Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla đã chính thức đăng quang tại Tu viện Westminster, đánh dấu sự khởi đầu mang tính biểu tượng của một kỷ nguyên hoàng gia mới ở Anh.

Trong một nghi lễ trang trọng và cổ xưa chưa từng thấy ở Anh kể từ năm 1953, nhà vua được xức dầu thánh và tuyên thệ lời thề của các vị vua, trước khi Tổng giám mục Canterbury, Justin Welby, đội Vương miện của Thánh Edward lên đầu, trước tiếng “Chúa phù hộ nhà vua”.

Trước 2.300 quan khách trong đó có hơn 100 nguyên thủ quốc gia, nhà vua cũng tuyên bố sẽ duy trì đạo Tin lành ở Vương quốc Anh và bảo vệ các quyền của Giáo hội Anh, như được quy định trong một đạo luật của Nghị viện.

Hàng chục nghìn người tập trung tại the Mall và dọc theo tuyến đường diễu hành từ Cung điện Buckingham đến Tu viện. Nhiều người cắm trại qua đêm để có tầm nhìn tốt về cuộc diễu hành có sự tham gia của 7.000 binh sĩ và 19 ban nhạc quân đội.

Con trai út của nhà vua, Hoàng tử Harry, tham dự buổi lễ một mình, không đi cùng vợ Meghan và các con, Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet.

Đây là lần đầu tiên Hoàng tử Harry được nhìn thấy cùng với gia đình hoàng gia kể từ khi cuốn tự truyện Spare được xuất bản vào đầu năm nay.

(Nguồn: Zing News)

Người châu Âu rút hàng tỷ USD để tìm “bến đỗ” tốt hơn các ngân hàng

Những người tiết kiệm ở châu Âu đang rút ngày càng nhiều tiền khỏi các ngân hàng và tìm kiếm kênh đầu tư cho lợi nhuận tốt hơn, khi các ngân hàng từ chối trả thêm tiền để giữ lại tiền gửi.

Xu hướng trên xuất hiện khi một số ngân hàng lớn nhất tại khu vực châu Âu khởi đầu năm 2023 với lợi nhuận ấn tượng, dù các báo cáo của họ cũng cho thấy một hiện tượng được gọi là “bank walk” - chỉ tình trạng dòng tiền mặt của khách hàng chảy khỏi các ngân hàng chậm nhưng ở mức đáng kể.
Các ngân hàng đã nhanh chóng tính thêm tiền lãi cho các khoản vay khi lãi suất tăng nhanh và chấm dứt gần 15 năm chỉ quanh mức 0% vào năm ngoái. Tuy nhiên, hầu hết ngân hàng lại rất chần chừ tăng lãi suất tiền gửi cho hàng triệu khách hàng của mình.
Điều đó giúp lợi nhuận tại nhiều ngân hàng lớn tăng trưởng vượt mong đợi của giới phân tích, nhưng lại khiến người tiết kiệm không hài lòng. Chính những diễn biến này làm dấy lên những câu hỏi mới về tính ổn định lâu dài của lĩnh vực ngân hàng châu Âu.
Tìm kiếm các “bến đỗ” mới
Các quỹ thị trường tiền tệ đang tỏ ra rất hấp dẫn đối với những người đang tìm kiếm lợi nhuận tốt hơn từ các khoản tiền mặt của mình khi lạm phát vẫn cao.
Trong những năm gần đây, lợi tức của các quỹ này chỉ cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng một chút. Nhưng chỉ số Quỹ thị trường tiền tệ định giá bằng đồng bảng Anh của công ty theo dõi thị trường Crane đã báo cáo lợi suất trung bình bảy ngày là 4,12% tính đến ngày 25/4. Lợi suất của chỉ số tương đương tính bằng đồng euro là 2,81%. Những con số trên đều cao hơn đáng kể so với lãi suất dưới 1% của một số ngân hàng.
Số liệu từ công ty dịch vụ tài chính Refinitiv Lipper cho thấy đã có hơn 34 tỷ euro (37,6 tỷ USD) chảy vào các quỹ thị trường tiền tệ châu Âu trong tháng Ba, trở thành loại tài sản bán chạy nhất trong tháng đó.
Công ty quản lý đầu tư Fidelity International cũng báo cáo dòng tiền đổ vào các quỹ thị trường tiền tệ trên nền tảng đầu tư của họ trong khoảng thời gian từ ngày 1/1- 26/4 đã tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tính đến cuối năm ngoái, loại hình quỹ thị trường tiền tệ đã đạt trị giá hơn 1.400 tỷ euro. Con số này vẫn còn rất nhỏ so với 9.450 tỷ euro được gửi trong các tài khoản vãng lai hoặc séc tại các ngân hàng trên toàn Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone).
Sự tự tin của các ngân hàng
Tại nước Anh, khách hàng của NatWest đã rút 11,1 tỷ bảng Anh (13,9 tỷ USD) trong ba tháng đầu năm. Tiền gửi của HSBC (không bao gồm các dòng tiền nhập vào một lần) giảm 10 tỷ USD xuống còn 1.600 tỷ USD vào cùng giai đoạn, trong khi ngân hàng Barclays và Lloyds lần lượt ghi nhận mức giảm 5 tỷ bảng và 2,2 tỷ bảng.
Tại Đức, dữ liệu của Ngân hàng trung ương Bundesbank cho thấy tiền gửi của các hộ gia đình đã giảm gần 8% so với một năm trước đó. Deutsche Bank, ngân hàng lớn nhất của nước Đức, cho rằng mức giảm 4,7% trong tiền gửi của chính họ trong quý đầu năm một phần là do lo ngại về khả năng sụp đổ lây lan từ cuộc khủng hoảng ngân hàng ở Mỹ và Thụy Sỹ.
Ngân hàng BNP Paribas của Pháp cũng báo cáo mức giảm khiêm tốn về tiền gửi trong quý đầu tiên, trong khi Santander của Tây Ban Nha là ngân hàng lớn duy nhất ở châu Âu báo cáo mức tăng 6% so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên, các quản lý ngân hàng cấp cao tại châu Âu đã “phớt lờ” mối đe dọa từ việc lượng tiền gửi suy giảm. Khi được hỏi về mức giảm tiền gửi 1,6% trong quý I/2023, Giám đốc điều hành UniCredit Andrea Orcel cho biết ngân hàng này đang có vị thế thanh khoản vững chắc với tỷ lệ khả năng thanh toán lên tới 163%. Do đó, UniCredit đủ khả năng đạt lợi nhuận trong mảng quản lý cơ sở tiền gửi của mình.
Ở khía cạnh lạc quan, tiền gửi giảm mạnh hơn cũng có thể giúp các ngân hàng cân bằng các khoản nợ của họ (chủ yếu là những gì họ nợ người gửi tiền) với sự sụt giảm giá trị tài sản trong tương lai, khi nhu cầu cho vay có dấu hiệu chậm lại.
Nhưng các ngân hàng cũng phải đảm bảo rằng họ có đủ thanh khoản và vốn trong tay để trang trải cho các thương vụ có thể bất ngờ “lật thuyền”. Hầu hết các ngân hàng đều khẳng định nắm trong tay thanh khoản và mức vốn cao hơn yêu cầu quy định.
Nhưng sự sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley Bank của Mỹ và Credit Suisse của Thụy Sỹ là lời cảnh báo về những gì có thể xảy ra khi khách hàng ồ ạt rời bỏ các ngân hàng cùng lúc.
Một số nhà lập pháp đã lên tiếng chỉ trích các ngân hàng vì sự chênh lệch giữa mức phí họ áp lên người đi vay và lãi suất dành cho người tiết kiệm, rằng các ngân hàng chỉ quan tâm đến bảo toàn lợi nhuận của mình mà bỏ mặc người gửi tiền.
Giám đốc điều hành HSBC Noel Quinn mô tả mức giảm tiền gửi tại ngân hàng của ông là "không có gì đáng kể". Còn ông Andy Halford, Giám đốc Tài chính của Standard Chartered nhận định người dùng đa phần sẽ ưu tiên bảo mật hơn các khoản thanh toán lãi. Theo ông, khách hàng rồi sẽ tìm tới và gửi tiền ở “những nơi an toàn”./

(Nguồn: Bnews)

EU tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 5/5, Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá 1 tỷ euro theo Cơ chế hòa bình châu Âu (EPF).

Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell cho biết gói hỗ trợ 1 tỷ euro này sẽ giúp Ukraine tăng cường khả năng phòng thủ và bảo vệ người dân trước các cuộc tấn công từ bên ngoài. Cũng theo ông Josep Borrell, đến nay EU đã cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine 5,6 tỷ euro trong khuôn khổ EPF.

Theo kế hoạch, số tiền 1 tỷ euro nói trên sẽ được dùng để mua đạn pháo cỡ nòng 155 mm cung cấp cho Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong trường hợp cần thiết, các nước thành viên EU sẽ mua chung tên lửa từ ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu để cung cấp cho Kiev. Tuy nhiên, để đủ điều kiện được giải ngân từ quỹ EPF, các hợp đồng mua bán này phải được hoàn tất trước ngày 30/9 năm nay trong khuôn khổ của một dự án thuộc Cơ quan Quốc phòng châu Âu (EDA) hoặc thông qua các dự án mua chung do một quốc gia thành viên EU dẫn đầu.

Đây là mũi nhọn thứ 2 trong chiến lược gồm 3 mũi nhọn của EU đã được thông qua hôm 20/3 vừa qua nhằm cung cấp 1 triệu đơn vị đạn pháo cho Ukraine trong vòng 12 tháng theo khuôn khổ EPF. Mũi nhọn thứ nhất, cũng có trị giá 1 tỷ euro, cung cấp đạn pháo và tên lửa cho Ukraine từ các kho dự trữ và các hợp đồng sản xuất của EU ký trong khoảng thời gian từ 9/2 - 31/5. Trong khi đó, mũi nhọn thứ 3 là gói cung cấp vũ khí theo Đạo luật hỗ trợ sản xuất đạn dược (ASAP) đã được Ủy ban châu Âu (EC) thông qua hôm 3/5 nhưng còn phải chờ được Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu (EP) thông qua.

(Nguồn: Soha)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang