Đức: Nhà kho bí mật của băng nhóm buôn người; Tăng cường phòng thủ drone; Khai trương trung tâm công nghệ về an ninh máy bay không người lái

BBC tiếp cận nhà kho bí mật ở Đức của băng nhóm chuyển lậu người

Đức đã tiến hành những cuộc đột kích đầu tiên theo một đạo luật mới nhằm trấn áp những người buôn lậu sử dụng nước này làm điểm trung chuyển cho các chuyến vượt Eo biển Manche bằng thuyền nhỏ, theo tìm hiểu của BBC.

Hơn 9.000 áo phao, hàng chục xuồng hơi và động cơ cùng 360 máy bơm đã bị cảnh sát thu giữ vào mùa xuân năm nay trong một chiến dịch phối hợp có sự tham gia của Anh, Pháp và tại bang North Rhine-Westphalia (Đức).

Những chiếc xuồng và số thiết bị này hiện được cất giữ tại một địa điểm bí mật mà BBC được cấp quyền tiếp cận đặc biệt.

Theo Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA), số xuồng này có thể đã được sử dụng để đưa hơn 2.000 người di cư vượt Eo biển Manche trái phép.

Từ lâu, các băng nhóm đã sử dụng gara hoặc nhà kho ở miền Tây nước Đức để cất giữ thiết bị trước khi vận chuyển tới miền Bắc nước Pháp.

Tuy nhiên, Berlin đã thông qua một đạo luật vào tháng 12/2025, đưa hành vi tạo điều kiện cho hoạt động chuyển lậu người di cư sang Anh trở thành một tội danh hình sự cụ thể.

Trước đó, các đạo luật chính về chống buôn lậu của Đức chỉ áp dụng đối với các quốc gia nằm trong khu vực tự do đi lại của Liên minh châu Âu (EU), chứ không áp dụng với các nước thứ ba, trong đó có Anh sau thỏa thuận Brexit (tức việc Anh rời EU).

Các cuộc đột kích từng diễn ra tại Đức trước đây, nhưng thường dựa trên yêu cầu từ Pháp hoặc Bỉ.

Năm 2024, Đức cho biết sẽ siết luật để giúp việc truy tố những người hỗ trợ đưa người di cư sang Anh trở nên dễ dàng hơn, như một phần của kế hoạch mới được hai nước nhất trí.

Động thái này diễn ra sau một cuộc điều tra của BBC, trong đó phơi bày vai trò của Đức trong chuỗi cung ứng phục vụ các chuyến vượt biển bằng thuyền nhỏ.

Bộ Nội vụ Đức xác nhận rằng các cuộc đột kích này là lần đầu tiên các biện pháp thực thi được tiến hành theo đạo luật mới, nhưng không xác nhận liệu đạo luật này đã được sử dụng lần nào khác hay chưa.

BBC đã được chứng kiến kết quả tại một kho lưu giữ của cảnh sát ở miền Tây nước Đức, địa điểm không được công bố.

Số hàng thu giữ được bảo quản gần như nguyên trạng kể từ khi được phát hiện.

Các xuồng hơi, mà giới chức cho biết dài khoảng 9m, đã được xả hơi và chủ yếu được đóng gói trong các thùng các tông.

Vào tháng Sáu, khi Cơ quan Tội phạm Quốc gia lần đầu công bố việc các cuộc đột kích đã diễn ra, người ta ước tính số thiết bị này có thể đã đưa hơn 2.000 người vượt Eo biển Manche, tương đương khoảng 65 người trên mỗi xuồng.

Con số đó thấp hơn so với các "siêu xuồng hơi" được ghi nhận vào mùa hè năm nay, nhưng phù hợp với mức trung bình gần đây cũng như xu hướng chung là số hành khách ngày càng tăng.

Trung tâm Quan sát Di cư, một cơ quan nghiên cứu của Đại học Oxford, cho rằng sự xuất hiện của các "siêu xuồng hơi" này có khả năng liên quan tới việc tăng cường thực thi pháp luật, bởi có thêm "động cơ để giới chuyển người lậu nhồi nhét càng nhiều người càng tốt lên những chiếc thuyền hiện có".

Các băng nhóm thường có xu hướng thích nghi, thay vì từ bỏ, các hoạt động kiếm tiền của mình khi các tuyến cung ứng bị gián đoạn.

Những chiếc áo phao trong nhà kho được bó chặt và bọc nhựa.

Lớp vỏ màu cam sáng của chúng chứa không nhiều hơn loại vật liệu giống mút xốp tổng hợp, hoàn toàn không phù hợp với điều kiện vùng nước mở và khó lường của Eo biển Manche.

Trên nhãn có chữ Trung Quốc.

Phần lớn thiết bị được sử dụng cho các chuyến vượt biển bằng thuyền nhỏ được biết là được sản xuất tại Trung Quốc trước khi được vận chuyển tới châu Âu, thường thông qua Thổ Nhĩ Kỳ.

Một điểm nhập cảnh nổi tiếng từ Thổ Nhĩ Kỳ vào EU là khu vực biên giới trên bộ với Bulgaria.

Các nhân viên hải quan gần đây đã phát hiện 20 xuồng hơi chưa khai báo được giấu giữa các tấm đệm nệm tại một cửa khẩu biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Bulgaria.

Người lái chiếc xe tải đó đang trên đường tới Đức.

Các nhà điều tra Anh tin rằng các mạng lưới tội phạm người Kurd đang nắm quyền kiểm soát đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh thuyền nhỏ ở miền Tây nước Đức, khu vực đã trở thành một trung tâm của người di cư.

Theo một quan chức Đức, các băng nhóm hoạt động từ Đức vì nhiều thành viên sinh sống tại đây.

Miền Tây nước Đức cũng ở gần, nhưng không quá gần, các bãi biển miền Bắc nước Pháp, nơi các thuyền chở người di cư xuất phát và vốn được tuần tra dày đặc hơn.

Các công tố viên địa phương cảnh báo rằng luật mới sửa đổi nói trên của Đức hiện vẫn chưa được kiểm chứng nhiều trong thực tế.

Luật sư Bernhard Schmeilzl, chuyên về luật Anh-Đức, chỉ ra rằng hiện trạng pháp lý về cơ bản đã quay trở lại như trước Brexit.

Tuy nhiên, ông tin rằng thay đổi này sẽ tạo ra khác biệt, ngay cả khi các cơ quan thực thi pháp luật của Đức vốn đang chịu áp lực có thể vẫn ưu tiên các vấn đề trong nước.

"Điều này giờ đây cho phép cảnh sát Đức truy bắt những đối tượng này," ông nói.

"Nếu họ được thông báo về những hoạt động đáng ngờ như vậy, họ sẽ phải tiến hành điều tra."

Các nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật và người di cư nói với BBC rằng các băng nhóm đang chịu áp lực ngày càng lớn tại châu Âu, bao gồm cả ở Đức.

Tổng số vụ vượt Eo biển Manche đang trên đà giảm trong năm nay, trong khi số vụ nhập cảnh trái phép vào châu Âu cũng đang giảm.

Bộ Nội vụ Anh cho biết công việc phối hợp với các quốc gia như Đức "đang mang lại kết quả".

Xem tiếp tại đường Link =>Bên trong kho bí mật của cảnh sát Đức truy quét băng nhóm đưa người vượt biển bằng xuồng

Drone đe dọa hạ tầng trọng yếu, Đức và nhiều nước tăng cường phòng thủ

Đức đã chính thức khai trương một trung tâm nghiên cứu phòng thủ thiết bị bay không người lái (drone) mới tại Cochstedt, phía nam thành phố Magdeburg.

Phát biểu tại buổi lễ ngày 18.8, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cho biết: "Đức đang tăng cường đáng kể khả năng ứng phó với drone". Theo ông, trung tâm mới đặt tại một sân bay thương mại cũ ở Hecklingen, cách Berlin khoảng 200 km về phía nam, sẽ tập trung vào việc phát hiện và nhận dạng các phương tiện bay không người lái.

Lễ khánh thành diễn ra chưa đầy 2 tuần sau khi Đức phát hiện một drone lạ chở đầy chất nổ tại sân bay Leipzig, một trung tâm hậu cần quan trọng phục vụ việc vận chuyển vũ khí đến Ukraine, theo AFP.

Bà Anke Kaysser-Pyzalla, người đứng đầu Trung tâm hàng không vũ trụ Đức (DLR), cho biết mục tiêu tổng thể của cơ quan là "thử nghiệm các hệ thống phòng thủ chống drone trong điều kiện thực tế".

Động thái của Đức diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia đang triển khai các biện pháp ứng phó mối đe dọa ngày càng gia tăng từ drone, sau khi nhận thấy số vụ phát hiện thiết bị khả nghi tại các cơ sở hạ tầng trọng yếu tăng đột biến.

Tại Ấn Độ, các nhà khoa học thuộc Tổ chức thiết bị khoa học trung ương (CSIO) ở Chandigarh đã công bố một hệ thống chống drone sử dụng sóng âm để làm mất ổn định và vô hiệu hóa drone giữa không trung. Công nghệ này nhắm vào các hệ thống vi cơ điện tử (MEMS), phát tần số âm thanh cường độ cao vào các cảm biến cân bằng bên trong drone, tạo ra luồng âm thanh làm rối loạn bên trong thiết bị.

Sự mất cân bằng đột ngột buộc drone chao đảo và rơi tự do giữa không trung. Ngoài khả năng vô hiệu hóa các mối đe dọa trên không, công nghệ này còn có khả năng hoạt động kép, được thiết kế để bảo vệ các drone thân thiện hoạt động trong cùng không phận, theo The Times of India.

Ngày 17.8, Ủy ban công nghệ chống máy bay không người lái bất hợp pháp (ARDTC), cơ quan đánh giá kỹ thuật do Bộ Nội vụ Ấn Độ thành lập, đã phê duyệt đơn đặt hàng trị giá 1,55 tỉ rupee (khoảng 423 tỉ đồng) cho Indrajaal Autonomous Defense, công ty công nghệ chống drone có trụ sở tại Hyderabad. Đơn hàng này dành cho Indrajaal Ranger, một loại xe tuần tra chống drone chuyên dụng.

Ranger được hỗ trợ bởi phần mềm SkyOS độc quyền của Indrajaal, một ứng dụng trí tuệ nhân tạo dùng để phát hiện, theo dõi, nhận dạng và chống lại các drone bất hợp pháp khi di chuyển ở tốc độ cao.

Công ty cho biết đơn đặt hàng trị giá 1,45 tỉ rupee sẽ được trao cho liên doanh công nghệ quốc phòng Indrajaal-Sigma Advanced, nhằm hỗ trợ triển khai an ninh biên giới. Đơn hàng trị giá 100 triệu rupee còn lại sẽ đưa vào công tác tuần tra đô thị, bảo vệ VVIP và an ninh thành phố.

Xem tiếp tại đường Link =>Drone đe dọa hạ tầng trọng yếu, Đức và nhiều nước tăng cường phòng thủ

Đức khai trương trung tâm công nghệ mới về an ninh máy bay không người lái

Ngày 18/8, Đức đã chính thức khai trương một trung tâm công nghệ mới về an ninh máy bay không người lái (drone hoặc UAV), hướng tới nâng cao năng lực vận hành an toàn các thiết bị drone và UAV, đồng thời bảo vệ các hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ bị lạm dụng.

Trung tâm này được đặt tại thành phố Cochstedt, bang Saxony-Anhalt, do Bộ Nội vụ Đức, Bộ Nghiên cứu công nghệ và vũ trụ, phối hợp Trung tâm Hàng không vũ trụ Đức thành lập.

Tân Hoa Xã trích thông báo của Bộ Nội vụ Đức cho biết, cơ sở mới hướng tới việc thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng thực tiễn, tập trung phát triển các công nghệ phát hiện và phòng chống máy bay không người lái.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cho biết: Trung tâm sẽ tạo điều kiện để thử nghiệm các công nghệ chống drone và UAV hiện đại nhất trong điều kiện thực tế.

Xem tiếp tại đường Link =>Đức khai trương trung tâm công nghệ mới về an ninh máy bay không người lái

Nguồn: BBC; Thanh Niên; Nhân Dân

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Xe AUDI Trung Quốc nhập khẩu cạnh tranh Audi; Xây kho vũ khí tầm xa; Bayern München giành Siêu Cúp; Harry Kane Cầu thủ nhất 2026; Chi 12 tỷ Euro phát triển vũ khí

Đức: Thiệt hại nặng do giông bão và mưa đá; Làn sóng trừng phạt Nga mới trước thềm bầu cử; Sức hút của hãng xe khi làm ô tô điện

Đức: Lễ hội bia lớn nhất Đông Nam Á; Quyết chặn nhập cư bất hợp pháp; Ngoại trưởng bất ngờ tới Kiev; Đồng chủ trì cuộc họp về Ukraine; 14.000 ca tử vong do nắng nóng

Đức: Thương hiệu gia dụng 139 năm tuổi đến Việt Nam; Nghi án phá hoại đường sắt; Đảng AfD muốn rút khỏi khu vực Schengen; Phát hiện drone thứ ba gần sân bay Leipzig

Đức: Nổ rung chuyển nhà máy điện; Giao sớm tên lửa cho Ukraine; Quan hệ với Nga leo thang; Ngành bán lẻ lao đao; Áp lệnh trừng phạt nhằm vào Nga

Đức: Lạm phát tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm; Mùa Hè nóng nhất, vượt 40 độ C; Hạt điều Việt Nam giữ lợi thế giữa bối cảnh cạnh tranh gia tăng

Đức: Cảnh báo chủ nghĩa dân tộc cực đoan; Xuất khẩu sang EU tạo 7,2 triệu việc làm; Niềm tin kinh doanh tăng; Oktoberfest Vietnam 2026; Chính phủ liên minh gặp thách thức

Đức: Muốn tham gia các dự án hạ tầng giao thông Việt Nam; Berlin bị tin tặc tống tiền 2 triệu Euro; Thành lập lực lượng phản ứng nhanh Baltic

Lên đầu trang