- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Sáng ngày 31/8, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul rời Berlin tới thủ đô Tunis của Tunisia, bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới Bắc Phi.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sáng ngày 31/8, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul rời Berlin tới thủ đô Tunis của Tunisia, bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới Bắc Phi. Phát biểu với báo giới tại sân bay trước khi lên đường, ông Wadephul cho biết Đức, Tunisia và Algeria có những lợi ích chung về kinh tế và an ninh, do đó có thể cùng góp phần biến Địa Trung Hải thành “khu vực tạo sức mạnh kết nối hai châu lục”.
Tại Tunis, Ngoại trưởng Wadephul dự kiến hội đàm với người đồng cấp Tunisia, Mohamed Nafti, đồng thời gặp đại diện các doanh nghiệp Đức đang hoạt động tại Tunisia và các công ty khởi nghiệp của nước này.
Ông Wadephul nhấn mạnh các tuyến cung ứng ổn định với Tunisia hiện có ý nghĩa quan trọng đối với ngành công nghiệp Đức, đặc biệt là ngành công nghiệp ô tô.
Theo Ngoại trưởng Đức, Tunisia hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Đức. Trong lĩnh vực giáo dục, hiện có khoảng 7.500 người Tunisia đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học của Đức.
Sau Tunisia, ông Wadephul sẽ tới Algeria, chặng thứ hai trong chuyến công du Bắc Phi. Tại đây, ông dự kiến gặp Ngoại trưởng Ahmed Attaf và được Tổng thống Abdelmadjid Tebboune, người vừa thăm Berlin hồi tháng Bảy, tiếp.
Ông Wadephul đánh giá Algeria là “đối tác chiến lược về năng lượng và chính sách an ninh” của Đức trong bối cảnh Algeria hiện là một trong những nhà cung cấp khí đốt quan trọng cho Liên minh châu Âu (EU).
Xem tiếp tại đường Link =>
Ngoại trưởng Đức thăm Tunisia và Algeria, thúc đẩy hợp tác kinh tế và năng lượng
Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 30/8 cho biết Berlin sẽ sớm công bố biện pháp đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) bất thành nhằm vào sân bay Leipzig, trong bối cảnh căng thẳng giữa Đức và Nga tiếp tục gia tăng.
Trả lời phỏng vấn đài phát thanh - truyền hình công ARD, Thủ tướng Merz cho biết cuộc điều tra vụ việc đang được hoàn tất và Chính phủ Đức đã đạt đồng thuận rộng rãi về cách thức phản ứng. Theo ông, các biện pháp sẽ được công bố “trong những ngày tới”.
Ông Merz nhấn mạnh Đức không hành động đơn phương mà đã phối hợp với Liên minh châu Âu (EU) và các đối tác trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Theo đó, các nội dung liên quan sẽ được hoàn tất trong những ngày tới. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức không nêu cụ thể các biện pháp.
Phát biểu trên được đưa ra sau khi truyền thông Đức đưa tin Berlin đang chuẩn bị quy trách nhiệm cho Nga về vụ việc xảy ra tại sân bay Leipzig hồi đầu tháng 8 và có thể công bố các biện pháp cứng rắn hơn vào tuần tới. Theo tuần báo Welt am Sonntag, các biện pháp dự kiến sẽ nhằm trực tiếp vào các thực thể của Nga và được phối hợp với gói trừng phạt mới của EU đang được chuẩn bị tại Brussels. Thông báo có thể được đưa ra trong những ngày tới, có khả năng trùng thời điểm cuộc họp các ngoại trưởng EU tại Ireland ngày 1/9.
Truyền thông Đức tuần trước đưa tin vụ tấn công bằng UAV bất thành nhằm vào một máy bay vận tải Antonov của Ukraine tại sân bay Leipzig hồi đầu tháng 8 nghiêm trọng hơn so với những thông tin ban đầu. Theo các đài NDR và WDR, UAV được gắn chất nổ và các nhà điều tra hiện cho rằng có nhiều UAV tham gia vụ việc, thay vì chỉ một chiếc như thông tin ban đầu.
Xem tiếp tại đường Link =>
Đức sắp công bố biện pháp đáp trả vụ tấn công bằng UAV tại sân bay Leipzig
Vụ tấn công bằng dao xảy ra tại nhà ga ở Đức, khiến một phụ nữ Anh tử vong.
AP đưa tin, người phụ nữ Anh 31 tuổi bị tấn công tại nhà ga Rosenheim ở thị trấn Rosenheim, miền nam nước Đức, vào sáng sớm ngày 30/8.
Cảnh sát Rosenheim cho biết, nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện gần đó nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.
Các sĩ quan cảnh sát liên bang đã có mặt tại hiện trường và bắt giữ nghi phạm ngay sau vụ tấn công.
Cảnh sát đang điều tra các tình tiết và động cơ đằng sau vụ án. Họ kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan đến vụ việc hãy cung cấp cho cảnh sát.
Hãng điều hành đường sắt Deutsche Bahn, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý các nhà ga của đất nước, cho biết vào cuối ngày 30/8 rằng: "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và bạn bè của nạn nhân".
Hãng thông tấn Đức DPA đưa tin, Deutsche Bahn cho biết các nhân viên an ninh của họ, những người có mặt tại hiện trường cùng với cảnh sát liên bang, vẫn cảm thấy sốc và cần thời gian để bình tĩnh lại sau vụ việc.
Xem tiếp tại đường Link =>
Đâm dao tại nhà ga ở Đức, một phụ nữ tử vong
Nguồn: Bnews; Báo Thanh Hóa; Khoa học & Đời sống
Đức: Xe AUDI Trung Quốc nhập khẩu cạnh tranh Audi; Xây kho vũ khí tầm xa; Bayern München giành Siêu Cúp; Harry Kane Cầu thủ nhất 2026; Chi 12 tỷ Euro phát triển vũ khí
Đức: Thiệt hại nặng do giông bão và mưa đá; Làn sóng trừng phạt Nga mới trước thềm bầu cử; Sức hút của hãng xe khi làm ô tô điện
Đức: Lễ hội bia lớn nhất Đông Nam Á; Quyết chặn nhập cư bất hợp pháp; Ngoại trưởng bất ngờ tới Kiev; Đồng chủ trì cuộc họp về Ukraine; 14.000 ca tử vong do nắng nóng
Đức: Thương hiệu gia dụng 139 năm tuổi đến Việt Nam; Nghi án phá hoại đường sắt; Đảng AfD muốn rút khỏi khu vực Schengen; Phát hiện drone thứ ba gần sân bay Leipzig
Đức: Nổ rung chuyển nhà máy điện; Giao sớm tên lửa cho Ukraine; Quan hệ với Nga leo thang; Ngành bán lẻ lao đao; Áp lệnh trừng phạt nhằm vào Nga
Đức: Lạm phát tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm; Mùa Hè nóng nhất, vượt 40 độ C; Hạt điều Việt Nam giữ lợi thế giữa bối cảnh cạnh tranh gia tăng
Đức: Cảnh báo chủ nghĩa dân tộc cực đoan; Xuất khẩu sang EU tạo 7,2 triệu việc làm; Niềm tin kinh doanh tăng; Oktoberfest Vietnam 2026; Chính phủ liên minh gặp thách thức
Đức: Muốn tham gia các dự án hạ tầng giao thông Việt Nam; Berlin bị tin tặc tống tiền 2 triệu Euro; Thành lập lực lượng phản ứng nhanh Baltic
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá