Đức hết hạn xét nghiệm miễn phí? Chấm dứt cách ly Covid-19 ở Hessen; Gia hạn quy định xin giấy nghỉ ốm qua điện thoại

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Hết hạn xét nghiệm Covid-19 miễn phí từ 25.11 - Liệu có gia hạn ?

Trong cuộc tranh luận về các biện pháp bảo vệ trước lây nhiễm Covid-19 tiếp theo, việc hỗ trợ của nhà nước cho xét nghiệm miễn phí cũng đang được chú trọng trở lại. Các quy định Liên bang hiện hành áp dụng cho đến ngày 25.11 trong đó có xét nghiệm Covid-19 miễn phí. Theo Bộ Y tế Liên bang, khi trả lời câu hỏi của nghị sỹ về vấn đề trên cho biết: Chính phủ hiện đang thỏa thuận về một quy định tiếp theo. Không có thêm thông tin chi tiết đã được đưa ra tại thời điểm hiện tại. Theo truyền thông, một dự thảo cung cấp thêm kinh phí cho xét nghiệm đại trà công dân sẽ duy trì đến tháng 4.2023. Chuyên gia ngân sách đảng FDP Karsten Klein nói với báo chí: Không còn lý do gì để chính phủ liên bang tài trợ cho các xét nghiệm đại trà khi họ không có dấu hiệu nhiễm Covid-19 rõ ràng. Các tiểu bang được tự do quyết định các biện pháp xét nghiệm của riêng mình và tự tài trợ cho các biện pháp đó, nếu muốn. Chuyên gia sức khỏe của Liên đảng Tino Sorge (CDU) cho biết điều đó có ý nghĩa hơn.

Mặt khác, phó nhóm nghị sĩ Đảng Xanh Maria Klein-Schmeink lại ủng hộ tiếp tục xét nghiệm miễn phí. Theo bà, sẽ không khôn ngoan nếu bỏ quy định xét nghiệm miễn phí trước mùa đông vốn nguy Covid-19 cao. Còn chính trị gia y tế SPD Heike Baehrens thì nói rằng, không nên ngừng mọi biện pháp cùng lúc, để đảm bảo rằng các nhóm dễ bị tổn thương được bảo vệ nhiều hơn. Xét nghiệm miễn phí công dân là "một công cụ không thể thiếu" cho việc này.

Từ thứ 4 tới, tiểu bang Hessen sẽ chấm dứt cách ly đối với người nhiễm Covid-19

Phủ Thủ hiến vừa công bố hôm nay thứ Sáu: Vào đầu tuần tới, Nội các Hessen sẽ đưa ra quyết định tương ứng. Theo đó, trách nhiệm đối với những người có kết quả xét nghiệm dương tính phải tự cách ly không còn được áp dụng. Để làm được điều này, những người bị nhiễm Covid-19 sẽ phải tuân thủ các biện pháp bảo vệ khác, như yêu cầu đeo khẩu trang trong nhà. Ở các tiểu bang khác, như Bayern, Baden-Württemberg cũng đã bỏ trách nhiệm cách ly.

Có thể xin giấy nghỉ ốm qua điện thoại cho đến cuối tháng 03.2023

Trong thời kỳ khủng hoảng Covid-19 và mùa cúm, có thể nghỉ ốm khi có các triệu chứng cảm lạnh, nhiễm Covid-19 cho đến cuối tháng 03.2023 qua điện thoại mà không cần đến phòng khám. Hôm qua thứ 5, Ủy ban Liên bang, bao gồm đại diện các thành phần bác sĩ, công ty bảo hiểm y tế và phòng khám đã quyết định gia hạn một quy định đặc biệt có hiệu lực đến cuối tháng 11. Theo đó, người được bảo hiểm y tế được tiếp tục cấp giấy chứng nhận mất khả năng lao động do mắc các bệnh nhẹ về đường hô hấp trong tối đa bảy ngày sau khi bác sĩ thăm khám qua điện thoại. Tiếp đó có thể được kéo dài đến bảy ngày tính theo lịch.

Ủy ban Hỗn hợp Liên bang giải thích rằng hiện tại rất khó để dự đoán số ca mắc bệnh Covid-19 phải nằm viện sẽ tiến triển như thế nào trong những tháng tới. Chủ tịch Josef Hecken cho biết “phức tạp hơn nữa, chúng ta đang phải đối mặt với mùa lạnh và cúm”. Điều đó đòi hỏi cần bảo đảm sự an toàn cho bệnh nhân và nhân viên. Những người mắc bệnh mãn tính, những người phải đến phòng khám bác sĩ thường xuyên hơn những người khác, phải được bảo vệ đặc biệt khỏi những bệnh nhiễm trùng có thể tránh được. Với chế độ nghỉ ốm qua điện thoại, các cơ sở khám bệnh vẫn có một lựa chọn dễ dàng để phân biệt giữa các trường hợp ốm nhẹ và nặng, đồng thời tránh tình trạng phòng chờ chật kín người.

(Xem thêm:

=>Truy tố bác sỹ cấp chứng nhận khống ở Nordrhein-Weatfalen; Xử giám đốc xét nghiệm gian lận ở Bayern; Khuyến nghị tiêm chủng trẻ từ 6 tháng tuổi).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang