.jpg)
THẮP SÁNG CÂY THÔNG GIÁNG SINH CAO NHẤT THẾ GIỚI TẠI DORTMUND
Mùa lễ hội bắt đầu
Nó vừa được thắp sáng, thu hút hàng trăm người đến chứng kiến. Khoảnh khắc rực rỡ này không chỉ đánh dấu một kỉ lục, mà còn là lời tuyên bố chính thức: Mùa lễ hội đã bắt đầu.
Thành phố Dortmund gọi đây là cây thông Noel cao nhất thế giới được tạo nên hoàn toàn từ cây thật, với cấu trúc khổng lồ cao 45m. Dù chưa có xác minh chính thức từ các tổ chức kỉ lục, quy mô của công trình là điều không thể phủ nhận.
Công trình
Công trình này không phải là một thân cây duy nhất, mà là sự kết hợp của 1.200 cây vân sam đỏ, nặng tổng cộng 40 tấn. Trên đỉnh tháp là một thiên thần bằng ánh sáng cao 4m, trong khi toàn bộ thân cây được bao phủ bởi 138.000 bóng đèn LED.
Cây thông này được xem là trái tim của Chợ Giáng sinh Dortmund, nơi hơn 300 quầy hàng tụ hội. Đặc biệt, cây thông còn trình diễn một màn nghệ thuật ánh sáng kéo dài 2 phút vào đầu mỗi giờ.
Ý nghĩa
Dù có ý kiến trái chiều về phong cách trang trí, cây thông này vẫn là một biểu tượng không thể thiếu, đánh dấu sự khởi đầu của một mùa lễ hội tưng bừng tại Dortmund.
TÀU HẢI QUÂN ĐỨC HỒI HƯƠNG DO BÙNG PHÁT BỆNH TRUYỀN NHIỄM
Bệnh thủy đậu nguy hiểm
Theo báo cáo ban đầu, nhiều thủy thủ trên tàu hậu cần-tiếp vận lớp Berlin của hải quân Đức đang diễn tập trên Đại Tây Dương đã mắc bệnh thủy đậu, trong khi nhiều trường hợp khác nhiễm cúm.
Tàu hậu cần-tiếp vận lớp Berlin của hải quân Đức buộc phải dừng nhiệm vụ và quay trở về nước sau khi bùng phát bệnh truyền nhiễm trong thủy thủ đoàn trong thời gian tham gia diễn tập trên Đại Tây Dương.
Theo báo cáo ban đầu, nhiều thủy thủ trên tàu đã mắc bệnh thủy đậu, trong khi nhiều trường hợp khác nhiễm cúm. Do tình hình dịch bệnh, tàu đã phải neo tại cảng Hamilton của Bermuda nhiều ngày để chăm sóc y tế cho các thủy thủ. Hiện con tàu đang trên hành trình trở về Đức và dự kiến cập cảng Wilhelmshaven trước dịp Giáng sinh.
Hải quân Đức không đưa ra thông tin chi tiết về tình trạng cũng như số lượng thành viên thủy thủ đoàn mắc bệnh. Tuy nhiên, một người phát ngôn của lực lượng này cho biết số ca nhiễm đã giảm trong vài ngày qua. Tình hình trên tàu và diễn biến dịch bệnh đang được theo dõi chặt chẽ.
Hoạt động diễn tập
Tàu Berlin rời Wilhelmshaven từ tháng 8 vừa qua với khoảng 240 thủy thủ để tham gia loạt cuộc diễn tập trên Đại Tây Dương, thực hiện nhiệm vụ cung cấp hậu cần trên biển cho tàu chiến các nước đối tác. Trong hành trình, tàu đã ghé thăm Nuuk (Greenland) và New York (Mỹ).
Dịch bệnh trong các cuộc diễn tập trước đây
Đây không phải lần đầu tàu Berlin phải dừng nhiệm vụ vì dịch bệnh. Trong đại dịch COVID-19 năm 2021, một binh sỹ trên tàu từng có kết quả xét nghiệm dương tính, buộc chỉ huy phải cách ly 21 người tiếp xúc gần. Khi đó, tàu không thể tiếp tục nhiệm vụ và phải hủy kế hoạch tham gia cuộc diễn tập kéo dài hai tuần. Năm 2022, một tình huống tương tự cũng đã xảy ra.
THÙNG THƯ TÍCH HỢP AI ĐỂ TỰ ĐỘNG TRẢ LẠI ĐỒ THẤT LẠC NHƯ THẬT
.jpg)
Thông tin trên mạng: Thùng thư tự động trí tuệ nhân tạo AI
Thông tin lan truyền trên mạng nói rằng Đức đã triển khai các thùng thư tự động tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để nhận và gửi trả lại đồ thất lạc mà vẫn đảm bảo quyền riêng tư.
Ngày 22-11, tài khoản "Fact 27" đã đăng một bức ảnh lên Facebook với nội dung: "Tại Đức, mất ví không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sự lo lắng. Rải rác khắp thành phố là những thùng thư tự động, được thiết kế để nhận đồ thất lạc như ví, chìa khóa hoặc giấy tờ tùy thân và trả lại chủ sở hữu hợp pháp mà không cần sự can thiệp của con người.
Sau khi được bỏ vào bên trong, thùng thư sẽ quét đồ vật bằng camera và hệ thống nhận diện đồ vật được đào tạo bằng AI".
Bức ảnh kèm bài đăng trên Facebook cho thấy hình ảnh một số thùng thư tự động được lắp đặt trên vỉa hè. Có một món đồ xuất hiện ở khe hẹp trên thùng thư đầu tiên, trong khi có người đang thao tác ở thùng thư thứ hai.
Bài đăng còn khẳng định thùng thư tự động sẽ không lưu dữ liệu cá nhân của người thất lạc đồ nhằm đảm bảo quyền riêng tư. Thùng thư chỉ lấy thông tin cá nhân để liên hệ với chủ sở hữu và gửi trả đồ.
Người quản lý trang "Fact 27" có địa chỉ tại Ấn Độ. Trang này cũng từng đăng nhiều bài đăng sử dụng cùng công thức: thu hút sự chú ý bằng các sáng kiến quốc gia hư cấu tại Ireland, Brazil, Phần Lan, Bỉ, Ý, Hàn Quốc...
Kiểm chứng
Các chuyên gia trang Lead Stories ngày 24-11 xác nhận thông tin đang lan truyền là giả và hình ảnh kèm bài đăng là sản phẩm của AI.
Quan sát kỹ, Lead Stories nhận thấy biển hiệu của các tòa nhà gần nơi đặt thùng thư không tạo thành các từ có nghĩa. Xe đạp dựng bên đường cũng không cùng loại, với bánh và khung xe không đồng nhất.
Ngoài ra, nhãn dán trên các thùng thư tự động cũng không nhất quán, trong khi người đang thao tác tại thùng thư có khuôn mặt bất thường. Những đặc điểm này cho thấy bức ảnh nhiều khả năng là sản phẩm của AI.
Văn phòng tiếp nhận đồ thất lạc ở Đức
Có một văn phòng tiếp nhận đồ thất lạc tại sân bay Tempelhof ở thủ đô Berlin, Đức. Trang web của văn phòng có hướng dẫn chi tiết cho người bị thất lạc đồ, song không đề cập gì đến các thùng thư tự động trả đồ trên vỉa hè.
Nguồn: HTV; VietnamPlus; Tuổi Trẻ
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá