Đức: Thương hiệu gia dụng 139 năm tuổi đến Việt Nam; Nghi án phá hoại đường sắt; Đảng AfD muốn rút khỏi khu vực Schengen; Phát hiện drone thứ ba gần sân bay Leipzig

Thương hiệu gia dụng Đức 139 năm tuổi cập bến Việt Nam, hội tụ công nghệ cao cấp cho căn bếp hạng sang

AEG – thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp thuộc Tập đoàn Electrolux – vừa chính thức ra mắt tại TP.HCM với sự kiện hoành tráng “From Blueprint to Perfekt”, hứa hẹn làm chao đảo giới mê nhà đẹp và thiết kế nội thất tại Việt Nam.

Ra đời tại Berlin từ năm 1887, AEG mang theo di sản 139 năm đỉnh cao về đổi mới, thiết kế và phát triển bền vững từ nước Đức. Trong giai đoạn đầu ra mắt, AEG xác định chiến lược trọng tâm là đồng hành cùng các nhà phát triển bất động sản cao cấp, giới kiến trúc sư và hệ thống nhà phân phối tại Việt Nam.

Sự hiện diện của AEG tại Việt Nam thể hiện niềm tin của Tập đoàn Electrolux vào tiềm năng dài hạn của thị trường, trong bối cảnh người tiêu dùng Việt Nam ngày càng chú trọng đến thiết kế, quan tâm đến những xu hướng sống toàn cầu và đề cao chất lượng trong trải nghiệm sống hàng ngày. Trong giai đoạn đầu tại Việt Nam, AEG sẽ tập trung phát triển mảng dự án, đồng hành cùng các nhà phát triển bất động sản, kiến trúc sư và nhà phân phối.

DNA Thiết Kế "Perfekt" Của Giới Thượng Lưu

Ít ai biết, triết lý thiết kế của AEG có nguồn gốc từ nhà thiết kế tiên phong Peter Behrens. Từ năm 1907, nguyên lý "Perfekt in Form und Funktion" (Hoàn hảo trong hình thức và công năng) ra đời, khẳng định thiết kế và kỹ thuật luôn phải song hành và bổ trợ lẫn nhau. Triết lý này đã ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào Bauhaus nổi tiếng và trở thành DNA thiết kế của AEG cho đến tận hôm nay.

Năm 1994, AEG trở thành một phần của Tập đoàn Electrolux. Với tinh thần "Challenge The Expected" (Thách thức mọi kỳ vọng), thương hiệu chứng minh người dùng hoàn toàn không cần đánh đổi giữa vẻ đẹp tinh tế và công năng vượt trội.

AEG đã và đang kiến tạo những thiết bị gia dụng hiện đại và cao cấp, kết hợp công năng vượt trội, thiết kế tinh tế và dịch vụ tiên tiến theo những cách mới mẻ và khác biệt.

Dấu ấn công nghệ tiên phong của AEG

Tâm điểm của sự kiện ra mắt chính là sự xuất hiện của bốn công nghệ mang tính cách mạng, minh chứng sắc nét nhất cho cam kết cốt lõi "Challenge The Expected" (Thách thức mọi kỳ vọng) của AEG:

SaphirMatt Glass – Tuyệt tác về độ bền bỉ và vẻ đẹp vượt thời gian

Bề mặt SaphirMatt giúp hạn chế bám dính dấu vân tay và làm giảm khả năng hiển thị các vết trầy xước lên đến 10 lần. Không chỉ là một bước đột phá về vật liệu, SaphirMatt còn thể hiện tinh thần thiết kế xuất sắc của AEG khi đồng thời giành được hai giải thưởng thiết kế quốc tế danh giá: iF Design Award 2024 và Red Dot Award 2024.

PizzaExpert – Nghệ thuật làm bánh chuyên nghiệp ngay tại căn bếp gia đình

Với khả năng đạt nhiệt độ lý tưởng lên đến 340°C, công nghệ tiên tiến này giúp người dùng tạo ra những chiếc pizza theo phong cách Neapolitan đích thực - với phần đế giòn, lớp vỏ phồng nhẹ và hương vị đặc trưng, công nghệ Pizza Expert thật sự mang lại những chiếc pizza đạt chuẩn chất lượng Ý - được công nhận bởi Hiệp hội Pizza Ý (Scuola Italiana Pizzaioli).

AI TasteAssist – Công nghệ AI cho trải nghiệm nấu ăn thông minh và chuẩn xác

Được trang bị công nghệ AI TasteAssist và đầu dò thực phẩm Food Sensor, lò nướng thông minh AEG liên tục tối ưu các thông số nấu để mang lại kết quả chính xác và nhất quán cho từng món ăn. Chỉ cần lựa chọn công thức yêu thích, lò nướng sẽ tự động điều chỉnh các thiết lập cần thiết, để bạn dễ dàng tạo nên những món ăn hoàn hảo.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/eCVBOMMrRGDS1txWS

Đức điều tra nghi án phá hoại làm gián đoạn hoạt động đường sắt và viễn thông

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, cảnh sát Đức đang điều tra nghi án phá hoại sau khi một số tuyến cáp dọc đường sắt bị cắt gần thị trấn Backnang, phía Đông Bắc thành phố Stuttgart, thủ phủ bang miền Tây Nam Đức Baden-Württemberg.

Vụ việc làm gián đoạn hoạt động đường sắt, đồng thời ảnh hưởng đến kết nối Internet và điện thoại tại thị trấn có khoảng 38.000 dân này.

Theo cảnh sát, chiều 24/8, những đối tượng chưa rõ danh tính đã tiếp cận một hố kỹ thuật bằng bê tông bên cạnh tuyến đường sắt nối Backnang với Maubach. Sau đó, các đối tượng đã dùng dụng cụ chuyên dụng để cắt một số dây cáp. Hiện chưa rõ có bao nhiêu chuyến tàu bị ảnh hưởng và tình trạng gián đoạn kéo dài trong bao lâu nữa.

Cảnh sát cho biết chưa thể hoàn toàn loại trừ khả năng tại thời điểm xảy ra vụ việc đang có hoạt động thi công hoặc bảo trì hợp pháp tại khu vực này. Tuy nhiên, theo quy định, đơn vị vận hành đường sắt Deutsche Bahn thông thường phải được thông báo trước về những công việc như vậy.

Xem tiếp tại đường Link =>

Đức điều tra nghi án phá hoại làm gián đoạn hoạt động đường sắt và viễn thông

Đảng được yêu thích nhất ở Đức nêu lý do muốn rút khỏi khu vực Schengen

Đồng Chủ tịch đảng Thay thế cho Đức (AfD), bà Alice Weidel mới đây đã nêu lý do muốn nước này rút khỏi khu vực Schengen.

Khu vực Schengen là khối gồm 29 quốc gia châu Âu (Áo, Ba Lan, Bỉ, Bồ Đào Nha, Bulgaria, Croatia, Séc, Đan Mạch, Đức, Estonia, Phần Lan, Pháp, Hy Lạp, Hungary, Ý, Latvia, Litva, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Romania, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển. Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ), đã bãi bỏ kiểm soát biên giới nội bộ, cho phép người dân tự do đi lại giữa các nước thành viên.

Đức sẽ tốt hơn nếu không nằm trong khu vực Schengen

Khoảng 72.000 người đã nhập cảnh trái phép vào Ceuta, một vùng lãnh thổ thuộc Tây Ban Nha trên bờ biển Bắc Phi, chỉ trong vài giờ vào cuối tháng 7/2026.

Dòng người đổ về ồ ạt dẫn đến tình trạng quá tải nghiêm trọng và điều kiện vệ sinh không đảm bảo, chính quyền địa phương báo cáo về sự bùng phát dịch bệnh sau đó.

Ít nhất 15 vụ hiếp dâm cũng được báo cáo tại khu vực tràn ngập người di cư này. Mặc dù hầu hết những người mới đến đã nhanh chóng bị trục xuất, chính quyền thành phố ước tính đến tuần trước, vẫn còn tới 10.000 người ở Ceuta.

“Khi tôi thấy những gì đang xảy ra ở Ceuta, tôi nói, chúng ta sẽ rời khỏi Schengen, phải bắt đầu hành động phòng ngừa, không thể cứ để mọi người vào mà không kiểm soát”, đồng Chủ tịch AfD Alice Weidel nói trên đài truyền hình ZDF hôm 23/8.

Bà Weidel lập luận, Đức phải "đóng cửa" biên giới vì EU không thực hiện đúng các cam kết về an ninh biên giới bên ngoài.

“Khu vực Schengen chỉ hoạt động hiệu quả khi có biên giới bên ngoài được bảo vệ an toàn và biên giới bên trong được mở. Nhưng cả hai đều không hoạt động được”, bà Weidel nói.

Lãnh đạo đảng được yêu thích nhất nước Đức khẳng định, cả cơ quan biên giới Frontex của EU, cũng như các “thỏa thuận hồi hương”, hay các thỏa thuận biên giới của khối đều không hoạt động đúng cách.

“Chúng tôi sẽ rời khỏi khu vực Schengen để những người như người dân Ceuta không còn có thể đến với chúng tôi nữa”, bà nói thêm.

Đảng AfD nắm giữ hơn 23% số ghế trong Quốc hội Liên bang, trở thành phe đối lập lớn nhất.

Tuy nhiên, đảng này vẫn hầu như không thể gây ảnh hưởng đến việc lập pháp do chính sách "bức tường lửa", theo đó các đảng lớn khác của Đức từ chối hợp tác với AfD.

Đồng Chủ tịch AfD lập luận, điều này có thể thay đổi sau cuộc bầu cử quốc hội tiếp theo, dự kiến diễn ra vào năm 2029, mà bà tin, đảng AfD có thể giành chiến thắng.

Cuộc khủng hoảng Ceuta gây chấn động khắp EU

Một số nhà lãnh đạo châu Âu đã kêu gọi loại Tây Ban Nha khỏi khu vực Schengen, trong khi Ý áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời đối với du khách đến từ Tây Ban Nha từ 1/8.

Tây Ban Nha đã đáp trả bằng các biện pháp tương tự.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đã liên kết dòng người nhập cư này với quyết định của Tây Ban về việc ân xá cho những người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ đến Tây Ban Nha trước 1/1/2026.

Đầu tháng 7/2026, ông lập luận, biện pháp này có thể ảnh hưởng đến hơn 1 triệu người, đã tạo ra động lực mạnh mẽ cho những người mới đến tìm cách đến Tây Ban Nha, và sau đó tiếp tục di chuyển đến các quốc gia EU khác.

Từ lâu, Đức đã là điểm đến hàng đầu của EU dành cho những người xin tị nạn.

Theo Cơ quan Tị nạn EU, nước này đã nhận được hơn 163.000 đơn xin tị nạn vào năm 2025, chiếm khoảng 1/5 tổng số đơn xin tị nạn trên toàn khối gồm 27 quốc gia thành viên.

Xem tiếp tại đường Link =>

Đảng được yêu thích nhất ở Đức nêu lý do muốn rút khỏi khu vực Schengen

Đức phát hiện drone thứ ba cùng chất nổ quân sự gần sân bay Leipzig

Giới chức Đức phát hiện một máy bay không người lái (drone) thứ ba cùng khoảng 50g chất nổ gần sân bay Leipzig, vài ngày sau hai sự cố liên quan đến drone trong khu vực.

Theo truyền thông Đức, drone thứ ba được tìm thấy ngày 14-8 tại Kabelsketal, khu vực giáp phía tây sân bay Leipzig.

Chất nổ quân sự

Các kỹ thuật viên pháp y thuộc Cục Cảnh sát hình sự Liên bang Đức phát hiện gần đó khoảng 50g chất được nhận định ban đầu có thể là hexogen (RDX) - một loại chất nổ mạnh thường được sử dụng trong lĩnh vực quân sự.

Chất nổ chưa phát nổ. Tuy nhiên, báo cáo điều tra được truyền thông Đức dẫn lại cho rằng những kẻ đứng sau có thể đã lên kế hoạch cho một cuộc tấn công với quy mô lớn hơn nhiều so với những gì công chúng biết đến nay.

Vụ phát hiện mới xảy ra 10 ngày sau sự cố đầu tiên tại sân bay Leipzig, theo báo Guardian ngày 25-8.

Ngày 4-8, một drone mang chất nổ được tìm thấy gần một máy bay vận tải Antonov của Ukraine, vốn được sử dụng để vận chuyển hàng hóa quân sự. 

Theo các nhà điều tra, drone dường như được thiết kế để đáp xuống phần cánh máy bay đang chứa nhiên liệu nhưng thiết bị nổ không hoạt động.

Khoảng 20 phút sau khi drone đầu tiên được phát hiện, một drone thứ hai được cho là đã va chạm với máy bay chở hàng của công ty hậu cần DHL. Máy bay buộc phải hủy quá trình hạ cánh và chuyển hướng đến Marseille, Pháp.

Kiểm tra sau đó cho thấy phần đuôi máy bay DHL bị hư hại, phù hợp với khả năng va chạm với một vật thể. Drone thứ hai vẫn chưa được tìm thấy. Các điều tra viên cho rằng nó có thể đã bị hút vào động cơ và vỡ vụn sau cú va chạm.

Sân bay Leipzig là một trung tâm vận chuyển hàng hóa và hậu cần quân sự quan trọng, được NATO và Hãng hàng không Antonov của Ukraine sử dụng để vận chuyển hàng hóa quân sự. Vì vậy, các vụ việc liên tiếp tại khu vực này đặc biệt gây chú ý.

Ngoài drone và chất nổ, các nhà điều tra còn tìm thấy nhiều dấu vết và linh kiện đáng ngờ trong vụ mới nhất.

Họ phát hiện một ăng ten gắn trên cây cùng các linh kiện điện tử khác tại làng Kursdorf, có khả năng được sử dụng để điều khiển drone. 

Gần đó, tại nơi nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng nổ lớn vào thời điểm xảy ra vụ việc, điều tra viên phát hiện một khu vực cháy sém và các mảnh kim loại bị biến dạng do nhiệt.

Sớm công bố kết quả điều tra

Ngày 25-8, Văn phòng Tổng công tố Đức, cơ quan dẫn đầu cuộc điều tra, từ chối bình luận về vụ việc.

Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết chính phủ đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan an ninh để xác định thủ phạm và sẽ sớm công bố kết quả điều tra. "Họ sẽ phải trả giá cho việc này", ông nói nhưng không nêu đích danh quốc gia hay tổ chức nào.

Một số nguồn tin tình báo được các hãng truyền thông Đức như Đài NDR, Đài WDR và báo Süddeutsche Zeitung dẫn lại nghi ngờ vụ việc liên quan đến tình báo Nga.

Xem tiếp tại đường Link =>

Đức phát hiện drone thứ ba cùng chất nổ quân sự gần sân bay Leipzig

Nguồn: Kenh24; Báo Tin Tức; CafeF; Tuổi Trẻ

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Xe AUDI Trung Quốc nhập khẩu cạnh tranh Audi; Xây kho vũ khí tầm xa; Bayern München giành Siêu Cúp; Harry Kane Cầu thủ nhất 2026; Chi 12 tỷ Euro phát triển vũ khí

Đức: Thiệt hại nặng do giông bão và mưa đá; Làn sóng trừng phạt Nga mới trước thềm bầu cử; Sức hút của hãng xe khi làm ô tô điện

Đức: Lễ hội bia lớn nhất Đông Nam Á; Quyết chặn nhập cư bất hợp pháp; Ngoại trưởng bất ngờ tới Kiev; Đồng chủ trì cuộc họp về Ukraine; 14.000 ca tử vong do nắng nóng

Đức: Nổ rung chuyển nhà máy điện; Giao sớm tên lửa cho Ukraine; Quan hệ với Nga leo thang; Ngành bán lẻ lao đao; Áp lệnh trừng phạt nhằm vào Nga

Đức: Lạm phát tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm; Mùa Hè nóng nhất, vượt 40 độ C; Hạt điều Việt Nam giữ lợi thế giữa bối cảnh cạnh tranh gia tăng

Đức: Cảnh báo chủ nghĩa dân tộc cực đoan; Xuất khẩu sang EU tạo 7,2 triệu việc làm; Niềm tin kinh doanh tăng; Oktoberfest Vietnam 2026; Chính phủ liên minh gặp thách thức

Đức: Muốn tham gia các dự án hạ tầng giao thông Việt Nam; Berlin bị tin tặc tống tiền 2 triệu Euro; Thành lập lực lượng phản ứng nhanh Baltic

Đức: Kêu gọi EU siết thị thực du lịch dân Nga; Thao luyện bắt tàu “Hạm đội Bóng tối”; AI chiếm quyền website; Làm việc với Quảng Ninh về công nghệ đường sắt

Lên đầu trang