Đức: Sản lượng lợn & gia súc giảm tiếp; Cặp bài trùng Macron-Merz & sự trở lại của liên minh; Hiệp ước phòng thủ chung Anh – Đức

ĐỨC: SẢN LƯỢNG LỢN VÀ GIA SÚC TIẾP TỤC GIẢM

Lợn nuôi giảm cả về số trang trại lẫn số con

Số lượng lợn nuôi ở Đức tính đến ngày 3/5/2025 là 20,9 triệu con, giảm 1,8% so với ngày 3/11/2024, tương đương 375.000 con và giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước.

Theo kết quả sơ bộ của cuộc điều tra chăn nuôi, Cục Thống kê Liên bang Đức (Statistik) cho biết: Tính đến ngày 3/5/2025, có 15.250 trang trại chăn nuôi lợn ở Đức, số lượng trang trại nuôi lợn đã giảm 2,6% (giảm 400 trang trại) so với ngày 3/11/2024. So với cùng kỳ năm 2024, số lượng đã giảm 3,3% (giảm 520 trang trại).

Số lượng lợn nuôi ở Đức tính đến ngày 3/5/2025 là 20,9 triệu con, giảm 1,8% so với ngày 3/11/2024, tương đương 375.000 con và giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước (-256.900 con).

Trong mười năm qua, số lượng lợn đã giảm mạnh 25,6% (-7,2 triệu con), nhưng ít hơn số lượng trang trại. Do đó, xu hướng hướng tới các trang trại vẫn tiếp tục tăng: Trong khi năm 2015, một trang trại trung bình chỉ nuôi dưới 1.100 con lợn, thì mười năm sau, con số này đã tăng lên gần 1.400 con trên mỗi trang trại.

Tính đến ngày 3/5/2025, có 9,4 triệu con lợn vỗ béo ở Đức, giảm 0,7% hoặc giảm 64.500 con so với cùng kỳ năm trước. Số lượng lợn con giảm 1,6% hoặc giảm 164.500 con, đạt 10,1 triệu con. Số lượng lợn nái giống giảm 1,3% (-18.200 con), vẫn ở mức dưới 1,4 triệu con.

Số lượng bò giảm nhẹ

Số lượng gia súc bò được nuôi ở Đức cũng giảm, tính đến ngày 3/5/2025 đạt 10,3 triệu con gia súc, bao gồm 3,6 triệu con bò sữa, giảm 1,2%, tức giảm 126.000 con so với ngày 3/11/2024, trong khi số lượng bò sữa vẫn gần như không đổi ở mức 0,3% (11.000 con). So với tháng 5/2024, số lượng gia súc đã giảm 2,7% (-291.500 con) và giảm 18,3% (-2,3 triệu con) so với năm 2015. Số lượng bò sữa đã giảm 2,5% (-90.000 con) so với cùng kỳ năm trước và giảm 16,5% (-708.200 con) so với mười năm trước.

Xu hướng giảm dài hạn về số lượng bò vẫn tiếp tục. So với tháng 11/2024, số lượng đàn bò giảm 1,9% (-930 đàn) xuống còn 47.700 đàn và so với tháng 5/2024, giảm 3,5% (-1.700 đàn). So với năm 2015, số lượng đàn bò sữa đã giảm 36,2% (-27.000 đàn).

 

 

CẶP BÀI TRUNG MACRON – MERZ & SỰ TRỞ LẠI CỦA LIÊN MINH PHÁP-ĐỨC

Cặp bài trùng Merzcron giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrick Merz là chỉ dấu cho sự trở lại của liên minh quan trọng nhất Liên minh châu Âu (EU).

Những cái bắt tay giữa hai nhà lãnh đạo của Pháp và Đức từ lâu đã đại diện cho tinh thần đoàn kết và hội nhập chặt chẽ của châu Âu, theo đài CNN.

Thế nên, cái bắt tay nồng nhiệt giữa Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước Điện Elysee vào tháng 5 không chỉ là biểu tượng, mà là chỉ dấu cho sự trở lại của liên minh quan trọng nhất châu Âu. Giới quan sát gọi liên minh này với một tên gọi mới: Merzcron.

Liên minh Merzcron

Kể từ khi ông Merz nhậm chức thủ tướng Đức vào tháng 5, ông và Tổng thống Macron đã có nhiều buổi gặp mặt và làm việc, đặc biệt tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm 25-6 và Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) hôm 26-6.

Trong hai buổi hội nghị này, lãnh đạo Pháp và Đức đã cho thấy sự đồng lòng mạnh mẽ qua một chương trình nghị sự thống nhất: thúc đẩy phản ứng của EU về an ninh, Ukraine, và những biến động mới trong nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng như định hình vai trò của châu Âu trên trường quốc tế.

Trước thềm Thượng đỉnh NATO, ông Macron và ông Merz cũng đã trình bày rõ hơn về tầm nhìn của họ trong một bài bình luận chung trên tờ Financial Times.

“Trong thời điểm thử thách, Pháp và Đức, cùng với những người bạn và đồng minh châu Âu và xuyên Đại Tây Dương của chúng tôi, sẽ mãi đoàn kết và mạnh mẽ để bảo vệ các giá trị chung cũng như quyền tự do và an ninh của công dân chúng ta” - theo bình luận của ông Macron và ông Merz.

Kế hoạch chi tiêu quốc phòng

Hai nhà lãnh đạo đã vạch ra kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng mới với mục tiêu dành 3,5% GDP cho chi tiêu quốc phòng, cũng như các phương án thúc đẩy tăng cường hợp tác giữa NATO và EU, kêu gọi một châu Âu mạnh mẽ hơn, có chủ quyền hơn, không còn phụ thuộc vào những nước khác về an ninh.

Kế hoạch Ukraine

Hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức cũng đã cam kết đảm bảo Ukraine sẽ trở nên “thịnh vượng, mạnh mẽ và an toàn”, đồng thời cảnh báo rằng sự ổn định của châu Âu trong nhiều thập niên tới đang bị đe dọa.

Khác biệt với mối quan hệ Đức Pháp thời Thủ tướng Merkel và Scholz

Những điều này đều là chỉ dấu cho một liên minh hùng mạnh giữa Pháp-Đức, với cái tên “Merzcron” đang dần có sức ảnh hưởng ngang với liên minh “Mercron” giữa ông Macron với cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel, hay “Merkozy” giữa bà Merkel và cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.

Mặt khác, sự thiếu vắng tên gọi chung giữa Tổng thống Macron và cựu Thủ tướng Đức Olaf Scholz phần nào cho thấy quan hệ tương đối căng thẳng giữa Pháp và Đức dưới thời của ông Scholz. Điều này một phần vì những mâu thuẫn nội bộ trong chính quyền liên minh của ông Scholz đã phân tán phần nhiều sự chú ý của ông khỏi châu Âu. Giám đốc Viện Pháp-Đức (Đức) - ông Stefan Seidendorf nhận định với đài CNN rằng giữa ông Macron và ông Scholz vốn đã khó hòa hợp với nhau.

Trong khi đó, theo cựu Thứ trưởng Ngoại giao Đức - ông Wolfgang Ischinger, Tổng thống Macron và Thủ tướng Merz “gặp nhau khá dễ dàng” và nhanh chóng “thích ứng với nhau”.

“Họ thích tương tác. Họ thích những câu hỏi khó. Hai người này có cách hiểu nhau và cởi mở” - ông Ischinger nhận xét, đồng thời cho rằng liên minh Merzcron là điều kiện tiên quyết để đưa châu Âu vào guồng, cũng như thúc đẩy lục địa này tiến lên phía trước.

“Châu Âu chỉ tiến lên khi Pháp và Đức có chung một tiếng nói và tiến cùng một hướng. Chỉ khi đó, cỗ máy châu Âu mới có thể hoạt động bình thường” - cựu Tổng thống Pháp Francois Hollande cho hay.

Đoàn kết tuyệt đối

Theo ông Ischinger, chuyến công du tháng 5-2025 của Tổng thống Macron, Thủ tướng Merz, cùng Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đến Ukraine là “biểu tượng cho một loại tập hợp mới đầy kiên quyết hơn giữa các cường quốc châu Âu để thúc đẩy tiến triển mới [tại Ukraine]".

Cựu Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng nhận định rằng một trong số biểu hiện rõ ràng nhất của cặp bài trùng “Merzcron” là việc ủng hộ Ukraine.

Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu vào năm 2022, Pháp đã cho thấy lập trường cứng rắn hơn Đức về việc ủng hộ Ukraine. Tổng thống Macron đã ủng hộ mạnh mẽ ý tưởng triển khai bộ binh tại Ukraine, cũng như cho phép Kiev sử dụng tên lửa tầm xa của Pháp để tấn công lãnh thổ Nga.

Thủ tướng Merz cũng cho thấy lập trường cứng rắn hơn những người tiền nhiệm. Sau khi nhậm chức, ông đã mời Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đến Berlin, công bố gói viện trợ mới trị giá 5 tỉ USD cho Ukraine, trong đó bao gồm hợp tác chung trong việc phát triển tên lửa tầm xa có khả năng bắn sâu vào Nga.

Sự trở lại của Tổng thống Trump cũng đã buộc các cường quốc châu Âu thúc đẩy những liên kết mới, đặc biệt về vấn đề an ninh của châu Âu.

Cựu Tổng thống Pháp Hollande cho biết việc chính quyề ôngn Trump muốn châu Âu cần phải làm nhiều hơn để tự bảo vệ đã “buộc Pháp và Đức phải hợp tác về mặt ngoại giao và quân sự, dù liên kết chính giữa hai nước này là về các vấn đề tiền tệ".

“Kể từ hôm nay, một trách nhiệm chung đã được hình thành. Đức phải làm nhiều hơn cho quốc phòng của mình và Pháp phải sẵn sàng chia sẻ một số đề xuất và sáng kiến với Đức, bao gồm cả về quốc phòng” - ông Hollande nhấn mạnh.

Thủ tướng Merz ngay từ trước khi nhậm chức đã thúc đẩy việc cải cách hệ thống phanh nợ theo hiến pháp Đức, mở khóa hơn nửa nghìn tỉ USD cho chi tiêu quốc phòng, cũng như cam kết thành lập một quân đội lớn nhất châu Âu.

Theo ông Hollande, động thái tái vũ trang của Đức trước đây có thể khiến Pháp khó chấp nhận được, nhưng hiện nay không ai ở Pháp sợ điều đó, thậm chí còn hoan nghênh những hành động này của Đức.

Cặp bài trùng Merzcron dường như cũng có cách tiếp cận thống nhất với Tổng thống Trump, khi đều có những buổi họp đầy tích cực và nồng nhiệt với nhà lãnh đạo Mỹ tại Phòng Bầu dục mà không xảy ra mâu thuẫn, bất đồng.

Trọng tâm mới của châu Âu

Ngoài liên minh “Marzcron”, Pháp và Đức cũng đang cố gắng khôi phục liên minh “tam giác Weimar” từ những năm 1991 để đưa Ba Lan tiến sâu hơn vào cấu trúc của EU do hai nước này dẫn đầu.

Cựu Thứ trưởng Ischinger cho biết sức nặng tương đối của EU đang chuyển dịch về Đông Âu vì xung đột Nga-Ukraine và Ba Lan cần phải trở thành đồng minh quan trọng nhất của Pháp và Đức.

“Sự hòa hợp (giữa Pháp và Đức) là chìa khóa, nhưng vẫn chưa đủ. Nhưng ngày nay, gần một nửa số thành viên nằm ở phía đông nước Đức” - ông Ischinger chia sẻ, cho biết thêm rằng việc trao cho Ba Lan nhiều tiếng nói hơn sẽ là cách tốt nhất để đưa lục địa già này sát lại gần nhau hơn.

 

 

18 VÒNG ĐÀM PHÁN, 1 HIỆP ƯỚC PHÒNG THỦ CHUNG: ANH – ĐỨC ĐẶT NỀN MÓNG AN NINH CHÂU ÂU KHI MỸ "ĐỔI Ý"

Hiệp ước mới sắp được ký kết giữa Anh và Đức

Tờ Politico (EU) ngày 2/7 đưa tin, theo một số người trong cuộc, Anh và Đức đang chuẩn bị ký một hiệp ước toàn diện bao gồm điều khoản hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp có mối đe dọa đối với một trong hai quốc gia.

Trước đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer và cựu Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đặt nền móng cho hiệp ước trong một tuyên bố chung vào mùa hè năm ngoái, cam kết hợp tác chặt chẽ hơn về hòa bình, an ninh và tăng trưởng kinh tế.

Hai quan chức Anh nói với Politico rằng văn bản của hiệp ước sắp hoàn thành, dự kiến sẽ được ký vào ngày 17/7 trước khi lưỡng viện Anh họp vào mùa hè.

Các chương chính trong hiệp ước bao gồm một chương dành riêng cho quốc phòng, dựa trên Thỏa thuận Trinity House được ký kết vào năm ngoái, trong đó nêu rõ rằng bất kỳ mối đe dọa chiến lược nào đối với quốc gia này cũng sẽ là mối đe dọa đối với quốc gia kia.

Hiệp ước mới sẽ mang lại cho Đức một điều khoản hỗ trợ lẫn nhau giữa hai cường quốc hạt nhân của Châu Âu, phù hợp với mong muốn của Thủ tướng Đức Friedrich Merz là tăng cường khả năng răn đe của châu lục này tách biệt với Mỹ.

Politico nhận định, mặc dù hiệp ước có thể sẽ tái khẳng định cam kết của cả hai quốc gia này đối với NATO như là nền tảng cho phòng thủ tập thể của họ, việc đưa điều khoản này vào cho thấy các đồng minh châu Âu đang hợp tác chặt chẽ hơn về an ninh trong bối cảnh Mỹ có thể rút khỏi liên minh phòng thủ xuyên Đại Tây Dương.

Hiệp ước này dự kiến sẽ bao gồm các biện pháp tiếp theo để giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp, vận chuyển, nghiên cứu và đổi mới. Hiệp ước cũng sẽ nêu rõ cam kết thúc đẩy trao đổi xuyên biên giới — một vấn đề cực kỳ khó khăn đối với chính phủ của Thủ tướng Anh Starmer khi ông phải đối mặt với áp lực phải giảm cả di cư hợp pháp và bất hợp pháp.

Theo Politico, hiệp ước giữa Anh và Đức là thành quả của 18 vòng đàm phán, trong đó có ba vòng được tổ chức trực tiếp tại Berlin và hai vòng tại London.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đức cho biết: "Hiệp ước sẽ bao trùm toàn bộ phạm vi quan hệ của chúng tôi".

Trong khi đó, Văn phòng Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung và Phát triển của Vương quốc Anh vẫn chưa phản hồi đề nghị bình luận của Politico.

Thỏa thuận Trinity House

Trước đó, theo UK Defence Journal, vào tháng 10/2024, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Anh - Đức đã đã ký Thỏa thuận Trinity House tại London, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực tăng cường an ninh khu vực của NATO.

Thỏa thuận Trinity House nhằm mục đích tăng cường an ninh quốc gia đồng thời thúc đẩy nền kinh tế của cả hai nước, hỗ trợ đầu tư và tạo cơ hội việc làm. Một khía cạnh quan trọng của thỏa thuận là thành lập một nhà máy sản xuất nòng pháo mới tại Anh, do nhà thầu quốc phòng Rheinmetall (Đức) điều hành.

Nhà máy sẽ tạo ra hơn 400 cơ hội việc làm và đóng góp gần nửa tỷ bảng cho nền kinh tế Anh trong thập kỷ tới. Nhà máy này sẽ đánh dấu lần đầu tiên sau 10 năm, nòng pháo được sản xuất tại Anh, sử dụng thép do nhà sản xuất thép Sheffield Forgemasters (Anh) sản xuất.

Thỏa thuận này cũng bao gồm một loạt các dự án hợp tác quốc phòng trên không, trên bộ, trên biển, trong không gian và trên mạng. Cả hai quốc gia sẽ hợp tác để phát triển vũ khí tấn công tầm xa mở rộng, bao gồm một hệ thống mới được thiết kế để cung cấp độ chính xác và phạm vi lớn hơn so với các công nghệ hiện tại như tên lửa hành trình Storm Shadow. Ngoài ra, quan hệ đối tác giữa hai bên sẽ hỗ trợ việc tiếp tục sản xuất xe bọc thép Boxer tại Anh, nghiên cứu phát triển thiết bị bay không người lái trên bộ và mua ngư lôi Sting Ray.

Vào thời điểm đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey mô tả Thỏa thuận Trinity House là "một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ của chúng ta [Anh] với Đức, và là sự củng cố đáng kể cho an ninh của châu Âu".

"Nó đảm bảo mức độ hợp tác mới chưa từng có với Lực lượng vũ trang và ngành công nghiệp Đức, mang lại lợi ích cho an ninh và thịnh vượng chung của chúng ta, bảo vệ các giá trị chung của chúng ta và thúc đẩy cơ sở công nghiệp quốc phòng của chúng ta", ông Healey nói thêm.

 

Nguồn: Nhà Chăn Nuôi; Pháp Luật; Soha

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

YOUTUBE: Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-CHLB Đức

Trong hai ngày 17 và 18/5, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Leipzig đã phối hợp với Sở thú Leipzig tổ chức “Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig ” kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (1975 – 2025).

Đây cũng là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ đa văn hóa do chính quyền thành phố Leipzig tổ chức nhằm tạo không gian để các cộng đồng sinh sống trên địa bàn quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực... của đất nước mình.

Nguồn: TTX VIỆT NAM

Đức Việt Online

YOUTUBE: Lễ Trao tặng Huy hiệu Danh dự, tôn vinh ông Bùi Quang Huy & 8 nhà hoạt động cộng đồng xuất sắc nhất

Lễ vinh danh chín nhà hoạt động cộng đồng xuất sắc nhất Leipzig trong những năm qua, được tổ chức trang trọng tại Hội trường, Tòa Thị chính Thành phố Leipzig.

Trước sự chứng kiến ​​của các nhân vật trọng yếu, các phó thị trưởng, hội đồng thành phố, ban đối ngoại, sở văn hóa, đặc trách ngoại kiều, các ban nghành thành phố, Thị trưởng Burkhard Jung, cổ đeo vòng dây chuyền vàng Goldketten uy nghi, trịnh trọng trao tặng huy hiệu, bảng vàng danh dự, bằng khen của Thành phố Leipzig cho 9 nhà hoạt động cộng đồng  xuất sắc nhất trên các lĩnh vực xã hội, văn hóa, chính trị.

Tác giả Đức Thúy

Tỷ phú Elon Musk rơi lệ trên sóng truyền hình khi nhắc đến Việt Nam – Chuyện gì đã xảy ra?

Elon Musk – người đàn ông đứng sau SpaceX, Tesla, và hàng loạt công nghệ thay đổi thế giới - đã bất ngờ bật khóc ngay trên sóng truyền hình trực tiếp khi được hỏi về Việt Nam. Khoảnh khắc ấy khiến cả thế giới sững sờ, còn người dẫn chương trình không dám hỏi thêm một lời nào. Điều gì ẩn sau giọt nước mắt của một tỷ phú từng được xem là "người thép"? Trong video này, bạn sẽ được chứng kiến toàn bộ câu chuyện chưa từng được công bố: Từ bức thư cũ mà Elon nhận được từ một cậu bé Việt Nam, cho đến lời hứa bí mật giữa ông và một người lính gốc Á năm xưa. Mỗi chi tiết hé lộ một phần của sự thật – một sự thật có thể thay đổi cách thế giới nhìn về Việt Nam mãi mãi.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Đức

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Leipzig, CHLB Đức

Chiều Chủ Nhật, ngày 06.04.2025, tại thành phố Leipzig, Hội Đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, để tưởng nhớ, tri ân công lao dựng nước của các Vua Hùng.

Buổi lễ thu hút hàng trăm người Việt và gốc Việt từ khắp nơi trên nước Đức, và các đại biểu, khách mời các Hội đoàn Âu châu và tại Đức cùng về dâng hương, tưởng nhớ tổ tiên trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Tác giả: Thu Hằng - Phương Hoa - Thanh Tùng (TTXVN)

Lên đầu trang