- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Hiệp hội Sân bay Đức (ADV) cho biết thời gian chờ làm thủ tục tại các điểm kiểm soát biên giới đã tăng đáng kể từ khi Liên minh châu Âu (EU) triển khai Hệ thống Kiểm soát Nhập cảnh/Xuất cảnh (EES), khiến nhiều hành khách phải chờ đợi trong thời gian dài.
Phóng viên TTXVN tại Đức dẫn lời Chủ tịch ADV kiêm Giám đốc Sân bay Berlin, bà Aletta von Massenbach, cho biết tại một số sân bay, hành khách đến từ các quốc gia ngoài khối Schengen phải chờ tới 2 giờ để hoàn tất thủ tục nhập cảnh. Theo bà, đây là khoảng thời gian chờ đợi “không thể chấp nhận được”.
Hệ thống EES, được EU triển khai từ tháng 10/2025, nhằm hiện đại hóa công tác kiểm soát biên giới. Theo quy định mới, công dân đến từ các quốc gia ngoài khối Schengen phải cung cấp dữ liệu sinh trắc học, gồm dấu vân tay và ảnh khuôn mặt, cùng với thông tin hộ chiếu trước mỗi lần nhập cảnh. Việc đăng ký được thực hiện thông qua các quầy tự phục vụ, khiến thời gian làm thủ tục kéo dài hơn so với trước đây. Hệ thống này được xây dựng nhằm tăng cường phòng, chống khủng bố và tội phạm xuyên biên giới.
Theo Ủy ban châu Âu, trong những tháng đầu vận hành, EES đã giúp phát hiện hàng trăm đối tượng tình nghi và từ chối nhập cảnh đối với hàng nghìn trường hợp không đủ điều kiện. Công dân Đức và hành khách đến từ khu vực Schengen không phải thực hiện quy trình này.
ADV cho rằng nguyên nhân chính gây ùn tắc là việc thu thập dữ liệu sinh trắc học trong lần nhập cảnh đầu tiên mất nhiều thời gian, trong khi chưa triển khai rộng rãi hình thức khai báo dữ liệu điện tử trước chuyến đi. Hiệp hội này đề nghị Bộ Nội vụ và Cảnh sát Liên bang Đức áp dụng linh hoạt các biện pháp mà EU cho phép nhằm giảm ùn tắc. Theo quy định của EU, việc thu thập dữ liệu sinh trắc học có thể tạm thời được nới lỏng nếu tình trạng xếp hàng kéo dài đến mức không thể chấp nhận.
Bên cạnh đó, ADV kêu gọi đẩy nhanh việc triển khai các giải pháp số, trong đó có ứng dụng trên điện thoại thông minh cho phép hành khách hoàn tất trước một số thủ tục kiểm tra. Theo EU, ứng dụng này đã sẵn sàng đưa vào sử dụng, song hiện mới được triển khai tại Thụy Điển và Bồ Đào Nha.
Chính phủ Đức chuẩn bị tiến hành cải cách sâu rộng về lương hưu, trong đó sẽ dần dần nâng tuổi nghỉ hưu lên 70.
Theo đó, Đức sẽ chấm dứt các chương trình nghỉ hưu sớm phổ biến hiện nay và đưa ra những khoản đóng góp bổ sung vào một quỹ đầu tư do nhà nước điều hành. Gói cải cách do một ủy ban - được Thủ tướng Friedrich Merz và Bộ trưởng Bộ Lao động Barbel Bas bổ nhiệm - phụ trách và sẽ được trình bày trong tuần này. Đây được coi là một trong nỗ lực mới nhất nhằm khuyến khích người dân Đức làm việc lâu hơn và chăm chỉ hơn.
Các nội dung chính của đề xuất bao gồm việc liên kết tuổi nghỉ hưu với tuổi thọ và dần dần nâng tuổi nghỉ hưu từ 67 lên 70 - theo các chi tiết được báo Bild và Die Zeit tiết lộ đầu tiên.
Phương án nghỉ hưu phổ biến hiện nay mà không bị khấu trừ sau 45 năm đóng góp - được gọi là "lương hưu ở tuổi 63" - sẽ bị bãi bỏ. Ủy ban cho biết những người nghỉ hưu sớm này gây gánh nặng cho quỹ lương hưu và làm thiếu hụt nguồn lao động lành nghề đang rất cần thiết cho thị trường lao động.
Chương trình mới cũng sẽ yêu cầu người lao động và người sử dụng lao động đóng góp thêm 2% tổng tiền lương vào một quỹ đầu tư mới do nhà nước điều hành, ngoài mức đóng góp hiện tại là 18,6%.
Ủy ban sẽ họp lần cuối trong tuần này để thảo luận về các thủ tục trước khi đệ trình đề xuất lên Thủ tướng Merz và Bộ trưởng Bộ Lao động Bas - những người đặt mục tiêu đề xuất được phê duyệt trước khi Quốc hội Đức nghỉ hè hàng năm vào tháng 7.
Đức đang đối mặt với chi phí lương hưu ngày càng tăng khi dân số già đi và hàng triệu người thuộc thế hệ bùng nổ dân số nghỉ hưu. Điều này khiến số lượng người lao động đóng góp theo thu nhập ngày càng ít đi. Thủ tướng Đức đã nhiều lần lập luận rằng mô hình phúc lợi của nước này "không còn có thể được tài trợ bằng những gì chúng ta có khả năng chi trả về mặt kinh tế".
Đầu năm nay, Thủ tướng Merz đã kêu gọi người dân Đức cam kết tăng sản lượng kinh tế thông qua làm việc nhiều hơn. Ông phản đối việc giảm giờ làm và chỉ trích người lao động vì trung bình nghỉ ốm gần 3 tuần mỗi năm, thay vì làm việc chăm chỉ hơn để thúc đẩy nền kinh tế.
Vào tháng 5, ông Albert Stegemann - Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ CDU/CSU tại Quốc hội Liên bang Đức - đã đề xuất siết chặt các quy định về điều kiện nhận trợ cấp công cho chi phí viện dưỡng lão. Điều này có thể buộc người cao tuổi ở Đức phải bán nhà để trả tiền chăm sóc.
Người tiêu dùng Đức đang chi tiêu ngày càng nhiều cho các nền tảng thương mại điện tử châu Á như Temu, Shein và AliExpress, giúp các doanh nghiệp này tiếp tục mở rộng thị phần tại thị trường Đức.
Theo số liệu của Hiệp hội Thương mại Điện tử và Bán hàng Từ xa Liên bang Đức (Bevh), trong quý 2/2026, các nền tảng mua sắm châu Á chiếm 5,3% tổng doanh thu thương mại điện tử tại Đức, mức cao nhất từ trước đến nay.
Doanh thu của nhóm doanh nghiệp này tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi toàn bộ thị trường thương mại điện tử chỉ tăng 5,1%. Bevh cho biết các nền tảng châu Á đặc biệt chiếm ưu thế trong lĩnh vực thời trang trực tuyến. Hiện nay, hơn 16% tổng số đơn đặt hàng thời trang trực tuyến tại Đức được thực hiện thông qua Temu và các nền tảng tương tự.
Phó Tổng Thư ký Bevh Martin Groß-Albenhausen cho biết giá bán thấp là yếu tố quan trọng nhất thu hút người tiêu dùng. Theo ông, nhiều khách hàng đánh giá tích cực về trải nghiệm mua sắm trên các nền tảng này và các doanh nghiệp châu Á vẫn còn nhiều dư địa để tiếp tục mở rộng thị phần.
Trong khi đó, hàng hóa giá rẻ nhập khẩu từ ngoài Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ chịu thêm chi phí do quy định thuế quan mới có hiệu lực từ ngày 1/7. Theo quy định mới, ưu đãi miễn thuế đối với các lô hàng có giá trị thấp đã bị bãi bỏ. Các đơn hàng trị giá dưới 150 euro (171,28 USD) cũng sẽ phải chịu thuế hải quan, đồng thời mỗi lô hàng sẽ phải nộp khoản phí cố định 3 euro.
Tuy nhiên, Bevh nhận định những thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến sức cạnh tranh của các nền tảng châu Á. Tổng Thư ký Bevh, bà Alien Mulyk, cho biết nhiều doanh nghiệp đã xây dựng mạng lưới logistics ngay tại châu Âu để giảm tác động từ các quy định mới.
Dù thương mại điện tử tiếp tục tăng trưởng, tâm lý tiêu dùng tại Đức vẫn ở mức thận trọng. Theo Phong vũ biểu Tiêu dùng của Hiệp hội Bán lẻ Đức (HDE), niềm tin của người tiêu dùng đã có dấu hiệu cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp.
HDE cho rằng cuộc xung đột kéo dài tại Iran đang tiếp tục tác động tiêu cực đến triển vọng kinh tế cũng như tâm lý tiêu dùng. Chỉ số Phong vũ biểu Tiêu dùng của HDE được xây dựng trên cơ sở khảo sát hằng tháng khoảng 1.600 hộ gia đình về xu hướng chi tiêu và tiết kiệm.
Sáng 6/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải tiếp Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ Đại học thế giới Đức (WUS), đại diện bang Hassen, CHLB Đức điều phối các hoạt động hợp tác giữa bang Hessen, CHLB Đức và Việt Nam, TS. Kambiz Ghawami.
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao hợp tác giữa bang Hessen, Đức và Việt Nam thời gian qua; đồng thời, đánh giá cao thế mạnh của Đức nói chung, trong đó có bang Hessen trong hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo vào phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Trong bối cảnh hai nước đang hướng tới những bước phát triển mới, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thanh Hải mong muốn Chủ tịch WUS sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thúc đẩy các dự án hợp tác hiện tại giữa hai bên, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng mới như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Chủ tịch WUS, TS. Kambiz Ghawami trân trọng gửi lời chào đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; cho biết, chuyến thăm Việt Nam của Đoàn nhằm trao đổi, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo - lĩnh vực được lãnh đạo Quốc hội hai bên luôn nhấn mạnh trong các cuộc gặp, tiếp xúc vừa qua.
TS. Kambiz Ghawami bày tỏ ấn tượng về những thành tựu trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; vui mừng khi mỗi lần đến thăm lại được chứng kiến những đổi thay rõ rệt của Việt Nam
Đánh giá cao định hướng phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong giai đoạn tới, TS. Kambiz Ghawami cũng cho biết, bang Hassen tập trung nhiều trung tâm nghiên cứu nổi tiếng về khoa học - công nghệ ứng dụng, trí tuệ nhân tạo, chuyển giao công nghệ...
TS. Kambiz Ghawami mong sớm đón Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đến thăm, làm việc tại bang Hessen nhằm trao đổi, xúc tiến hợp tác thiết thực và cụ thể giữa hai bên trong thời gian tới.
Trong lĩnh vực đào tạo nhân lực chất lượng cao, TS. Kambiz Ghawami vui mừng cho biết, trường Đại học Việt Đức tại TP. Hồ Chí Minh, dự án hợp tác giữa Việt Nam – CHLB Đức trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, vừa được chọn là một trong những cơ sở đào tạo giáo dục đại học mũi nhọn của Việt Nam.
Chia sẻ các nhiệm vụ chủ yếu và lĩnh vực phụ trách của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thanh Hải mong muốn có các dự án hợp tác cụ thể giữa hai bên liên quan đến lĩnh vực Ủy ban phụ trách, góp phần tăng cường năng lực cho các cơ quan chuyên môn của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
TS. Kambiz Ghawami khẳng định, thời gian tới sẽ đóng vai trò “cầu nối”, tích cực phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhằm thúc đẩy các hoạt động trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát trong lĩnh vực này giữa Việt Nam và bang Hessen, CHLB Đức.
Làn sóng đầu tư xanh từ châu Âu đang mở ra nhiều cơ hội mới cho ngành công nghiệp Việt Nam. Trong bối cảnh đó, IMG Phước Đông và VFT Bio Fuels UG (Đức) đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm nghiên cứu, thúc đẩy triển khai tổ hợp thép xanh quy mô khoảng 3,1 tỷ USD tại Khu công nghiệp Tân Lân 3.
Dự án được kỳ vọng góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển công nghiệp xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao vào Việt Nam.
Làn sóng hợp tác đầu tư xanh giữa Việt Nam và Đức
Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Tây Ninh và các doanh nghiệp Đức, nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, vật liệu mới và phát triển bền vững. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, tạo tiền đề thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của ngành công nghiệp Việt Nam.
Trong chuỗi hoạt động này, IMG Phước Đông tiếp tục khẳng định vai trò kết nối đầu tư khi đồng hành cùng VFT Bio Fuels UG nghiên cứu và xúc tiến dự án tổ hợp thép xanh tại Khu công nghiệp Tân Lân 3. Sự hợp tác không chỉ mở rộng cơ hội đầu tư mà còn phản ánh xu hướng các doanh nghiệp quốc tế ngày càng ưu tiên lựa chọn những khu công nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tiêu chí ESG.
Tổ hợp thép xanh 3,1 tỷ USD hướng đến công nghệ phát thải thấp
Theo đề xuất của VFT Bio Fuels UG, dự án sẽ được triển khai trên diện tích khoảng 250 ha tại Khu công nghiệp Tân Lân 3 với tổng vốn đầu tư 3,1 tỷ USD. Nhà máy được thiết kế với công suất 11 triệu tấn thép mỗi năm, hướng đến cung cấp sản phẩm chất lượng cao cho thị trường Việt Nam và châu Âu.
Dự án được triển khai theo hai giai đoạn, ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhằm xây dựng quy trình sản xuất khép kín, tối ưu hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm phát thải và đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường quốc tế. Khi vận hành toàn bộ, dự án dự kiến tạo việc làm cho từ 500 đến 10.000 lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hình thành hệ sinh thái công nghiệp xanh tại Tây Ninh.
Không chỉ hướng tới sản xuất thép chất lượng cao, dự án còn được kỳ vọng tạo ra khoảng 100 triệu USD doanh thu từ tín chỉ carbon mỗi năm thông qua việc cắt giảm đáng kể lượng phát thải carbon trong quá trình sản xuất.
Đây được xem là một trong những điểm khác biệt nổi bật của dự án khi kết hợp giữa phát triển công nghiệp và kinh tế carbon, phù hợp với xu hướng chuyển đổi xanh đang được nhiều quốc gia trên thế giới thúc đẩy.
KCN Tân Lân 3 hướng đến mô hình khu công nghiệp xanh thế hệ mới
Song hành với việc thu hút các dự án quy mô lớn, IMG Phước Đông đang phát triển Khu công nghiệp Tân Lân 3 theo định hướng khu công nghiệp xanh, hiện đại và phù hợp với yêu cầu của các nhà đầu tư quốc tế.
Mô hình phát triển tập trung vào việc thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và các lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn; đồng thời khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo, các giải pháp tiết kiệm năng lượng và hạ tầng thân thiện với môi trường.
Định hướng này phù hợp với xu thế dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu khi nhiều doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn các khu công nghiệp có khả năng đáp ứng tiêu chuẩn ESG, giảm phát thải carbon và tối ưu hiệu quả vận hành.
Bên cạnh lợi thế về quy hoạch và hạ tầng, Khu công nghiệp Tân Lân 3 còn được kỳ vọng hình thành hệ sinh thái sản xuất hiện đại, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực phía Nam trong thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế.
Động lực mới cho phát triển công nghiệp xanh tại Việt Nam
Sự kết hợp giữa định hướng thu hút đầu tư của tỉnh Tây Ninh, kinh nghiệm phát triển hạ tầng của IMG Phước Đông và năng lực công nghệ của VFT Bio Fuels UG được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho quá trình phát triển công nghiệp xanh tại Việt Nam.
Không chỉ mang ý nghĩa về quy mô vốn đầu tư, dự án còn mở ra cơ hội chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và từng bước xây dựng chuỗi sản xuất hiện đại theo hướng phát thải thấp.
Trong thời gian tới, IMG Phước Đông cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế, thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp xanh và đồng hành cùng các địa phương trong chiến lược thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của Việt Nam.
Nguồn: Báo Tin Tức; VTV; Nhân Dân; Đại Biểu Nhân Dân; Báo Đầu Tư
Đức: VinFast bắt tay “gã khổng lồ” 150 năm tuổi của Đức; Nỗ lực “hồi sinh” quan hệ Pháp - Đức; Lãnh đạo Quảng Trị tiếp và làm việc với Thị trưởng vùng Lohmen, Landkreis Rostock
Đức: “Tự sát” vì dạy Trung Quốc làm ô tô; Mua tên lửa Tomahawk của Mỹ; Nắng nóng, 5.000 người thiệt mạng; Ngành công nghiệp được EU bù giá điện
Đức: 3 sai lầm kinh tế khựng lại; Các hãng xe gặp khó ở Trung Quốc; Chính sách trung lập công nghệ; “Ông lớn” khí công nghiệp đầu tư ở TP.HCM; Sản xuất UAV cho Ukraine
Đức: Hỗ trợ Việt Nam mở rộng sử dụng xe điện; Cảnh báo cháy rừng mức cao nhất; Ngành công nghiệp ô tô trước nguy cơ sa thải lớn và đóng cửa
Đức: Nắng nóng “hóa lỏng” nhựa đường; Tòa án “tuýt còi” FIFA; Kiểm soát biên giới với Áo; Ngành công nghiệp mất 177.000 việc làm; Thử thành công Eurofighter Tranche 4
Đức: Volkswagen chuyển các mẫu xe từ Trung Quốc về Đức; Ưu tiên đầu tư quốc phòng và công nghệ; Xây kho dự trữ khí đốt; Vay 800 tỷ euro hiện đại hóa quân đội
Đức: Thông qua dự toán ngân sách 2027; Thắng thầu cung cấp 12 tàu ngầm công nghệ cao cho Canada; Nền công nghiệp lung lay; Tuổi thọ trung bình cao kỷ lục
Đức: Nghị sĩ Nga cảnh báo về viện trợ quân sự của Đức cho Ukraina; Xây dựng mạng vệ tinh quân sự 10 tỷ euro
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá