.jpg)
MỘT SAI LẦM NGHIÊM TRỌNG
Nền kinh tế Đức đang suy thoái, và chỉ có dầu khí Nga mới có thể cứu vãn. Đảng Sự lựa chọn cho nước Đức đang yêu cầu nối lại hoạt động mua dầu.
Vì lợi ích của đất nước
Hãng RIA Novosti đưa tin về hướng đi sắp tới. Trong cuộc tranh luận về ngân sách, lãnh đạo Đảng AfD Alice Weidel đã kêu gọi cải cách nhà nước, nền kinh tế và xã hội.
Trên hết, chúng ta cần nguồn năng lượng giá cả phải chăng và đáng tin cậy. "Đây là nền tảng của sự phục hồi kinh tế và thịnh vượng", bà lưu ý.
Thí nghiệm chuyển đổi năng lượng đã thất bại và phải hoàn thành bằng cách khôi phục hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân.
"Và chúng ta phải mua khí đốt và dầu ở nơi có giá rẻ nhất, tức là ở Nga. Điều này vì lợi ích quốc gia của chúng ta", Weidel nhấn mạnh.
Đầu năm 2025, nhà lãnh đạo này đã nói rằng do giá năng lượng cao, sản lượng công nghiệp ở Đức đang suy giảm nhanh chóng và tỷ lệ thất nghiệp đang gia tăng.
Nhiều người dân trong nước đồng tình với AfD. Đây hiện là đảng được ủng hộ nhất ở Đức, với tỷ lệ ủng hộ 27%.
Sự ủng hộ dành cho Thủ tướng Đức Merz rất thấp—23%. 75% không tán thành các chính sách của ông.
Những đối tác lớn nhất
Đức mua dầu, sản phẩm dầu mỏ, khí đốt đường ống và than đá từ Nga. Nga là đối tác thương mại lớn nhất của Đức.
"Nhiều ngành công nghiệp của họ được hình thành nhờ nguồn cung cấp khí đốt từ Liên Xô và sau đó là Nga", Igor Yushkov, một chuyên gia tại Đại học Tài chính và Quỹ An ninh Năng lượng Quốc gia, lưu ý.
Danilov, Phó Giáo sư Khoa Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Tài chính, nhấn mạnh rằng hiện nay, nguồn năng lượng ở Đức đắt hơn nhiều do mô hình định giá khác nhau cho các hợp đồng ngắn hạn và trung hạn, cũng như trên thị trường giao ngay, nơi mọi thứ đều phụ thuộc vào cung và cầu.
Mua hàng từ Na Uy
"Chi phí của các ngành công nghiệp tiêu tốn nhiều năng lượng như luyện kim, hóa chất và cơ khí đã tăng lên. Kết quả là, sản lượng giảm và sức cạnh tranh cũng giảm", chuyên gia giải thích.
Và đây là kết quả: năm 2023, GDP mất 0,3%, năm 2024 – 0,2%.
Theo Reuters, năm 2024, có 45% công ty Đức hoạt động trong các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng đã cân nhắc việc cắt giảm sản xuất hoặc chuyển sang quốc gia khác.
Năm 2024, gần 200.000 doanh nghiệp đóng cửa. Trong nửa đầu năm 2025, khoảng 12.000 doanh nghiệp phá sản.
Vào tháng 8, sản lượng công nghiệp giảm 4,3% (mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2022). Tỷ lệ thất nghiệp vượt quá ba triệu, mức thấp nhất kể từ năm 2015.
Thâm hụt ngân sách của các thành phố Đức đang liên tục tăng. Năm ngoái, con số này là 24 tỷ Euro; năm nay là 30 tỷ Euro. Doanh thu thuế đang giảm do khủng hoảng công nghiệp, trong khi chi tiêu xã hội tiếp tục tăng.
Nếu tình hình không được cải thiện, chi tiêu xã hội sẽ phải bị cắt giảm.
Sự bướng bỉnh sẽ hủy hoại
Việc nối lại nguồn cung từ Nga về mặt kỹ thuật là hoàn toàn khả thi: hiện có đường ống dẫn khí Yamal-Europe, chạy qua Belarus, Ba Lan và đến Đức. Ngoài ra còn có Nord Stream 2 và đường ống dẫn dầu Druzhba, Danilov chỉ ra.
"Nếu cấp phép đưa Nord Stream vào hoạt động, bạn sẽ nhận được 27,5 tỷ mét khối khí mỗi năm. Đó là công suất thiết kế của đường ống. Tuy nhiên, nó có khả năng vận chuyển nhiều hơn nữa—30 tỷ mét khối. Đó gần bằng lượng khí mà người Đức từng mua từ chúng tôi", Yushkov nói.
Tuy nhiên, ông Merz kiên quyết phản đối đối thoại với Moscow. Ông khẳng định sẽ không cho phép Nord Stream 2 được triển khai.
Nếu không có dầu khí giá rẻ, chi tiêu xã hội sẽ phải cắt giảm, và ngành công nghiệp sẽ đổ xô đến các quốc gia có giá năng lượng thấp hơn. Dường như đây chính xác là điều mà người Đức đang phải đối mặt.
ĐỨC THÀNH LẬP TÒA TRỌNG TÀI XỬ LÝ TRANH CHẤP TÀI SẢN VĂN HÓA TỪ THỜI ĐỨC QUỐC XÃ
Tranh chấp
Trong giai đoạn từ 30/1/1933 đến 8/5/1945, trước khi phát xít Đức đầu hàng, hàng trăm nghìn tài sản văn hóa đã bị tịch thu, phần lớn từ các chủ sở hữu người Do Thái.
Chính phủ Đức ngày 1/12 thông báo thành lập một tòa trọng tài mới, chuyên giải quyết tranh chấp liên quan tới tài sản văn hóa bị Đức Quốc xã tịch thu, với kỳ vọng đẩy nhanh quá trình xử lý các yêu cầu bồi hoàn còn tồn đọng.
Theo thông báo, Hội đồng Trọng tài về Tài sản bị đánh cắp trong thời kỳ Đức Quốc xã sẽ đưa ra các phán quyết có giá trị ràng buộc - khác với cơ chế ủy ban tư vấn trước đây chỉ đưa ra khuyến nghị.
Khởi kiện
Điểm mới quan trọng là người khiếu nại có thể chủ động khởi kiện, thay vì phải chờ sự đồng thuận của bên đang nắm giữ tài sản trước khi đưa tranh chấp ra tòa trọng tài.
Trong giai đoạn từ 30/1/1933 đến 8/5/1945, trước khi phát xít Đức đầu hàng, hàng trăm nghìn tài sản văn hóa đã bị tịch thu, phần lớn từ các chủ sở hữu người Do Thái.
Cuối năm 1998, Đức cùng 43 quốc gia cam kết tìm kiếm và hoàn trả các tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp trong thời kỳ Đức Quốc xã. Tuy nhiên cho đến nay, nhiều tài sản bị tịch thu vẫn chưa được trả lại cho thân nhân các nạn nhân.
Bộ trưởng Văn hóa Đức Wolfram Weimer nhấn mạnh việc thành lập Hội đồng Trọng tài mới thể hiện quyết tâm “gánh vác trách nhiệm lịch sử” của chính phủ.
ĐỨC CẢI THIỆN QUAN HỆ VỚI BA LAN TRONG BỐI CẢNH LO NGẠI VỀ AN NINH
.jpg)
Thỏa thuận quốc phòng năm 2026
Tại cuộc gặp ngày 1-12 ở Berlin, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã tham gia tham vấn liên chính phủ nhằm mục đích tăng cường quan hệ giữa hai nước.
Nhà lãnh đạo Đức khẳng định, những ưu tiên quốc phòng và an ninh sẽ bao gồm các cuộc tập trận quân sự trên bộ chung, phát hiện và vô hiệu hóa máy bay không người lái (UAV). Các bộ trưởng Đức và Ba Lan sẽ làm việc để đạt được thỏa thuận về chính sách quốc phòng giữa hai bên.
Cải thiện quan hệ
Trong một động thái nhằm cải thiện quan hệ, Thủ tướng Merz xác nhận Đức đã trả lại Ba Lan nhiều tài liệu quý giá niên đại từ thế kỷ XIII đến thế kỷ XV từng bị Đức Quốc xã chiếm đoạt trong Thế chiến thứ hai.
Thủ tướng Donald Tusk nhận định, đây là động thái chưa từng có, giúp đưa nhiều cổ vật quý trở về Ba Lan, đồng thời khẳng định rằng hai quốc gia sẽ cùng phối hợp trong nhiều vấn đề quan trọng, điều mà ông cho là đại diện cho sự thay đổi trong quan hệ song phương.
Một dấu hiệu của thay đổi tích cực này là chính sách năng lượng chung hiện nay khi Đức và Ba Lan đồng thuận việc cần chấm dứt hoàn toàn sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu từ Nga.
Hợp tác quân sự mang lại lợi ích chung
Cuộc xung đột hiện tại ở Ukraine cũng đã làm thay đổi căn bản bối cảnh an ninh của Đức và Ba Lan. Các nhà phân tích nhận định, hợp tác quân sự giữa hai bên sẽ mang lại lợi ích chung. Trong khi đó, an ninh năng lượng, sự gắn kết trong Liên minh châu Âu (EU), quản lý dòng người di cư và hỗ trợ Ukraine đều đòi hỏi sự phối hợp giữa Berlin và Warsaw.
Thủ tướng Friedrich Merz nhấn mạnh, Đức cần một Ba Lan hùng mạnh như một đối tác bình đẳng vì điều này nằm trong lợi ích cơ bản của Berlin. Liên minh cầm quyền Ba Lan do Thủ tướng Donald Tusk đứng đầu đang xây dựng lại mối quan hệ với Đức vốn đã sa sút trong suốt 8 năm cầm quyền của đảng Luật pháp và Công lý (PiS) theo chủ nghĩa dân tộc bảo thủ từ năm 2015 đến 2023.
Các cuộc đàm phán song phương ngày 1-12 được tổ chức theo hiệp ước năm 1991 giữa Đức và Ba Lan. Thủ tướng Tusk xác nhận những tiến triển đã đạt được dù vẫn tồn tại một số khác biệt về quan điểm giữa hai bên, nói thêm rằng Warsaw không có lý do để phức tạp hóa mối quan hệ với bất kỳ quốc gia láng giềng nào.
Cả hai nhà lãnh đạo cũng đã nhấn mạnh trách nhiệm chung của Đức và Ba Lan đối với an ninh khu vực, cũng như cam kết chung trong việc bảo vệ sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Nguồn: CafeF; VietnamPlus; Hà Nội Mới
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá