.jpg)
ĐỨC RÚNG ĐỘNG VÌ BÊ BỐI DEEPFAKE KHIÊU DÂM CỦA NGÔI SAO TRUYỀN HÌNH
Nữ diễn viên và người dẫn chương trình nổi tiếng Collien Fernandes
Sự việc bắt đầu từ một tuần trước khi Fernandes, 44 tuổi, đưa ra những cáo buộc gây sốc trên tạp chí Der Spiegel, khẳng định chồng cũ là Christian Ulmen đã phát tán các hình ảnh giả mạo (deepfake) khiêu dâm của cô lên mạng.
Fernandes chia sẻ rằng chồng cũ đã thú nhận với cô vào ngày 25/12/2024 về việc phát tán các hình ảnh giả mạo nhạy cảm của cô trực tuyến. Cô mô tả cảm xúc của mình với Der Spiegel rằng: "Nó giống như nhận được tin về một cái chết. Tôi không thể nói, tôi không thể khóc".
Hiện tại, Fernandes đã đệ đơn kiện tại Tây Ban Nha, nơi cặp đôi từng chung sống, vì nước này có luật chống bạo lực giới mạnh mẽ hơn Đức – quốc gia mà cô mô tả là "thiên đường cho những kẻ thủ ác".
Christian Ulmen đã phủ nhận mọi cáo buộc và chưa bị truy tố. Trước khi xảy ra vụ việc, cặp đôi này từng là một đôi nghệ sĩ nổi tiếng, cùng tham gia nhiều vai trò trong lĩnh vực truyền hình, sản xuất và diễn xuất.
Bùng phát các cuộc biểu tình
Một nhóm gồm 250 phụ nữ từ các lĩnh vực chính trị, kinh doanh và văn hóa đã đưa ra 10 yêu cầu, bao gồm việc hình sự hóa rõ ràng hành vi sản xuất và phát tán các nội dung deepfake tình dục không có sự đồng thuận. Trong nhóm này có sự góp mặt của Bộ trưởng Lao động Đức Bärbel Bas, rapper Ikkimel và nhà hoạt động khí hậu Luisa Neubauer.
Các cơ quan chức năng tại Đức cũng đã mở lại cuộc điều tra sau báo cáo của tạp chí Spiegel, dù trước đó cuộc điều tra đã bị đình chỉ vào tháng 6 năm ngoái do không tìm thấy manh mối về người tạo tài khoản giả mạo dưới tên Fernandes.
Kế hoạch thay đổi luật
Trước làn sóng phẫn nộ của dư luận, Bộ trưởng Tư pháp Liên bang Đức Stefanie Hubig đã công bố kế hoạch thay đổi luật để việc tạo ra và phát tán deepfake khiêu dâm trở thành một tội danh rõ ràng. Theo dự thảo, tội danh này có thể bị phạt tới hai năm tù.
Hiện tại, luật pháp Đức chỉ xử phạt việc phát tán các hình ảnh như vậy nếu chúng vi phạm quyền đối với hình ảnh cá nhân của một ai đó.
Vụ việc cũng đang tạo ra áp lực chính trị lớn đối với Thủ tướng Friedrich Merz, người vốn bị chỉ trích là thiếu kết nối với cử tri nữ trẻ tuổi. Khi được hỏi về bạo lực đối với phụ nữ tại Quốc hội Đức vào ngày 25/3, ông Merz cho biết đã có sự bùng nổ bạo lực trong không gian vật lý và kỹ thuật số, đồng thời ám chỉ một phần đáng kể bắt nguồn từ các nhóm nhập cư.
Phát ngôn này đã vấp phải sự phản đối từ bà Clara Bünger thuộc Đảng Cánh Tả, người cho rằng: "Bất cứ ai phản xạ bằng cách chỉ tay vào vấn đề nhập cư khi nói về bạo lực đối với phụ nữ đều đang hạ thấp bạo lực mang tính cấu trúc thay vì đấu tranh chống lại nó".
Theo số liệu thống kê tội phạm của cảnh sát năm 2024, số lượng phụ nữ là nạn nhân của bạo lực và các tội phạm khác, cả trực tiếp và trực tuyến, đã tăng lên mức cao kỷ lục tại Đức.
.png)
DOANH NGHIỆP ĐỨC “KẸT” GIỮA MỸ VÀ TRUNG QUỐC
Khảo sát sự phụ thuộc của doanh nghiệp Đức vào Mỹ và Trung Quốc
Theo một nghiên cứu do Đại học Sussex và Đại học King's College London (Anh) thực hiện, các doanh nghiệp Đức đang hợp tác chặt chẽ với cả Mỹ và Trung Quốc đến mức họ không thể tách rời khỏi hai thị trường này mà không gánh chịu những tổn thất kinh tế nặng nề. Thực tế này đang đẩy Chính phủ Đức vào thế khó trong việc hoạch định chiến lược giữa bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung gia tăng.
Nghiên cứu này phân tích chi tiết doanh thu, mạng lưới sản xuất và chuỗi cung ứng của các công ty thuộc nhóm chỉ số chứng khoán DAX và MDAX của Đức. Kết quả cho thấy sự phụ thuộc vào hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện diện ở mọi lĩnh vực và từng doanh nghiệp cụ thể.
Báo cáo chỉ rõ, các nhà sản xuất ô tô và tập đoàn máy móc phụ thuộc lớn nhất vào thị trường Trung Quốc. Ngược lại, các công ty hóa chất và dược phẩm lại dựa nhiều hơn vào Mỹ trong những khâu nghiên cứu, phát triển và sản xuất. Trong khi đó, các doanh nghiệp kỹ thuật số, viễn thông và bán dẫn lại có mức độ phụ thuộc cao vào nguồn cung ứng từ cả hai cường quốc kinh tế này.
Khảo sát các tập đoàn lớn
Minh chứng cho nhận định trên, nghiên cứu cho biết hãng xe BMW hiện thu về doanh thu từ Trung Quốc cao hơn từ Mỹ. Công ty này cũng đang phụ thuộc vào nhà cung cấp pin CATL của Trung Quốc với lượng linh kiện đầu vào trị giá hơn 1,4 tỷ Euro (khoảng 1,5 tỷ USD). Tương tự, tập đoàn Siemens ghi nhận 24% doanh thu đến từ Mỹ và 12% từ Trung Quốc, đi kèm với đó là mạng lưới nhà cung cấp gắn kết chặt chẽ với cả hai thị trường.
Hậu quả
Ông Steven Rolf, chuyên gia kinh tế chính trị tại Đại học Sussex và là đồng tác giả nghiên cứu, nhận định những "gã khổng lồ" công nghiệp như Siemens và BMW đã hình thành và phát triển dựa trên một hệ thống toàn cầu hóa sâu sắc. Theo chuyên gia này, các doanh nghiệp trên không thể tách rời khỏi thị trường Trung Quốc hay Mỹ mà không gánh chịu những thiệt hại kinh tế nghiêm trọng.
.png)
ĐỨC VẬN HÀNH TUYẾN ỐNG “SẴN SÀNG HYDRO” DÀI 40 KM KẾT NỐI KHO KHÍ VÀ NHÀ MÁY ĐIỆN TẠI BAYERN
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai dự án hạ tầng hydro
Bằng cách đưa vào vận hành một tuyến ống dẫn dài khoảng 40,5 km tại tiểu bang Bayern, kết nối trực tiếp cơ sở lưu trữ khí với các nhà máy điện trong khu vực.
Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn “hydrogen-ready” (sẵn sàng cho hydro), cho phép chuyển đổi từ vận chuyển khí tự nhiên sang hydro hoặc các loại khí xanh khác trong tương lai mà không cần thay đổi lớn về cấu trúc hạ tầng.
Tuyến ống mới đóng vai trò tăng cường an ninh năng lượng khu vực miền Nam nước Đức, đồng thời tạo nền tảng quan trọng cho việc tích hợp hydro vào hệ thống điện và công nghiệp. Việc kết nối trực tiếp giữa kho lưu trữ và các nhà máy điện giúp tối ưu hóa khả năng điều phối nguồn cung, đặc biệt trong bối cảnh chuyển dịch sang năng lượng tái tạo.
Dự án này được xem là một bước đi cụ thể trong chiến lược dài hạn của Đức nhằm xây dựng mạng lưới hydro quốc gia quy mô lớn, với mục tiêu đạt hàng nghìn km đường ống trong thập kỷ tới. Chính phủ Đức cũng đã ban hành các chính sách như Luật Tăng tốc Hydro nhằm ưu tiên phát triển hạ tầng, bao gồm đường ống, kho lưu trữ và hệ thống nhập khẩu.
Hiện thực hóa nền kinh tế hydro
Trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt với khoảng cách giữa tham vọng và thực tế triển khai hydro, các dự án hạ tầng quy mô trung bình như tuyến ống Bayern được đánh giá là yếu tố then chốt để thúc đẩy thị trường. Những dự án này không chỉ giúp kiểm chứng mô hình kỹ thuật và kinh tế, mà còn góp phần xây dựng niềm tin cho các nhà đầu tư và người sử dụng.
Việc phát triển các tuyến ống “hydrogen-ready” cũng phản ánh xu hướng tối ưu hóa tài sản hiện có, cho phép chuyển đổi linh hoạt từ hệ thống khí tự nhiên sang hệ sinh thái năng lượng carbon thấp trong tương lai.
Dự án tại Bayern vì vậy không chỉ mang ý nghĩa khu vực, mà còn là một phần trong nỗ lực lớn hơn của châu Âu nhằm hiện thực hóa nền kinh tế hydro.
Nguồn: Công Luận; Bnews; PC Group
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá