Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Video quảng cáo chính trị và gắn nội dung được chỉnh sửa bằng trí tuệ nhân tạo
Trong cuộc gặp với các đại diện của Google (sở hữu YouTube), Meta (sở hữu Facebook và Instagram), Microsoft, mạng xã hội X và TikTok thuộc sở hữu của ByteDance (Trung Quốc), Bộ trưởng Nội vụ Đức, bà Faeser đã bày tỏ lo ngại về vấn đề thông tin sai lệch, đặc biệt trong bối cảnh tranh cãi gia tăng xung quanh việc điều tiết các nền tảng trực tuyến tại Mỹ.
Đơn cử như việc Meta chấm dứt chương trình kiểm duyệt thông tin tại Mỹ, vốn được đưa ra để hạn chế sự lan truyền của thông tin sai lệch trên các nền tảng mạng xã hội của công ty này.
Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg cho biết sẽ hợp tác với Tổng thống Mỹ Donald Trump để chống lại các vấn đề liên quan đến kiểm duyệt thông tin trên mạng, không chỉ ở Mỹ mà còn trên toàn thế giới, bao gồm cả châu Âu.
Bên cạnh đó, tỷ phú Elon Musk, sở hữu X, được biết đến với việc sử dụng nền tảng của mình để ủng hộ đảng AfD cực hữu tại Đức, là một trong những cố vấn chính của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Bà Faeser yêu cầu
Với tình hình hiện tại, các nhà điều hành nền tảng trực tuyến cần nhận thức rõ trách nhiệm tuân thủ luật pháp châu Âu và tăng cường kiểm tra các nội dung vi phạm, thay vì nới lỏng công tác kiểm soát.
Bà cho rằng các hành vi phạm tội như đe dọa giết người phải được báo cáo nhanh chóng và nhất quán cho cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời phải bị xóa ngay lập tức trên các nền tảng. Bên cạnh đó, các quảng cáo chính trị phải được nhận diện rõ ràng, các video được chỉnh sửa bằng AI cũng phải được gắn nhãn.
Quan chức này cũng cho rằng các thuật toán được các nền tảng sử dụng để quản lý nội dung mà người dùng đăng lên phải đảm bảo minh bạch hơn để tránh việc chúng tiếp tay cho các quá trình cực đoan hóa nguy hiểm, đặc biệt là trong giới trẻ.
Trước đó, bà Faeser từng nhiều lần cảnh báo về nguy cơ xảy ra các chiến dịch truyền bá thông tin sai lệch trước cuộc bầu cử quốc hội liên bang vào ngày 23/2 tới.
Châu Âu và Mỹ
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh vai trò của sự hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia đối với sự đoàn kết của châu Âu.
Các nhà lãnh đạo của Pháp và Đức nhất trí rằng cả hai nước phải hành động "vì một châu Âu mạnh mẽ", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết sau khi gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Paris hôm 22/1.
Trong cuộc họp báo chung với ông Macron tại cung điện Elysee 2 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức, ông Scholz cho biết nhà lãnh đạo mới của Mỹ "sẽ là một thách thức, và điều đó đã quá rõ ràng".
"Châu Âu sẽ không sợ hãi và lẩn trốn, mà thay vào đó là một đối tác xây dựng và quyết đoán", Thủ tướng Đức nói thêm. Ông Scholz cho biết lập trường này sẽ là "cơ sở cho sự hợp tác tốt đẹp với tân Tổng thống Mỹ".
Cả hai gắn kết với nhau bởi "lịch sử lâu dài về tình bạn và quan hệ đối tác" mà ông gọi là "nền tảng vững chắc" cho các mối quan hệ trong tương lai, ông Scholz nói thêm.
Ông Trump đã công bố một số biện pháp chính sách "mà tất nhiên chúng tôi sẽ phân tích chi tiết cùng với các đối tác châu Âu của mình", người đứng đầu chính phủ Đức cho biết.
Ngay cả trước khi chính thức nhậm chức, vị chính trị gia tỷ phú Mỹ đã nói rằng các thành viên NATO nên chi 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng – tăng mạnh so với mục tiêu 2% hiện tại, và là mức mà chưa quốc gia thành viên NATO nào, kể cả Mỹ, đạt được.
Vai trò hợp tác giữa 2 quốc gia
Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 62 năm Hiệp ước Elysee, một khuôn khổ cho quan hệ song phương Pháp-Đức sau Thế chiến II.
"Quan hệ giữa hai nước chúng ta rất vững chắc", Tổng thống Pháp Macron nói.
Ông Macron và ông Scholz nhấn mạnh vai trò của sự hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia đối với sự đoàn kết của châu Âu.
"Châu Âu phải mạnh mẽ và kiên cường trong một thế giới đang chuyển động", ông cholz, người sẽ phải đối mặt với cuộc tổng tuyển cử trong nước vào tháng tới, cho biết.
"Phản ứng khả thi duy nhất của người châu Âu đối với giai đoạn mà chúng ta đang bước vào là đoàn kết hơn, tham vọng hơn, táo bạo hơn và độc lập hơn", ông Macron cho biết. "Đây là động lực của chúng ta và đây là hướng đi mà chúng ta đang hướng tới".
Ông Macron cho biết châu Âu không chỉ cần chi nhiều hơn cho quốc phòng của chính mình, "mà còn phải phát triển cơ sở công nghiệp, năng lực và ngành công nghiệp của chính mình".
Vấn đề chi tiêu quốc phòng càng trở nên "nóng" ở châu Âu kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.
Trong một diễn biến khác, phát biểu tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg hôm 22/1, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhấn mạnh rằng "nếu châu Âu muốn tồn tại, thì cần phải được trang bị vũ khí".
Người đứng đầu chính phủ Ba Lan, quốc gia chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng so với bất kỳ đồng minh NATO nào, đã thúc giục các quốc gia EU-NATO khác nghiêm túc thực hiện lời kêu gọi của ông Trump về việc tăng mục tiêu chi tiêu từ 2% lên 5% GDP.
"Đây là thời điểm châu Âu không thể tiết kiệm cho an ninh", ông Tusk cho biết. Ba Lan là quốc gia hiện đang đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên EU, bắt đầu từ ngày 1/1 và kết thúc vào ngày 30/6.
Nguồn: VietnamPlus; Người Đưa Tin
Đức: Kinh hoàng bác sĩ ở Berlin bị nghi sát hại 10 bệnh nhân; Tỷ phú Nga Abramovich bị điều tra
Đức: CDU đang phá vỡ lằn ranh cực hữu; Lý do bất ngờ tiếp tục mua khí hóa lỏng Nga; Tổng thống công du Trung Đông
Đức: Sôi sục với dự luật hạn chế nhập cư bị bác bỏ; Cấp chế độ nghỉ thai sản cho phụ nữ sảy thai; Lạm phát bất ngờ chậm lại
Đức: Thách thức chính trị kinh tế an ninh trước thềm bầu cử; Nguyễn Thị Thanh Nhàn ẩn nấu ở đâu tại Đức; Khẩn cấp điều tra UAV bí ẩn bay qua Patriot
Đức: Sẵn sàng điều quân tới Greenland; Gần 4/5 doanh nghiệp vừa & nhỏ quyết tâm gắn bó với thị trường nội
Rúng động nước Đức: Kẻ cuồng sát đâm xe thẳng vào đoàn biểu tình trên 200.000 người ở München
Đức: Suy thoái lĩnh vực sản xuất đã giảm bớt; Đảng AfD đòi dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga; Chỉ trích Mỹ yêu cầu Ukraine cung cấp đất hiếm
Đức: Số người thất nghiệp sát kỷ lục 10 năm; Tăng lượng nhập khẩu khí đốt hóa lỏng từ Nga; Biểu tình phản đối chính sách hạn chế nhập cư
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.
https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá