Đức: Phản đối EU tăng ngân sách; Hướng tới kim ngạch thương mại 20 tỷ USD với Việt Nam; Hỗ trợ Anh lĩnh vực hạt nhân; Lãnh tụ số 2 Đức Quốc Xã trốn sang Scotland

Đức cùng 5 nước phản đối EU tăng ngân sách, tiến trình đi tới thống nhất có nguy cơ kéo dài

Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 27/8 đã gặp lãnh đạo Chính phủ 5 nước gồm Hà Lan, Đan Mạch, Áo, Phần Lan và Thụy Điển nhằm hình thành lập trường chung phản đối đề xuất tăng mạnh ngân sách dài hạn của Liên minh châu Âu (EU).

Theo nhà lãnh đạo Đức, 6 quốc gia nhất trí ngân sách mới cần được cắt giảm hàng trăm tỷ Euro so với phương án do Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất.

Phát biểu tại Berlin, Thủ tướng Merz cho biết, nhóm 6 nước sẽ bước vào các cuộc tham vấn tại Brussels với quan điểm thống nhất rằng, ngân sách EU phải bảo đảm khả năng cân đối tài chính.

Theo đề xuất hiện nay của EC, quy mô ngân sách dài hạn của khối có thể tăng tới 60%. Berlin cho rằng, mức tăng này không phù hợp trong bối cảnh các nước thành viên đều đang chịu sức ép thắt chặt chi tiêu công.

Tại cuộc gặp, lãnh đạo Đức, Đan Mạch, Áo và Phần Lan tham dự trực tiếp, trong khi người đứng đầu Chính phủ Hà Lan và Thụy Điển tham gia qua hình thức trực tuyến.

Nhóm này đánh giá phương án tài chính hiện tại của EC chưa đáp ứng yêu cầu về tính bền vững, đồng thời cho rằng, quyết định cắt giảm cần được thực hiện trên nhiều lĩnh vực thay vì tập trung vào một số khoản chi nhất định.

Theo kế hoạch, các nước thành viên hướng tới việc đạt thỏa thuận về ngân sách mới vào cuối năm 2026.

Tuy nhiên, mục tiêu này được đánh giá là đầy tham vọng do quan điểm giữa 27 thành viên còn cách xa nhau, trong khi quyết định cuối cùng đòi hỏi sự đồng thuận của toàn bộ các nước trong khối.

Trong khi đó, Thủ tướng Merz tiếp tục khẳng định mong muốn hoàn tất thỏa thuận trước thời hạn nói trên, dù thừa nhận tiến trình đàm phán có thể kéo dài hơn dự kiến.

Người đứng đầu Chính phủ Đức nhấn mạnh, nhóm 6 nước không theo đuổi chính sách tiết kiệm bằng mọi giá, song cho rằng, các đề xuất hiện nay cần được điều chỉnh để phù hợp hơn với điều kiện kinh tế và tài khóa thực tế.

Nhóm gồm Đức, Hà Lan, Đan Mạch, Áo, Phần Lan và Thụy Điển hiện đóng góp khoảng 40% ngân sách EU, qua đó giữ vai trò đáng kể trong các cuộc thương lượng về định hướng tài chính của khối.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/UHG1uwZxTvj1qxsbh

Việt Nam - Đức hướng tới đạt kim ngạch thương mại 20 tỷ USD

Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Đức, đề nghị hai bên tạo thêm động lực cho quan hệ song phương và hướng tới kim ngạch thương mại 20 tỷ USD.

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Friedrich Merz hôm 28/8, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam coi trọng mối quan hệ với Đức, theo Bộ Ngoại giao.

Đức là đối tác thương mại hàng đầu và nhà đầu tư quan trọng của Việt Nam trong EU. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tạo bước đột phá mới, tương xứng với tiềm năng và tầm vóc quan hệ, hướng tới sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, khuyến khích doanh nghiệp Đức mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh như cơ khí, công nghiệp ôtô, y tế và chuyển đổi năng lượng...

Thủ tướng đề nghị tăng cường kết nối thị trường tài chính và chứng khoán giữa hai nước, khuyến khích các định chế tài chính và nhà đầu tư quốc tế tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Đánh giá cao việc Đức đã hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Đức tiếp tục phát huy vai trò, thúc đẩy các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) còn lại sớm hoàn tất phê chuẩn hiệp định, đồng thời ủng hộ việc Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam.

Về quốc phòng, an ninh, hợp tác lao động và phát triển nguồn nhân lực, Thủ tướng đề nghị hai nước mở rộng hợp tác trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, thúc đẩy mô hình đào tạo nghề song hành theo tiêu chuẩn Đức tại Việt Nam. Việt Nam cũng mong muốn chính phủ Đức mở rộng các chương trình học bổng, tạo thêm cơ hội cho sinh viên và cán bộ Việt Nam học tập, nghiên cứu tại Đức.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng mong muốn Đức tiếp tục đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Đức hội nhập sâu rộng hơn, tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị, gắn kết giữa hai nước.

Thủ tướng Friedrich Merz khẳng định quan hệ song phương đang phát triển rất tốt đẹp và có đầy đủ cơ sở, tiềm năng để nâng lên tầm cao mới.

Ông Merz bày tỏ mong muốn tăng cường sự hiện diện của doanh nghiệp Đức tại Việt Nam thông qua các dự án hợp tác hiệu quả, quy mô lớn, cũng như thúc đẩy mạnh mẽ thương mại, đầu tư, mở rộng hợp tác năng lượng và tham gia các dự án hạ tầng giao thông chiến lược của Việt Nam.

Thủ tướng Đức nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giao thông vận tải, logistics, kết nối hàng không, chuyển đổi xanh và ứng phó biến đổi khí hậu, triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Năng lượng Việt Nam - Đức.

Xem tiếp tại đường Link =>

Việt Nam - Đức hướng tới đạt kim ngạch thương mại 20 tỷ USD

Giữa lo ngại Mỹ thu hẹp cam kết an ninh, Đức cân nhắc hỗ trợ Anh trong lĩnh vực hạt nhân bất chấp một ràng buộc

Đức đang cân nhắc hỗ trợ tài chính và công nghiệp cho chương trình vũ khí hạt nhân Trident của Anh, trong bối cảnh một số thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu ngày càng quan ngại về mức độ chắc chắn của cam kết an ninh từ Mỹ.

Theo Telegraph, hiện Berlin chưa tính đến việc phát triển vũ khí hạt nhân riêng, mà đang tìm cách tăng cường gắn kết với năng lực răn đe của Anh và Pháp.

Theo các nguồn tin được dẫn, giới chức Đức đang xem xét khả năng đóng góp nguồn lực hoặc năng lực công nghiệp cho thế hệ tàu ngầm hạt nhân, tên lửa hoặc hoạt động sản xuất vật liệu phục vụ đầu đạn của xứ sở sương mù.

Trong khi đó, một nguồn tin khác nhận định, Berlin có lợi ích lớn trong việc củng cố năng lực của các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân tại châu Âu, qua đó tăng sức răn đe của khu vực.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần yêu cầu các đồng minh châu Âu chia sẻ gánh nặng quốc phòng lớn hơn, đồng thời để ngỏ khả năng điều chỉnh sự hiện diện quân sự của Washington tại châu lục.

Trong khi đó, Đức và Pháp đã thiết lập một nhóm điều phối về hợp tác hạt nhân nhằm tăng cường trao đổi về năng lực răn đe chiến lược. Quân đội Đức cũng sẽ tham gia một cuộc diễn tập hạt nhân do Pháp tổ chức.

Tuy nhiên, Berlin vẫn bị ràng buộc bởi quy chế quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Trong bối cảnh đó, việc tham gia sâu hơn vào năng lực răn đe của các cường quốc hạt nhân châu Âu có thể đặt ra những vấn đề pháp lý và chiến lược phức tạp.

Xem tiếp tại đường Link =>

Giữa lo ngại Mỹ thu hẹp cam kết an ninh, Đức cân nhắc hỗ trợ Anh trong lĩnh vực hạt nhân bất chấp một ràng buộc

Lãnh tụ số 2 Đức Quốc Xã đào thoát sang Scotland giữa Thế chiến II

Rudolf Hess bay đến Scotland giữa Thế chiến II với hy vọng đàm phán hòa bình, nhưng kết quả lại đưa ông vào tù.

Rudolf Hess, Phó Quốc trưởng Đảng Quốc xã và một trong những nhân vật thân cận với Adolf Hitler, đã thực hiện một trong những chuyến bay bí ẩn nhất Thế chiến II. Chiếc Messerschmitt Bf 110 cất cánh từ Augsburg vào chiều 10/5/1941. Hess bay một mình, hướng về Scotland, nơi ông hy vọng có thể gặp Công tước Hamilton và thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa Đức và Anh. Đây không phải chuyến bay thông thường. Hess đã chuẩn bị kỹ cho hành trình, mang theo những tài liệu và danh thiếp liên quan đến gia đình Haushofer, đồng thời dự định tìm đến Dungavel House, nơi ở của Công tước Hamilton. Ông tin rằng có thể sử dụng những mối liên hệ này để mở một kênh đàm phán trực tiếp với giới lãnh đạo Anh.

Nhưng kế hoạch nhanh chóng trở thành thảm họa. Khi tới Anh, Hess bị radar phát hiện. Các máy bay tiêm kích được điều đi đánh chặn. Ông bay cực thấp để tránh bị phát hiện rồi tiến vào Scotland. Khi đã gần mục tiêu nhưng không tìm thấy Dungavel House trong bóng tối, Hess quay lại và tiếp tục tìm kiếm. Lúc này nhiên liệu gần cạn. Cuối cùng, ông nhảy dù xuống khu vực Eaglesham, phía Nam Glasgow. Chiếc Bf 110 tiếp tục bay thêm một đoạn rồi rơi xuống Bonnyton Moor.

Hess bị thương ở mắt cá chân và nhanh chóng bị bắt. Điều trớ trêu là ban đầu ông tự xưng là “Captain Alfred Horn”. Sau đó, ông tiết lộ danh tính thật và yêu cầu được gặp Công tước Hamilton. Chính phủ Anh lập tức phải đối mặt với một câu hỏi lớn: Hess tự ý hành động hay Hitler biết trước kế hoạch?

Các tài liệu của Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Anh cho thấy ngay từ đầu, tình báo Anh cũng không thể xác định chắc chắn động cơ của Hess. Họ phải thu thập hàng loạt lời khai, báo cáo và tin đồn để tìm hiểu liệu ông hành động một mình hay có đồng phạm. Vì thế, chuyến bay này nhanh chóng trở thành mảnh đất màu mỡ cho những thuyết âm mưu.

Tuy nhiên, điều có thể khẳng định khá chắc chắn là Hess không thực hiện một nhiệm vụ quân sự thông thường. Ông đã tự mình bay sang Anh với hy vọng tạo ra một cuộc tiếp xúc chính trị. Hitler sau đó công khai tuyên bố Hess hành động trái lệnh và chính quyền Đức tìm cách mô tả ông như một người mất trí. Trong khi đó, Hess bị Anh giam giữ cho đến hết chiến tranh và sau này bị kết án tù chung thân tại Nuremberg.

Xem tiếp tại đường Link =>

Lãnh tụ số 2 Đức Quốc Xã đào thoát sang Scotland giữa Thế chiến II

Nguồn: Báo Mới; Vnexpress; Báo Quốc Tế; Việt Nam

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Xe AUDI Trung Quốc nhập khẩu cạnh tranh Audi; Xây kho vũ khí tầm xa; Bayern München giành Siêu Cúp; Harry Kane Cầu thủ nhất 2026; Chi 12 tỷ Euro phát triển vũ khí

Đức: Thiệt hại nặng do giông bão và mưa đá; Làn sóng trừng phạt Nga mới trước thềm bầu cử; Sức hút của hãng xe khi làm ô tô điện

Đức: Lễ hội bia lớn nhất Đông Nam Á; Quyết chặn nhập cư bất hợp pháp; Ngoại trưởng bất ngờ tới Kiev; Đồng chủ trì cuộc họp về Ukraine; 14.000 ca tử vong do nắng nóng

Đức: Thương hiệu gia dụng 139 năm tuổi đến Việt Nam; Nghi án phá hoại đường sắt; Đảng AfD muốn rút khỏi khu vực Schengen; Phát hiện drone thứ ba gần sân bay Leipzig

Đức: Nổ rung chuyển nhà máy điện; Giao sớm tên lửa cho Ukraine; Quan hệ với Nga leo thang; Ngành bán lẻ lao đao; Áp lệnh trừng phạt nhằm vào Nga

Đức: Lạm phát tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm; Mùa Hè nóng nhất, vượt 40 độ C; Hạt điều Việt Nam giữ lợi thế giữa bối cảnh cạnh tranh gia tăng

Đức: Cảnh báo chủ nghĩa dân tộc cực đoan; Xuất khẩu sang EU tạo 7,2 triệu việc làm; Niềm tin kinh doanh tăng; Oktoberfest Vietnam 2026; Chính phủ liên minh gặp thách thức

Đức: Muốn tham gia các dự án hạ tầng giao thông Việt Nam; Berlin bị tin tặc tống tiền 2 triệu Euro; Thành lập lực lượng phản ứng nhanh Baltic

Lên đầu trang