EU: Dỡ phong toả tài sản Nga; Chiến dịch ‘quyến rũ’ của CIA; Tấn công bằng dao kinh hoàng tại Anh; Cơn sốt ‘buffet ăn thả cửa’ ở Pháp

EU VƯỢT MẶT MỸ, DỠ PHONG TOẢ TÀI SẢN NGA

Số tiền của các nhà đầu tư Nga bị đóng băng tại châu Âu ước tính lên tới 6.000 tỷ rúp (74 tỷ USD).

Tổ chức lưu ký Bỉ Euroclear đã bắt đầu dỡ phong tỏa tài sản của các nhà đầu tư Nga mà không cần giấy phép của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ.

Hãng tin RBC dẫn lời một nhà môi giới chuyên xử lý việc giải tỏa các tài sản bị đóng băng cho biết.

Bộ phận báo chí của Trung tâm Lưu ký Thanh toán Quốc gia (NSD) của Nga cũng xác nhận rằng họ đã nhận được thông báo từ Euroclear.

“NSD tiếp tục hỗ trợ khách hàng trong quá trình giải tỏa tài sản. Chúng tôi đã nhận được giải thích về quy trình từ Euroclear và đã chuyển thông tin này đến khách hàng của mình”, một nguồn tin tại trung tâm lưu ký nói với RBC.

Luật sư Gleb Boiko, thuộc bộ phận pháp lý và tuân thủ của NSP Law, cho biết họ đã ghi nhận 3 trường hợp dỡ phong tỏa tài sản thành công thông qua các nhà môi giới khác nhau. Ông nói thêm rằng cơ chế giải phóng tài sản đã được Euroclear thông qua cách đây khoảng 5 tuần. Theo luật sư, đây là một thực tiễn mới trên thị trường, bởi trước đó trong mùa hè, Euroclear chưa từng áp dụng cơ chế này.

Boiko giải thích rằng điểm đặc biệt của cơ chế mới là nếu không có sự tham gia của cá nhân hoặc tổ chức tài chính Mỹ trong giao dịch, Euroclear sẽ không cần xin giấy phép OFAC, ngay cả khi tài sản liên quan đến Mỹ. Chỉ cần giấy phép do Euroclear cấp là đủ.

Từ 2022, các trung tâm lưu ký châu Âu Eurochear và Clearstream đã đóng băng tài sản của các nhà đầu tư Nga do cuộc xung đột với Ukraine. Số tiền bị đóng băng ước tính lên tới 6.000 tỷ rúp (74 tỷ USD).

Kể từ đó, một số hoạt động đã được thực hiện để giải phóng tài sản. Tuy nhiên, vào năm 2024, quá trình này trở nên phức tạp hơn do Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Sở Giao dịch Chứng khoán Moscow. Do đó, ngoài giấy phép của cơ quan quản lý châu Âu, quá trình này còn cần phải có sự cho phép của OFAC.

Trước đó, chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin đã cảnh báo rằng nếu Liên minh châu Âu (EU) chiếm đoạt tài sản của Nga, họ sẽ phải trả lại kèm theo lãi suất.

 

 

CHIẾN DỊCH “QUYẾN RŨ” CHÂU ÂU CỦA CIA

Giám đốc CIA John Ratcliffe đã gặp gỡ các quan chức EU vào tuần trước nhằm nỗ lực xây dựng lại mối quan hệ căng thẳng với các cơ quan tình báo Mỹ, Politico đưa tin, trích dẫn 3 nguồn tin thân cận với vấn đề này.

Theo báo cáo được công bố hôm thứ Sáu, ông Ratcliffe đã gặp nhà ngoại giao hàng đầu của EU, Kaja Kallas, cũng như các quan chức cấp cao từ Trung tâm Tình báo và Tình hình EU (INTCEN) và Cục Tình báo Tham mưu Quân sự EU (EUMS). Ông tìm cách tái khẳng định cam kết của Washington về việc chia sẻ thông tin tình báo và truyền đạt rằng CIA "muốn giữ các đường dây thông suốt", tờ Politico cho biết.

Người phát ngôn CIA Liz Lyons nói với tạp chí rằng ông Ratcliffe đã thảo luận về "những mối đe dọa đang gia tăng" từ Nga và Trung Quốc. "Bất kỳ báo cáo nào cho rằng mối lo ngại rằng Mỹ không phải là một đối tác đáng tin cậy đều là sai sự thật và không phù hợp với thực tế", bà nói.

Tờ Politico cho rằng một số đồng minh đã bắt đầu mất lòng tin sau khi Tổng thống Donald Trump tạm thời đình chỉ việc chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine vào tháng 3 năm ngoái và bổ nhiệm "những người trung thành" vào các vị trí chủ chốt. Một số đảng viên Dân chủ đã gọi Tulsi Gabbard, người được Trump chọn để giám sát các cơ quan tình báo, là "tài sản của Nga" - những cáo buộc mà bà đã phủ nhận.

Tháng trước, công ty phần mềm khổng lồ Palantir có liên hệ với CIA đã chỉ trích kế hoạch của Anh về việc giới thiệu ID kỹ thuật số cho tất cả công dân, với giám đốc công ty tại Anh, Louis Mosley, gọi các biện pháp này là "rất gây tranh cãi".

Trong khi đó, một công ty công nghệ khác có trụ sở tại Hoa Kỳ, ứng dụng nhắn tin mã hóa Signal, đã đe dọa sẽ rời khỏi thị trường EU nếu khối này thúc đẩy kế hoạch Kiểm soát Trò chuyện. Ratcliffe đã bảo vệ việc sử dụng Signal cho các liên lạc chính thức, nói rằng hầu hết các sĩ quan CIA đều dựa vào ứng dụng nhắn tin này.

 

 

TẤN CÔNG BẰNG DAO TRÊN TÀU KINH HOÀNG TẠI ANH

Cảnh sát Anh cho biết, nghi phạm trong vụ tấn công bằng dao trên tàu hoả là một người đàn ông 32 tuổi quốc tịch Anh. Trước đó, một người khác từng bị bắt nhưng đã được trả tự do vào Chủ nhật.

Lực lượng này cho biết, vụ tấn công bằng dao khiến 11 nạn nhân phải nhập viện vừa rồi không phải là một vụ tấn công khủng bố.

Vào cuối ngày Chủ Nhật, 5 trong số các nạn nhân bị thương đã được xuất viện. Lực lượng cảnh sát cho biết trong số những nạn nhân đang được điều trị bao gồm một người là nhân viên trên tàu, người này đã cố gắng ngăn cản kẻ tấn công và đang trong tình trạng nguy kịch.

"Các thám tử đã kiểm tra các đoạn băng ghi hình an ninh trong tàu hoả và đã khẳng định rõ hành động của nhân viên này là hoàn toàn dũng cảm và đã cứu mạng rất nhiều người trên tàu".

Xác định hoàn cảnh xảy ra vụ tấn công

Lực lượng cảnh sát chống khủng bố Anh đã tham gia hỗ trợ cuộc điều tra ban đầu sau khi xảy ra vụ đâm dao hàng loạt nhằm vào các hành khách trên một tàu hoả tại Anh vào ngày Chủ Nhật, tuy nhiên lực lượng cảnh sát sau đó đã cho biết không có chi tiết nào cho thấy vụ tấn công này là hành vi khủng bố.

Các điều tra viên đang cố gắng xác định hoàn cảnh dẫn tới xảy ra vụ tấn công cũng như lý lịch của nghi phạm. Lực lượng cảnh sát cũng đã phát hiện và tịch thu một con dao tại hiện trường.

Phó Cảnh sát trưởng Stuart Cundy trong một phát biểu đã cho biết: "Cuộc điều tra đang tiến triển nhanh chóng và chúng tôi tin rằng không có cá nhân nào khác có dính líu tới vụ tấn công".

Lực lượng cảnh sát đã mô tả nghi phạm là một người Anh gốc Phi sinh sống tại Peterborough, cách London 160km, và người này đã bắt tàu hoả tại London.

Lực lượng cảnh sát vũ trang trên tàu

Nghi phạm đã bị lực lượng cảnh sát vũ trang bắt giữ sau khi tàu hoả ngừng khẩn cấp tại Huntingdon cách London 80km về phía Bắc.

Thủ tướng Keir Starmer nhận định đây là một "vụ việc kinh hoàng" và "vô cùng đáng lo ngại", trong khi Vua Charles cũng thể hiện "vô cùng sốc và kinh hoàng".

Tình trạng tội phạm sử dụng dao tại Anh và Wales đã tăng 87% trong thập kỷ vừa qua, với 54.587 vụ việc xảy ra chi riêng trong năm vừa rồi, tăng 2% so với năm 2023 và nằm trong số cao nhất tại châu Âu, theo thông tin từ bộ nội vụ Anh.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Shabana Mahmood cho biết, bà "vô cùng đau buồn" và hối thúc người dân không phỏng đoán về vụ việc.

Chính phủ Anh đã bắt đầu trở nên gắt gao trong nỗ lực ngăn cản lan truyền tin đồn qua mạng xã hội sau khi xảy ra một vụ việc tại Southport miền Tây Bắc Anh trong năm 2024, khi những khẳng định về một vụ sát hại 3 cô gái trẻ trên mạng đã dẫn tới những cuộc biểu tình dài nhiều ngày trên toàn quốc gia này.

Máu trên ghế

Chia sẻ với BBC, nhân chứng Olly Foster cho biết, ông đã lên tàu trên đường tới London trong tối ngày thứ Bảy khi một người đã chạy qua ông và cho biết một người khác đang đâm dao "mọi người, mọi thứ".

Ông cho biết: "Tôi đặt tay lên một chiếc ghế, và khi tôi nhìn lại, tay tôi dính đầy máu. Khi tôi nhìn chiếc ghế, nó cũng dính đầy máu. Tôi liếc nhìn và chiếc ghế nào cũng đầy máu trên đó".

Trên Sky News, một nhân chứng khác cho biết đã thấy nghi phạm khua một con dao lớn trước khi bị cảnh sát bắn súng điện.

 

 

CƠN SỐT “BUFFET ĂN THẢ CỬA” LAN KHẮP CÁC THÀNH PHỐ LỚN CỦA PHÁP

Từ các vùng ven đến trung tâm thành phố, “buffet ăn thả cửa” đang trở thành một phần mới của văn hóa ẩm thực Pháp: nơi người ta tìm lại cảm giác được ăn no, được lựa chọn, được chia sẻ.

Theo tờ “Le Monde”, từng phổ biến quanh các trung tâm thương mại và vùng ngoại ô, những nhà hàng buffet “ăn thả cửa” nay bắt đầu tràn vào trung tâm các đô thị lớn như Paris, Lyon, Bordeaux, mang đến trải nghiệm ẩm thực kết hợp giữa no đủ, vui vẻ và giá cả hợp lý - một công thức đang chinh phục cả giới trẻ lẫn những gia đình Pháp.

Tại Paris, nhà hàng “Envie Le Banquet”, mở cửa từ tháng 9 gần Quảng trường République, đang gây sốt trên mạng xã hội với giá 37 euro (42,6 USD)/suất buổi trưa và 54 euro/suất buổi tối.

Chủ quán Eloi Spinnler, 31 tuổi, đầu bếp nổi tiếng trên TikTok và Instagram, đã tạo nên một không gian “ẩm thực hoài cổ” với đèn Art déco, sàn khảm hình rắn, và quầy phục vụ theo kiểu tự chọn.

“Cái hay là bạn có thể nếm mọi món mình thích,” Garance Zacharias, 22 tuổi, du khách đến từ Montpellier, chia sẻ sau 3 lượt lấy đồ ăn.

Không chỉ Envie, các mô hình “buffet à volonté” (ăn không giới hạn) đang nở rộ khắp nơi. Từ “Les Grands Buffets de Narbonne” - “thánh địa” ẩm thực tự chọn thu hút 400.000 thực khách mỗi năm - đến “Les Grands Buffets lyonnais” hay “Brique Machine Refill Club” tại Paris, hàng loạt nhà hàng mới đang tận dụng sức hút của mô hình này để lôi kéo khách hàng trong thời điểm ngành dịch vụ ăn uống chịu nhiều khó khăn.

Theo ông François Blouin, Giám đốc công ty tư vấn Food Service Vision, “Buffet ăn thả cửa cho khách cảm giác ‘đáng đồng tiền bát gạo’ – yếu tố quan trọng khi nhiều người phàn nàn về tỷ lệ giữa hóa đơn và món ăn trong các nhà hàng truyền thống. Nó đối lập với xu hướng khẩu phần nhỏ trong ẩm thực bistronomie, vốn khiến thực khách bực bội”.

Ở thời điểm các nhà hàng đang mất dần khách, mô hình buffet tái hiện tinh thần cộng đồng, ăn uống vui vẻ, ấm cúng. Hình ảnh những quầy đồ ăn phong phú, màu sắc bắt mắt lan truyền nhanh trên mạng, tạo hiệu ứng hấp dẫn. “Buffet là nơi ai cũng tìm thấy thứ mình thích, phù hợp mọi khẩu vị, tôn giáo hay chế độ ăn – rất thích hợp cho những bữa tiệc đông người”, ông Blouin phân tích.

Tại Lyon, ông Farid Mezaber - chủ nhà hàng “Les Grands Buffets lyonnais” với giá 29 euro/suất buổi trưa - cho biết: “Chúng tôi dự đoán khách ăn gấp đôi bình thường, nhưng thực tế là gấp bốn - trung bình 4 món khai vị và 4 món chính mỗi người.”

Bí quyết lợi nhuận, theo ông, nằm ở quy mô phục vụ lớn (1.500 khách mỗi tuần), chi phí nguyên liệu thấp (60% món ăn từ thịt heo), và tỷ lệ gọi đồ uống cao (lên tới 95%).

Cũng tại Paris, Baptiste Dufossez, chủ nhà hàng “Brique Machine Refill Club”, đã phải điều chỉnh thực đơn sau khi khai trương để cải thiện chất lượng và kiểm soát chi phí. “Giờ tôi đạt doanh thu ròng cao hơn 30% so với mô hình cũ”, anh tiết lộ. Với diện tích 1.200m², nhà hàng này phục vụ pizza, salad, gà chiên, mực rán… với giá chỉ 19 euro/suất buổi trưa, thu hút hàng nghìn khách mỗi tuần.

Vấn đề lớn nhất của mô hình buffet là nguy cơ lãng phí thực phẩm. Nhiều nhà hàng đã đưa ra các biện pháp răn đe nhẹ nhàng: tại Envie, khách được chụp ảnh lấy ngay nếu ăn hết đồ trên đĩa; tại Boulom, quán buffet giá 36 euro/suất ở quận 18 Paris, phần ăn thừa được cân và tính phí 2 euro mỗi 100 gram. Các đầu bếp cũng sáng tạo cách tái chế - bánh cũ nghiền làm đế bánh kem phô mai, xương gà nấu thành nước dùng, rau thừa biến thành nhân pizza.

Dù vẫn còn tranh luận về việc “ăn no có đồng nghĩa với ăn ngon không”, một số đầu bếp như Julien Duboué tại nhà hàng Boulom đã chứng minh điều ngược lại.

Với thực đơn phong phú gồm các món đặc sản vùng Tây Nam như cừu quay trong lò bánh mỳ, xúc xích vịt, hay sườn bò hầm qua đêm, ông biến buffet thành trải nghiệm ẩm thực thực thụ, vừa mang hơi hướng truyền thống, vừa đủ “thị giác” để khiến thực khách trầm trồ.

Từ các vùng ven đến trung tâm thành phố, “buffet ăn thả cửa” đang trở thành một phần mới của văn hóa ẩm thực Pháp: nơi người ta tìm lại cảm giác được ăn no, được lựa chọn, được chia sẻ - một trải nghiệm vừa bình dân, vừa mang hơi thở của thời khủng hoảng kinh tế hiện nay./

 

Nguồn: CafeF; Dân Việt; Người Đưa Tin; VietnamPlus

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

YOUTUBE: Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-CHLB Đức

Trong hai ngày 17 và 18/5, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Leipzig đã phối hợp với Sở thú Leipzig tổ chức “Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig ” kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (1975 – 2025).

Đây cũng là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ đa văn hóa do chính quyền thành phố Leipzig tổ chức nhằm tạo không gian để các cộng đồng sinh sống trên địa bàn quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực... của đất nước mình.

Nguồn: TTX VIỆT NAM

Đức Việt Online

Lên đầu trang