Đức: Nổ rung chuyển nhà máy điện; Giao sớm tên lửa cho Ukraine; Quan hệ với Nga leo thang; Ngành bán lẻ lao đao; Áp lệnh trừng phạt nhằm vào Nga

Nổ rung chuyển nhà máy điện lớn ở Đức

Một vụ tấn công nghi bằng chất nổ nhằm vào trạm biến áp gần nhà máy nhiệt điện Janschwalde gây mất điện trên diện rộng.

Những đối tượng chưa được xác định đã sử dụng các thiết bị nổ để phá hoại nhà máy nhiệt điện Janschwalde ở bang Brandenburg, Đức.

Trả lời RBB, người phát ngôn của Sở Cảnh sát Brandenburg Stephanie Pilz cho biết các thiết bị nổ được phát hiện tại một trạm biến áp ở Turnau-Prilak, sau khi lực lượng chức năng nhận được thông báo về đường dây điện bị hư hại sáng 1/9.

Các nhân viên cứu hộ và lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường phát hiện nhiều thiết bị nổ và gây cháy chưa phát nổ. Theo các nguồn tin được báo MAZ dẫn lại, một số thiết bị được xác định là tên lửa.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Cơ quan Cảnh sát Hình sự bang Brandenburg (LKA) bác bỏ thông tin cho rằng các thiết bị được phát hiện là tên lửa.

Theo Bild, LKA đã tiếp quản cuộc điều tra vụ việc.

Thủ hiến bang Brandenburg Dietmar Woidke, trong tuyên bố từ Văn phòng Thủ hiến bang, gọi đây là một “vụ tấn công bị nghi ngờ” và lên án hành động này.

Mục tiêu nhiều khả năng là gây ra một vụ mất điện quy mô lớn tại nhà máy nhiệt điện Jänschwalde ở khu vực lân cận.

Đại diện tập đoàn năng lượng LEAG cũng xác nhận đây là một vụ tấn công. Các chuyên gia xử lý bom mìn hiện đang làm việc tại hiện trường để kiểm tra và vô hiệu hóa những thiết bị nguy hiểm còn lại.

Nhà vận hành lưới điện 50Hertz cho biết vụ tấn công khiến một số đường dây điện bị hư hại và gây mất điện trong thời gian ngắn. Nguồn điện sau đó đã được khôi phục.

Nhà máy nhiệt điện Janschwalde là một trong những cơ sở phát điện lớn nhất bang Brandenburg.

Xem tiếp tại đường Link =>

Nổ rung chuyển nhà máy điện lớn ở Đức

Đức quyết định chuyển giao sớm hàng nghìn tên lửa cho Ukraine

Ngày 1/9, Chính phủ Đức đã quyết định chuyển giao sớm hàng nghìn tên lửa cho các hệ thống phòng không IRIS-T, cùng UAV tấn công cho Ukraine.

Thông tin này đã được kênh truyền hình N-tv của Đức chính thức đưa tin, trích dẫn các nguồn tin đáng tin cậy của họ trong Chính phủ Đức.

Các tên lửa phòng không bổ sung cho hệ thống IRIS-T sẽ được chuyển đến Ukraine ngay trong tháng 9 này, còn hàng nghìn UAV tấn công sẽ được giao trong thời gian tới.

Việc chuyển giao hàng nghìn tên lửa cho hệ thống IRIS-T là một bước đi chưa từng có về khối lượng, có khả năng làm cạn kiệt đáng kể nguồn dự trữ tác chiến của quân đội Đức.

Hệ thống IRIS-T tầm trung (SLM) và tầm ngắn (SLS), do công ty Diehl Defence của Đức sản xuất, là yếu tố then chốt của hệ thống phòng không được chuyển giao cho Ukraine để bảo vệ các cơ sở chiến lược.

Các chuyên gia quân sự lưu ý, việc đẩy nhanh tiến độ giao hàng nhằm bù đắp những tổn thất nghiêm trọng của hệ thống phòng không Ukraine, do cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn gần đây của Lực lượng vũ trang Nga.

Đêm 1/9, tên lửa Iskander-M, tên lửa Kh-31 độ chính xác cao và UAV Geran-4 của Nga đã tấn công thành công các trận địa tên lửa phòng không và kho vũ khí của NATO tại các khu vực Odesa, Kiev và Poltava.

Giới phân tích quốc phòng nhấn mạnh, việc triển khai quy mô lớn tên lửa phòng không cho lực lượng Ukraine sẽ kéo dài thêm cuộc xung đột vũ trang, và làm tăng nguy cơ leo thang trực tiếp giữa các nước NATO và Nga.

Theo học thuyết chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, các đoàn tàu chở vũ khí của Đức đến Ukraine được coi là mục tiêu hợp pháp, và sẽ bị các hệ thống phòng không chính xác cao của Nga phá hủy một cách có hệ thống, trong quá trình vận chuyển và dỡ hàng tại các trung tâm hậu cần.

Berlin đang sử dụng cáo buộc về sự can thiệp của Nga trong vụ việc gây chú ý liên quan đến UAV được phát hiện tại sân bay quốc tế Leipzig/Halle vào đầu tháng 8 năm nay, làm cái cớ chính thức cho việc mở rộng quy mô lớn nguồn cung cấp quân sự này.

Xem tiếp tại đường Link =>

Đức quyết định chuyển giao sớm hàng nghìn tên lửa cho Ukraine

Quan hệ Nga-Đức leo thang căng thẳng sau quyết định đóng cửa Lãnh sự quán

Đại sứ Nga tại Đức cho rằng cáo buộc của Berlin là “vô căn cứ, phi lý và trái với lẽ thường,” đồng thời nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt là “bước leo thang chưa từng có trong quan hệ Nga-Đức”.

Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechayev ngày 1/9 cảnh báo các biện pháp chống lại Moskva mà Berlin công bố liên quan đến cáo buộc về vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) gắn chất nổ nhằm vào sân bay Leipzig/Halle hôm 4/8 “sẽ không tránh khỏi hậu quả”.

Trong tuyên bố đăng tải trên kênh Telegram của Đại sứ quán Nga, ông Nechayev cho rằng cáo buộc của Berlin là “vô căn cứ, phi lý và trái với lẽ thường,” đồng thời nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt là “bước leo thang chưa từng có trong quan hệ Nga-Đức”.

Phản ứng trước động thái trên, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi lệnh trừng phạt của Berlin là “sai lầm nghiêm trọng” và “rõ ràng đi ngược lại lợi ích của nhân dân Đức”.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Chính phủ Đức trước đó cùng ngày đã công bố 5 biện pháp đáp trả sau khi chính thức cáo buộc Moskva đứng sau vụ việc trên, trong đó có quyết định đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Nga tại Bonn và siết kiểm soát nhập cảnh đối với công dân Nga.

Quyết định của Berlin nêu rõ Tổng Lãnh sự quán Nga tại Bonn sẽ bị đóng cửa từ ngày 18/9. Chính phủ Đức cũng sẽ chấm dứt hợp đồng với “Ngôi nhà Nga” (Russisches Haus-trung tâm văn hóa Nga) tại Berlin.

Xem tiếp tại đường Link =>

Quan hệ Nga-Đức leo thang căng thẳng sau quyết định đóng cửa Lãnh sự quán

Ngành bán lẻ Đức lao đao, doanh thu giảm mạnh nhất trong 5 năm

Doanh thu bán lẻ tại Đức trong tháng 7/2026 giảm mạnh nhất trong 5 năm, cho thấy tâm lý tiêu dùng tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu vẫn yếu trong bối cảnh giá năng lượng cao, lạm phát tăng trở lại và thị trường lao động đối mặt nhiều bất ổn.

Doanh thu bán lẻ tại Đức trong tháng 7/2026 giảm mạnh nhất trong 5 năm, cho thấy tâm lý tiêu dùng tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu vẫn yếu trong bối cảnh giá năng lượng cao, lạm phát tăng trở lại và thị trường lao động đối mặt nhiều bất ổn.

Theo Cơ quan Thống kê Liên bang Đức (Destatis), doanh thu bán lẻ thực tế, tức sau khi điều chỉnh lạm phát, giảm 3,4% so với tháng trước. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 7/2021 và trái ngược hoàn toàn với dự báo của giới kinh tế, vốn kỳ vọng doanh thu tăng 0,4%. Trong tháng 6, doanh thu bán lẻ thực tế còn đi ngang.

Ông Stephan Tromp, Phó Tổng Giám đốc Hiệp hội Thương mại Đức (HDE), cho rằng tâm lý tiêu dùng yếu kéo dài đang thể hiện rõ trong hoạt động bán lẻ. Theo ông, tình hình hiện nay tương đương giai đoạn phong tỏa thứ hai trong đại dịch COVID-19, gây tác động rất nặng nề đối với ngành bán lẻ.

Ngoài tâm lý thận trọng của người tiêu dùng, các nhà kinh tế còn chỉ ra tác động của giá năng lượng cao và thời tiết nắng nóng.

Ông Alexander Krüger, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Bethmann HAL, nhận định mức giảm doanh thu tháng 7 là phản ứng trước chi phí năng lượng tăng và đợt nắng nóng. Theo ông, chưa thể nhìn thấy một xu hướng phục hồi sớm của tiêu dùng, trong khi một số việc làm bị đe dọa khiến người dân tiếp tục hạn chế chi tiêu.

Diễn biến đáng chú ý nhất là tại các trạm xăng. Sau khi ưu đãi giảm giá nhiên liệu của nhà nước trong tháng 5 và tháng 6 kết thúc, doanh thu thực tế tại các trạm xăng giảm 9,1% so với tháng trước. Ông Thomas Gitzel, chuyên gia kinh tế trưởng của VP Bank, cho rằng điều này cho thấy người dân đã lái xe ít hơn, bởi giá năng lượng cao khiến việc sử dụng ô tô cá nhân trở nên quá đắt đỏ đối với nhiều hộ gia đình.

Trong khi đó, doanh thu bán lẻ thực phẩm chỉ giảm 0,8%, phản ánh thực tế người dân khó cắt giảm mạnh chi tiêu cho nhu cầu thiết yếu như ăn uống. Ngược lại, doanh thu hàng phi thực phẩm giảm 4,8%, còn thương mại qua Internet và bán hàng qua thư giảm 5,6% theo giá trị thực. Mức giảm mạnh trong bán lẻ trực tuyến cho thấy sức ép tiêu dùng không chỉ giới hạn ở các cửa hàng truyền thống.

Tâm lý mua sắm tiếp tục chịu tác động từ lạm phát. Trong tháng 8, tỷ lệ lạm phát tại Đức tăng lên 2,9%. Cú hích giá cả do chiến tranh Iran và chi phí năng lượng cao khiến lương thực tế tăng chậm lại. Trong quý 2/2026, tiền lương danh nghĩa của người lao động, bao gồm các khoản chi trả đặc biệt, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ mức tăng giá tiêu dùng 2,5%, lương thực tế chỉ còn tăng khoảng 1,5%.

Các chuyên gia dự báo sức mua có thể tiếp tục chịu áp lực trong quý III khi lạm phát nhiều khả năng cao hơn quý trước. Điều này làm suy yếu một động lực quan trọng của tăng trưởng Đức là tiêu dùng nội địa, nhất là trong bối cảnh công nghiệp còn gặp khó khăn và thị trường lao động xuất hiện dấu hiệu suy giảm.

Xem tiếp tại đường Link =>

Ngành bán lẻ Đức lao đao, doanh thu giảm mạnh nhất trong 5 năm

Đức áp lệnh trừng phạt nhằm vào Nga

Đức áp đặt một số trừng phạt nhằm vào Nga, cáo buộc Mát-xcơ-va đứng sau vụ tấn công bằng UAV gắn chất nổ ở sân bay Leipzig và Halle hôm 4/8, có khả năng leo thang căng thẳng quan hệ ngoại giao hai nước.

Chính phủ Đức ngày 1/9 công bố 5 biện pháp đáp trả sau khi chính thức cáo buộc Nga đứng sau vụ việc trên, trong đó có quyết định đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Nga tại Bonn từ 18/9 và siết kiểm soát nhập cảnh đối với công dân từ nước này.

Đức cũng sẽ chấm dứt hợp đồng với "Ngôi nhà Nga", hay còn gọi là Trung tâm văn hóa Nga, tại thủ đô Berlin.

Bên cạnh đó, giới chức Đức cũng triệu Đại sứ Nga tới để trao đổi, và gia tăng sức ép đối với “đội tàu bóng đêm” chuyên vận chuyển dầu mỏ Nga.

Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi lệnh trừng phạt của Đức là "sai lầm nghiêm trọng” và "đi ngược lại lợi ích của nhân dân Đức".

Xem tiếp tại đường Link =>

Đức áp lệnh trừng phạt nhằm vào Nga

Nguồn: CafeF; Giáo dục & Thời đại; Nhân Dân; Báo Quốc Tế; HTV

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Xe AUDI Trung Quốc nhập khẩu cạnh tranh Audi; Xây kho vũ khí tầm xa; Bayern München giành Siêu Cúp; Harry Kane Cầu thủ nhất 2026; Chi 12 tỷ Euro phát triển vũ khí

Đức: Thiệt hại nặng do giông bão và mưa đá; Làn sóng trừng phạt Nga mới trước thềm bầu cử; Sức hút của hãng xe khi làm ô tô điện

Đức: Lễ hội bia lớn nhất Đông Nam Á; Quyết chặn nhập cư bất hợp pháp; Ngoại trưởng bất ngờ tới Kiev; Đồng chủ trì cuộc họp về Ukraine; 14.000 ca tử vong do nắng nóng

Đức: Thương hiệu gia dụng 139 năm tuổi đến Việt Nam; Nghi án phá hoại đường sắt; Đảng AfD muốn rút khỏi khu vực Schengen; Phát hiện drone thứ ba gần sân bay Leipzig

Đức: Lạm phát tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm; Mùa Hè nóng nhất, vượt 40 độ C; Hạt điều Việt Nam giữ lợi thế giữa bối cảnh cạnh tranh gia tăng

Đức: Cảnh báo chủ nghĩa dân tộc cực đoan; Xuất khẩu sang EU tạo 7,2 triệu việc làm; Niềm tin kinh doanh tăng; Oktoberfest Vietnam 2026; Chính phủ liên minh gặp thách thức

Đức: Muốn tham gia các dự án hạ tầng giao thông Việt Nam; Berlin bị tin tặc tống tiền 2 triệu Euro; Thành lập lực lượng phản ứng nhanh Baltic

Đức: Ngoại trưởng thăm Tunisia và Algeria; Đáp trả vụ tấn công bằng UAV tại sân bay Leipzig; Đâm dao tại nhà ga, một phụ nữ tử vong

Lên đầu trang