.jpg)
BMW TRIỆU HỒI HƠN 330.000 XE TRÊN TOÀN CẦU DO NGUY CƠ CHÁY NỔ
Lỗi an toàn
Theo KBA, khoảng 337.000 xe tại Đức, thuộc diện “có khả năng bị ảnh hưởng” bởi lỗi an toàn liên quan đến việc đi dây điện bảng điều khiển không đúng kỹ thuật và có thể làm gia tăng nguy cơ cháy nổ.
Cơ quan Quản lý Giao thông Liên bang Đức (KBA) ngày 27/2 cho biết hãng sản xuất ô tô BMW phải triệu hồi hơn 330.000 xe trên toàn thế giới do lo ngại nguy cơ cháy nổ, đánh dấu đợt triệu hồi thứ 2 của hãng trong chưa đầy 1 tháng.
Theo KBA, khoảng 337.000 xe, trong đó có 29.000 xe tại Đức, thuộc diện “có khả năng bị ảnh hưởng” bởi lỗi an toàn liên quan đến việc đi dây điện bảng điều khiển không đúng kỹ thuật. Sự cố này có thể làm gia tăng nguy cơ cháy nổ.
Đợt triệu hồi lần này liên quan đến 5 mẫu xe gồm i5, 5 Series, M5, i7 và 7 Series được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 6/2022 đến tháng 12/2025. Thông tin chi tiết đã được KBA đăng tải trên trang web chính thức của cơ quan này.
Cơ quan quản lý Đức cho biết đến nay chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào liên quan đến rủi ro an toàn nói trên.
Người phát ngôn của BMW xác nhận con số xe bị triệu hồi tại Đức, song chưa thể xác nhận tổng số xe bị ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu như KBA công bố.
Lỗi khởi động
Trước đó, hồi đầu tháng này, BMW cũng thông báo sẽ triệu hồi hàng trăm nghìn xe trên toàn thế giới do nguy cơ bộ khởi động động cơ có thể phát sinh tia lửa gây cháy.
Cuối năm 2024, hãng đã phải triệu hồi 1,5 triệu xe vì lỗi hệ thống phanh, buộc BMW điều chỉnh giảm triển vọng kinh doanh trong năm 2024.
VƯỢT NASA, NGƯỜI ĐỨC TẠO KỲ TÍCH "303 GIÂY" PHÁ VỠ GIỚI HẠN KỸ THUẬT TOÀN CẦU
Tuabin hydro không máy nén của Đức phá kỷ lục của NASA
Bước đột phá trong sản xuất điện xanh bằng hydro: Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Karlsruhe (KIT) của Đức đã lập kỷ lục về thời gian hoạt động với một tuabin khí không máy nén mới.
Bộ đốt, với công nghệ đốt cháy tăng áp mang tính cách mạng, đã hoạt động trong 303 giây. Thành tựu này không chỉ vượt qua kỷ lục trước đó của NASA là 250 giây mà còn thiết lập các tiêu chuẩn mới cho việc sử dụng hydro trong cung cấp năng lượng, loại nhiên liệu – không giống như khí tự nhiên – có thể được sản xuất bằng các nguồn năng lượng tái tạo.
Trong khi các thử nghiệm trước đây chỉ kéo dài vài giây – nếu không thì buồng đốt sẽ bị chảy – nhóm nghiên cứu KIT hiện đã kéo dài thời gian hoạt động lên hơn 5 phút.
“Đây là một bước quan trọng hướng tới năng lượng hydro hiệu quả cao và linh hoạt cho một hệ thống năng lượng không sử dụng nhiên liệu hóa thạch”, Giáo sư Daniel Banuti, Giám đốc Viện Công nghệ và An toàn Năng lượng Nhiệt (ITES) giải thích.
Ưu điểm chính của công nghệ này là không cần năng lượng để nén không khí trước khi đánh lửa.
“Một tuabin khí thông thường, chẳng hạn như những tuabin được sử dụng trong các nhà máy điện hoặc dưới cánh máy bay, tiêu thụ khoảng 50% công suất để nén không khí đến áp suất cao cần thiết cho quá trình đốt cháy hiệu quả – công suất đó sau đó không thể được sử dụng để phát điện”, Giáo sư Banuti giải thích.
Với kỷ lục 303 giây và khả năng sản xuất điện từ hydro, nghiên cứu của KIT không chỉ phá vỡ giới hạn kỹ thuật mà còn mang lại hy vọng mới cho một tương lai năng lượng sạch, bền vững hơn.
Công nghệ này không chỉ giới hạn ở hydro; tuy nhiên, hydro đặc biệt phù hợp vì nó phản ứng cực nhanh và cho phép tăng áp suất ổn định. Điều này mở ra cơ hội chế tạo các tuabin nhẹ hơn, tiết kiệm chi phí hơn và hiệu quả cao hơn cho việc phát điện và, về lâu dài, cho ngành hàng không.
Ý nghĩa của kỷ lục này
- Bước tiến cho năng lượng hydro xanh: Hydro có thể được sản xuất từ nguồn năng lượng tái tạo (như điện gió, mặt trời qua điện phân nước), và khi đốt cháy chỉ tạo ra nước thay vì CO2.
Tuabin hydro không máy nén có thể trở thành giải pháp hiệu quả để chuyển đổi hydro thành điện trong các nhà máy điện, hỗ trợ lưới điện ổn định khi năng lượng tái tạo biến động.
- Tăng tính khả thi thực tế: Việc đạt thời gian hoạt động hơn 5 phút và sản xuất điện chứng tỏ công nghệ đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm ngắn hạn, tiến gần hơn đến ứng dụng thực tiễn. Đây là cột mốc quan trọng để phát triển các hệ thống lớn hơn trong tương lai.
- Hướng tới năng lượng không carbon: Thành tựu này góp phần vào mục tiêu trung hòa carbon toàn cầu, đặc biệt trong các ngành khó giảm phát thải như sản xuất điện quy mô lớn hoặc công nghiệp nặng.
KIT dự kiến sẽ trưng bày công nghệ này tại Hannover Messe từ ngày 20-24/4/2026, mở ra cơ hội hợp tác và phát triển thêm.
ĐỨC VÀ BÀI TOÁN TRUNG QUỐC CỦA THỦ TƯỚNG MERZ
.jpg)
Cách tiếp cận chủ động
Sự khác biệt với người tiền nhiệm về quan điểm, chính sách đối với Trung Quốc đã giúp Thủ tướng Đức Friedrich Merz vừa có được chuyến công du Trung Quốc khá thành công về kinh tế, thương mại và đối nội, nhưng cũng lại ít nhiều khó xử về đối ngoại.
Trước đó, người tiền nhiệm của ông Merz theo đuổi cách tiếp cận dè dặt, giằng co giữa một bên là thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại với Trung Quốc và bên kia là những khác biệt, va chạm liên quan tới dân chủ, nhân quyền. Trái lại, ông Merz lựa chọn cách tiếp cận chủ động tranh thủ Trung Quốc, tránh đối đầu hay phê phán gay gắt, tập trung ưu tiên cao nhất cho xuất khẩu của Đức và yêu cầu cạnh tranh bình đẳng, công bằng tại thị trường Trung Quốc.
Điều chỉnh chính sách như thế của ông Merz rõ ràng phù hợp với lợi ích và mong muốn từ phía Bắc Kinh. Nhờ thế, chuyến thăm đã tạo ra những chuyển động mới đáng kể trong quan hệ song phương. Hai bên nhất trí nối lại cơ chế trao đổi và tham vấn liên chính phủ vốn bị gián đoạn nhiều năm.
Trung Quốc cam kết
Trung Quốc đặt mua thêm số lượng lớn máy bay của Airbus; đồng thời cam kết mở rộng cửa thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp, công nghệ bảo vệ khí hậu, chế tạo máy móc và ôtô của Đức. Trong các vấn đề nhạy cảm, ông Merz vẫn đề cập nhưng không gay gắt, từ vấn đề Đài Loan (Trung Quốc) hay về việc Trung Quốc hậu thuẫn Nga trong xung đột với Ukraina.
Việc xác định rõ trọng tâm là lợi ích kinh tế - thương mại của Đức đã khiến Mỹ và một số đồng minh, đối tác trong Liên minh châu Âu không hài lòng. Họ coi đây là dấu hiệu cho thấy Berlin chưa hoàn toàn “cùng hội cùng thuyền” với lập trường cứng rắn hơn đối với Bắc Kinh.
Bởi vậy, chuyến thăm Mỹ sắp tới của ông Merz được dự báo sẽ không hề dễ dàng, thậm chí còn phức tạp hơn. Dẫu vậy, những kết quả đạt được tại Trung Quốc cũng giúp ông gia tăng vị thế cả với Washington lẫn trong nội bộ EU, khi chứng minh rằng Đức có thể xử lý một bài toán vốn rất khó dung hòa là vừa giảm thiểu rủi ro trong quan hệ với Trung Quốc, vừa không bị cuốn vào xu hướng tách rời khỏi Trung Quốc, đồng thời thể hiện rằng Berlin không ở thế lép vế.
NƯỚC ĐỨC CHIA TAY CỰU THỦ TƯỚNG MERKEL
Người Đức đã bầu bà làm lãnh đạo của mình, và bà đã dẫn dắt hơn 80 triệu người Đức suốt 18 năm trời bằng tài năng, sự tận tụy và lòng chân thành.
Trong suốt mười tám năm bà lãnh đạo đất nước, không ghi nhận một hoạt động nào chống lại bà. Bà không bổ nhiệm bất kỳ người thân nào của mình làm thư ký. Bà không khẳng định rằng mình là người làm nên vinh quang.
Bà không chống lại những người tiền nhiệm hoặc không vừa lòng bà. Bà không nói những điều ngu ngốc. Bà không xuất hiện ở những con phố nhỏ của Berlin để được chụp hình.
Hôm qua, bà Angela Merkel đã rời vị trí lãnh đạo đảng và giao nó cho những người kế nhiệm, và nước Đức cũng như nhân dân Đức đang ở trong tình trạng tốt nhất.
Người Đức đã phản ứng chưa từng thấy trong lịch sử - cả dân tộc bước ra ban công ngôi nhà của mình và tự động vỗ tay tiễn bà liên tục trong 6 phút. Cả nước Đức, muôn người như một, đứng lặng chia tay nhà lãnh đạo của mình, bà không mua bất động sản, xe hơi, du thuyền và máy bay riêng.
Bà rời nhiệm sở của mình sau 18 năm không thay đổi trang phục.
Tại một cuộc họp báo, một nữ nhà báo hỏi Angela Merkel: “Chúng tôi nhận thấy trang phục bà cứ lặp đi lặp lại mãi. Tại sao?".
Bà trả lời: "Tôi là công chức, chứ không phải người mẫu".
Tại một cuộc họp báo khác, bà được hỏi: "Bà có người giúp việc dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, v.v... không?"
Và bà trả lời: “Không, tôi không có người giúp việc và tôi không cần họ. Vợ chồng tôi hằng ngày tự làm lấy việc nhà".
Sau đó, một nhà báo khác hỏi: "Ai giặt quần áo, bà hay chồng bà?"
Trả lời: "Tôi cho quần áo vào máy, còn chồng tôi điều khiển máy, và chúng tôi thường giặt vào ban đêm"
Cuối cùng, bà nói: "Tôi chờ bạn hỏi tôi về những thành công và thất bại trong công việc của chính phủ chúng tôi".
Angela Merkel sống trong một căn hộ bình thường như bao công dân Đức khác. Bà sống trong căn hộ này trước khi được bầu làm Thủ tướng Đức cho đến nay, bà không có biệt thự, người hầu, bể bơi và trang trại.
Bà là Angela Merkel, Thủ tướng Liên bang Đức, một nền kinh tế lớn nhất Châu Âu !!!
Nguồn: VietnamPlus; CafeF; Lao Động
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá