Đường dây mại dâm ‘khép kín’; Nữ chủ tiệm nuôi ‘chân dài’; Tử hình tài xế giết người tình; Dùng em làm ‘con tin’ trong vụ ma túy

PHÁ ĐƯỜNG DÂY MẠI DÂM ‘KHÉP KÍN’ TỪ QUÁN KARAOKE ĐẾN NHÀ NGHỈ Ở HÀ NỘI

Khi khách hát có nhu cầu mua dâm, quản lý quán karaoke sẽ liên hệ với các “đầu mối”. Các quán karaoke này cũng duy trì liên lạc với một số lái taxi quen, chuyên chở khách và gái bán dâm đến các nhà nghỉ.

Ngày 28/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an xã An Khánh khởi tố bị can, bắt tạm giam 19 đối tượng về các tội Chứa mại dâm, Môi giới mại dâm, Mua dâm người dưới 18 tuổi.

Theo cơ quan chức năng, ngày 11/11, Đội 3 Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an xã An Khánh kiểm tra hành chính các cơ sở Karaoke Ba Sao, Karaoke Amazing, nhà nghỉ Bảo Ngọc, Ngọc Ánh (không biển hiệu) do nghi vấn có hoạt động mại dâm.

Khi kiểm tra, công an phát hiện 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Khi đó, các đối tượng khai nhận được môi giới sau khi sử dụng dịch vụ tại các quán karaoke Ba Sao, Alibaba, Amazing, F1.

Công an đã triệu tập 86 đối tượng liên quan (chủ cơ sở, nhân viên, gái bán dâm, khách mua dâm...) về trụ sở để xác minh.

Các đối tượng khai nhận các quán karaoke, nhà nghỉ nêu trên không đăng ký kinh doanh, thường xuyên đóng cửa, chỉ mở khi có khách quen.

Khi khách hát có nhu cầu mua dâm, nhân viên sẽ giới thiệu sử dụng dịch vụ trong thời gian tối thiểu một giờ. Trong lúc đó, quản lý quán sẽ căn cứ vào nhu cầu của khách để liên hệ với các “đầu mối” đưa gái bán dâm từ các nhà trọ gần đó đến quán.

Sau khi khách chọn được gái bán dâm, hai bên sẽ tự thỏa thuận việc mua dâm. Nếu đồng ý, gái bán dâm phải báo và được quản lý quán karaoke chấp thuận thì mới được cùng khách ra ngoài thực hiện hành vi.

Các quán karaoke cũng duy trì liên lạc với một số lái taxi quen, chuyên chở khách và gái bán dâm đến các nhà nghỉ như Bảo Ngọc và Ngọc Ánh.

Những nhà nghỉ này bố trí camera bên ngoài để nhận biết taxi quen hoặc chỉ mở cửa khi nhận được thông báo từ quản lý quán karaoke.

 

 

"THẾ GIỚI NGẦM" MẠI DÂM 4.0: NỮ CHỦ TIỆM HỚT TÓC NAM NUÔI "4-5 CHÂN DÀI", "PHỤC VỤ" KHÁCH GIÁ 350.000 ĐỒNG/LƯỢT

Chi đã nuôi 4-5 cô gái bán dâm để phục vụ khách khi có nhu cầu. Các đối tượng khai nhận, mỗi lượt bán dâm có giá khoảng 300-350 ngàn đồng. Mỗi gái bán dâm sẽ nhận 100-150 ngàn đồng, còn lại nộp cho Chi.

Báo Tiền Phong đưa tin, ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ hành vi “Mua bán dâm” tại tiệm cắt tóc nam Như Hoa trên địa bàn phường Thống Nhất (Gia Lai).

Theo đó, tối 27/11, qua nắm tình hình, sau khi mật phục, Công an phường Thống Nhất tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi "Mua bán dâm" tại tiệm cắt tóc nam Như Hoa (trên đường Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất).

Qua kiểm tra, tiệm cắt tóc nam Như Hoa do Nguyễn Thị Kiều Chi (SN 1989) cùng Phạm Mạnh Cường (SN 1990, trú tỉnh Hưng Yên) làm chủ và quản lý.

Theo đó, trong thời gian từ khoảng tháng 8/2025 đến nay, các đối tượng thuê nhà tại địa chỉ trên để mở tiệm cắt tóc trá hình. Tại đây, luôn có 4 -5 gái bán dâm, sinh hoạt và phục vụ bán dâm tại các phòng trong tiệm cắt tóc này khi khách có yêu cầu.

Bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi "Mua bán dâm" với giá từ 300.000 đồng – 350.000 đồng/lượt khách, sau mỗi lượt bán dâm, các gái bán dâm sẽ nhận được từ 100.000 đồng – 150.000 đồng và nộp lại cho chủ cơ sở số tiền chênh lệch.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

 

 

TỬ HÌNH NAM TÀI XẾ NHẪN TÂM SÁT HẠI NGƯỜI TÌNH

Do không thuyết phục được người tình quay lại chung sống với mình, Nguyễn Văn Sơn đã dùng kéo tấn công người tình khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hành vi không thể tha thứ của kẻ cuồng yêu

Ngày 28/11, TAND Tp.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Sơn (44 tuổi, quê tỉnh Gia Lai) về tội Giết người.

Trước khi bị bắt về hành vi giết người tình, Sơn là tài xế và sống như vợ chồng với chị Trần Thị P. tại nhà của chị P. ở Khu nhà ở an sinh xã hội Định Hòa (phường Chánh Hiệp, Tp.HCM).

Hồi đầu tháng 3/2025, chị P. phát hiện Sơn sử dụng trái phép chất ma túy nên giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn. Do không thể tha thứ nên chị P. quyết định chia tay với Sơn. Sau khi chia tay, Sơn thuê một phòng trọ tại phường Thuận Giao, Tp.HCM sinh sống.

Thời gian sau, Sơn nhiều lần gọi điện, nhắn tin cũng như gặp trực tiếp chị P. để mong chị này tha thứ, nối lại tình xưa nhưng chị P. đều cự tuyệt. Từ đó, Sơn nảy sinh ý định mua xăng đốt để cả hai cùng chết.

Nghĩ là làm, khoảng 17h ngày 15/3/2025, Sơn mua 1,5 lít xăng, đựng trong chai nước suối rồi chạy xe ô tô tải đến trước Khối nhà D1 trên đường D14 của Khu nhà ở an sinh xã hội Định Hòa để tìm gặp chị P..

Khi gặp nhau, chị P. ngồi xổm cạnh bánh xe trước bên tài xế của xe ô tô tải, còn Sơn mở cửa xe để bước xuống nói chuyện với chị P. Lúc này, Sơn nhìn thấy trong hộp đựng đồ ở bên trong cửa xe có một cây kéo dài, Sơn mua trước để sử dụng cho việc cắt đồ dùng.

Trong lúc nói chuyện, chị P. nhất quyết không muốn quay lại chung sống với Sơn nên Sơn dùng kéo tấn công chị này. Chị P. kêu cứu và bỏ chạy rồi gục ở trên lề đường. Một số người dân xung quanh nghe thấy sự việc đã dùng dép, gạch đá ném về phía Sơn để ngăn cản.

Lúc này, Sơn mang cây kéo vứt bỏ ở cabin xe ô tô tải và lấy chai xăng trên xe chạy đến chỗ chị P., tưới xăng lên người chị P. và người Sơn, châm lửa đốt nhưng không cháy. Lúc này, người dân xung quanh xông đến, khống chế và bắt giữ Sơn giao công an.

Còn chị P. được người dân nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng nên chị này đã tử vong trước khi nhập viện.

Mức án nghiêm khắc

Sau khi bị bắt, Sơn bị khởi tố về tội Giết người. Kết quả xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể cho thấy Nguyễn Văn Sơn dương tính với chất ma túy, Công an phường đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1,5 triệu đồng với Sơn.

Ngày bị đưa ra xét xử, không một người thân nào của Sơn có mặt. Khai tại tòa, Sơn nói vì vẫn còn thương chị P. và không muốn sống thiếu người tình.

Cũng theo bị cáo Sơn, bị cáo không hề có ý định tước đoạt mạng sống của người tình, trong lúc tức giận, bị cáo đã không kiềm chế được hành vi của mình.

Tuy nhiên, lời ngụy biện của Sơn nhanh chóng bị  đại diện VKS và HĐXX bác bỏ. Kết quả điều tra cho thấy Sơn đã có ý định từ trước, chủ động mua xăng trước khi gặp chị P.

Thực hành quyền công tố, đại diện VKSND Tp.HCM đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Văn Sơn mức án cao nhất là tử hình, đồng thời đề nghị tuyên bị cáo phải bồi thường cho gia đình chị P..

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của Nguyễn Văn Sơn là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, tước đoạt mạng sống của người khác là thứ quý giá nhất được pháp luật bảo vệ, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, tính mạng của người khác, gây đau thương mất mát không gì bù đắp được cho gia đình nạn nhân.

Xét hành vi của bị cáo Sơn là không thể tha thứ, cần loại bỏ vĩnh viễn bị cáo khỏi đời sống xã hội để răn đe, phòng ngừa chung.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt theo quy định pháp luật, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sơn mức án tử hình về tội Giết người.

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo Sơn bồi thường cho gia đình bị hại 400 triệu đồng.

 

 

DÙNG EM TRAI LÀM 'CON TIN' TRONG PHI VỤ MA TÚY, NGƯỜI ANH LĨNH ÁN TỬ HÌNH

Cao Văn Tùng cùng đồng bọn đã chi hơn 1 tỷ đồng để buôn ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Đáng chú ý, Tùng còn đưa em trai làm “con tin” cho bên bán khiến người em vướng lao lý.

Ngày 28/11, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử Cao Văn Tùng, (SN 1974); Cao Văn Tuấn (SN 1983, em trai của Tùng) cùng trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An; Phan Thế Quang (SN 1974, trú tại TP Huế) và Bùi Hải Trung (SN 1987, trú tỉnh Hà Tĩnh) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Cao Văn Tùng là đối tượng từng nhiều lần vào tù với nhiều tội danh liên quan đến ma tuý. Năm 2005, Tùng bị xử phạt 27 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý. Chưa đầy một năm sau, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị xử phạt Tùng 3 năm 6 tháng tù về tội "Trốn khỏi nơi giam".

Đến tháng 12/2006, Tùng tiếp tục nhận 11 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý". Tháng 8/2022, Tùng chấp hành xong án phạt.

Trong thời gian thụ án, Tùng quen Phan Thế Quang và Hạ Bá Vừ. Sau khi mãn hạn tù, Tùng và Quang trở về địa phương, còn Vừ sang Lào sinh sống. Biết Vừ có nguồn hàng, Tùng liên lạc đặt mua ma túy để bán kiếm lời. Từ tháng 6 đến tháng 8/2024, Tùng hai lần giao dịch với Vừ.

Lần thứ nhất vào tháng 6/2024, Tùng đặt mua 6 bánh heroin , 1kg ma túy đá, 1kg ketamine với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Tùng đặt cọc 200 triệu đồng và rủ Quang góp 200 triệu.

Ngày 30/6/2024, Tùng lái ô tô chở Quang đi đến đường Hồ Chí Minh (tỉnh Hà Tĩnh) nhận hàng. Khi quay về, 2 đối tượng bị Công an tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra. Tùng lái xe bỏ chạy đến xã Hương Sơn, vứt ma túy vào bụi cây rồi trốn thoát.

Lần thứ hai, tháng 8/2024, Tùng tiếp tục đặt mua 4 bánh heroin, 2kg ma túy đá, 1kg ketamine và 10 gói “nước vui”. Chưa đủ tiền, Tùng đưa em trai Cao Văn Tuấn sang Lào làm con tin, đợi gom đủ tiền trả cho Vừ.

Sau đó, Tùng rủ Bùi Hải Trung đi làm cảnh giới. Sáng 28/8/2024, Tùng lái ô tô, Trung đi xe máy xuất phát từ Vinh vào Hà Tĩnh nhận hàng. Khi lấy được ba lô chứa ma túy theo hướng dẫn của Tuấn và Vừ, cả nhóm quay về thì bị Công an bắt giữ cùng tang vật.

Cơ quan điều tra xác định, Cao Văn Tùng phải chịu trách nhiệm về gần 9kg ma túy trong hai lần mua bán. Phan Thế Quang liên quan hơn 4kg ma túy ở lần giao dịch đầu. Bùi Hải Trung và Cao Văn Tuấn giúp sức tiêu thụ hơn 4,8kg ma túy trong vụ mua bán thứ hai.

Tại phiên tòa, bị cáo Tùng thừa nhận hành vi phạm tội vì hám lợi. Bị cáo khai đã bỏ ra hơn 1 tỷ để buôn ma túy.

Bị cáo Tuấn, Trung ban đầu phủ nhận, cho rằng sang Lào để cai nghiện, nhưng sau đó đều thừa nhận vai trò giúp sức.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Cao Văn Tùng án tử hình, Phan Thế Quang án chung thân và Bùi Hải Trung, Cao Văn Tuấn 20 năm tù.

 

Nguồn: Vietnamnet; Đời sống & Pháp luật; Người Đưa Tin; Soha

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

YOUTUBE: Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-CHLB Đức

Trong hai ngày 17 và 18/5, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Leipzig đã phối hợp với Sở thú Leipzig tổ chức “Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig ” kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (1975 – 2025).

Đây cũng là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ đa văn hóa do chính quyền thành phố Leipzig tổ chức nhằm tạo không gian để các cộng đồng sinh sống trên địa bàn quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực... của đất nước mình.

Nguồn: TTX VIỆT NAM

Đức Việt Online

Lên đầu trang