Đức: Thủ tướng tặng áo đấu cho Trump; Tin tặc tấn công ngân hàng lưu ký; Sinh viên có cơ hội nhận học bổng làm việc tại ‘thủ phủ’ ô tô; Cân nhắc tham gia sứ mệnh bảo vệ Hormuz

Thủ tướng Đức tặng áo đấu cho Tổng thống Trump

Giữa lúc World Cup đang diễn ra sôi động, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã tặng món quà sinh nhật muộn dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo New York Post, Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 16/6 đã trao tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump một chiếc áo đấu của đội tuyển bóng đá quốc gia Đức được cá nhân hóa với dòng chữ “Trump 47” ngay khi bắt đầu phiên làm việc giữa các nhà lãnh đạo thế giới tại thượng đỉnh G7.

Dòng chữ và số in trên áo có ý nghĩa ông Trump là tổng thống thứ 47 của Mỹ, một trong những quốc gia đăng cai World Cup vừa khởi tranh vào tuần trước.

“Chúc mừng sinh nhật lần thứ 80 muộn, Tổng thống Mỹ. Sau tất cả, chúng ta đều ở chung một đội”, Thủ tướng Merz viết trên mạng xã hội X cùng với những bức ảnh về khoảnh khắc tặng quà.

Tổng thống Trump, người sinh ngày 14/6/1946, đã nhận chiếc áo, giơ lên một lát cho các nhiếp ảnh gia chụp ảnh trước khi gấp lại và đặt lên trên bàn.

Ông Merz vốn được biết đến với những lần tặng quà được thiết kế riêng dành cho ông Trump.

Năm ngoái, nhà lãnh đạo Đức đã tặng Tổng thống Mỹ một cây gậy chơi golf và một bản sao có khung mạ vàng giấy khai sinh của ông nội ông Trump, người từng lớn lên ở miền tây nước Đức trước khi di cư sang Mỹ.

Ông Trump đầu tuần này đã đến thị trấn nghỉ dưỡng Évian của Pháp để dự hội nghị thượng đỉnh G7, ngay sau ngày sinh nhật lần thứ 80 của mình vào hôm 14/6, một sự kiện được ông đánh dấu bằng việc tổ chức một trận đấu võ thuật tổng hợp ngay trên bãi cỏ của Nhà Trắng.

Tin tặc tấn công ngân hàng lưu ký lớn nhất nước Đức

Ngân hàng V-Bank có trụ sở tại thành phố Munich, bang Bayern miền Nam nước Đức đã xác nhận trở thành nạn nhân của một vụ tấn công mạng, khiến một phần dữ liệu khách hàng và đối tác kinh doanh bị đánh cắp.

Trong thông báo đưa ra cùng ngày, V-Bank cho biết vụ việc bắt nguồn từ một cuộc tấn công mạng nhằm vào nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin bên ngoài của ngân hàng. Theo đánh giá ban đầu, đây là một vụ tấn công có tổ chức và được thực hiện một cách chuyên nghiệp.

V-Bank cho biết các đối tượng đã đánh cắp một số dữ liệu cá nhân của khách hàng và đối tác kinh doanh. Tuy nhiên, không có thời điểm nào tin tặc truy cập được vào các tài khoản của khách hàng hoặc hệ thống giao dịch cốt lõi. Ngoài ra, các dữ liệu đăng nhập, mật khẩu, thông tin xác thực tài khoản và dữ liệu thuế cũng đều không bị ảnh hưởng cũng như không xảy ra thất thoát tiền hoặc tài sản của khách hàng.

Tấn công mạng hiện được các tổ chức tài chính trên thế giới xem là một trong những rủi ro lớn nhất đối với hoạt động ngân hàng. Hiện các ngân hàng lớn đang tăng cường hợp tác để bảo vệ hệ thống, song các cuộc tấn công mạng vẫn là mối đe dọa thường trực đối với ngành tài chính toàn cầu.

Sinh viên tài năng có cơ hội nhận học bổng làm việc tại 'thủ phủ' ô tô ở Đức

Sinh viên tài năng ngành giao thông thông minh Trường Đại học Việt Đức có thể nhận học bổng sang Đức học tập, làm việc tại "thủ phủ" ô tô nước này.

Ngày 17/6, PGS.TS Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Chương trình đào tạo ngành kỹ thuật giao thông thông minh (SME), Trường Đại học Việt Đức cho biết, nhà trường đã ký kết với Trường đại học Khoa học Ứng dụng Zwickau (CHLB Đức) về việc phối hợp đào tạo, cấp bằng đôi cho sinh viên ngành kỹ thuật giao thông thông minh.

Theo thỏa thuận này, sinh viên ngành SME sau khi hoàn thành 3 năm học nền tảng tại Trường Đại học Việt Đức sẽ chuyển tiếp năm thứ 4 sang học tập tại cơ sở Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Zwickau. Tại đây, các em sẽ tham gia các học kỳ chuyên sâu, thực tập tại các doanh nghiệp Đức và thực hiện luận văn tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của các giáo sư hàng đầu châu Âu.

Cũng theo thỏa thuận này, sinh viên khi sang Đức học năm cuối chỉ phải đóng mức học phí ưu đãi trực tiếp cho Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Zwickau. Ngoài ra, với sự hỗ trợ của Cơ quan Trao đổi Học thuật Đức (DAAD), sinh viên có thành tích xuất sắc còn có cơ hội nhận các suất học bổng toàn phần tại Đức.

Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Zwickau, thuộc thành phố Zwickau (bang Saxony) được ví như "thủ phủ" công nghiệp ô tô của Đức. Đây là nơi tập đoàn Volkswagen đặt nhà máy sản xuất xe điện lớn nhất và hiện đại nhất châu Âu.

Xung quanh trường là mạng lưới hàng trăm doanh nghiệp phụ trợ, trung tâm R&D logistics và các viện nghiên cứu giao thông đô thị thông minh. Do đó, khi học tập tại đây, sinh viên được tiếp cận trực tiếp với các phòng thí nghiệm triệu đô, tham gia vào các dự án giả lập giao thông thực tế của nước Đức.

Tốt nghiệp chương trình, sinh viên sẽ được nhận đồng thời bằng cử nhân khoa học ngành SME do Trường Đại học Việt Đức cấp và bằng cử nhân kỹ thuật do Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Zwickau cấp. Tấm bằng có giá trị pháp lý trên toàn Liên minh Châu Âu và toàn cầu.

Theo PGS.TS Vũ Anh Tuấn, đây không chỉ là một chương trình trao đổi văn hóa hay học kỳ ngắn hạn thông thường, mà là mô hình đồng đào tạo và công nhận tín chỉ quốc tế. Bên cạnh việc tiếp thu nền giáo dục chất lượng cao và trải nghiệm văn hóa đa dạng tại Đức cũng như châu Âu, sinh viên Việt Nam còn có cơ hội rèn luyện tư duy, tác phong làm việc chuẩn quốc tế.

“Việc tích lũy kỹ năng mềm và khả năng thích ứng trong môi trường đa văn hóa này có giá trị cốt lõi không kém kiến thức chuyên môn, tạo bệ phóng vững chắc để các kỹ sư tương lai tự tin gia nhập các tập đoàn đa quốc gia", PGS.TS Vũ Anh Tuấn nói.

Đức cân nhắc tham gia sứ mệnh bảo vệ eo biển Hormuz

Chính phủ Đức đang chuẩn bị các bước cần thiết để quân đội nước này có thể tham gia sứ mệnh quốc tế nhằm bảo vệ hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

Theo kênh Euronews ngày 17/6, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Đức đã hoàn tất dự thảo nghị quyết trình Quốc hội, cho phép Berlin nhanh chóng triển khai lực lượng nếu kế hoạch được nội các thông qua.

Tuy nhiên, Thủ tướng Friedrich Merz cho biết Đức vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Phát biểu sau Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Evian (Pháp), ông nhấn mạnh rằng cơ sở pháp lý để tham gia vẫn đang được xem xét.

Eo biển Hormuz là một trong những điểm nghẽn hàng hải quan trọng nhất thế giới, nơi trung chuyển phần lớn lượng dầu thô và khí đốt xuất khẩu từ khu vực vùng Vịnh. Tuyến đường này liên tục trở thành tâm điểm chú ý trong thời gian gần đây do những diễn biến liên quan đến xung đột giữa Mỹ và Iran.

Theo kế hoạch đang được thảo luận, Pháp và Anh muốn thành lập một sứ mệnh nhằm bảo đảm tự do hàng hải tại Hormuz, đồng thời hỗ trợ các hoạt động rà phá thủy lôi nếu cần thiết. Berlin đã phát tín hiệu sẵn sàng tham gia cùng Paris và London, với điều kiện phù hợp với các quy định pháp lý trong nước.

Bộ Quốc phòng Đức cho biết một số đơn vị hải quân đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng. Tàu săn thủy lôi Fulda và tàu hậu cần Mosel đang hoạt động tại phía Đông Địa Trung Hải và có thể được điều động tới khu vực Hormuz chỉ trong vài ngày.

Trở ngại lớn nhất hiện nay là vấn đề cơ sở pháp lý quốc tế. Chính phủ Đức trước đó ưu tiên một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để làm nền tảng cho chiến dịch. Tuy nhiên, khả năng đạt được sự đồng thuận tại cơ quan này trong thời gian ngắn được đánh giá là không cao.

Việc xây dựng một cơ chế mới dưới khuôn khổ Liên minh châu Âu (EU) cũng có thể mất nhiều thời gian. Vì vậy, theo tạp chí Der Spiegel (Đức), các bộ ngành liên quan đang xem xét khả năng sử dụng một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được thông qua hồi tháng 3 làm cơ sở pháp lý. Nghị quyết này tái khẳng định quyền của các quốc gia trong việc bảo vệ tàu thuyền trước các cuộc tấn công và bảo đảm quyền tự do hàng hải trên các tuyến đường quốc tế.

Nếu tham gia chiến dịch mới, Đức sẽ phải cân đối nguồn lực trong bối cảnh hải quân nước này đang hiện diện tại nhiều khu vực khác nhau. Hiện Berlin đang tham gia chiến dịch Aspides của EU nhằm bảo vệ tàu thương mại trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Biển Đỏ.

Ngoài ra, hải quân Đức còn tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình UNIFIL ngoài khơi Liban, đóng góp cho các chiến dịch của NATO tại Bắc Đại Tây Dương và Biển Baltic nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu như cáp ngầm và các trang trại điện gió ngoài khơi. Đức cũng duy trì sự hiện diện thường trực tại Biển Baltic trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp.

Nguồn: Tuổi Trẻ; Dân Trí; Quảng Ngãi TV; Giáo dục & Thời đại; Báo Tin Tức

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Sân bay quá tải; Nâng tuổi nghỉ hưu lên 70; Các nền tảng mua sắm châu Á lập kỷ lục; Hợp tác khoa học – công nghệ Việt Nam; Bắt tay IMG Phước Đông dự án thép xanh

Đức: VinFast bắt tay “gã khổng lồ” 150 năm tuổi của Đức; Nỗ lực “hồi sinh” quan hệ Pháp - Đức; Lãnh đạo Quảng Trị tiếp và làm việc với Thị trưởng vùng Lohmen, Landkreis Rostock

Đức: “Tự sát” vì dạy Trung Quốc làm ô tô; Mua tên lửa Tomahawk của Mỹ; Nắng nóng, 5.000 người thiệt mạng; Ngành công nghiệp được EU bù giá điện

Đức: 3 sai lầm kinh tế khựng lại; Các hãng xe gặp khó ở Trung Quốc; Chính sách trung lập công nghệ; “Ông lớn” khí công nghiệp đầu tư ở TP.HCM; Sản xuất UAV cho Ukraine

Đức: Hỗ trợ Việt Nam mở rộng sử dụng xe điện; Cảnh báo cháy rừng mức cao nhất; Ngành công nghiệp ô tô trước nguy cơ sa thải lớn và đóng cửa

Đức: Volkswagen chuyển các mẫu xe từ Trung Quốc về Đức; Ưu tiên đầu tư quốc phòng và công nghệ; Xây kho dự trữ khí đốt; Vay 800 tỷ euro hiện đại hóa quân đội

Đức: Nắng nóng “hóa lỏng” nhựa đường; Tòa án “tuýt còi” FIFA; Kiểm soát biên giới với Áo; Ngành công nghiệp mất 177.000 việc làm; Thử thành công Eurofighter Tranche 4

Đức: Thông qua dự toán ngân sách 2027; Thắng thầu cung cấp 12 tàu ngầm công nghệ cao cho Canada; Nền công nghiệp lung lay; Tuổi thọ trung bình cao kỷ lục

Lên đầu trang