Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Coca-Cola hôm 27/1 đã thu hồi đồ uống của hãng này tại một số quốc gia châu Âu do hàm lượng quá cao của một chất có khả năng gây hại.
Việc thu hồi sản phẩm của Coca-Cola liên quan đến các lon và chai thủy tinh của Coke, Sprite, Fuze Tea và những loại đồ uống khác được phân phối tại Bỉ, Hà Lan, Anh, Đức, Pháp và Luxembourg kể từ tháng 11/2024.
Đơn vị đóng chai tại châu Âu của Coca-Cola hôm 27/1 cho biết rằng họ đã ra lệnh thu hồi toàn bộ Coke, Sprite và các loại đồ uống khác sau khi phát hiện hàm lượng clorat cao, gây ra các rủi ro tiềm ẩn cho sức khỏe.
Các lon và chai thủy tinh chứa hàm lượng chất này cao đã được phân phối tại Bỉ, Hà Lan, Anh, Đức, Pháp và Luxembourg kể từ tháng 11/2024 - Coca-Cola Europacific Partners Belgium nói với AFP.
"Chúng tôi không có con số chính xác, nhưng rõ ràng là số lượng này là khá lớn" - công ty cho biết về số lượng đồ uống liên quan.
Clorat có thể được tìm thấy trong thực phẩm vì nó có nguồn gốc từ chất khử trùng Clo được sử dụng rộng rãi trong xử lý nước và chế biến thực phẩm.
Trong một báo cáo khoa học vào năm 2015, Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu cho biết việc tiếp xúc lâu dài với clorat có thể gây ra mối lo ngại về sức khỏe cho trẻ em, đặc biệt là những trẻ bị thiếu iốt nhẹ hoặc trung bình.
"Phần lớn sản phẩm bị ảnh hưởng và chưa bán được đã được đưa khỏi các kệ hàng. Hiện chúng tôi tiếp tục thực hiện những biện pháp để loại bỏ tất cả các sản phẩm còn lại khỏi thị trường" - Coca-Cola Europacific Partners Belgium thông tin.
Trong khi đó, chi nhánh của công ty tại Pháp cho biết phân tích của các chuyên gia độc lập kết luận rằng khả năng xảy ra rủi ro liên quan là rất thấp.
"Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ khiếu nại nào từ người tiêu dùng về vấn đề này" - công ty cho biết.
Các lô hàng Coke và Fuze Tea bị ảnh hưởng đã được giao tại Pháp, nhưng hiện tại lệnh thu hồi không áp dụng cho thị trường Pháp - công ty cho biết thêm.
Coca-Cola Europacific Partners đã xin lỗi về việc thu hồi sản phẩm. Công ty cho biết sự việc được phát hiện thông qua một cuộc kiểm tra thường kỳ tại cơ sở sản xuất của công ty ở thành phố Ghent (Bỉ). Các sản phẩm bị ảnh hưởng có mã sản xuất từ 328 GE đến 338 GE, bao gồm các thương hiệu Minute Maid, Nalu, Royal Bliss và Tropico.
"Chúng tôi đang liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền tại mỗi thị trường bị ảnh hưởng" - Coca-Cola cho biết.
Thống kê mới nhất cho thấy châu Âu vẫn tiếp tục nhập năng lượng Nga bất chấp tuyên bố sẽ giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Moscow.
Năm ngoái, Nga đã xuất khẩu kỷ lục 33,6 triệu tấn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), hơn một nửa trong số đó được đưa vào thị trường EU, báo RBK trích dẫn dữ liệu từ công ty phân tích Kpler, đưa tin ngày 28/1.
Con số này tăng 4% so với kỷ lục trước đó là 32,9 triệu tấn vào năm 2022. Ngoài ra, Nga cũng đạt cột mốc mới vào tháng 12, xuất khẩu 3,25 triệu tấn LNG, mức tăng gần 14% so với tháng trước đó và cao hơn 1,3% so với mức kỷ lục trước đây vào tháng 12/2023.
Theo Kpler, phần lớn xuất khẩu LNG của Nga năm ngoái đến từ cơ sở Yamal LNG, với tổng khối lượng 21,1 triệu tấn, tăng 6% so với năm 2023. Trong khi đó, xuất khẩu từ cơ sở Sakhalin-2 giảm 3,1% xuống còn 9,9 triệu tấn. Đồng thời, các lô hàng từ Vysotsk - nơi có các nhà máy quy mô trung bình Gazprom LNG Portovaya và Kriogaz-Vysotsk - tăng 3,4% lên 2,31 triệu tấn.
Dữ liệu cũng cho thấy khoảng 186.000 tấn đã được xuất khẩu từ cảng Utrenny thuộc dự án Arctic LNG 2. Ngoài ra, Kpler xác định 135.000 tấn LNG Nga khác được xuất phát từ một cảng không xác định.
Báo cáo này phù hợp với tuyên bố trước đó của Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak rằng đến cuối năm 2024, xuất khẩu LNG của nước này sẽ đạt khoảng 33 triệu tấn.
"Chúng tôi đang triển khai các dự án lớn… với các nhà máy mới đang được xây dựng. LNG đang được cung cấp cho cả các nước châu Âu và châu Á", ông Novak nhấn mạnh, đồng thời chỉ ra rằng thị trường LNG "cạnh tranh rất cao" và số lượng quốc gia mua nhiên liệu từ Nga là "đáng kể."
EU mua khoảng 17,4 triệu tấn, tương đương 52% tổng lượng xuất khẩu LNG của Nga vào năm 2024, tăng 4% so với năm 2023, theo báo cáo. Sự gia tăng nhập khẩu này cho thấy EU khó từ bỏ được năng lượng Nga dù đã nỗ lực để giảm phụ thuộc vào Moscos trong thời gian qua.
Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ và Hà Lan là những khách hàng lớn nhất mua LNG của Nga trong khối EU vào năm ngoái, theo báo cáo.
Trong khi đó, khoảng 45% tổng lượng xuất khẩu, tương đương 15,2 triệu tấn, đã được chuyển đến các thị trường châu Á. Trung Quốc dẫn đầu khu vực với 7 triệu tấn nhập khẩu, tiếp theo là Nhật Bản với 5,7 triệu tấn.
EU từ lâu đã tuyên bố sẽ dừng sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga, coi đây là một trong những ưu tiên chính sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022.
Tuy nhiên, các dấu hiệu trong thời gian qua cho thấy, châu Âu gặp thách thức để đoạn tuyệt với khí đốt Nga.
Trong thời gian qua, các nước châu Âu đã nỗ lực tìm phương án thay thế khí đốt chảy qua đường ống do Nga cung cấp, trong đó có việc nhập khẩu LNG. Tuy nhiên, giá LNG nhập khẩu từ nước ngoài đắt hơn rất nhiều so với khí đốt tự nhiên được cung cấp qua đường ống từ Nga theo các hợp đồng dài hạn.
Không chỉ mua LNG từ Mỹ, châu Âu cũng mua LNG từ Nga trong thời gian qua, vì mặt hàng này không bị trừng phạt. Điều này gây ra nghịch lý khi châu Âu giảm mua khí đốt Nga qua đường ống, nhưng lại tăng nhập khẩu LNG từ Moscow vào năm ngoái. Điều đó cũng khiến châu Âu rơi vào tình huống phải chấp nhận mua khí đốt với giá đắt để đáp ứng nhu cầu năng lượng.
Các chuyên gia cho rằng khả năng các công ty Mỹ thâu tóm các đối thủ châu Âu với giá trị thấp đang ngày càng tăng, đặc biệt trong ngành quản lý tài sản.
Trong nhiều năm qua, các ngân hàng và các nhà quản lý tài sản châu Âu đã phải đối mặt với áp lực gia tăng trong việc củng cố sức mạnh để cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ Mỹ. Tuy nhiên, năm 2025 có thể đánh dấu một bước ngoặt, khi nhiều ban lãnh đạo doanh nghiệp đang cân nhắc các phương án sáp nhập và mua lại (M&A), theo chia sẻ của các giám đốc điều hành, cố vấn và nhà đầu tư.
Các ngân hàng châu Âu đã ghi nhận lợi nhuận kỷ lục và giá cổ phiếu tăng vọt trong hai năm qua, nhưng kết quả này vẫn còn thấp hơn nhiều so với những gì mà các ngân hàng Mỹ đạt được. Sự cạnh tranh sẽ càng trở nên gay gắt vào năm 2025 khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức và dự kiến sẽ giảm bớt thủ tục hành chính cho các ngân hàng Mỹ.
Ông Patrick Lemmens, nhà quản lý quỹ tại Robeco, đơn vị đã đầu tư vào các ngân hàng châu Âu trong suốt nhiều thập kỷ, cho biết: “Có thể chắc chắn rằng các chuyên gia M&A sẽ rất bận rộn vào năm 2025 khi các ngân hàng của họ ghi nhận doanh thu kỷ lục. Chúng tôi rõ ràng nhận thấy sẽ có nhiều thương vụ M&A hơn trong các lĩnh vực như đầu tư thay thế và công nghệ tài chính (Fintech). Tuy nhiên, việc có tăng số lượng các thương vụ M&A giữa các ngân hàng châu Âu hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố chính trị, ngay cả các thương vụ trong cùng một quốc gia”.
Theo phân tích mới nhất của EY, năm 2024 chứng kiến số lượng thương vụ M&A lớn nhất trong ngành dịch vụ tài chính châu Âu kể từ năm 2015. Tổng khối lượng giao dịch của các thương vụ này đạt 52 tỷ euro (54 tỷ USD), trong đó có 10 thương vụ trị giá hơn 1 tỷ euro.
Các chuyên gia cho rằng khả năng các công ty Mỹ thâu tóm các đối thủ châu Âu với giá trị thấp đang ngày càng tăng, đặc biệt trong ngành quản lý tài sản. Tuy nhiên, các thương vụ M&A vẫn phải đối mặt với những rào cản chính trị và những quy định đã cản trở các thương vụ tương tự trong quá khứ.
Ông Benjie Creelan Sandford, nhà phân tích cổ phiếu tại Algebris Investments, cho rằng việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể hạ lãi suất sẽ giảm bớt áp lực về nhu cầu vốn cho các thương vụ M&A. Tuy nhiên, thị trường này vẫn còn nhiều thách thức phía trước. Cách ECB xử lý các khoản đầu tư bảo hiểm của các ngân hàng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định liệu các thương vụ có khả thi hay không.
Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý nới lỏng các lệnh trừng phạt với Syria, nhằm giúp quốc gia này tái thiết sau khi chính quyền Assad bị lật đổ.
Theo Euronews, trong ngày 27/1, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot đã tiết lộ về việc các thành viên EU thống nhất lộ trình nới lỏng lệnh trừng phạt kinh tế với Syria.
"Liên quan đến Syria, chúng tôi quyết định sẽ dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đang áp đặt lên các ngành năng lượng, vận tải và tài chính của nước này", ông Barrot cho biết.
Không lâu sau đó, Đại diện Cấp cao về Chính sách An ninh và Đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas đã xác nhận lại thông tin này, nhấn mạnh liên minh sẽ "tiếp cận từng bước, và đảm bảo chính quyền mới của Syria tôn trọng các chính sách bao trùm".
"EU đặt mục tiêu nới lỏng trừng phạt cho Syria trong thời gian sớm nhất. Nhưng quá trình này có thể bị đảo ngược nếu Damascus có những bước đi sai lầm", bà Kallas nói.
Cũng theo bà Kallas, các lệnh cấm vận liên quan tới vũ khí, thiết bị giám sát, hóa chất và công nghệ kép với Syria vẫn sẽ được giữ nguyên, nhằm đề phòng các nguy cơ bạo lực và khủng bố.
Về phía Syria, cơ quan ngoại giao của chính quyền mới đã nhiệt liệt hoan nghênh quyết định của EU, gọi đây là "bước tiến tích cực".
"Chúng tôi hy vọng động thái của EU sẽ tác động tích cực tới mọi khía cạnh trong đời sống của người dân Syria, giúp đất nước phát triển ổn định", ông Asaad Hassan al-Shibani, quan chức đối ngoại của Syria chia sẻ.
Kể từ khi lật đổ chính quyền Assad, lãnh đạo phe đối lập HTS Ahmad al-Sharaa đã nhiều lần kêu gọi phương Tây gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt với Syria.
Sau khi cơn bão Herminia quét qua mang theo lượng mưa cực lớn, Pháp đã ban bố cảnh báo đỏ về lũ lụt ở vùng Brittany, phía Tây Bắc nước này.
Với tình trạng mưa liên tục xảy ra trước đó gây ra tình trạng ngập úng, ảnh hưởng của bão Herminia càng trầm trọng hơn đối với các vùng Tây Bắc của Pháp. Không chỉ trên đất liền, bão Herminia cũng gây thiệt hại trên biển. Giới chức hàng hải Pháp cho biết một công dân Anh đã mất tích trên biển sau khi du thuyền của ông bị đắm ngoài khơi bờ biển phía Tây Nam nước Pháp.
Theo giới chức địa phương, tỉnh Ille-et-Vilaine - với trung tâm hành chính Rennes - là nơi hứng chịu trận lũ lụt tồi tệ nhất trong 40 năm. Khi bão đổ bộ, thành phố đã sơ tán khoảng 400 cư dân sống trên các con phố gần kênh đào Saint-Martin đến các khu vực cao hơn để phòng ngừa rủi ro. Dự kiến, đến ngày hôm nay 29/1, mực nước mới có thể giảm dần.
Ngoài ra, chính quyền khu vực phía Tây của Brittany là Finistere cũng ban bố cảnh báo lũ quét màu cam. Giới chức sở tại đã cảnh báo về tình trạng đường sá khó khăn trên khắp khu vực và nguy cơ gián đoạn các dịch vụ đường sắt.
Trước đó, cơn bão Herminia hoành hành ở một số khu vực của Tây Ban Nha và Pháp quét qua nhiều vùng của nước Anh, gây mưa lớn ở hầu hết các nước này. Cảnh báo thời tiết nguy hiểm ở mức màu vàng do mưa và gió lớn đã được ban hành ở một số khu vực, trong đó người dân các vùng ven biển đã được khuyến cáo tránh xa bờ biển để đề phòng sóng lớn.
Nguồn: Soha; Dân Trí; Bnews; Vietnamnet; Thiên nhiên & Môi trường
EU: Đồng Euro tương lai ảm đạm; Thị trường lao dốc; Loay hoay bài toán tự chủ; Trận chiến với Elon Musk; Pháp giao Mirage cho Ukraine
EU: Hạ lãi suất kỷ lục; Người dân tẩy chay mua sắm; Giá khí đốt tăng vọt; Kinh tế Italy lung lay; Nguy cơ chiến tranh thương mại với Mỹ
EU: Kêu gọi thay thế NATO; Baltic hòa lưới điện; Ca ngợi ‘cơn lốc Trump’; Moldova chìm sâu trong bóng tối; Thụy Điển siết kiểm soát súng
EU: Giá khí đốt chạm đỉnh; Tăng tốc cuộc đua AI; Thuế BĐS & khủng hoảng nhà ở; Đổi giọng để phù hợp với Mỹ; Bóng ma ma túy Pháp
EU: Cơ hội khởi nghiệp AI; Chiến tranh thương mại với Mỹ; Tăng cường tự chủ quốc phòng; Bác sĩ hiếp dâm 299 trẻ em; Sự gắn kết quan trọng
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.
https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá