.jpg)
THÊM DẤU HIỆU TIÊU CỰC ĐỐI VỚI KINH TẾ ĐỨC
Chỉ dấu nền kinh tế
Kết quả khảo sát mới nhất của Viện nghiên cứu kinh tế Đức (Ifo) cho biết niềm tin doanh nghiệp tại Đức đã bất ngờ giảm trong tháng 11/2025.
Chỉ dấu kinh tế này được xem như “nhiệt kế” đo sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất châu Âu.
Mức giảm này gây ngạc nhiên cho thị trường vì trước đó, nhiều chuyên gia kỳ vọng tâm lý doanh nghiệp sẽ dần ổn định sau chuỗi cú sốc về năng lượng và chi phí kéo dài từ năm 2022 đến nay.
Hiện Đức đang đối mặt với nhiều thách thức đồng thời: tăng trưởng thấp, tiêu dùng yếu, chi phí sản xuất cao, trong khi các thị trường xuất khẩu truyền thống, đặc biệt là châu Á và Bắc Mỹ đều tăng trưởng chậm lại. Điều này cho thấy áp lực đối với mô hình tăng trưởng dựa vào công nghiệp và xuất khẩu của Đức vẫn chưa hề giảm bớt.
Các viện kinh tế Đức trước đó đã hạ dự báo tăng trưởng cho năm 2025 và 2026, nhấn mạnh rằng nền kinh tế đang “mắc kẹt trong vùng tốc độ thấp”. Việc chuyển đổi công nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ xanh và tự động hóa diễn ra chậm hơn so với các đối thủ như Mỹ và một số quốc gia châu Á, khiến Đức đối mặt rủi ro tụt lại trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu.
Thống kê các ngành, lĩnh vực
khảo sát của Ifo, các doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực chủ chốt đánh giá tiêu cực hơn về cả tình hình hiện tại lẫn triển vọng trong những tháng tới. Ngành công nghiệp chế tạo, vốn là trụ cột của nền kinh tế Đức tiếp tục chịu tác động mạnh từ chi phí năng lượng cao và đơn đặt hàng suy giảm.
Phản ánh nhu cầu quốc tế yếu, đặc biệt từ Trung Quốc và Mỹ, trong khi ngành xây dựng vẫn gặp khó do lãi suất cao và chi phí nguyên vật liệu tăng.
Thiếu ổn định và chậm trễ
Bên cạnh đó, doanh nghiệp đánh giá môi trường chính sách vẫn còn thiếu ổn định, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, thuế và chuyển đổi sang công nghệ xanh. Sự chậm trễ của các dự án cơ sở hạ tầng, thiếu lao động tay nghề cao và chi phí tiền lương tăng cũng khiến nhiều công ty dè dặt với kế hoạch đầu tư.
Việc chỉ số Ifo giảm không nhất thiết báo hiệu một cuộc suy thoái ngay lập tức, nhưng được xem là dấu hiệu cảnh báo sớm rằng đà phục hồi của Đức đang yếu hơn kỳ vọng. Niềm tin doanh nghiệp giảm thường kéo theo giảm đầu tư, hạn chế tuyển dụng và thu hẹp sản xuất, từ đó tác động tới tăng trưởng GDP trong các quý tiếp theo.
Kêu gọi Chính phủ
Trước tình trạng tâm lý doanh nghiệp suy yếu, nhiều chuyên gia kêu gọi Chính phủ Đức cần có các biện pháp mạnh mẽ và nhất quán hơn nhằm giảm chi phí sản xuất, cải thiện môi trường pháp lý và thúc đẩy đầu tư tư nhân. Những vấn đề như thủ tục hành chính rườm rà, phê duyệt dự án chậm, đầu tư công trì trệ và chính sách năng lượng thay đổi liên tục là những yếu tố được doanh nghiệp chỉ ra nhiều năm nay.
Song song đó, Đức cần đẩy nhanh chuyển đổi số, đầu tư nghiên cứu, phát triển, thu hút nhân tài quốc tế và hiện đại hóa hạ tầng, những yếu tố quyết định để phục hồi sức cạnh tranh công nghiệp trong thập kỷ tới.
Hy vọng phục hồi trong trung hạn
Mặc dù khảo sát Ifo cho thấy bức tranh ngắn hạn ảm đạm, một số lĩnh vực như công nghệ cao, dược phẩm, năng lượng tái tạo, xe điện và trí tuệ nhân tạo vẫn đang thu hút đầu tư nước ngoài. Nếu Đức sớm cải thiện môi trường kinh doanh và ổn định chính sách, đây có thể là động lực tạo đà phục hồi trong trung hạn.
BẮT NGHI PHẠM TẤN CÔNG NORD STREAM
Nghi phạm
Đó là công dân Ukraina Serhij K, người không được nêu tên đầy đủ do luật riêng tư của Đức, đã bị một thẩm phán tại Tòa án Công lý Liên bang Đức ở Karlsruhe ra lệnh bắt giữ, một đại diện của Văn phòng Công tố Liên bang thông tin ngày 28.11.
Serhij K, 49 tuổi, bị bắt vào cuối tháng 8 khi đang đi nghỉ cùng gia đình ở Italy. Nghi phạm vụ Nord Stream đã đấu tranh chống lại việc dẫn độ thông qua các kênh pháp lý và cũng đã tuyệt thực do bị cáo buộc đối xử không phù hợp.
Tuần trước, Tòa án Tối cao Italy đã bật đèn xanh cho việc dẫn độ nghi phạm sang Đức. Serhij K đã được bàn giao cho chính quyền Đức ngày 27.11.
Cáo buộc
Các công tố viên Đức cáo buộc người đàn ông này đồng phạm gây ra các vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Nga trên Biển Baltic năm 2022. Theo các công tố viên, Serhij K là một trong những người điều phối vụ tấn công phá hoại này. Nghi phạm phủ nhận các cáo buộc.
Vụ tấn công đường ống dẫn khí đốt nối Đức - Nga đã gây xôn xao dư luận khắp thế giới vào mùa thu năm 2022. Một số vụ nổ gần đảo Bornholm của Đan Mạch trên Biển Baltic đã làm hư hại 3 trong tổng số 4 nhánh của đường ống khí đốt Nord Stream và Nord Stream 2.
Theo các nhà điều tra Đức, nhóm 7 nghi phạm phá hoại Nord Stream, trong đó có 4 thợ lặn. Một nghi phạm Nord Stream khác cũng vừa bị bắt giữ tại Ba Lan. Tuy nhiên, các thẩm phán ở Ba Lan đã bác bỏ yêu cầu dẫn độ của Đức và nghi phạm này đã được thả.
THỦ TƯỚNG ĐỨC SẼ CÓ CHUYẾN THĂM ĐẦU TIÊN TỚI ISRAEL
(1).jpg)
Lịch chuyến thăm
Thủ tướng Đức Friedrich Merz sẽ có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Israel vào tháng 12 trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực.
Nhà lãnh đạo Đức sẽ đến Israel vào ngày 6 và 7-12 và có cuộc thảo luận với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. "Ngoài quan hệ song phương, việc tiếp tục ổn định lệnh ngừng bắn ở Gaza và các vấn đề quốc tế khác sẽ là trọng tâm của các cuộc thảo luận", Phó phát ngôn viên Đức Steffen Meyer cho biết.
Thông báo này được đưa ra vài ngày sau khi Berlin quyết định dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí đối với Israel, được áp đặt vào tháng 8 như một phản ứng trước sự leo thang trong cuộc tấn công quân sự của nước này vào Gaza.
Đức là một trong những nước ủng hộ Israel mạnh mẽ nhất kể từ khi xung đột Israel - Hamas bùng phát ngày 7-10-2023. Nhưng trong những tháng gần đây, Thủ tướng Friedrich Merz đôi khi đưa ra những lời chỉ trích gay gắt về chính sách của Israel khi dư luận Đức quay lưng lại với các hành động của Tel Aviv tại khu vực.
Tuyên bố của Đức, Pháp, Italia và Anh
Ngày 27-11 cả 4 nước đã ra tuyên bố chung, lên án mạnh mẽ tình trạng bạo lực của người định cư đối với người Palestine ở Bờ Tây. Bốn nước châu Âu tái khẳng định sự phản đối đối với mọi hình thức sáp nhập ở Bờ Tây, đồng thời kêu gọi Israel đảo ngược quyết định xây dựng các đơn vị nhà ở mới, trong khu vực được gọi là khối định cư E1 ở phía Đông Jerusalem. Trong khi đó, Israel hôm 26-11 đã phát động một chiến dịch quân sự mới vào phía Bắc Bờ Tây, bắt giữ hơn 100 người, đột kích vào nhà dân, phong tỏa một số khu vực và nhiều tuyến đường.
Nguồn: Bnews; Lao Động; Hà Nội Mới
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá