
SÂN BAY DÜSSELDORF VÀ KÖLN TÊ LIỆT VÌ ĐÌNH CÔNG
Các sân bay Köln-Bonn (Köln Bonn) và Düsseldorf đình công
Tại Sân bay Köln-Bonn, nơi đình công bắt đầu từ tối 23/2, 106 trong số 168 chuyến cất cánh và hạ cánh theo lịch trình đã bị hủy ngày 24/2. Sân bay cho biết không thể loại trừ khả năng sẽ có thêm các chuyến bay bị chậm trễ, hủy chuyến hoặc chuyển hướng.
Tại Sân bay Düsseldorf, đình công cảnh báo bắt đầu lúc 3 giờ sáng ngày 24/2 (theo giờ địa phương). Theo thông tin từ ngày 23/2, khoảng 1/3 trong số 334 chuyến bay theo lịch trình trong thời gian đình công sẽ bị hủy.
Cả hai sân bay đều yêu cầu hành khách kiểm tra tình trạng chuyến bay của họ với hãng hàng không hoặc công ty lữ hành trước khi đến sân bay.
Yêu sách của Công đoàn Verdi tổ chức đình công
Verdi là liên minh công đoàn các ngành dịch vụ lớn nhất ở Đức, đã yêu cầu tăng lương 8% cho những người lao động trong khu vực công, ít nhất là 350 Euro mỗi tháng, cũng như tăng tiền thưởng cho những công việc đặc biệt căng thẳng và thêm ba ngày nghỉ.
Theo Verdi, 400 người tham gia đình công tại sân bay Düsseldorf ngày 24/2 là những nhân viên làm việc hành chính, làm thủ tục, xử lý máy bay, vận chuyển hành khách và phi hành đoàn, và xử lý hành lý. Verdi đang dùng các cuộc đình công để tăng áp lực trong các vòng đàm phán tiền lương đang diễn ra cho khu vực công. Thứ Ba tuần trước (18/2), vòng đàm phán thứ hai tại Potsdam đã kết thúc mà không có kết quả. Vòng đàm phán tập thể thứ ba dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 14/3.
Thông báo kế hoặc đình công
Verdi cũng thông báo đang lên kế hoạch đình công cảnh báo kéo dài hai ngày tại Sân bay München, dự kiến bắt đầu lúc 0 giờ sáng 27/2 và kéo dài đến nửa đêm 28/2. Theo Verdi, sẽ có những gián đoạn lớn tại sân bay này vì các hoạt động kiểm tra an ninh và dịch vụ mặt đất nằm trong số những lĩnh vực bị ảnh hưởng.
KHỦNG HOẢNG NHÀ Ở BỊ NGÓ LƠ
Nếu các chính trị gia không ưu tiên xây nhà ở giá rẻ, tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn, tạo ra sự chia rẽ giữa những người dễ bị tổn thương nhất.
Khi một căn hộ được rao cho thuê tại các thành phố lớn của Đức, hàng trăm người thuê tiềm năng sẽ xếp hàng để tìm kiếm cơ hội. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt nhà ở giá rẻ trầm trọng nhận được rất ít sự chú ý trước cuộc tổng tuyển cử bất ngờ hôm 23-2..
Quá tải tiền thuê nhà
"Nhà ở là một trong những vấn đề chính, nhưng không ai nói về nó" - Andreas Ibel, chủ tịch Build Europe - một hiệp hội đại diện cho các nhà phát triển nhà ở, cảm thán.
Di cư và nền kinh tế trì trệ đứng đầu danh sách các mối quan tâm của cử tri, nhưng các nhà phân tích cho biết chính sách nhà ở không đột phá vì lợi nhuận đầu tư mất nhiều thời gian để ghi nhận, khiến vấn đề trở nên khó khăn khi vận động cho một chu kỳ bầu cử ngắn.
Một danh sách cho thuê duy nhất ở Berlin có thể tạo ra 300 yêu cầu xem nhà mỗi ngày. Điều này đang thúc đẩy sự bất bình đẳng trên khắp cả nước khi những người ít khá giả hơn phải vật lộn để cạnh tranh trong thị trường đông đúc.
Theo các nhà nghiên cứu tại các trường đại học Oxford, Mannheim và Zurich, giá thuê nhà tăng có thể dẫn đến sự ủng hộ nhiều hơn cho các đảng cực hữu như AfD, hiện đứng thứ hai trong cuộc bầu cử.
Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế của Đức, ngày càng có nhiều người chi 40% thu nhập của họ cho nhà ở, ngưỡng mà một hộ gia đình được coi quá tải tiền thuê nhà.
Giá thuê nhà cao và tình trạng thiếu nhà ở, đặc biệt nhà ở xã hội, đang làm gia tăng cuộc khủng hoảng, nhưng những áp lực khác, chẳng hạn số lượng nhà cho thuê ngày càng tăng cũng như lượng người tị nạn đã làm tăng thêm áp lực ở các thành phố lớn.
Ai là người thiệt nhất?
"Những sự phát triển như AirBnB hoặc làn sóng người tị nạn và người di cư gần đây đã làm tình hình trở nên tồi tệ hơn, nhưng chúng không phải là nguyên nhân chính", ông Christian Danne, một nhà kinh tế của Viện Nghiên cứu kinh tế Đức (DIW), cho biết.
Đức là quốc gia có hơn 50% người thuê nhà và cho thuê nhà, so với mức trung bình của EU - khoảng 30% vào năm 2023. Việc này đã góp phần gây ra tình trạng thiếu nhà ở do giá thuê nhà được giới hạn.
Một báo cáo của DIW cho biết vào năm ngoái rằng các hộ gia đình nghèo hơn, đặc biệt các bậc cha mẹ đơn thân, đang phải chịu thiệt hại nhiều nhất.
"Đây không chỉ là vấn đề của các hộ gia đình có thu nhập thấp. Ngay với các gia đình có thu nhập trung bình, khi một ngôi nhà được đưa ra thị trường, họ đã thuê mà không cần xem nhà", Danne cho biết.
Vấn đề này xảy ra nghiêm trọng nhất ở Berlin, khi các nhà đầu tư tư nhân được phép phát triển các căn hộ sang trọng ở các khu vực nhà ở xã hội đã được bán để lấp đầy ngân sách vào năm 2004.
Nhu cầu nhà ở và kế hoạch của nhà nước
Kế hoạch gia hạn mức giá thuê nhà đã có từ 10 năm, dự kiến sẽ hết hạn vào cuối năm nay, đã bị phá vỡ bởi cuộc bầu cử bất ngờ.
Nước Đức cần thêm 600.000 - 800.000 ngôi nhà để giải quyết nhu cầu, và con số sẽ còn tăng lên khi tốc độ xây dựng bị đình trệ và cam kết xây dựng hàng trăm ngàn ngôi nhà mới không đạt được.
Chính phủ sắp mãn nhiệm cam kết xây dựng 400.000 ngôi nhà mới mỗi năm khi lên nắm quyền vào năm 2021, 1/4 trong đó sẽ được nhà nước trợ cấp, nhưng chỉ có khoảng 200.000 ngôi nhà mới được xây dựng trong năm ngoái, so với 293.000 ngôi nhà vào năm 2021.
BƯỚC NGOẶT TRONG QUAN HỆ VỚI MỸ?
Thủ tướng mới của Đức Friedrich Merz sẽ thay đổi lớn trong quan hệ với Mỹ
Trước khi các lá phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử của Đức được kiểm, lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo trung hữu Friedrich Merz, người sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo, đã hứa sẽ có sự thay đổi lớn trong quan hệ với Mỹ.
Trong một cuộc tranh luận sau bầu cử, ông đã hứa sẽ đối mặt trực diện với một thực tế mới, rằng chính quyền ông Trump muốn lật ngược khoảng 80 năm chính sách và đưa ra viễn cảnh từ bỏ các đảm bảo an ninh cho châu Âu.
Ông Merz cho biết ngày 23/2, ưu tiên tuyệt đối của tôi sẽ là củng cố châu Âu càng nhanh càng tốt để từng bước, chúng ta có thể thực sự đạt được độc lập với Mỹ.
Đảng CDU bảo thủ của Merz nổi lên là đảng lớn nhất trong quốc hội Đức (Bundestag), với 28,6% số phiếu bầu. SPD, đảng của đương kim Thủ tướng Olaf Scholz, đứng thứ 3.
Trong nhiều năm qua, ông Trump đều kêu gọi các đồng minh của Mỹ đầu tư nhiều hơn vào NATO và châu Âu tự chịu trách nhiệm về an ninh của mình.
"Chúng tôi cũng đã nói rõ trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ, rằng không thể chấp nhận được khi Mỹ và người nộp thuế Mỹ tiếp tục gánh chịu gánh nặng không chỉ về chi phí chiến tranh ở Ukraine mà còn về việc bảo vệ châu Âu", Mike Waltz, cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, cho biết tuần trước.
Ông nói thêm, "Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ các đồng minh NATO của mình. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cam kết theo Điều 5. Nhưng đã đến lúc các đồng minh châu Âu của chúng tôi phải hành động".
Ông Merz cũng nói về NATO, cho rằng có thể cần phải thay thế liên minh quân sự bằng một cấu trúc an ninh châu Âu mới.
Những phát biểu trên của ông được đưa ra trước khi các phiếu bầu cuối cùng được kiểm.
Tháng này, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance có bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich. Ông nói với các nhà lãnh đạo châu Âu rằng những mối đe dọa lớn nhất mà họ phải đối mặt là từ "bên trong", đồng thời hạ thấp các rủi ro an ninh do Trung Quốc hoặc Nga gây ra.
Nguồn: Bnews; Tuổi Trẻ; Soha
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá