.jpg)
THỦ TƯỚNG BÁO TIN VỀ NỖI KINH HOÀNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI NGA
Thủ tướng Đức trả lời phỏng vấn
Người Đức rất lo ngại về việc tăng chi tiêu quân sự và xu hướng đối đầu với Nga, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Süeddeutsche Zeitung.
Ông Merz nói, trong một số tầng lớp dân cư của chúng ta, nỗi sợ chiến tranh với Nga đã ăn sâu bén rễ. Tôi không chia sẻ điều này, nhưng tôi có thể hiểu được một phần.
Thủ tướng cũng bày tỏ sự hoài nghi về những nỗ lực cải thiện quan hệ với Nga và nói tích cực về việc gia tăng áp lực lên Moscow.
"Chúng tôi biết rằng không còn thời gian để mất nữa. Có đủ tiền, nhưng hiện tại chúng tôi vẫn thiếu nhân sự và trang thiết bị. Sớm thôi, chúng tôi sẽ phải quyết định về vấn đề nghĩa vụ quân sự", ông Merz kết luận.
Cam kết của NATO
Hội nghị thượng đỉnh NATO thường niên được tổ chức tại The Hague vào thứ Ba và thứ Tư. Sự kiện này dẫn đến cam kết có điều kiện của các nước thành viên về việc tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP hàng năm vào năm 2035.
THỦ TƯỚNG KÊU GỌI “LỘT XÁC” QUÂN ĐỘI
Kế hoạch
Ngày 29/6, phát biểu tại sự kiện Ngày của quân đội Đức (Bundeswehr), Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã kêu gọi tăng cường các nỗ lực phòng thủ và cảnh báo về “cảm giác an toàn giả tạo”.
Nhà lãnh đạo Đức nhấn mạnh: “Chúng ta không được coi an ninh là điều hiển nhiên... Chúng ta phải làm nhiều hơn nữa để đảm bảo rằng chúng ta có thể sống trong tự do, hòa bình và an ninh”.
Thủ tướng Merz cảm ơn tất cả các quân nhân vì sự phục vụ, lòng trung thành đối với nước Đức và “cam kết bảo vệ tự do, bảo vệ trật tự dân chủ tự do của đất nước”.
Để trang bị nhanh hơn cho Bundeswehr các thiết bị hiện đại, Chính phủ liên bang Đức có kế hoạch đẩy mạnh đáng kể việc mua vũ khí và các trang thiết bị quân sự khác.
Theo dự thảo luật do Bộ Quốc phòng phối hợp Bộ Kinh tế và Năng lượng soạn thảo, các mục tiêu chính là “tăng tốc và đơn giản hóa mọi hoạt động mua sắm cho Bundeswehr”.
Phát biểu của Putin
Trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh EAEU, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi những tuyên bố cho rằng Moscow đe dọa các nước NATO là hoàn toàn vô nghĩa và nói thêm rằng trong tương lai, chi tiêu quốc phòng của Nga sẽ giảm, trong khi ngược lại, chi tiêu này sẽ chỉ tăng ở phương Tây.
ĐỨC HỌC HỎI ISRAEL, THIẾT LẬP 'VÒM MẠNG SẮT' CHỐNG TIN TẶC
.jpg)
Thiết lập Trung tâm Nghiên cứu An ninh mạng
Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt hôm Chủ nhật cho biết Đức đang hướng tới việc thiết lập một trung tâm nghiên cứu an ninh mạng chung giữa Đức và Israel, đồng thời tăng cường hợp tác giữa các cơ quan tình báo và an ninh của hai nước.
Đức là một trong những đồng minh thân cận nhất của Israel tại châu Âu, và Berlin ngày càng muốn tận dụng chuyên môn quốc phòng của Israel. Điều này diễn ra trong bối cảnh họ đang nâng cấp năng lực quân sự và đóng góp nhiều hơn cho NATO trước các mối đe dọa mà họ cảm nhận ngày càng tăng từ phía đông.
Ông Dobrindt mới được Thủ tướng Đức Friedrich Merz bổ nhiệm tháng trước và đã tới Israel vào thứ bảy. Ông Dobrindt nói trong chuyến thăm Israel: “Chỉ dựa vào phòng thủ quân sự là không đủ trong bước ngoặt an ninh hiện nay. Việc nâng cấp đáng kể năng lực phòng thủ dân sự cũng là điều thiết yếu để tăng cường năng lực phòng thủ tổng thể của chúng ta”.
Kế hoạch vòm An ninh Mạng
Theo báo Bild, ông Dobrindt đã trình bày một kế hoạch gồm 5 điểm nhằm thiết lập cái gọi là “Cyber Dome” (Vòm An ninh Mạng) cho nước Đức – một phần trong chiến lược phòng thủ mạng quốc gia.
Trước đó cùng ngày Chủ nhật, Thủ hiến bang Bavaria Markus Söder đã kêu gọi mua 2.000 tên lửa đánh chặn nhằm trang bị cho Đức một hệ thống phòng thủ tương tự “Iron Dome” (Vòm sắt) của Israel, vốn nổi tiếng với khả năng chống tên lửa tầm ngắn.
Kế hoạch xây dựng Cyber Dome cho thấy Đức đang nghiêm túc đầu tư vào an ninh mạng cấp quốc gia, một lĩnh vực mà Israel có nhiều kinh nghiệm và công nghệ vượt trội. Việc thành lập trung tâm nghiên cứu chung sẽ giúp Đức nhanh chóng tiếp thu kiến thức và kinh nghiệm, bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu khỏi các cuộc tấn công mạng.
Trong khi đó, việc tăng cường hợp tác với Đức giúp Israel củng cố vị thế ngoại giao và chiến lược của mình tại lục địa này, đặc biệt trong bối cảnh các quan hệ quốc tế phức tạp. I srael có thể mở rộng thị trường cho các công nghệ quốc phòng và an ninh mạng tiên tiến của mình. Việc Đức tin tưởng và muốn học hỏi từ Israel là minh chứng cho năng lực vượt trội của quốc gia Trung Đông này.
Israel, với kinh nghiệm dày dặn trong việc đối phó với các mối đe dọa an ninh đa dạng (gồm cả các cuộc tấn công mạng và tên lửa), có thể chia sẻ những bài học quý báu, đồng thời học hỏi từ cách tiếp cận của Đức đối với các thách thức khu vực.
Mục tiêu thành lập trung tâm nghiên cứu chung
Không chỉ là việc chuyển giao công nghệ một chiều. Đây là cơ hội để các nhà khoa học và kỹ sư của hai nước cùng nhau phát triển các giải pháp sáng tạo, mở ra những đột phá mới trong lĩnh vực an ninh mạng và quốc phòng.
Nhìn chung, sự hợp tác này phản ánh một lợi ích chung rõ ràng: Đức tìm kiếm chuyên môn và công nghệ để nâng cao khả năng phòng thủ của mình trước các mối đe dọa hiện hữu, trong khi Israel củng cố quan hệ chiến lược, mở rộng ảnh hưởng công nghệ và thúc đẩy nền kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo của mình. Đây là một ví dụ về cách các liên minh được hình thành dựa trên nhu cầu an ninh và khả năng công nghệ trong một thế giới ngày càng bất ổn.
Nguồn: Dân Việt; Báo Quốc Tế; Một Thế Giới
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá