Đức: Một tập đoàn đầu tư 40 triệu USD vào Việt Nam; Phát hiện kho vũ khí trong rừng; Chịu sức ép khi dự trữ khí đốt xuống thấp; Mở rộng hợp tác với Việt Nam

Một tập đoàn của Đức thông báo sẽ đầu tư 40 triệu USD vào Việt Nam để phục vụ ngành bán dẫn

Theo thông tin được Messer (Đức) công bố ngày 20/8, tập đoàn sẽ xây dựng một nhà máy tách khí (ASU) tại khu công nghiệp Yên Bình (Thái Nguyên), với công suất 600 tấn/ngày.

Nhà máy sẽ sản xuất các loại khí công nghiệp gồm nitơ, oxy và argon. Bên cạnh đó, Messer cũng triển khai hệ thống hóa lỏng nitơ công suất 300 tấn/ngày tại cơ sở hiện hữu ở Sông Công.

Sau khi hoàn thành, hai dự án sẽ bổ sung khoảng 900 tấn khí lỏng mỗi ngày, đưa tổng công suất của Messer tại miền Bắc lên khoảng 2.000 tấn/ngày. Sản lượng nitơ lỏng tăng thêm được kỳ vọng sẽ trực tiếp đáp ứng nhu cầu của ngành điện tử và bán dẫn, những lĩnh vực đang thu hút lượng vốn đầu tư lớn tại khu vực phía Bắc.

Theo kế hoạch, nhà máy hóa lỏng nitơ sẽ bắt đầu vận hành từ giữa năm 2027, còn tổ hợp ASU dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.

Việc mở rộng công suất diễn ra trong bối cảnh miền Bắc Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế là trung tâm sản xuất, khi ngày càng nhiều tập đoàn công nghệ hiện diện tại khu vực. Cùng với sự phát triển của các ngành sản xuất chính xác và điện tử, nhu cầu đối với khí công nghiệp, đặc biệt là nitơ, oxy và argon, cũng tăng nhanh.

Ông Adrien Rameaux, Tổng giám đốc Messer cho rằng Việt Nam là một trong những thị trường công nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh trong khu vực. Theo ông, việc mở rộng công suất tại các cơ sở hiện hữu sẽ giúp Messer nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong những lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng cao.

Trước đó, vào tháng 7/2026, Messer công bố khoản đầu tư 37 triệu USD để xây dựng một nhà máy khí công nghiệp mới tại TP. HCM. Dự án dự kiến mất khoảng 18 tháng để xây dựng, hoàn thành và cung cấp những sản phẩm đầu tiên vào cuối năm 2028.

Hiện nay, Việt Nam đang thu hút nhiều doanh nghiệp quốc tế đến tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ cao. Bên cạnh Tập đoàn Messer, Toyota Tsusho Vietnam Co., Ltd. và Toyota Tsusho Nexty Electronics Singapore Pte. Ltd. cũng đang tìm hiểu cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực này, cụ thể là ngành bán dẫn.

Ngày 19/8, hai đơn vị đã có buổi làm việc với FPT để trao đổi về một số định hướng hợp tác, trong đó có phát triển hoạt động kinh doanh bán dẫn và phân phối chip tại khu vực Đông Nam Á.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/NrRiouNUgUN07wkf5

Phát hiện kho vũ khí trong rừng ở Đức, nghi có liên quan đến Nga

Đức phát hiện một số khẩu súng ngắn được cất giấu trong một khu rừng gần Berlin và nghi ngờ số vũ khí này có thể được chuẩn bị để phục vụ các vụ ám sát.

Báo Süddeutsche Zeitung ngày 21/8 dẫn các nguồn tin cho biết nhà chức trách Đức đang điều tra vụ việc, trong đó một nghi phạm đã bị bắt tại Romania và có thể là người tổ chức việc cất giấu số súng trong rừng.

Đại sứ quán Nga tại Đức chưa lập tức đưa ra bình luận về thông tin này.

Theo báo Süddeutsche Zeitung, phối hợp với đài NDR và WDR, các khẩu súng được phát hiện trong một khu rừng gần Berlin vào năm ngoái. Các nhà điều tra nghi ngờ chúng được chuẩn bị để sử dụng trong những vụ tấn công nhằm vào các cá nhân theo yêu cầu của các cơ quan tình báo Nga.

Văn phòng Công tố Liên bang Đức đang điều tra vụ án với nghi vấn lên kế hoạch thực hiện một hành vi bạo lực nghiêm trọng có khả năng đe dọa an ninh quốc gia.

Thông tin về vụ việc được công bố trong bối cảnh cơ quan tình báo nội địa Đức liên tục cảnh báo nguy cơ gia tăng từ các hoạt động có liên quan đến Nga.

Cơ quan tình báo nội địa Đức cho rằng những người thiết lập kho vũ khí có thể đã hành động theo chỉ thị của các cơ quan tình báo Nga.

Vụ việc được xem là dấu hiệu mới trong loạt cảnh báo của Đức về các hoạt động bí mật mà Berlin cho rằng có liên quan đến Moskva. Trong những năm gần đây, giới chức Đức nhiều lần cáo buộc Nga gia tăng các hoạt động gián điệp, gây ảnh hưởng tại châu Âu, đặc biệt sau khi xung đột Ukraine bùng phát.

Xem tiếp tại đường Link =>

Phát hiện kho vũ khí trong rừng ở Đức, nghi có liên quan đến Nga

Đức chịu sức ép khi mức dự trữ khí đốt xuống thấp

Các kho khí đốt tại Đức hiện chỉ được lấp đầy khoảng 50%, trong khi theo quy định pháp luật, đến ngày 1/11 các kho về nguyên tắc phải đạt mức 80%.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, mức dự trữ khí đốt tại Đức đang thấp bất thường so với cùng kỳ nhiều năm, làm gia tăng sức ép đối với Bộ trưởng Kinh tế Đức Katherina Reiche trong bối cảnh giới chuyên gia và một số chính trị gia cảnh báo không thể chỉ dựa vào cơ chế thị trường để bảo đảm an ninh năng lượng cho mùa Đông tới.

Các kho khí đốt tại Đức hiện chỉ được lấp đầy khoảng 50%, trong khi theo quy định pháp luật, đến ngày 1/11 các kho về nguyên tắc phải đạt mức 80%. Do một số kho được áp dụng ngoại lệ, mục tiêu tính toán thực tế là 71%. Tuy nhiên, Hiệp hội FNB Gas, tổ chức đại diện các nhà vận hành đường ống truyền tải khí đốt, cho rằng mức này hầu như không còn có thể đạt được.

Tình trạng bơm khí vào kho diễn ra chậm trong bối cảnh eo biển Hormuz bị phong tỏa do xung đột tại Trung Đông, làm gián đoạn vận chuyển dầu và khí đốt, đồng thời đẩy giá năng lượng lên cao. Thông thường, các nhà giao dịch mua khí đốt vào mùa Hè với giá thấp, bơm vào kho và bán ra trong mùa Đông. Tuy nhiên, khi giá khí đốt mùa Hè tăng cao hơn kỳ vọng mùa Đông, động lực thương mại để tích trữ suy giảm mạnh.

Cho đến nay, Bộ trưởng Reiche chủ yếu tin vào khả năng tự điều chỉnh của thị trường. Tuy nhiên, Bộ Kinh tế Đức ngày 20/8 phát tín hiệu mềm hơn khi cho biết đang chuẩn bị các phương án hành động cần thiết để có thể triển khai nhanh và có mục tiêu nếu tình hình xấu đi. Bộ cũng cho biết sẽ liên tục đánh giá mức dự trữ, nhập khẩu, khả năng cung ứng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), hạ tầng, nhu cầu và tình hình tại các nước láng giềng châu Âu.

Dù vậy, bộ chưa công bố kế hoạch cụ thể nào về khả năng can thiệp thị trường. Theo Bộ Kinh tế, nguồn cung khí đốt tại Đức hiện vẫn ổn định và không dự kiến xảy ra tình trạng thiếu khí. Đức hiện có nhiều nguồn cung và tuyến nhập khẩu khác nhau, gồm khí đốt qua đường ống, đặc biệt từ Na Uy, qua các cảng LNG và qua các nước láng giềng châu Âu. Bộ cũng nhấn mạnh chuẩn bị cho mùa Đông về cơ bản là trách nhiệm của doanh nghiệp và nhà giao dịch.

Lập trường này vấp phải chỉ trích từ phe đối lập. Ông Michael Kellner, người phát ngôn chính sách năng lượng của nhóm nghị sĩ đảng Xanh tại Quốc hội Liên bang Đức, cho rằng Bộ trưởng Reiche không thể để mặc tình hình diễn biến. Theo ông, thị trường đã bị xáo trộn kể từ khi eo biển Hormuz bị phong tỏa và các cơ chế thị trường hiện không còn vận hành bình thường.

Ông cảnh báo nếu không có biện pháp kịp thời, Đức có thể phải mua khí đốt với giá rất cao trong các giai đoạn khan hiếm vào mùa Đông để tránh thiếu hụt.

Một điểm gây tranh cãi là việc khoảng 74% công suất kho khí đốt đã được đặt chỗ. Bộ Kinh tế coi đây là dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp đã có chuẩn bị. Tuy nhiên, ông Kellner cho rằng đặt chỗ công suất chỉ đồng nghĩa doanh nghiệp trả “phí đỗ” cho nhà vận hành kho, chứ không tạo nghĩa vụ thực tế phải bơm khí vào kho.

Vì vậy, công suất đã đặt không phải chỉ báo đủ tin cậy về mức sẵn sàng nguồn cung. FNB Gas đề xuất nhà lập pháp buộc các nhà giao dịch phải bảo đảm lượng khí đủ thông qua kho dự trữ cho đến hết mùa Đông.

Ông Tobias Paulun, Tổng Giám đốc Sàn giao dịch năng lượng châu Âu (EEX), cũng cho rằng nếu không có biện pháp bổ sung, các kho khí đốt sẽ khó được lấp đầy đủ. Theo ông, khi khí đốt mùa Hè đắt hơn mùa Đông vì rủi ro địa chính trị, việc bơm đầy kho dựa trên động lực thị trường không thể vận hành. Xã hội và chính trị phải quyết định sẵn sàng trả mức phí rủi ro nào để bảo đảm dự trữ khí đốt đáng tin cậy.

Một số chuyên gia lại cảnh báo không nên can thiệp quá sớm. Ông David Bothe thuộc công ty tư vấn Frontier Economics cho rằng hiện chưa cần nhà nước hành động. Theo ông, các doanh nghiệp lo ngại thiếu khí mùa Đông có thể mua thêm khí đốt trên thị trường kỳ hạn ngay từ bây giờ, thậm chí với giá thấp hơn thị trường giao ngay. Ông cho rằng một nhà cung cấp khí đốt được quản trị hợp lý phải tự phòng ngừa nghĩa vụ cung ứng của mình.

Quan điểm này cũng được bà Kerstin Andreae, Tổng Giám đốc Hiệp hội Liên bang ngành năng lượng và nước Đức (BDEW), chia sẻ. Bà khẳng định các nhà giao dịch và nhà cung cấp khí đốt đang thực hiện nghĩa vụ cung ứng theo hợp đồng, phối hợp với nhà vận hành kho và lưới để bảo đảm nguồn cung an toàn. Tuy nhiên, bà cũng cảnh báo các doanh nghiệp công nghiệp tiêu thụ nhiều khí đốt nếu chưa bảo đảm nhu cầu mùa Đông mà tiếp tục phụ thuộc vào thị trường giao ngay sẽ đối mặt rủi ro giá và khối lượng cao hơn.

Xem tiếp tại đường Link =>

Đức chịu sức ép khi mức dự trữ khí đốt xuống thấp

Mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư từ doanh nghiệp Đức

Chiều 21-8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì buổi làm việc với Tổng Lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh Andrea Sühl và Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) Alexander Ziehe cùng đại diện các doanh nghiệp Đức đến thăm, làm việc tại Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chào mừng Tổng Lãnh sự, Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam và đại diện cộng đồng doanh nghiệp Đức đến Đà Nẵng; đồng thời đánh giá cao sự quan tâm của Hiệp hội và doanh nghiệp Đức đối với môi trường đầu tư, kinh doanh và cơ hội hợp tác tại thành phố.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, năm 2026 là dấu mốc có ý nghĩa trong quan hệ Việt Nam - Cộng hòa Liên bang Đức, khi hai nước kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, tiếp nối chặng đường 50 năm quan hệ ngoại giao được kỷ niệm trong năm 2025.

Quan hệ hai nước tiếp tục phát triển thực chất trên nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, năng lượng và phát triển bền vững.

Ở cấp độ địa phương, Đà Nẵng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Đức trở thành những đối tác quan trọng trong quá trình phát triển của thành phố, nhất là với những thế mạnh về chất lượng, công nghệ và phát triển bền vững.

Hiện Đà Nẵng có 24 dự án FDI của Đức với tổng vốn đăng ký khoảng 233,3 triệu USD, tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất linh kiện ô tô, sản phẩm nhựa, dệt may và dịch vụ phần mềm. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cho rằng đây là nền tảng đáng ghi nhận, song dư địa hợp tác giữa Đà Nẵng và cộng đồng doanh nghiệp Đức vẫn còn rất lớn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng đến mục tiêu đến năm 2030 trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Thành phố tập trung phát triển mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn, logistics, tài chính, thương mại, du lịch và các dịch vụ hiện đại.

Để hiện thực hóa định hướng này, thành phố đang tập trung chuẩn bị đồng bộ về cơ chế, quy hoạch, hạ tầng và các không gian phát triển mới. Trong đó, Khu thương mại tự do được định hướng phát triển các chức năng về sản xuất, logistics, thương mại - dịch vụ, công nghệ số, công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo; Trung tâm Tài chính quốc tế hướng tới hình thành hệ sinh thái tài chính quốc tế và các dịch vụ hỗ trợ đầu tư, kinh doanh.

Cùng với đó, Đà Nẵng tiếp tục phát triển Khu công nghệ cao, các khu công nghiệp, hạ tầng cảng biển, hàng không, logistics và hệ thống giao thông kết nối vùng; chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng số và các điều kiện để chuyên gia, nhà đầu tư quốc tế làm việc, sinh sống tại thành phố.

Trên cơ sở những định hướng này, thành phố mong muốn thu hút thêm các dự án của doanh nghiệp Đức trong các lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất tiên tiến, tự động hóa, công nghiệp hỗ trợ, bán dẫn, logistics, năng lượng và môi trường; đồng thời thúc đẩy hợp tác trong giáo dục - đào tạo, nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ và phát triển các dịch vụ chất lượng cao.

Tại buổi làm việc, phía doanh nghiệp Đức quan tâm đến nhiều vấn đề liên quan môi trường đầu tư và các không gian phát triển mới của thành phố, trong đó có cải cách hành chính, quy hoạch khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu thương mại tự do; cơ hội tham gia hệ sinh thái bán dẫn, công nghệ cao, sản xuất thông minh; phát triển nguồn nhân lực, thu hút chuyên gia quốc tế; hạ tầng logistics và kết nối khu vực miền Trung.

Một trong những nội dung được quan tâm là định hướng phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng. Các vấn đề đặt ra tập trung vào định vị và lợi thế cạnh tranh của Trung tâm, những lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư như công nghệ tài chính, tài chính số, quản lý tài sản, tài chính xanh, tài trợ thương mại và các giải pháp công nghệ phục vụ ngành tài chính; cùng với đó là cơ chế, chính sách hỗ trợ các tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ tài chính và các đơn vị cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp quốc tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh Andrea Sühl đánh giá cao những tiềm năng và định hướng phát triển của Đà Nẵng; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp Đức với thành phố.

Tổng Lãnh sự Andrea Sühl cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ hoạt động của GBA và cộng đồng doanh nghiệp Đức, góp phần tăng cường kết nối, quảng bá môi trường đầu tư của Đà Nẵng đến các doanh nghiệp Đức quan tâm tìm hiểu cơ hội hợp tác.

Ngoài ra, phía GBA đề nghị UBND thành phố xem xét thiết lập một đầu mối liên lạc thường xuyên giữa thành phố và Hiệp hội nhằm tiếp nhận, chuyển đến các cơ quan chức năng và theo dõi việc giải quyết các kiến nghị, khó khăn của doanh nghiệp Đức đang hoạt động hoặc tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Đà Nẵng. Hiệp hội cũng đề xuất phối hợp tổ chức các buổi đối thoại, cập nhật định kỳ với cộng đồng doanh nghiệp Đức về chính sách, quy hoạch, dự án và cơ hội đầu tư mới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh khẳng định chính quyền thành phố tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và cạnh tranh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư từ giai đoạn tìm hiểu cơ hội đến triển khai và vận hành dự án.

Xem tiếp tại đường Link =>

Mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư từ doanh nghiệp Đức

Nguồn: Người Quan Sát; Báo Tin Tức; Bnews; Việt Nam

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Xe AUDI Trung Quốc nhập khẩu cạnh tranh Audi; Xây kho vũ khí tầm xa; Bayern München giành Siêu Cúp; Harry Kane Cầu thủ nhất 2026; Chi 12 tỷ Euro phát triển vũ khí

Đức: Thiệt hại nặng do giông bão và mưa đá; Làn sóng trừng phạt Nga mới trước thềm bầu cử; Sức hút của hãng xe khi làm ô tô điện

Đức: Lễ hội bia lớn nhất Đông Nam Á; Quyết chặn nhập cư bất hợp pháp; Ngoại trưởng bất ngờ tới Kiev; Đồng chủ trì cuộc họp về Ukraine; 14.000 ca tử vong do nắng nóng

Đức: Thương hiệu gia dụng 139 năm tuổi đến Việt Nam; Nghi án phá hoại đường sắt; Đảng AfD muốn rút khỏi khu vực Schengen; Phát hiện drone thứ ba gần sân bay Leipzig

Đức: Nổ rung chuyển nhà máy điện; Giao sớm tên lửa cho Ukraine; Quan hệ với Nga leo thang; Ngành bán lẻ lao đao; Áp lệnh trừng phạt nhằm vào Nga

Đức: Lạm phát tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm; Mùa Hè nóng nhất, vượt 40 độ C; Hạt điều Việt Nam giữ lợi thế giữa bối cảnh cạnh tranh gia tăng

Đức: Cảnh báo chủ nghĩa dân tộc cực đoan; Xuất khẩu sang EU tạo 7,2 triệu việc làm; Niềm tin kinh doanh tăng; Oktoberfest Vietnam 2026; Chính phủ liên minh gặp thách thức

Đức: Muốn tham gia các dự án hạ tầng giao thông Việt Nam; Berlin bị tin tặc tống tiền 2 triệu Euro; Thành lập lực lượng phản ứng nhanh Baltic

Lên đầu trang