Drama học trò Mỹ Tâm tố bị chèn ép; Kêu gọi từ thiện, Trấn Thành bị phản ứng; 3 xe khách tông kinh hoàng; Ám ảnh đuối nước trẻ em mùa hè

TOÀN CẢNH DRAMA HỌC TRÒ MỸ TÂM TỐ BỊ CHÈN ÉP: TỪ MỘT LỜI TỐ CÁO VU VƠ KHIẾN CẢ MXH DẬY SÓNG

Drama giữa ca sĩ Bảo Uyên và Mỹ Tâm đang khuấy động dư luận trong những ngày gần đây.

Giữa lúc showbiz vẫn đang bị khuấy động bởi lùm xùm giữa Jack và Thiên An, thì tối ngày 2/6, một "drama sau giờ hành chính" bất ngờ nổ ra và nhanh chóng leo lên top bàn tán rôm rả nhất trên mạng xã hội. Nhân vật chính là ca sĩ Bảo Uyên – từng được mệnh danh là "bản sao Mỹ Tâm 16 tuổi", và người bị nhắc đến được cho là HLV của cô tại The Voice Vietnam 2015 – ca sĩ Mỹ Tâm.

Trong một đoạn video dài chia sẻ trên trang cá nhân, Bảo Uyên cho biết sự nghiệp của cô bị "triệt đường sống" sau một hiểu lầm tại chương trình The Voice, và rằng bản thân đã bị "cô" chèn ép vì… không biết nịnh. Những lời tố cáo này nhanh chóng chia dư luận thành hai luồng ý kiến rõ rệt: một bên bày tỏ cảm thông cho Bảo Uyên, một bên lại phản đối dữ dội vì cho rằng cô đang "đổ lỗi cho người khác thay vì tự nhìn lại chính mình".

Bảo Uyên bất ngờ chia sẻ rằng bị chèn ép trong 10 năm làm nghề

Trong video đăng tối muộn 2/6, giọng ca sinh năm 1999 không giấu được sự bức xúc khi trải lòng về hành trình làm nghề đầy gian truân:

Cụ thể, trong video đăng tải trên trang cá nhân, Bảo Uyên nói: "Những thứ cần chuẩn bị nếu bạn muốn làm ca sĩ: 1 là mối quan hệ, 2 là tiền, 3 là bạn quá tài năng. Mình sẽ lấy chính trải nghiệm thật của mình để cho các bạn dễ tưởng tượng. Mình từng xin tham gia vài chương trình nhưng không bên nào đồng ý, mình xin hát phòng trà với mức cát xê mấy trăm nghìn thôi nhưng cũng không ai đồng ý. Sau 10 năm, mình dù đã có hit nhưng không đi show, cũng không tham gia bất kì chương trình nào được".

Không dừng lại ở việc chia sẻ khó khăn, Bảo Uyên đi thẳng vào vấn đề khiến dư luận "dậy sóng": cô cho rằng nguyên nhân chính là vì hiểu lầm với "cô" – người thầy đã từng huấn luyện mình tại The Voice 2015.

Theo lời Bảo Uyên, cô từng có cơ hội rất lớn để vào Chung kết The Voice 2015, nhưng đã bị loại vì không được lòng "cô" – nhân vật được cho là ca sĩ Mỹ Tâm. Bảo Uyên chia sẻ rằng, có người trong team nói với "cô" rằng nữ ca sĩ không thích "cô". Thế là hiểu lầm càng to thêm hơn nữa.

Cô cũng cho biết một trong những lý do cô bị "triệt đường" là bởi bị cho là "bản sao" có thể đe dọa vị trí của chính HLV mình:

Nếu giọng hát của mình trong đêm Chung kết mà cao chót vót, hát cùng cô, thì sẽ bị so sánh. Mọi người bảo, có thể giống ai cũng được, đừng giống cô...

Từ "viên ngọc thô" của Vpop đến chuỗi thị phi không hồi kết

Bảo Uyên từng là cái tên sáng giá bước ra từ The Voice Việt Nam 2015, được kỳ vọng sẽ trở thành thế hệ kế thừa của các diva Vpop. Ngay từ những vòng đầu, cô đã gây sốt khi được giới truyền thông và khán giả gọi là "bản sao Mỹ Tâm 16 tuổi" – cả về ngoại hình lẫn chất giọng đầy nội lực.

Tuy nhiên, kể từ sau chương trình, sự nghiệp của Bảo Uyên không có bước tiến đáng kể. Không lâu sau, cô bắt đầu dính vào hàng loạt ồn ào khiến tên tuổi bị lu mờ trong âm nhạc, nhưng lại "nổi bật" trên mặt trận... scandal.

Từ nghi vấn đạo nhái concept Pink Venom của BLACKPINK, bóc phốt quản lý cũ chặn đứng sự nghiệp cho đến lùm xùm gần đây, Bảo Uyên dường như trở thành cái tên quen thuộc trong những câu chuyện ồn ào hậu cuộc thi. Việc thiếu định hướng rõ ràng cộng thêm thị phi bủa vây khiến Bảo Uyên mất hút trong thị trường Vpop sôi nổi, nhiều tài năng mới xuất hiện suốt gần một thập kỷ qua.

Mỹ Tâm phản hồi ra sao?

Trước những lời tố nghiêm trọng, công chúng lập tức hướng sự chú ý về phía ca sĩ Mỹ Tâm – người vốn nổi tiếng kín tiếng và điềm tĩnh giữa thị phi.

Tối 4/6, Mỹ Tâm bất ngờ có động thái đầu tiên. Tuy nhiên, nữ ca sĩ chỉ đăng tải một thông báo liên quan đến công việc, hoàn toàn không đề cập đến Bảo Uyên hay lùm xùm đang diễn ra. Trước đó, phía Mỹ Tâm cũng từ chối trả lời khi được liên hệ để hỏi về vụ việc.

Dù không phản hồi trực tiếp, sự im lặng này vẫn khiến cộng đồng mạng chia hai luồng ý kiến: người cho rằng Mỹ Tâm "không thèm chấp", người lại kỳ vọng cô sẽ lên tiếng làm rõ mọi chuyện, đặc biệt khi tên tuổi của mình đang bị lôi vào một câu chuyện đầy nhạy cảm.

Người trong giới nói gì?

Giữa lúc mạng xã hội vẫn "nóng hầm hập" vì vụ việc, không ít người nổi tiếng cũng đã lên tiếng chia sẻ quan điểm cá nhân. Trong đó, nổi bật là quan điểm của ca sĩ Bảo Trâm - top 3 Vietnam Idol 2012.

Nữ ca sĩ Bảo Trâm chia sẻ: "Bé Uyên ơi, sau đây mới chính thức là khoảng thời gian tệ hơn cả việc không có show, vì em sẽ vừa ít show, nhưng cũng đồng thời mất đi những anh chị mà yêu quý em, và khán giả những người ít nhiều dành thiện cảm và tiếc nuối cho em trước giờ. Chị không phải mù quáng bênh ai, nhưng có những người mình không cảm thấy có lí nổi khi người khác nói về họ những điều không tốt, đặc biệt là với chị Tâm".

Chia sẻ đáng chú ý tiếp theo là từ Hoa hậu – doanh nhân Thu Hoài. Cô cho biết bản thân từng nhiều lần tiếp xúc với Mỹ Tâm, không thân nhưng đủ để cảm nhận cô ấy là người sống có lý trí, cảm xúc và đặc biệt luôn giữ được sự tỉnh táo khi đưa ra quyết định.

"Người như Mỹ Tâm, một khi đã lựa chọn điều gì, sẽ biết cách cân bằng giữa lý trí và cảm xúc. Không phải ngẫu nhiên cô ấy đạt tới vị trí như hôm nay - vì Tâm là mẫu người có cả trái tim và cái đầu".

Một người học trò khác của Mỹ Tâm tại The Voice 2015 là Đào Ngọc Sang cũng lên tiếng chia sẻ: "Điều hạnh phúc và may mắn nhất của em là được làm học trò của chị - HLV Mỹ Tâm. Chị luôn là tấm gương để em tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ trong suốt gần 10 năm qua trên con đường âm nhạc. Điều mà em luôn tâm niệm mỗi khi được đứng trên sân khấu mà em được học hỏi từ chị là phải luôn biết ơn những người đã từng giúp đỡ mình, biết ơn và học hỏi từ những cô chú anh chị bậc tiền bối đi trước và cứ thế cố gắng và không ngừng trau dồi kinh nghiệm, đạo đức, nhân phẩm để trở thành một ca sĩ thực thụ".

Lời kết: Khi thị phi lấn át tài năng

Câu chuyện Bảo Uyên tố bị "triệt đường sống" không chỉ gợi lại hồi ức về một mùa The Voice đáng nhớ, mà còn đặt ra nhiều câu hỏi lớn về con đường phát triển của nghệ sĩ trẻ trong showbiz Việt.

Trong một làng giải trí vốn dĩ khắc nghiệt, tài năng là điều cần có – nhưng rõ ràng chưa bao giờ là đủ. Khả năng ứng xử, sự tỉnh táo trước những cám dỗ và drama chính là yếu tố quyết định một nghệ sĩ có thể "sống lâu" với nghề hay không.

Dù sự thật đằng sau câu chuyện này thế nào, thì điều không thể phủ nhận là sau gần một thập kỷ, Bảo Uyên – cái tên từng được ví như "viên ngọc thô" của Vpop – giờ đây đang tìm lại hào quang bằng cách rất khác, và khá mạo hiểm: khơi lại chuyện cũ chưa được kiểm chứng giữa tâm bão truyền thông.

Còn khán giả? Họ đang chờ một câu trả lời thỏa đáng hay chí ít, một kết thúc đủ êm đềm cho câu chuyện từng rất đẹp giữa thầy và trò năm ấy.

KÊU GỌI TỪ THIỆN, TRẤN THÀNH BỊ PHẢN ỨNG

"Chẳng ai biết trước ngày mai cái gì xảy ra với bản thân mình đâu! Nên nếu được, chúng ta hãy yêu thương nhau 1 chút nhé! Không yêu cũng không nên nói lời cay đắng, đúng không ạ!", Trấn Thành lên tiếng trước những phản ứng nặng nề.

Ngân Hòa, sinh năm 1996, từng theo học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM trước khi theo đuổi con đường nghệ thuật. Cô từng góp mặt trong một số dự án phim truyền hình và điện ảnh như Vua bánh mì, Giấc mơ của mẹ, Trại hoa đỏ, 7 năm chưa cưới sẽ chia tay...

Tuy nhiên, thông tin mới đây về tình hình sức khỏe của nữ diễn viên khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ và xót xa. Ngân Hòa được chẩn đoán mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối.

"Hoà mới chỉ 29 tuổi, còn nhiều ước mơ và khao khát tiếp tục được sống với nghề diễn. Mới hôm kia, Hòa tâm sự với tôi trong nước mắt: 'Tao còn trẻ lắm… Tao còn muốn được đi diễn, còn nhớ nghề mình lắm…'. Nhìn Hòa mỗi ngày phải chống chọi với các biến chứng, tôi thực sự xót xa và đôi khi cảm thấy bất lực", đại diện của Ngân Hòa chia sẻ trên tờ Tiền Phong.

Theo chia sẻ từ người đại diện, Ngân Hòa phát hiện mình mắc suy thận mạn giai đoạn 3, kèm thiếu máu và viêm gan sau một lần khám sức khỏe tổng quát vào năm 2023. Tuy nhiên, sau hai năm điều trị, bệnh không có dấu hiệu thuyên giảm mà tiến triển nghiêm trọng hơn, bước vào giai đoạn cuối. Hiện gia đình đang tích cực tìm kiếm thận phù hợp để ghép cho cô, tuy nhiên chi phí điều trị vượt quá khả năng tài chính của gia đình.

Dù sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, Ngân Hòa vẫn không từ bỏ đam mê với nghệ thuật. Cô vẫn chủ động tìm kiếm cơ hội làm việc, casting các vai diễn khi có thể.

Thông tin về bệnh tình của cô nhanh chóng lan rộng trong cộng đồng nghệ sĩ và người hâm mộ. Trong đó, nghệ sĩ Trấn Thành là một trong những người đầu tiên lên tiếng kêu gọi quyên góp để giúp đỡ Ngân Hòa vượt qua khó khăn.

Anh viết trên trang cá nhân:

"Cả nhà yêu ơi!

Bé diễn viên Ngân Hòa có đóng 1 vai nhỏ là người yêu của Bình Minh trong phim Mai và vai Trinh trong Tâm sắc Tấm cùng Xìn nay đang gặp 1 tình trạng cực tồi tệ về sức khoẻ!

Một bên thận em nó bị suy chức năng không lọc được nữa và bây giờ em nó cần 1 số tiền lớn để làm phẫu thuật ghép thận mới! Em đau đến mức bị phù nề và không làm việc được. Tình trạng đang rất xấu!

Mong mọi người mỗi người giúp 1 tay nhé! Xìn xung phong gửi trước! Mọi người ai thương em nó thì góp 1 ít nhé!

Bao nhiêu cũng được, nhưng cứu đúng người lúc họ đang cần thì mình thấy việc đó xứng đáng! Mỗi người 1 ít thôi cũng được, tui tin sẽ có phép màu! Giúp em nó nhé mọi người! Mong em mau khoẻ!".

Bài đăng kèm theo hình ảnh và số tài khoản của Ngân Hòa để mọi người tiện hỗ trợ. Tuy nhiên, lời kêu gọi của Trấn Thành cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.

Một số người cho rằng việc kêu gọi quyên góp nên dành cho những hoàn cảnh thực sự khốn khó, trong khi người nổi tiếng có thể tự lo liệu hoặc có điều kiện hơn để giải quyết. Dưới bài đăng, nhiều bình luận thể hiện sự không đồng tình:

"Mình mà làm phim nghìn tỷ mình thẳng tay lo cho em nó khỏi xin từ thiện luôn! Người nghìn tỷ kêu gọi từ thiện"; "Kêu gọi ủng hộ là đối người nghèo không khả năng, còn là diễn viên có tiền của bán của mà chữa trị còn bao hoàn cảnh khó khăn lấy danh nghệ sĩ nổi tiếng hở ra là kêu gọi..."; "Ủa riết diễn viên nào bệnh cũng kêu gọi quyên góp người ta nghèo khổ kêu gọi không nói đằng này diễn giàu gần chết kêu gọi là sao?".

Trước làn sóng phản ứng, Trấn Thành đã lên tiếng giải thích và kêu gọi sự thấu hiểu: "Quý vị ơi! Thành biết thông tin thì Thành chia sẻ kêu gọi giúp đỡ! Ai thấy muốn thì giúp! Ai không giúp cũng không sao cả mọi người nha! Tất cả là thiện nguyện!

Chúng ta, ai quý Ngân Hòa thì giúp em nó 1 tay! Còn cảm thấy không giúp được, quý vị có thể lướt qua thông tin này. Chỉ mong mọi người đừng nói những lời sát thương thêm!

Chẳng ai biết trước ngày mai cái gì xảy ra với bản thân mình đâu! Nên nếu được, chúng ta hãy yêu thương nhau 1 chút nhé! Không yêu cũng không nên nói lời cay đắng, đúng không ạ!

Em cảm ơn và chúc quý vị sức khoẻ!".

Lời chia sẻ của Trấn Thành ngay lập tức nhận được sự đồng cảm từ đông đảo người hâm mộ, nhiều người kêu gọi cộng đồng nên giữ sự tử tế và cảm thông, nhất là khi người nghệ sĩ đang ở trong hoàn cảnh ngặt nghèo.

3 XE KHÁCH TÔNG NHAU KINH HOÀNG: NHIỀU NGƯỜI BỊ THƯƠNG

Ba xe khách đang lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn tuyến tránh TP Huế thì bất ngờ tông liên hoàn khiến nhiều người nhập viện cấp cứu.

Đến 1h rạng sáng nay (7/6), Công an TP Huế vẫn đang huy động lực lượng bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe khách xảy ra trên địa bàn.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 6/6, tại Km 34+200 quốc lộ 1A đoạn tuyến tránh TP Huế (thuộc địa phận phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, 3 xe khách lần lượt mang BKS: 37H-149.08 do anh Nguyễn Đình Toàn (SN 1989, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển; 37H-148.81 do anh Bùi Hùng Mạnh (SN 1985, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển và 43B-019.53 do anh Phạm Thái Sơn (SN 1993, trú Minh Hoá, Quảng Bình) điều khiển, cùng lưu thông theo hướng Nam - Bắc.

Đến địa điểm trên, xe khách BKS: 43B-019.53 bất ngờ đâm vào đuôi xe 37H-148.81 rồi gây nên vụ tai nạn liên hoàn.

Nguồn tin VietNamNet tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, cả 3 xe khách chở 108 người. Trong đó, xe 37H-148.81 có 40 hành khách, xe 37H-149.08 chở 28 người và xe 43B-019.53 chở 40 người.

“Cú đâm mạnh từ phía sau xe 37H-148.81 khiến nhiều hành khách hoảng loạn. Trong đó, phụ xe 43B-019.53 cùng 4 hành khách trên xe này bị thương nặng; 4 hành khách trên xe 37H-148.81 bị chấn thương do va đập vào cửa xe”, nguồn tin tại hiện trường cho biết.

Theo ghi nhận phóng viên, vụ tai nạn khiến 3 xe khách hư hỏng nặng. Nhiều hành khách bàng hoàng, ngồi bệt bên vệ đường để chờ xe trung chuyển.

Cách đây 3 ngày, trên tuyến quốc lộ 1A đoạn tránh TP Huế cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải khiến 6 người thương vong.

Theo một lãnh đạo Ban An toàn giao thông TP Huế, thời điểm cả 2 vụ tai nạn xảy ra, trên đoạn đường này trời tối, không bật đèn đường chiếu sáng.

Hiện tại, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng TP Huế điều tra, làm rõ.

ÁM ẢNH ĐUỐI NƯỚC TRẺ EM MÙA HÈ

Nhiều vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại các tỉnh miền Trung cho thấy lỗ hổng lớn trong giáo dục kỹ năng sống và phòng ngừa tai nạn cho trẻ em.

Nhiều vụ đuối nước thương tâm

Chỉ mới đầu mùa hè năm nay, miền Trung đã ghi nhận hàng chục ca đuối nước ở trẻ em. Riêng tại tỉnh Quảng Ngãi, theo thống kê từ năm 2019 đến nay, có khoảng 100 trẻ tử vong do đuối nước. Tình trạng này chủ yếu xảy ra tại các huyện như Bình Sơn, TP Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ… Mới đây nhất là vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại huyện Mộ Đức vào ngày 1.5.2025, khiến ba học sinh thiệt mạng do bị sóng cuốn trôi trong lúc tắm biển.

Tại Bình Định, trong tháng 5.2025, đã xảy ra 4 vụ đuối nước, khiến 6 trẻ em tử vong. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác tuyên truyền phòng, chống tai nạn đuối nước còn hạn chế; trẻ em thiếu kỹ năng bơi lội và kỹ năng xử lý tình huống nguy hiểm dưới nước; sự chủ quan của phụ huynh khi để trẻ tắm biển, sông, hồ mà không có sự giám sát.

Mặc dù đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em, hiện nay tỉ lệ trẻ biết bơi và có kỹ năng an toàn dưới nước tại các tỉnh miền Trung còn rất thấp.

Anh Nguyễn Ngọc Phúc, trú tại xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ: “Nhà tôi nằm ngay sát sông, kênh thủy lợi nhưng hai đứa con tôi dù đã trên 12 tuổi vẫn bơi rất kém. Mỗi dịp hè đến, tôi không biết đưa các cháu đi đâu học bơi vì trong xã không có nơi nào tổ chức dạy cho trẻ”.

Thiếu các lớp huấn luyện kỹ năng an toàn dưới nước

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, nguyên nhân chính gây ra đuối nước là do trẻ em ở khu vực nông thôn, miền núi - nơi có nhiều sông suối nhưng lại thiếu các lớp dạy bơi và kỹ năng an toàn dưới nước. Trong khi đó, nhiều địa phương vẫn chưa có đủ bể bơi công cộng hay khu vui chơi dưới nước an toàn. Cha mẹ thì bận rộn mưu sinh, đôi khi chủ quan trong việc giám sát con cái, nhất là trong kỳ nghỉ hè kéo dài.

Ông Trần Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi - cho biết, sau khi trên địa bàn xảy ra nhiều vụ đuối nước tập thể vào đầu tháng 5.2025, tỉnh đã ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em, học sinh.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực sông, suối, ao hồ, bãi biển nơi người dân và trẻ em thường tụ tập bơi lội, vui chơi. Những hoạt động dưới nước không đảm bảo điều kiện an toàn theo quy định sẽ bị xử lý nghiêm. Sở Y tế tỉnh được chỉ đạo tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu, nâng cao năng lực tuyên truyền và sẵn sàng lực lượng y tế ứng cứu trong các tình huống khẩn cấp.

Tại Khánh Hòa - địa phương có nhiều bãi biển thường xuyên xuất hiện dòng xoáy ngầm nguy hiểm. Đại diện Ban Quản lý Vịnh Nha Trang cho biết, địa phương đang phối hợp khảo sát, cắm biển cảnh báo dòng xoáy tại các khu vực đông người tắm biển nhằm nâng cao khả năng cảnh báo sớm và phòng ngừa rủi ro. Song song đó, tỉnh còn tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho người dân và lực lượng cứu hộ cơ sở. Các lớp học này nhằm trang bị kiến thức nhận diện dòng chảy nguy hiểm, cách xử lý tình huống khi gặp sự cố và phương pháp hỗ trợ người gặp nạn một cách an toàn.

Phó Giám đốc Sở GDĐT Khánh Hòa Lê Đình Thuần cho biết, hiện chương trình giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước giai đoạn 2025 - 2035 đang được triển khai tại các trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, tập trung vào cấp tiểu học, THCS và các cộng đồng dân cư - nơi sẽ được đầu tư xây dựng bể bơi phục vụ đào tạo kỹ năng an toàn dưới nước.

Còn ngành Giáo dục tỉnh Bình Định đã triển khai kế hoạch phòng, chống đuối nước liên ngành giai đoạn 2023 - 2030. Dù số trường học có hồ bơi còn hạn chế, các trường đã hướng dẫn phụ huynh đưa con em tham gia lớp học bơi, đồng thời triển khai bộ tài liệu phòng, chống đuối nước gồm 7 chuyên đề từ tiểu học đến THPT.

Ở những trường có điều kiện, việc dạy bơi trực tiếp được khuyến khích tổ chức. Sở GDĐT phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức chương trình bồi dưỡng kỹ năng bơi và phòng tránh đuối nước thông qua hệ thống hồ bơi di động.

Lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh thừa nhận, ngoài yếu tố chủ quan và sự thay đổi thời tiết khó lường, các em học sinh cần được nhắc nhở không nên bơi lội ở những khu vực không an toàn, đặc biệt là khi không có người lớn giám sát.

Tại Khánh Hòa, Ban Quản lý Vịnh Nha Trang cảnh báo, ở các vùng biển như Bãi Dài, Nha Trang thường xuất hiện dòng xoáy ngầm với vận tốc đến 2,5m/s, có thể cuốn người ra xa bờ. Do thiếu kiến thức, nhiều người phản xạ bơi ngược dòng để vào bờ, dẫn đến kiệt sức và đuối nước.

Theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, khi gặp dòng xoáy, cần bơi ngang hoặc theo vòng cung để tránh bị kéo ra xa. Nếu không biết bơi hoặc kiệt sức, người gặp nạn nên thả lỏng cơ thể, đợi cơ hội cầu cứu thay vì hoảng loạn.

Ngoài việc nâng cao nhận thức cộng đồng, chính quyền địa phương cần khảo sát, lắp đặt biển cảnh báo dòng xoáy tại các bãi biển du lịch như: Nha Trang, Cam Lâm. Các trường học, tổ chức đoàn thể cũng đã tích cực triển khai các buổi tuyên truyền, tập huấn kỹ năng sống, kỹ năng thoát hiểm và sơ cấp cứu đuối nước cho học sinh.

Cô Võ Thị Loan - giáo viên nghỉ hưu tại Nha Trang - cho rằng: “Dạy kỹ năng bơi lội, cứu đuối, cảnh báo nguy cơ khi tắm sông, hồ, suối, đồng thời trang bị áo phao, giám sát trẻ khi tắm biển là những biện pháp thiết thực để giảm thiểu rủi ro”.

Nguồn: Soha; Kenh14; Tiền Phong; Lao Động

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Đọc nhiều nhất

Dự án điện gió, mặt trời gặp vướng; Giải ngân vốn công ‘rùa bò’; Hộ kinh doanh đóng cửa né thuế; Khai trừ Đảng nguyên phó chủ tịch tỉnh Đồng Nai

Các cửa hàng ‘nóng không’ với chuyển khoản; Nỗi lo siêu thị, chợ mạng; Hộ kinh doanh đóng cửa hàng loạt; Thủy sản & ‘bài toán’ thuế đối ứng

Bãi rác bánh kẹo khổng lồ tại La Phù; 10.000 con gà đột ngột chết ngạt; Sập giàn giáo, 2 người tử vong; Nước hồ thủy điện Hòa Bình thấp kỷ lục

Doanh nghiệp ‘chết không chôn được’; Tin mới vụ ‘tố’ thịt heo bệnh; Vải thiều Trung Quốc ‘đổ bộ’ chợ; Vì sao bất động sản tăng giá cao?

Vòi bạch tuộc vẫn luồn lách; Làn sóng đóng cửa, trả mặt bằng ở TP.HCM; Vốn ngoại đạt kỷ lục; Giá chung cư ngang ngửa giá liền kề, biệt thự

Cựu Bí thư Vĩnh Phúc đã nộp lại bao nhiêu tiền; Số phận 2 chiếc túi của Trương Mỹ Lan; Trịnh Văn Quyết nguy cơ tử vong; Chốt giảm 2% thuế VAT

Những đại gia mong sửa sai; Phúc thẩm vụ chuyến bay giải cứu giai đoạn 2; Đi vệ sinh, giữ xe cũng phải xuất hóa đơn; Danh sách 34 tỉnh, thành

Sao nam mắc HIV bị chỉ trích; Ồn ào thí sinh bỏ thi Hoa hậu Hoàn vũ; Vụ sân pickleball bị sập; Đằng sau những chuyến bay chậm ngày giông bão

YOUTUBE: Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-CHLB Đức

Trong hai ngày 17 và 18/5, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Leipzig đã phối hợp với Sở thú Leipzig tổ chức “Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig ” kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (1975 – 2025).

Đây cũng là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ đa văn hóa do chính quyền thành phố Leipzig tổ chức nhằm tạo không gian để các cộng đồng sinh sống trên địa bàn quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực... của đất nước mình.

Nguồn: TTX VIỆT NAM

Đức Việt Online

YOUTUBE: Lễ Trao tặng Huy hiệu Danh dự, tôn vinh ông Bùi Quang Huy & 8 nhà hoạt động cộng đồng xuất sắc nhất

Lễ vinh danh chín nhà hoạt động cộng đồng xuất sắc nhất Leipzig trong những năm qua, được tổ chức trang trọng tại Hội trường, Tòa Thị chính Thành phố Leipzig.

Trước sự chứng kiến ​​của các nhân vật trọng yếu, các phó thị trưởng, hội đồng thành phố, ban đối ngoại, sở văn hóa, đặc trách ngoại kiều, các ban nghành thành phố, Thị trưởng Burkhard Jung, cổ đeo vòng dây chuyền vàng Goldketten uy nghi, trịnh trọng trao tặng huy hiệu, bảng vàng danh dự, bằng khen của Thành phố Leipzig cho 9 nhà hoạt động cộng đồng  xuất sắc nhất trên các lĩnh vực xã hội, văn hóa, chính trị.

Tác giả Đức Thúy

Tỷ phú Elon Musk rơi lệ trên sóng truyền hình khi nhắc đến Việt Nam – Chuyện gì đã xảy ra?

Elon Musk – người đàn ông đứng sau SpaceX, Tesla, và hàng loạt công nghệ thay đổi thế giới - đã bất ngờ bật khóc ngay trên sóng truyền hình trực tiếp khi được hỏi về Việt Nam. Khoảnh khắc ấy khiến cả thế giới sững sờ, còn người dẫn chương trình không dám hỏi thêm một lời nào. Điều gì ẩn sau giọt nước mắt của một tỷ phú từng được xem là "người thép"? Trong video này, bạn sẽ được chứng kiến toàn bộ câu chuyện chưa từng được công bố: Từ bức thư cũ mà Elon nhận được từ một cậu bé Việt Nam, cho đến lời hứa bí mật giữa ông và một người lính gốc Á năm xưa. Mỗi chi tiết hé lộ một phần của sự thật – một sự thật có thể thay đổi cách thế giới nhìn về Việt Nam mãi mãi.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Đức

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Leipzig, CHLB Đức

Chiều Chủ Nhật, ngày 06.04.2025, tại thành phố Leipzig, Hội Đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, để tưởng nhớ, tri ân công lao dựng nước của các Vua Hùng.

Buổi lễ thu hút hàng trăm người Việt và gốc Việt từ khắp nơi trên nước Đức, và các đại biểu, khách mời các Hội đoàn Âu châu và tại Đức cùng về dâng hương, tưởng nhớ tổ tiên trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Tác giả: Thu Hằng - Phương Hoa - Thanh Tùng (TTXVN)

Hội Phụ nữ Việt Nam Leipzig tổ chức Lễ hội ngày Quốc tế phụ nữ 08.03.2025

Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.

Lên đầu trang