.jpg)
DU KHÁCH ĐỨC BỊ NHÓM NGƯỜI CHUYỂN GIỚI ĐÁNH SAU CUỘC GẶP ĐÊM
Diễn tiến
Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ 4 người chuyển giới sau vụ hành hung và trộm tài sản của một du khách Đức tại thành phố biển Pattaya.
Theo tờ The Thaiger, vụ việc xảy ra rạng sáng 24/2 tại khu vực Beach Road, trung tâm Pattaya. Nạn nhân là một người đàn ông Đức khoảng 50-55 tuổi. Ông được cho là đã xảy ra tranh cãi với một nhóm người chuyển giới trước khi bị hành hung.
Du khách này khai báo bị mất khoảng 35.000 baht (gần 30 triệu đồng) cùng 1.200 Euro (khoảng 37 triệu đồng) sau khi tiếp xúc với nhóm nghi phạm.
Khi phát hiện mất tiền, ông đã tìm cách truy hỏi một người trong nhóm. Sau đó, người này gọi thêm đồng bọn và cả nhóm đã đánh hội đồng khiến nạn nhân bị thương.
Cảnh sát Pattaya phối hợp với lực lượng cảnh sát du lịch đã nhanh chóng trích xuất camera an ninh và xác định các nghi phạm. Tổng cộng 4 người chuyển giới trong độ tuổi từ 21 đến 26 bị bắt giữ để phục vụ điều tra.
.png)
Do bị cho mang theo nhiều tiền mặt
Trong số những người bị bắt, ít nhất 2 người đã thừa nhận hành vi. Một số nghi phạm khai rằng động cơ xuất phát từ lòng tham khi nhìn thấy nạn nhân mang theo nhiều tiền mặt. Cảnh sát đang truy tìm thêm các đối tượng khác được cho là có liên quan.
Theo Khaosod English, cảnh sát không loại trừ khả năng một nghi phạm trong vụ việc này có liên quan tới một vụ trộm và hành hung du khách nước ngoài khác chỉ vài giờ trước đó. Nhà chức trách đang mở rộng điều tra để làm rõ các mối liên hệ.
Nơi thường phát sinh mâu thuẫn
Vụ việc xảy ra tại Beach Road - khu vực nổi tiếng về hoạt động du lịch và dịch vụ giải trí về đêm ở Pattaya. Truyền thông Thái Lan nhận định đây là điểm thường phát sinh mâu thuẫn giữa du khách và những người cung cấp dịch vụ tự phát.
Hiện các nghi phạm đang bị xử lý với các cáo buộc liên quan đến hành hung gây thương tích và trộm tài sản theo luật hình sự Thái Lan. Cảnh sát cho biết sẽ tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại nếu có.
.png)
ĐỨC: ĐÀM PHÁN TỊCH THU TÀI SẢN NGA CỦA EU KẾT THÚC TRONG THẤT VỌNG
Kết thúc cuộc đàm phán
Các nước phương Tây ủng hộ Ukraine đã đóng băng 300 tỷ USD tài sản quốc gia của Nga sau khi cuộc xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022.
Phần lớn số tiền này được lưu giữ tại trung tâm lưu ký Euroclear có trụ sở tại Bỉ. Brussels từ lâu đã phản đối ý tưởng tịch thu tài sản này, với Thủ tướng Bỉ Bart De Wever cho rằng, động thái như vậy sẽ tương đương với một "tuyên bố chiến tranh" chống lại Moscow.
Tại một cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prevot hôm 25/2, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết: “Cuộc thảo luận về việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga đã kết thúc. Vấn đề này không còn nằm trong chương trình nghị sự của EU ”, ông đồng thời giải thích rằng, có những “công cụ” thay thế khác để tài trợ cho Kiev.
Diễn tiến trước đó
Vào tháng 12/2025, EU đã không đạt được thỏa thuận về việc sử dụng số tiền này làm tài sản thế chấp cho khoản vay "bồi thường chiến tranh" dành cho Ukraine, do sự phản đối từ Bỉ và các quốc gia thành viên khác.
Thay vào đó, khối này đã chọn phương án vay chung, thông qua khoản vay 90 tỷ Euro (106 tỷ USD) được bảo đảm bằng ngân sách EU.
Ông Wadephul cho biết, “lộ trình cho vay” đã được quyết định ở cấp độ EU, và các tài sản của Nga sẽ được “giải quyết trong tương lai”.
Ông lưu ý rằng, trong khi Hungary đã đồng ý vào tháng 12/2025 “thông qua Thủ tướng Orban”, thì hiện nay Ngoại trưởng nước này lại đang ngăn chặn thỏa thuận, và mô tả quyền phủ quyết của Budapest là “một sự mâu thuẫn không thể giải thích và không thể chấp nhận được”.
Cản trở bởi Hungary
Tuần trước, Budapest đã phủ quyết khoản vay cho Ukraine để đáp trả việc Kiev "tống tiền" Hungary, và vi phạm các nghĩa vụ của mình đối với EU bằng cách ngăn chặn việc vận chuyển dầu qua đường ống Druzhba.
Hungary và Ukraine vẫn đang vướng vào một cuộc tranh chấp gay gắt về đường ống dẫn dầu thời Liên Xô, vốn vận chuyển dầu của Nga đến Hungary và Slovakia và đã ngừng hoạt động từ cuối tháng Giêng.
Kiev tuyên bố đường ống bị Nga làm hư hại, một cáo buộc mà Moscow phủ nhận. Budapest, Bratislava và Moscow cáo buộc Kiev cố tình ngừng cung cấp dầu vì lý do chính trị.
Hôm 24/2, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã kêu gọi các nhà lập pháp EU mở khóa gói cho vay trị giá 90 tỷ Euro.
Hungary đã ra tín hiệu rằng, họ sẽ chỉ xem xét dỡ bỏ quyền phủ quyết nếu Kiev nối lại dòng chảy dầu qua đường ống.
Moscow
Đã kịch liệt phản đối bất kỳ việc tịch thu nào đối với các tài sản bị đóng băng của mình, lên án đó là hành vi trộm cắp và cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng.
Vào tháng 12/2025, Ngân hàng Trung ương Nga đã đệ đơn kiện Euroclear tại một tòa án ở Moscow, yêu cầu bồi thường 232 tỷ USD cho các tài sản bị đóng băng và lợi nhuận bị mất.
Theo các báo cáo, hiện nay trung tâm thanh toán bù trừ này đang phải đối mặt với hơn 100 vụ kiện tại các tòa án Nga.
Nguồn: Soha; Dân Trí
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá