- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Ngày 8/9, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói, ông đã "sốc" trước chiến thắng của đảng Thay thế cho Đức (AfD), nhưng từ chối thay đổi đường lối.
Đảng AfD giành được 43,8% số phiếu bầu tại bang miền Đông nước Đức vào cuối tuần qua, gần như đạt được đa số tuyệt đối trong cơ quan lập pháp khu vực.
Đảng CDU bảo thủ, vốn thống trị chính trường Saxony-Anhalt trong phần lớn thời gian, kể từ khi nước Đức thống nhất, chỉ về đích ở vị trí thứ hai với 17,5%.
Trước cuộc bỏ phiếu, một quan chức đảng khu vực nói với Euractiv, chi nhánh CDU ở Saxony-Anhalt đang phải trả giá cho những chính sách vô cùng không được lòng dân của chính phủ liên bang.
Phát biểu tại cuộc họp báo sau bầu cử, Thủ tướng Merz cho biết, ông và các quan chức cấp cao khác trong đảng “vô cùng sốc” trước kết quả.
“Chúng tôi không ngờ điều này, nhất là không ngờ lại theo hình thức này”, ông nói, đồng thời nhận định kết quả này có thể gây ra những hệ lụy vượt xa phạm vi nước Đức.
Ông Merz cũng cho biết, đảng của ông không thể chấp nhận tình trạng “gần 60% cử tri ở một bang liên bang, với tỷ lệ tham gia bỏ phiếu rất cao, lại bỏ phiếu cho các đảng chính trị, về cơ bản đặt ra nghi vấn về các thể chế và quy tắc dân chủ của đất nước chúng ta”.
Ngoài đảng AfD, đảng Cánh tả - kế thừa từ những người Cộng sản Đông Đức cũ và Liên minh Sahra Wagenknecht (BSW) cánh tả mới thành lập cũng bị thủ tướng lên án, vì bị cho là thách thức trật tự “dân chủ” của Đức , theo đài truyền hình nhà nước DW.
Ông Merz khẳng định, một số vấn đề ở Đức “không phải là vấn đề để bỏ phiếu”, trong đó có nguyên tắc “quyền lực được trao tặng chứ không phải giành lấy”.
Ông cam kết sẽ “tăng cường trật tự chính trị và vị thế vững chắc của chúng ta ở châu Âu”.
Thủ tướng Đức thừa nhận, bản thân ông là "chủ đề thường xuyên được nhắc đến trong chiến dịch tranh cử này", nhưng khẳng định chính phủ liên bang sẽ không thay đổi hướng đi.
"Quyết tâm tiếp tục con đường cải cách của tôi vẫn không hề lay chuyển", ông Merz nói, đồng thời cho rằng chính phủ dường như chỉ cần giải thích rõ hơn về các biện pháp này.
Ông Merz lên nắm quyền sau cuộc bầu cử sớm vào tháng 2/2025, hứa hẹn sẽ vực dậy nền kinh tế đang gặp khó khăn của Đức, nhưng kể từ đó đã đổ thêm tiền vào quân đội, trong khi đổ lỗi một số vấn đề kinh tế của đất nước cho chính người dân Đức.
Ông đã kêu gọi người dân làm việc nhiều hơn, và tuyên bố, "nhà nước phúc lợi như hiện nay không còn đủ khả năng tài chính nữa".
Vào tháng 5, chính phủ của ông đã công bố kế hoạch cắt giảm chi tiêu xã hội và công bố một cuộc cải cách lương hưu không được lòng dân.
Thủ tướng cũng tái khẳng định sự ủng hộ của mình đối với Ukraine, đồng thời thừa nhận, "chính xác 57,7% cử tri" đã ủng hộ các đảng chỉ trích chính sách chống Nga của Đức và sự ủng hộ kiên định đối với Ukraine.
Xem tiếp tại đường Link =>
Thủ tướng Đức 'sốc' trước chiến thắng của đảng AfD
Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong sản xuất điện của Đức đã lập kỷ lục mới trong nửa đầu năm nay, cung cấp gần 60% tổng sản lượng điện đưa vào mạng lưới của nước này.
Theo Cơ quan Thống kê Liên bang Đức, trong 6 tháng đầu năm, Đức sản xuất và đưa vào lưới 230,6 tỷ kWh điện, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Lượng điện từ năng lượng tái tạo tăng 6,5%, trong khi điện từ các nguồn năng lượng truyền thống cũng tăng nhẹ 1,7%.
Điện gió tiếp tục là nguồn năng lượng lớn nhất trong hệ thống điện Đức, chiếm 29,4% tổng lượng điện được đưa vào mạng lưới. Sản lượng điện gió trong nửa đầu năm tăng 12,3%, đạt 67,7 tỷ kWh. Tuy nhiên, mức tăng mạnh này một phần do quý I/2025 có lượng gió thấp bất thường.
Than đá vẫn đứng thứ 2 trong cơ cấu sản xuất điện, với tỷ trọng 21,4%, dù sản lượng giảm nhẹ 0,5%. Sản lượng từ quang điện/điện Mặt Trời và khí đốt tự nhiên cũng ghi nhận tăng trưởng trong nửa đầu năm.
Cùng với sự gia tăng của năng lượng tái tạo, cán cân ngoại thương điện của Đức cũng thay đổi đáng kể. Nhập khẩu điện giảm 8,7%, trong khi xuất khẩu điện tăng 14,9%. Nhờ đó, thặng dư nhập khẩu điện của Đức thu hẹp mạnh, từ 8,3 tỷ kWh trong nửa đầu năm 2025 xuống chỉ còn 0,6 tỷ kWh trong nửa đầu năm nay.
Số liệu mới nhất cho thấy quá trình chuyển dịch cơ cấu năng lượng của Đức tiếp tục diễn ra rõ rệt. Kể từ năm 2018, sản lượng điện từ năng lượng tái tạo đã tăng hơn 25%, trong khi sản lượng từ các nguồn truyền thống như than đá và khí đốt gần như giảm một nửa. Từ năm 2023, Đức đã sản xuất nhiều điện từ năng lượng tái tạo hơn so với các nguồn năng lượng truyền thống.
Xem tiếp tại đường Link =>
Tỷ trọng năng lượng tái tạo tại Đức đạt kỷ lục
Những vụ phá hoại và nghi vấn phá hoại nhằm vào hạ tầng dân sự tại Đức đang đặt ra câu hỏi về khả năng bảo vệ các mắt xích quan trọng trong kế hoạch triển khai lực lượng NATO tới sườn phía Đông.
Khi hạ tầng dân sự gắn với năng lực quân sự
Nằm ở trung tâm châu Âu, Đức giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong mạng lưới hậu cần của NATO. Trong trường hợp xảy ra khủng hoảng, nước này được yêu cầu bảo đảm khả năng tiếp nhận, tập kết và vận chuyển lực lượng đồng minh về phía Đông.
Theo kế hoạch tác chiến của Đức, trong tình huống khẩn cấp, có thể có tới 800.000 binh sĩ NATO cùng 200.000 phương tiện di chuyển qua lãnh thổ Đức trong vòng 6 tháng. Berlin khi đó sẽ trở thành một “trung tâm trung chuyển” trên bộ, đường sắt, đường biển và đường không.
Hoạt động này không chỉ dựa vào cơ sở hạ tầng quân sự. Đường cao tốc, đường sắt, cảng biển, sân bay, kho bãi, hệ thống nhiên liệu và mạng lưới điện dân sự đều tham gia vào quá trình vận chuyển, tiếp tế và duy trì lực lượng.
Giới chức Đức thừa nhận kế hoạch phụ thuộc đáng kể vào các doanh nghiệp dân sự. Các công ty vận tải, đường sắt và logistics có thể phải cung cấp phương tiện, địa điểm tập kết, nhiên liệu, bảo dưỡng cùng nhiều dịch vụ hỗ trợ khác.
Điều này tạo ra một nghịch lý về an ninh: những hạ tầng được xây dựng chủ yếu để phục vụ đời sống và kinh tế dân sự lại có thể trở thành bộ phận quan trọng trong năng lực phòng thủ của NATO.
Chuỗi sự cố tại lưới điện gây lo ngại
Mức độ dễ tổn thương của hệ thống hạ tầng Đức được thể hiện qua một loạt vụ việc gần đây.
Ngày 2/9, nhà chức trách Đức phát hiện nhiều thiết bị tại một trạm biến áp gần nhà máy điện Jänschwalde ở bang Brandenburg. Cùng ngày, một vụ đoản mạch có chủ ý tại trạm biến áp Bergheim gần Cologne khiến 5 tổ máy phát điện với tổng công suất khoảng 4,2 GW bị ngắt khỏi lưới điện. Các cơ quan chức năng đã mở điều tra, trong đó không loại trừ khả năng phá hoại và khủng bố.
Ngày 4/9, nhà chức trách tiếp tục điều tra một vụ việc tại Dormagen, nơi có dấu hiệu tìm cách gây đoản mạch hệ thống điện. Cảnh sát cũng kiểm tra một trạm biến áp ở Ganderkesee sau khi phát hiện những dấu hiệu đáng ngờ.
Đến ngày 7/9, cảnh sát Berlin thông báo điều tra vụ cháy tại một trạm biến áp ở khu vực Moabit. Cùng thời điểm, tại Wesel, lực lượng chức năng phát hiện hàng rào bảo vệ một trạm biến áp khác bị cắt. Chưa có kết luận cho thấy các vụ việc này có cùng nguồn gốc.
Đáng chú ý, không phải tất cả các vụ việc đều được xác định có liên quan tới Nga. Một số vụ vẫn đang được điều tra và có thể xuất phát từ những động cơ khác nhau. Các cơ quan chức năng Đức cũng không loại trừ khả năng một số vụ có liên quan tới các nhóm cực đoan trong nước.
Tuy nhiên, chuỗi sự cố diễn ra trong bối cảnh Berlin nhiều lần cảnh báo về nguy cơ “chiến tranh hỗn hợp”, bao gồm phá hoại, gián điệp, tấn công mạng và các hoạt động nhằm gây gián đoạn cơ sở hạ tầng.
Sân bay Leipzig/Halle - điểm nối giữa hậu cần dân sự và quân sự
Sân bay Leipzig/Halle là một ví dụ cho thấy ranh giới giữa hạ tầng dân sự và quân sự ngày càng khó phân định. Đây vừa là trung tâm vận tải hàng hóa quan trọng của Đức, vừa có vai trò trong hoạt động hậu cần hỗ trợ Ukraine.
Tháng 8/2026, nhà chức trách Đức phát hiện một thiết bị bay không người lái mang chất nổ gần một máy bay Ukraine tại sân bay này. Berlin sau đó cáo buộc Nga đứng sau vụ việc, trong khi Moscow bác bỏ và cho rằng đây là một hành động khiêu khích.
Vụ việc cho thấy các địa điểm phục vụ vận tải thương mại có thể đồng thời trở thành mắt xích trong mạng lưới hậu cần quân sự. Khi đó, chỉ cần hoạt động vận chuyển, cung cấp điện, nhiên liệu, thông tin liên lạc hoặc bốc dỡ bị gián đoạn, hiệu ứng dây chuyền có thể xuất hiện mà không cần phá hủy hoàn toàn cơ sở.
Đây cũng là đặc điểm của chiến tranh hỗn hợp: gây sức ép lên năng lực phản ứng của đối phương thông qua nhiều hình thức mà không nhất thiết phải tiến hành một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn.
Lưới điện - mắt xích khó bảo vệ
Trong hệ thống hạ tầng Đức, lưới điện là một trong những mắt xích đặc biệt quan trọng. Theo tài liệu, hệ thống này gồm 4 nhà vận hành truyền tải điện cao thế và hàng trăm nhà vận hành mạng lưới phân phối. Cấu trúc phân tán giúp hệ thống vận hành trên quy mô lớn nhưng cũng tạo ra những thách thức về bảo vệ.
Một đoàn tàu quân sự hoặc đoàn xe vận tải không nhất thiết phải trở thành mục tiêu trực tiếp. Nếu trạm điện phục vụ một đầu mối giao thông bị gián đoạn, hoạt động vận chuyển có thể bị ảnh hưởng.
Cảng biển cần điện cho hệ thống bốc dỡ; sân bay cần điện cho hoạt động điều hành và hậu cần; nhiều tuyến đường sắt phụ thuộc vào điện khí hóa. Các kho nhiên liệu, trung tâm logistics và cơ sở bảo dưỡng cũng cần nguồn điện ổn định.
Vì vậy, sự cố tại một cơ sở điện dân sự có thể tạo ra tác động vượt ra ngoài phạm vi của ngành năng lượng, ảnh hưởng tới cả mạng lưới hậu cần phục vụ hoạt động quân sự.
Bài toán mới đối với NATO
Đối với NATO, vấn đề đặt ra không chỉ nằm trong lãnh thổ Đức. Nếu năng lực trung chuyển của Đức bị suy giảm, tốc độ điều động lực lượng tới sườn phía Đông cũng có thể bị ảnh hưởng.
Mô hình Lực lượng NATO (NATO Force Model) dự kiến khả năng huy động khoảng 800.000 quân trong vòng 6 tháng nếu liên minh bị thách thức. Với vị trí địa lý trung tâm, Đức là tuyến đường quan trọng để lực lượng đồng minh di chuyển về phía Đông.
Do đó, khả năng phòng thủ của Đức ngày càng phụ thuộc vào mức độ an toàn và khả năng chống chịu của hệ thống hạ tầng dân sự. Đây cũng là lý do NATO và Đức chú trọng hơn tới khái niệm “khả năng chống chịu” của xã hội.
Một hệ thống phòng thủ hiện đại vì thế không chỉ cần lực lượng quân sự mà còn phải duy trì được các tuyến giao thông, hệ thống điện, cảng biển, sân bay, mạng thông tin, kho nhiên liệu và các cơ sở logistics trong điều kiện khủng hoảng.
Từ bảo vệ từng cơ sở đến bảo vệ cả hệ thống
Thách thức đối với Đức và NATO hiện nay là chuyển từ tư duy bảo vệ từng cơ sở riêng lẻ sang bảo vệ toàn bộ mạng lưới.
Bảo vệ một trạm biến áp sẽ không đủ nếu tuyến đường sắt kết nối với trung tâm hậu cần vẫn có thể bị gián đoạn. Tương tự, bảo vệ sân bay cũng khó phát huy đầy đủ hiệu quả nếu hệ thống điện hoặc giao thông xung quanh bị tê liệt.
Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa chính quyền, quân đội, cảnh sát và khu vực tư nhân. Trong các kế hoạch bảo vệ lãnh thổ, lực lượng bảo vệ nội địa của Đức được giao nhiệm vụ bảo vệ nhiều cơ sở phục vụ quốc phòng như kho đạn, kho vật tư, cảng biển, ga trung chuyển và các trung tâm hỗ trợ đoàn xe.
Khi hàng trăm nghìn binh sĩ và phương tiện có thể phải đi qua Đức trong một cuộc khủng hoảng, chỉ một số điểm nghẽn trên mạng lưới hậu cần cũng có thể tạo ra tác động đáng kể.
Vấn đề vì thế không chỉ là Đức có đủ lực lượng quân sự hay không, mà còn là nước này có thể duy trì “cỗ máy hậu cần” hoạt động liên tục trong bao lâu.
Xem tiếp tại đường Link =>
Lưới điện và hạ tầng dân sự Đức: Mắt xích dễ tổn thương của NATO?
Nguồn: CafeF; VTV; VOV
Đức: Mua mọi loại tên lửa; Thủ tướng hé lộ điểm yếu của Ukraina; Ngoại giao Việt - Đức; Phép thử với Moscow; Bí mật đưa Ngoại trưởng gặp ông Lavrov
Đức: Cựu Thủ tướng gia nhập tập đoàn Nga; Duy trì không gian quân sự với Pháp; Dòng vốn Đức vào Việt Nam; Việt Nam chiếm 61% thị phần hạt tiêu; Đất nước thời Friedrich Merz
Đức: Giá vé máy bay tăng gần gấp đôi; Biệt kích Anh “đi nhờ” tàu ngầm; Nhận cảnh báo từ Bắc Kinh; Dân số có thể giảm còn 81,8 triệu người
Đức: Tin đồn khí đốt Nga trở lại; Tỷ phú kín tiếng nhất; Mỹ dọa cấm xuất khẩu dầu; Truy quét tội phạm có tổ chức ở châu Âu; Cây xăng nhảy giá 20 lần một ngày
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Mở rộng kinh doanh ở Việt Nam; Thủ tướng tới Kiev; Khoảng cách kinh tế Đông-Tây; Ký ức bầu trời Cộng hoà Dân chủ; Khách đổ về Oktoberfest tăng đột biến
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Cựu lãnh đạo tình báo bị bắt; Siết chặt lá chắn an ninh sườn đông NATO; Cảnh báo đối đầu Nga; Mở rộng năng lực quốc phòng; Thêm con đường nghề nghiệp cho người trẻ Việt
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá