- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Gạo ST25 của Việt Nam lên kệ hàng của Selgros Cash & Carry, một trong những hệ thống bán buôn thực phẩm và hàng tiêu dùng lớn tại Đức.
Tuần hàng Việt Nam tại Selgros Berlin diễn ra từ ngày 17-21/8/2026 tại Selgros Lichtenberg Berlin (Đức), giới thiệu và quảng bá các sản phẩm Việt Nam tới người tiêu dùng Đức. Đáng chú ý, trong khuôn khổ sự kiện, gạo ST25 chính thức được đưa lên kệ và phân phối tại hệ thống Selgros.
Theo Thương vụ Việt Nam tại CHLB Đức, việc gạo ST25 có mặt tại Selgros là kết quả của quá trình kết nối, trao đổi giữa doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Đức, được thúc đẩy từ các sự kiện Ngày hàng do Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Đức phối hợp với Selgros tổ chức vào tháng 6/2025 và tháng 2/2026.
Đây là lần thứ tư Thương vụ Việt Nam tại Đức tổ chức sự kiện Ngày hàng tại các siêu thị Đức, tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam trong kết nối với các nhà nhập khẩu, nhà phân phối và hệ thống bán lẻ tại thị trường này, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực tiếp cận thị trường và mở rộng thị trường xuất khẩu.
Selgros Cash & Carry là một trong những hệ thống bán buôn thực phẩm và hàng tiêu dùng lớn tại Đức, thuộc Transgourmet Central & Eastern Europe.
Hệ thống hiện có 38 địa điểm trên toàn nước Đức, cung cấp hơn 60.000 mặt hàng, với diện tích bán hàng lên tới 11.000 m² tại mỗi địa điểm.
Khách hàng chủ yếu của Selgros là các nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp bán lẻ, doanh nghiệp và cơ sở dịch vụ. Với mạng lưới phân phối rộng cùng danh mục sản phẩm đa dạng, hệ thống này được xem là một kênh quan trọng giúp các sản phẩm thực phẩm quốc tế tiếp cận thị trường Đức.
Trong bối cảnh đó, việc gạo ST25 chính thức lên kệ Selgros không chỉ mở thêm một kênh phân phối cho một sản phẩm cụ thể, mà còn cho thấy hiệu quả của quá trình kết nối thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam và hệ thống phân phối nước ngoài.
Đây là kết quả của quá trình hợp tác lâu dài, trong đó doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn sản phẩm và khả năng cung ứng của thị trường Đức.
Theo Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức Nguyễn Đắc Thành, việc gạo ST25 được phân phối chính thức tại Selgros có ý nghĩa đặc biệt trong quá trình đưa các sản phẩm nông sản chất lượng cao của Việt Nam tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng Đức.
Đây cũng là bước đi quan trọng trong định hướng nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Việt Nam, chuyển từ xuất khẩu chủ yếu dựa vào sản lượng sang chú trọng hơn đến chất lượng, thương hiệu, giá trị sản phẩm và khả năng tiếp cận trực tiếp các hệ thống phân phối tại châu Âu.
Tuy nhiên, theo Đại sứ Nguyễn Đắc Thành, đưa sản phẩm lên kệ mới chỉ là bước khởi đầu. Để duy trì vị trí lâu dài trên thị trường, doanh nghiệp Việt Nam cần tiếp tục bảo đảm chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, đầu tư cho bao bì, duy trì khả năng cung ứng ổn định, đồng thời triển khai các hoạt động quảng bá và tiếp thị phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Đức.
Chia sẻ về hợp tác giữa Selgros và các doanh nghiệp Việt Nam, ông Mario Berger, Giám đốc Selgros Berlin Lichtenberg, cho biết người tiêu dùng Đức ngày càng quan tâm và yêu thích các sản phẩm Việt Nam, từ trái cây nhiệt đới, thủy hải sản, gia vị đến các sản phẩm khô, bún và phở.
Xem tiếp tại đường Link =>
Gạo ST25 Việt Nam lên kệ hàng của hệ thống Selgros, Đức
Tương lai chính trị của Thủ tướng Đức Friedrich Merz đang trở nên bấp bênh khi tỷ lệ tín nhiệm của ông xuống mức thấp kỷ lục, nội bộ Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) cầm quyền đã xuất hiện những cuộc thảo luận công khai về khả năng thay thế ông.
Theo truyền thông Đức, ông Merz có thể phải rời nhiệm sở ngay trong mùa Thu này, trong bối cảnh đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) đang vươn lên mạnh mẽ. Các cuộc bầu cử tại một số bang miền Đông vào tháng 9 được xem là phép thử quan trọng đối với chính phủ của ông Merz.
Theo khảo sát của đài ARD, chỉ 13% người Đức hài lòng với cách điều hành của Thủ tướng Merz. Đây là mức thấp nhất đối với một Thủ tướng Đức đương nhiệm kể từ khi cuộc khảo sát được tiến hành gần 30 năm qua. Sự bất mãn của cử tri tập trung vào tình hình kinh tế trì trệ và những kế hoạch cải cách hệ thống lương hưu, y tế.
Đáng chú ý, AfD hiện dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ với 28%, vượt CDU của ông Merz ở mức 21%. Ngay trong nhóm cử tri ủng hộ CDU và CSU, 46% cho rằng cần thay đổi lãnh đạo chính phủ.
Trong lúc đó, Thủ tướng Merz đang phải hứng chịu ngày càng nhiều chỉ trích gay gắt ngay trong chính đảng của mình, khi ông hoàn tất một cuộc cải tổ nội các quy mô lớn, hỗn loạn, qua đó cho thấy ảnh hưởng của ông đối với các đồng minh chính trị đang suy giảm nhanh chóng. Tạp chí Der Spiegel nhận định đây là diễn biến chưa từng có trong lịch sử nước Đức thời hậu chiến, khi quyền lực và ảnh hưởng của một Thủ tướng dường như có thể sụt giảm chỉ trong vài ngày.
Một quan chức cấp cao của CDU cảnh báo ông Merz có thể phải rời nhiệm sở muộn nhất vào ngày 21/9, sau các cuộc bầu cử tại Berlin và bang Mecklenburg-Western Pomerania. Theo nguồn tin này, ông Merz có thể phải tự nguyện từ chức hoặc đối mặt với sức ép buộc phải rời chức vụ.
Trong số những cái tên được nhắc đến như ứng viên kế nhiệm là Hendrik Wüst, Thủ hiến bang North Rhine-Westphalia. Tuy nhiên, ông Wüst đã bác bỏ khả năng thay thế ông Merz ở thời điểm hiện tại, dù không loại trừ khả năng tranh cử chức Thủ tướng trong tương lai.
Xem tiếp tại đường Link =>
Tương lai chính trị bấp bênh của Thủ tướng Đức Friedrich Merz
Ngày 17/8, chính phủ Đức đã lên tiếng cảnh báo kế hoạch điều chỉnh chính sách thuế điện của Liên minh châu Âu (EU) có thể ảnh hưởng đến quyền tự quyết của các quốc gia thành viên.
Động thái của chính phủ Đức có thể làm gia tăng tranh luận về thẩm quyền giữa Brussels và các nước thành viên trong lĩnh vực thuế và năng lượng. Trong một thông báo, chính phủ Đức đã lên tiếng phản đối cách Ủy ban châu Âu dự kiến triển khai một số biện pháp liên quan đến thuế điện.
Berlin cho rằng Brussels đang tìm cách đưa các yêu cầu về thuế vào khuôn khổ pháp luật về thị trường điện, trong khi chính sách thuế về nguyên tắc vẫn thuộc thẩm quyền riêng của các quốc gia thành viên.
Đức lo ngại việc sử dụng các quy định về thị trường điện để tác động đến chính sách thuế có thể tạo tiền lệ, làm thu hẹp quyền tự quyết của các nước thành viên. Đặc biệt, các quyết định quan trọng về thuế tại EU thường đòi hỏi nguyên tắc đồng thuận, qua đó bảo đảm mỗi quốc gia có tiếng nói đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến nguồn thu ngân sách.
Phản ứng của Đức được đưa ra trong bối cảnh Ủy ban châu Âu đang thúc đẩy kế hoạch điện khí hóa nền kinh tế, trong đó đề xuất các nước áp dụng chính sách bảo đảm thuế điện không cao hơn thuế khí đốt. Brussels cho rằng điều này sẽ khuyến khích người dân và doanh nghiệp chuyển từ nhiên liệu hóa thạch sang điện trong sản xuất, giao thông và sưởi ấm.
Theo Ủy ban châu Âu, đẩy mạnh điện khí hóa không chỉ giúp giảm phát thải mà còn hạn chế sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu và giảm chi phí năng lượng cho nền kinh tế châu Âu.
Xem tiếp tại đường Link =>
Đức cảnh báo kế hoạch thuế điện của EU ảnh hưởng chủ quyền quốc gia
Liên quan tới sự cố chuyến bay VN34 của Vietnam Airlines xảy ra ngày 15/8/2026, tại sân bay Munich (Đức), Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam và Vietnam Airlines phối hợp với Nhà chức trách của Đức làm rõ nguyên nhân.
Bộ Xây dựng cho biết, Bộ Xây dựng đã nhận được Báo cáo số 4711/BC-CHK ngày 17/8/2026 của Cục Hàng không Việt Nam liên quan đến sự cố chuyến bay VN34, tàu bay VN-A867 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) xảy ra ngày 15/8/2026 tại sân bay Munich (Cộng hoà Liên bang Đức).
Để bảo đảm tuyệt đối an toàn hàng không và không để xảy ra các sự cố tương tự, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), Vietnam Airlines khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.
Cục Hàng không Việt Nam thiết lập ngay kênh liên lạc chính thức và phối hợp với Nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay Cộng hòa Liên bang Đức và các cơ quan khác có liên quan, nắm bắt thông tin và tham gia vào công tác điều tra theo quy định.
Cùng đó, tăng cường giám sát an toàn đối với các hoạt động huấn luyện nhân viên hàng không, khai thác, bảo dưỡng tàu bay đối với các hãng hàng không Việt Nam; Cung cấp các thông tin khách quan, đầy đủ, kịp thời, tránh các tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận; Báo cáo kịp thời kết quả điều tra của Nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay Cộng hòa Liên bang Đức và các biện pháp khắc phục phòng ngừa sự cố nêu trên.
Bộ Xây dựng chỉ đạo Vietnam Airlines phối hợp chặt chẽ với Nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay Cộng hòa Liên bang Đức, nhà sản xuất tàu bay, động cơ tàu bay để phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân sự cố;
Bên cạnh đó, tiến hành rà soát lại toàn bộ quy trình huấn luyện nhân viên hàng không, khai thác, bảo dưỡng tàu bay; Thực hiện nghiêm các nghĩa vụ của người vận chuyển đối với hành khách bị ảnh hưởng.
Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, báo cáo từ Vietnam Airlines và các thông tin ban đầu được thu thập, chuyến bay VN34 với hành trình dự kiến sân bay Munich (Đức) - sân bay Nội Bài (Hà Nội). Chuyến bay này, cất cánh lúc 13h57 theo giờ địa phương, tương đương 18h57 giờ Việt Nam.
Sau khi cất cánh, xuất hiện cảnh báo liên quan đến tàu bay bị va quệt đuôi xuống đường cất hạ cánh và cảnh báo áp suất lốp.
Trước tình huống này, tổ lái đã thông báo cho kiểm soát viên không lưu và quyết định quay lại Cảng hàng không quốc tế Munich để kiểm tra kỹ thuật.
Trong quá trình xử lý sự cố, tổ lái phối hợp với kiểm soát viên không lưu và nhân viên mặt đất để đưa toàn bộ hành khách xuống tàu bay bằng xe thang và di chuyển vào nhà ga an toàn.
Xem tiếp tại đường Link =>
Diễn biến mới về sự cố máy bay Vietnam Airlines từ Đức đi Hà Nội quay trở lại sân bay
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ngày 17/8, Văn phòng Thủ hiến bang Berlin thông báo điều tra ban đầu cho thấy hệ thống mạng công nghệ thông tin (CNTT) của bang đã bị xâm nhập, ảnh hưởng đến Cơ quan Phát triển Đô thị, Xây dựng và Nhà ở, Cơ quan Giao thông, Môi trường và Bảo vệ Khí hậu của chính quyền bang.
Hệ thống CNTT của 2 cơ quan này đã được ngắt kết nối với hệ thống chung của bang từ cuối tuần trước để ngăn chặn thiệt hại thêm. Hiện vẫn chưa rõ liệu vụ tấn công mạng xảy ra ngày 14/8 vừa qua hay vừa mới được phát hiện.
Giám đốc kỹ thuật số (CDO) của Berlin, Florian Hauer, cho rằng đây là một cuộc tấn công từ bên ngoài, khai thác một lỗ hổng trong hệ thống CNTT của Cơ quan Phát triển Đô thị, Xây dựng và Nhà ở, từ đó xâm nhập vào hệ thống chung của bang. Theo đài phát thanh và truyền hình công cộng vùng Berlin-Brandenburg (rbb), một số dữ liệu “rất nhạy cảm” đã bị rò rỉ trong vụ tấn công này. Tuy nhiên, chi tiết về những thông tin mà tin tặc đã đánh cắp được vẫn chưa được công bố.
Mạng Chính quyền Berlin (BeLa) là một mạng dữ liệu tốc độ cao, an toàn dành cho chính quyền Berlin, kết nối tới 600 địa điểm của chính quyền bang và công cộng thông qua mạng cáp quang ngầm và được vận hành bởi ITDZ Berlin – một nhà cung cấp dịch vụ CNTT thuộc sở hữu nhà nước. Ngoài các cơ quan hành chính của bang, cảnh sát và sở cứu hỏa Berlin, cũng như các bệnh viện… đều được kết nối vào hệ thống này.
Trong vụ tấn công, trách nhiệm không thuộc về ITDZ vì hai cơ quan bị ảnh hưởng chỉ chia sẻ một phần cơ sở hạ tầng CNTT chung của bang và vận hành mạng CNTT của mình một cách độc lập, tách biệt với ITDZ. Hai cơ quan bị ảnh hưởng vẫn hoạt động, nhưng không có internet, các nhân viên không thể truy cập vào hệ thống làm việc thường xuyên.
Xem tiếp tại đường Link =>
Đức: Tấn công mạng nhằm vào chính quyền bang Berlin
Nguồn: Báo Đầu Tư; Báo Thanh Hóa; VOV; 24h; Báo Tin Tức
Đức: Xe AUDI Trung Quốc nhập khẩu cạnh tranh Audi; Xây kho vũ khí tầm xa; Bayern München giành Siêu Cúp; Harry Kane Cầu thủ nhất 2026; Chi 12 tỷ Euro phát triển vũ khí
Đức: Thiệt hại nặng do giông bão và mưa đá; Làn sóng trừng phạt Nga mới trước thềm bầu cử; Sức hút của hãng xe khi làm ô tô điện
Đức: Lễ hội bia lớn nhất Đông Nam Á; Quyết chặn nhập cư bất hợp pháp; Ngoại trưởng bất ngờ tới Kiev; Đồng chủ trì cuộc họp về Ukraine; 14.000 ca tử vong do nắng nóng
Đức: Thương hiệu gia dụng 139 năm tuổi đến Việt Nam; Nghi án phá hoại đường sắt; Đảng AfD muốn rút khỏi khu vực Schengen; Phát hiện drone thứ ba gần sân bay Leipzig
Đức: Nổ rung chuyển nhà máy điện; Giao sớm tên lửa cho Ukraine; Quan hệ với Nga leo thang; Ngành bán lẻ lao đao; Áp lệnh trừng phạt nhằm vào Nga
Đức: Lạm phát tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm; Mùa Hè nóng nhất, vượt 40 độ C; Hạt điều Việt Nam giữ lợi thế giữa bối cảnh cạnh tranh gia tăng
Đức: Cảnh báo chủ nghĩa dân tộc cực đoan; Xuất khẩu sang EU tạo 7,2 triệu việc làm; Niềm tin kinh doanh tăng; Oktoberfest Vietnam 2026; Chính phủ liên minh gặp thách thức
Đức: Muốn tham gia các dự án hạ tầng giao thông Việt Nam; Berlin bị tin tặc tống tiền 2 triệu Euro; Thành lập lực lượng phản ứng nhanh Baltic
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá