Đức: Lễ hội bia lớn nhất Đông Nam Á; Quyết chặn nhập cư bất hợp pháp; Ngoại trưởng bất ngờ tới Kiev; Đồng chủ trì cuộc họp về Ukraine; 14.000 ca tử vong do nắng nóng

Lễ hội bia Đức lớn nhất Đông Nam Á sắp diễn ra tại Đà Nẵng

GBA Oktoberfest Vietnam 2026 quy tụ ẩm thực Đức, âm nhạc và không khí lễ hội Bavaria, hứa hẹn mang đến trải nghiệm đặc sắc cho du khách.

Ngày 21.8, tại TP Đà Nẵng, Ban Tổ chức Lễ hội bia Đức lớn nhất Đông Nam Á - GBA Oktoberfest Vietnam 2026 tổ chức họp báo thông tin về lễ hội.

Không chỉ là một lễ hội bia Đức, sự kiện thường niên còn mang đến trải nghiệm văn hóa sôi động với ẩm thực đặc trưng, âm nhạc trực tiếp và bầu không khí lễ hội Bavaria náo nhiệt. Qua đó, kết nối cộng đồng doanh nghiệp Đức, người dân địa phương và du khách quốc tế.

GBA Oktoberfest Vietnam 2026 được đồng tổ chức bởi Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA), Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Vietnam), Furama Resort Danang và JW Marriott Hotel Hanoi.

Dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Đức tại TP. Hồ Chí Minh.

Ông Alexander Ziehe - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) - cho biết, GBA Oktoberfest từ lâu đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một lễ hội đơn thuần. Đây là nhịp cầu sống động kết nối cộng đồng Đức và Việt Nam, đồng thời tạo nên những kết nối ý nghĩa giữa doanh nghiệp, đối tác và bạn bè.

“Chúng tôi rất vui khi tiếp tục mang trải nghiệm Oktoberfest đích thực đến Đà Nẵng - trung tâm năng động của khu vực miền Trung Việt Nam. Việc duy trì sự hiện diện tại khu vực miền Trung thể hiện cam kết của GBA trong việc kết nối và đồng hành cùng hội viên, đối tác trên khắp cả nước, qua đó tạo thêm nhiều cơ hội giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác và xây dựng những kết nối bền vững”, ông Alexander Ziehe bày tỏ.

Năm nay, GBA Oktoberfest Vietnam trở lại với quy mô trải dài tại ba thành phố lớn trên cả nước bao gồm TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội. Tại Đà Nẵng, sự kiện sẽ diễn ra trong một đêm duy nhất vào ngày 2.10 tại Furama Resort Danang, hứa hẹn sẽ mang đến không gian giao lưu văn hóa Bavaria với ẩm thực, âm nhạc và các hoạt động kết nối cộng đồng.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/tnOAFMee2l88EFW3c

Đức quyết tâm ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp

Đức vừa gia hạn các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt thêm 6 tháng nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp.

Gia hạn các biện pháp kiểm soát biên giới ngặt nghèo

Việc gia hạn các biện pháp kiểm soát biên giới ngặt nghèo đã được Chính phủ Đức thông qua khá nhanh chóng. Tuy nhiên, đây là vấn đề nhạy cảm, gây nhiều tranh cãi ngay trong nội bộ nước Đức và có phần đi ngược lại quan điểm cởi mở trong tự do đi lại của Liên minh châu Âu (EU).

Việc Đức lựa chọn “đóng cửa” biên giới có tác dụng trái chiều, cả tích cực lẫn tiêu cực. Mặt tích cực là có thể ngăn chặn hiệu quả làn sóng nhập cư trái phép, nhưng ở chiều ngược lại, nó gây xáo trộn thị trường lao động Đức. Đây là vấn đề khá nan giải trong bối cảnh nền kinh tế số 1 châu Âu đang đối mặt tình trạng già hóa dân số, thiếu lao động lành nghề và có nhu cầu lớn về thu hút nhân lực từ bên ngoài.

Quyết định gia hạn đã được thông qua, giờ chỉ còn chờ cái gật đầu đồng ý từ EU. Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt đã chính thức thông báo với Ủy ban châu Âu (EC) về kế hoạch gia hạn các biện pháp kiểm soát biên giới thêm 6 tháng, đến giữa tháng 3/2027.

Khả năng EC bác bỏ là thấp, bởi như những lần trước “mái nhà chung” châu Âu đều chia sẻ và nhất trí với sự lo lắng và thận trọng chính đáng của Đức. Trong trường hợp EC không phản đối, các biện pháp kiểm soát hiện hành, vốn hết hiệu lực vào giữa tháng 9 tới, sẽ tiếp tục được áp đặt có thời hạn.

Bộ trưởng Dobrindt tỏ rõ sự quyết tâm, cho rằng các diễn biến phức tạp gần đây tại biên giới châu Âu đã chứng minh việc kiểm soát từ xa vẫn cần thiết để hạn chế tình trạng nhập cư bất hợp pháp.

Sự cẩn thận là không thừa

Sự cẩn thận của Đức là không thừa khi họ mới tận mắt chứng kiến 50.000 người di cư Maroc tràn vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha tại Bắc Phi, chỉ trong vỏn vẹn 24 giờ hồi cuối tháng 7 vừa qua.

Dù phần lớn số người nhập cư trái phép này đã bị trục xuất, nhưng vụ việc đã khiến người dân châu Âu hoang mang, lo lắng và gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo được đánh giá là nghiêm trọng. Ngay sau đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez buộc phải tuyên bố sẽ sửa đổi luật nhập cư theo hướng tăng cường các biện pháp trục xuất và mạnh tay với các băng nhóm buôn bán người.

Hai năm trước, Đức đã thông qua các biện pháp kiểm soát an ninh tại tất cả đường biên giới, dù về nguyên tắc biên giới nội khối EU phải được mở theo tinh thần tự do đi lại trong khu vực Schengen.

Quyết định khi đó của cựu Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser là nhằm hạn chế số người nhập cư bất hợp pháp tràn vào Đức. Đến nay, quy định kiểm soát biên giới đã được gia hạn 3 lần, bất chấp những chỉ trích của phe đối lập và các tổ chức nhân đạo.

Các ý kiến phản đối cho rằng, biện pháp này đi ngược lại nguyên tắc tự do đi lại trong EU, gây lãng phí ngân sách và ách tắc giao thông ở khu vực biên giới. Đáp lại, Bộ Nội vụ Đức lập luận rằng, kiểm soát biên giới vẫn là công cụ cần thiết trong bối cảnh áp lực nhập cư không ngừng gia tăng.

Số liệu thống kê cho thấy, năm 2025, lực lượng tuần tra biên giới Đức đã phát hiện gần 63.000 trường hợp nhập cảnh trái phép bằng đường bộ, đường không và đường biển, thấp hơn con số 84.000 của năm 2024 và 130.000 của năm 2023. Trong số này, hơn 46.400 người bị từ chối nhập cảnh hoặc trục xuất khỏi biên giới, 2.500 người bị ngăn chặn do đang chịu lệnh cấm tái nhập cảnh. Lực lượng chức năng Đức cũng bắt giữ gần 2.000 đối tượng liên quan hoạt động đưa người vượt biên trái phép.

Xem tiếp tại đường Link =>

Đức quyết tâm ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp

Ngoại trưởng Đức bất ngờ tới Kiev, cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul ngày 22/8 đã tới Kiev trong chuyến thăm không được công bố trước.

Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Ngoại giao Đức cho hay chương trình làm việc của ông tập trung vào các cuộc thảo luận về hỗ trợ Ukraine và tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh. Chuyến thăm diễn ra trước thềm Ngày Độc lập của Ukraine, được tổ chức vào ngày 24/8.

Cơ quan ngoại giao Đức tuyên bố trọng tâm chuyến thăm là công tác chuẩn bị cho mùa Đông sắp tới, trong đó có việc cung cấp máy phát điện, phụ tùng thay thế và các thiết bị năng lượng khác; hỗ trợ ngành năng lượng Ukraine, cũng như triển khai các biện pháp bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Wadephul sẽ thảo luận về việc “tăng cường hợp tác với Ukraine trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh”, tập trung vào củng cố năng lực quân sự, trao đổi kinh nghiệm và phối hợp xây dựng các cơ chế an ninh lâu dài.

Ông Wadephul tới Kiev bằng đường sắt. Chuyến đi không được thông báo trước vì lý do an ninh. Đây là lần thứ tư ông tới Ukraine kể từ khi đảm nhiệm cương vị Ngoại trưởng Đức.

Đức hiện là một trong những nước châu Âu hỗ trợ đáng kể cho Ukraine trong lĩnh vực phòng không. Cuối tháng 5, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã tiếp nhận thêm một hệ thống phòng không IRIS-T do Đức viện trợ, trong bối cảnh nước này phải đối mặt với các đợt tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) ngày càng gia tăng.

Ông Zelensky khi đó đánh giá sự hỗ trợ của Đức đã góp phần bảo vệ dân thường, đồng thời cho biết Ukraine vẫn cần thêm tên lửa cho các hệ thống phòng không hiện có để duy trì khả năng ứng phó với các cuộc tấn công.

IRIS-T là một trong những thành phần của mạng lưới phòng không nhiều tầng mà Ukraine xây dựng với sự hỗ trợ của các nước phương Tây. Hệ thống này do tập đoàn quốc phòng Đức Diehl Defense phát triển, chủ yếu nhằm đánh chặn các mục tiêu bay thấp như tên lửa hành trình và UAV. Tuy nhiên, IRIS-T không được thiết kế để đối phó với tên lửa đạn đạo.

Xem tiếp tại đường Link =>

Ngoại trưởng Đức bất ngờ tới Kiev, cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine

Lãnh đạo Pháp, Anh và Đức đồng chủ trì cuộc họp về Ukraine

Ngày 24/8 tới, các nhà lãnh đạo Pháp, Anh và Đức sẽ đồng chủ trì cuộc họp của nhóm “Liên minh tự nguyện”, nhằm thảo luận các biện pháp tiếp tục hỗ trợ và bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Theo kế hoạch, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Andy Burnham và Thủ tướng Đức Friedrich Merz sẽ đồng chủ trì cuộc họp đúng vào dịp Ngày Độc lập của Ukraine.

Sự kiện có sự tham dự của Tổng thống Ukraine Zelensky, cùng đại diện nhiều quốc gia thành viên theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phó Tổng thư ký NATO Radmila Šekerinska cũng sẽ tham dự từ xa.

Đây là cuộc họp đầu tiên của “Liên minh tự nguyện” kể từ khi ông Burnham trở thành Thủ tướng Anh vào tháng 7. Cùng với Pháp và Đức, Anh tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong việc điều phối các nỗ lực quốc tế hỗ trợ Kiev.

Trọng tâm của cuộc họp lần này là duy trì viện trợ và xây dựng cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine trong kịch bản đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Thời gian qua, “Liên minh tự nguyện” đã xây dựng các phương án nhằm bảo đảm an ninh cho Ukraine trên bộ, trên không và trên biển, trong đó có kế hoạch triển khai một lực lượng bảo đảm an ninh sau khi giao tranh chấm dứt.

Xem tiếp tại đường Link =>

Lãnh đạo Pháp, Anh và Đức đồng chủ trì cuộc họp về Ukraine

Đức ghi nhận 14.000 ca tử vong do nắng nóng khắc nghiệt

Đức đang trải qua một mùa hè khắc nghiệt với nhiều đợt nắng nóng kỷ lục. Cơ quan y tế Đức cho biết, trong một số trường hợp, nắng nóng là nguyên nhân trực tiếp gây tử vong, song phần lớn trường hợp có liên quan đến bệnh lý nền và tình trạng phơi nhiễm nhiệt kéo dài. Cụ thể, theo AFP, thống kê cho thấy tại Đức có khoảng 14.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng trong mùa hè này, khi châu Âu vật lộn với một loạt đợt nắng nóng khắc nghiệt.

Con số này cao hơn mức kỷ lục từng được ghi nhận vào năm 2018, theo số liệu chính thức mới công bố. Theo Viện Robert Koch, khoảng 9.600 trường hợp trong số đó xảy ra chỉ trong một tuần vào cuối tháng 6, thời điểm nước Đức hứng chịu nền nhiệt trên 40 độ C. Cơ quan y tế công cộng này cho biết, nhóm người trên 75 tuổi chiếm tỉ lệ tử vong lớn nhất. "Trong một số trường hợp, việc phơi nhiễm với nắng nóng dẫn trực tiếp đến tử vong, trong khi ở phần lớn các trường hợp, tử vong là kết quả của sự kết hợp giữa phơi nhiễm nhiệt và bệnh lý nền sẵn có", báo cáo của Viện Robert Koch nêu rõ.

Báo cáo từ Viện Robert Koch thông tin thêm: "Do đó, nắng nóng thường không được ghi là nguyên nhân gây tử vong trên giấy chứng tử; thay vào đó, phải sử dụng các phương pháp thống kê để ước tính quy mô số ca tử vong liên quan đến nắng nóng”.

Nhìn lại những năm gần đây, Viện Robert Koch ghi nhận 8.900 ca tử vong liên quan đến nắng nóng ở Đức vào năm 2018, trong khi con số này giảm xuống mức 2.000 hoặc thấp hơn ở những năm khác, chẳng hạn năm 2016. "Những khác biệt này có thể được lý giải bằng mức độ khắc nghiệt khác nhau của các đợt nắng nóng", báo cáo nhận định.

Các đợt nắng nóng cực đoan không còn chỉ là vấn đề thời tiết, mà còn trở thành một gánh nặng kinh tế đối với nước Đức. Từ khách sạn, văn phòng đến nhà máy, các doanh nghiệp buộc phải chi hàng tỷ USD để làm mát cơ sở vật chất và duy trì năng suất lao động. Các chuyên gia cảnh báo chi phí do biến đổi khí hậu gây ra có thể còn tăng nhanh hơn nhiều nếu xu hướng phát thải hiện nay không được kiểm soát.

Xem tiếp tại đường Link =>

Đức ghi nhận 14.000 ca tử vong do nắng nóng khắc nghiệt

Nguồn: Lao Động; Việt Nam; Báo Tin Tức; VOV; Thiên nhiên & Môi trường

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Xe AUDI Trung Quốc nhập khẩu cạnh tranh Audi; Xây kho vũ khí tầm xa; Bayern München giành Siêu Cúp; Harry Kane Cầu thủ nhất 2026; Chi 12 tỷ Euro phát triển vũ khí

Đức: Thiệt hại nặng do giông bão và mưa đá; Làn sóng trừng phạt Nga mới trước thềm bầu cử; Sức hút của hãng xe khi làm ô tô điện

Đức: Thương hiệu gia dụng 139 năm tuổi đến Việt Nam; Nghi án phá hoại đường sắt; Đảng AfD muốn rút khỏi khu vực Schengen; Phát hiện drone thứ ba gần sân bay Leipzig

Đức: Nổ rung chuyển nhà máy điện; Giao sớm tên lửa cho Ukraine; Quan hệ với Nga leo thang; Ngành bán lẻ lao đao; Áp lệnh trừng phạt nhằm vào Nga

Đức: Lạm phát tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm; Mùa Hè nóng nhất, vượt 40 độ C; Hạt điều Việt Nam giữ lợi thế giữa bối cảnh cạnh tranh gia tăng

Đức: Cảnh báo chủ nghĩa dân tộc cực đoan; Xuất khẩu sang EU tạo 7,2 triệu việc làm; Niềm tin kinh doanh tăng; Oktoberfest Vietnam 2026; Chính phủ liên minh gặp thách thức

Đức: Muốn tham gia các dự án hạ tầng giao thông Việt Nam; Berlin bị tin tặc tống tiền 2 triệu Euro; Thành lập lực lượng phản ứng nhanh Baltic

Đức: Kêu gọi EU siết thị thực du lịch dân Nga; Thao luyện bắt tàu “Hạm đội Bóng tối”; AI chiếm quyền website; Làm việc với Quảng Ninh về công nghệ đường sắt

Lên đầu trang