Đòi 'hôn CSGT đến chết'; Nổ súng cứu bạn; Truy đuổi cướp như phim; 3 cấp độ đe dọa vì vay tiền online; Đường dây ma túy từ Campuchia

Đòi "hôn CSGT đến chết", người phụ nữ ở Thanh Hóa lĩnh 20 tháng tù

(Ảnh minh họa).

Ngân "gà", người phụ nữ chửi bới, lăng mạ, đụng chạm thân thể và đòi "hôn CSGT đến chết" gây bất bình dư luận xã hội ở Thanh Hóa đã bị tòa tuyên án 20 tháng tù giam.

Sáng 30-5, tại TAND huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra phiên xét xử công khai đối với bị cáo Nguyễn Thị Ngân (tên thường gọi là Ngân "gà"; SN 1979; ngụ phố 1, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước) về tội "Chống người thi hành công vụ" và tội "Cố ý gây thương tích".

Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ 20 phút ngày 16-2-2023, Tổ công tác CSGT-TT, Công an huyện Bá Thước đang làm nhiệm vụ tại Km95+100, Quốc lộ 217 (thị trấn Cành Nàng) thì phát hiện Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1998; ngụ thị trấn Cành Nàng) điều khiển xe máy BKS 34B5-005.91 không đội mũ bảo hiểm, vi phạm luật giao thông.

Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe, thông báo lỗi và lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định. Quá trình đại úy Bùi Tuấn Quý (Tổ trưởng) lập biên bản, Ngân "gà" (mẹ chồng của Lan) đến xin tổ công tác không lập biên bản nhưng không được chấp nhận.

Sau đó, Ngân đã có hành vi dùng tay túm, giật tờ biên bản mà tổ công tác đang lập làm tờ biên bản bị nhàu để cản trở việc lập biên bản. Tiếp đến, Ngân dùng tay tát một cái vào mặt đại úy Quý, đồng thời có lời nói lăng mạ, chửi bới, xúc phạm ông Quý và tổ công tác rồi tự vạch áo vu khống công an sàm sỡ.

Mặc dù Tổ công tác đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu dừng các hành động cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ nhưng Ngân không những không chấp hành mà còn liên tiếp chửi bới, lăng mạ, cố tình đụng chạm thân thể vào CSGT, đánh một chiến sĩ công an bị thương nên buộc Tổ Công tác khống chế, còng tay.

Sau khi bị khống chế, Ngân tiếp tục có lời nói dung tục, chửi bới, lăng mạ, xúc phạm tổ tổ công tác CSGT và còn đòi "hôn CSGT đến chết", buộc Công an huyện Bá Thước phải bắt tạm giam, điều tra người phụ nữ này với 2 tội danh trên.

Tại phiên xét xử sáng nay, Nguyễn Thị Ngân đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ các quy định và diễn biến phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND huyện Bá Thước đã tuyên phạt người phụ nữ này 13 tháng tù về tội "Chống người thi hành công vụ" và 7 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích"; tổng hình phạt 20 tháng tù giam.

(Nguồn: Soha)

Khởi tố nam thanh niên nổ súng trước quán kem để "cứu" bạn

Được bạn gọi cầu cứu, Văn Anh cùng nhóm người đến quán kem ở TP Thái Nguyên để giải quyết. Sau tiếng súng nổ, hung thủ đã rời khỏi hiện trường.

Công an TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Văn Anh (33 tuổi, ở TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) về tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan chức năng, tối 19/5, anh N.V.D. (29 tuổi, ở phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên) xô xát với chị T. (29 tuổi, ở phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên).

Chị T. gọi điện cho Văn Anh nhờ đến giải quyết. Sau đó, nam thanh niên này cùng một nhóm người đến quán kem ở đường Bắc Sơn (phường Hoàng Văn Thụ) để "cứu" bạn.

Tại đây, Văn Anh dùng súng bắn anh D. khiến nạn nhân bị thương. Gây án xong, hung thủ rời hiện trường.

Theo nhà chức trách, Văn Anh đã có 3 tiền sự.

(Nguồn: Dân Trí)

Hình sự truy đuổi nghi can cướp giật như phim hành động ở TPHCM

(Ảnh minh họa).

Phát hiện nghi can cướp giật điện thoại của người phụ nữ, các trinh sát hình sự truy đuổi qua nhiều tuyến đường ở huyện Hóc Môn (TPHCM) để khống chế, đưa về trụ sở lấy lời khai.

Ngày 29/5, Đội 3 Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM đã bàn giao Nguyễn Công Thuận (27 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) và Dương Lê Tuyền Tài (28 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) cho Công an quận 10 để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, ngày 19/5, cả hai chở nhau bằng xe máy, lưu thông trên đường Nhật Tảo (phường 8, quận 10) và phát hiện một phụ nữ sử dụng điện thoại nên áp sát giật rồi tẩu thoát.

Từ tin báo của nạn nhân, Công an quận 10 phối hợp với Phòng PC02 vào cuộc điều tra, xác định Tài và Thuận là nghi can nên truy xét.

Chiều 26/5, các trinh sát phát hiện Thuận đi xe máy trên đường ở huyện Hóc Môn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, Tài không chấp hành và tăng ga bỏ chạy.

Lúc này, các trinh sát tiến hành truy đuổi qua nhiều tuyến đường và khống chế, đưa về trụ sở lấy lời khai. Từ lời khai của Tài, công an đưa Thuận về cơ quan làm việc.

Bước đầu, cả hai thừa nhận hành vi giật điện thoại của người phụ nữ trên đường Nhật Tảo và khai tài sản cướp được đã mang đi bán, lấy tiền chia nhau. Ngoài vụ này, cả hai khai thực hiện 2 vụ cướp giật khác trên địa bàn quận 10.

Qua xác minh, Tài có 3 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”; Thuận có 1 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”, 2 tiền sự về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

(Nguồn: Tiền Phong)

3 cấp độ đe dọa, 'tế sống', ghép ảnh làm nhục của các app vay tiền online

Công an TP.HCM chỉ rõ có 3 cấp độ trong thủ đoạn của các app vay tiền online như nhắn tin đe dọa, uy hiếp để người vay trả tiền. Nếu trốn tránh, không thanh toán sẽ ghép ảnh vợ, con vào trang mạng làm gái, đưa lên làm ảnh thờ.

Chỉ tiêu mỗi ngày phải gọi 300 cuộc "dọa" người vay

Mới đây nhất, Công an TP.HCM đã xác minh, xử lý những người có liên quan đến 32 app vay tiền online.

Quá trình điều tra, Công an làm rõ, đa số các app này đứng sau là các ông chủ người Trung Quốc. Chúng tổ chức các giám đốc thuê và tổ chức nhân sự quản lý, đòi nợ đều là người Việt. Chính vì thuận tiện trong thủ tục vay, là tải app và điện thoại, cài đặt theo hướng dẫn mà trong những năm qua các app vay tiền này lan rộng.

Các app vay tiền tại Việt Nam hiện nay đều được tổ chức theo một mô hình, quy mô chuyên nghiệp, gồm: Bộ phận thẩm định vay, được cấp cho nhân viên mỗi người 1 máy tính xách tay và yêu cầu nhân viên ứng lại 3 triệu đồng. Các giám đốc thuê hướng dẫn nhân viên cài đặt các phần mềm gọi điện cho khách để thẩm định và giải ngân.

Bộ phận quản lý hệ thống sẽ quản lý dữ liệu nhân viên, dữ liệu khách hàng và phân công công việc hàng ngày.

Bộ phận nhắc nợ và thu nợ đúng hạn: Nhân viên bộ phận này chỉ làm nhiệm vụ gọi điện cho khách hàng nhắc trả nợ đúng hạn. Nếu không trả sẽ nhắn tin chửi bới, đe dọa chuyển hồ sơ vay của khách qua bộ phận đòi nợ để đe dọa nặng hơn như đăng hình, ghép ảnh lên mạng xã hội. Bộ phận này có chỉ tiêu một ngày phải gọi từ 300 cuộc trở lên.

Bộ phận quản lý nhân viên đòi nợ, gọi là nhóm trưởng, sẽ điều hành quản lý một nhóm chat gồm các thành viên trong nhóm để nhắc nhở, quán triệt công việc hàng ngày và truyền đạt ý kiến từ ông chủ đến nhân viên. Đồng thời kiểm tra giám sát công việc, hối thúc nhân viên cố gắng đạt chỉ tiêu để nhận thưởng và nhóm trưởng sẽ hưởng % tùy vào chỉ tiêu của cả nhóm đạt được.

Và bộ phận bán nợ: Sau khi đòi nợ không hiệu quả. Các app vay sẽ bán nợ cho các công ty luật núp bóng, công ty mua bán nợ, công ty tài chính…. để tiếp tục đòi nợ bằng các thủ đoạn gọi điện khủng bố, đe dọa người thân, ghép ảnh vu khống đăng lên mạng xã hội nhằm bôi xấu, hạ thấp uy tín danh dự người vay và người thân. Thậm chí các đối tượng còn tìm đến tận nhà để tạt sơn hay đe dọa, nhằm đòi tiền cho bằng được.

Đe dọa, ghép hình ảnh lên bàn thờ, bôi nhọ... để đòi nợ

Về phương thức, thủ đoạn đòi nợ của các app vay tiền, Công an TP.HCM chỉ rõ có 3 cấp độ. Ban đâu là nhắn tin đe dọa, uy hiếp để người vay trả tiền. Sau đó chúng nhắn tin có nội dung, nếu còn trốn tránh sẽ ghép ảnh vợ, con vào trang mạng làm gái, đưa lên làm ảnh thờ, đăng lên mạng xã hội, gửi bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, hay dán cột điện ở khu vực sinh sống. Và nếu khách hàng chưa thanh toán thì chúng sẽ thực hiện cấp độ 3, là ghép ảnh để bôi nhọ như nói trên.

Điển hình như Nguyễn Mạnh Hải (30 tuổi, Giám đốc công ty Tiếng Nói Hay, trụ sở tại quận 7) vừa bị Công an TP.HCM khởi tố mới đây và làm rõ là làm thuê cho ông chủ người Trung Quốc. Hải cung cấp tin nhắn chửi bới cho nhân viên sử dụng để nhắn cho người vay.

Hải đề ra chỉ tiêu cho nhân viên khi đòi nợ, nếu đạt được thì sẽ thưởng từ 3 – 3,5 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, Hải còn quy định nhân viên đòi nợ được hưởng 50 nghìn đồng/3 bộ hồ sơ đầu tiên, 50 nghìn đồng cho mỗi bộ hồ sơ tiếp theo.

Hay như trường hợp Trần Thị Mai (27 tuổi, quê Ninh Thuận, là nhân viên công ty Golden) mới đây cũng bị Công an TP.HCM khởi tố. Mai đã quản lý cùng lúc các hoạt động đòi nợ của 21 app vay tiền online như: baovay, goldvay, sugarvay, ezvay, ppvay, fullcash, cfcash, 99cash…

Để thuận tiện, mỗi app vay tiền Mai sẽ tạo ra 1 nhóm zalo để quản lý nhân viên. Mai cũng chia nhiệm vụ các nhân viên tùy theo cấp độ của các khoản nợ khó đòi.

Một trường hợp khác là Trần Thị Mai Hương (27 tuổi, là nhân viên thu hồi nợ của công ty tài chính Bamboo, có văn phòng đại diện tại TP.Cần Thơ). Hàng ngày, Hương sử dụng hệ thống NXphone của công ty gọi cho khách vay tiền của các app như: Ảo Thuật Gia, Sun Shine Loan, Hưu cao cổ, Kinh kong, Địa chủ, Khủng long, Xương rồng, Sao băng, Thiên nga, Chìa khóa…. Khi không liên lạc được, Hương dùng tài khoản zalo tên “Thanh” nhắn tin vào tài khoản zalo để đe dọa rồi gửi hình ghép của người vay có nội dung “truy tìm đối tượng lừa đảo”.

Thậm chí, Hương dùng tài khoản Facebook ảo tìm kiếm Facebook nạn nhân để tiếp tục gửi ảnh ghép nói trên cho người thân, bạn bè nhằm đe dọa, uy hiếp tinh thần buộc khách vay phải trả nợ. Mới đây, Hương cũng bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam.

Liên quan đến 32 app vay tiền nói trên, Công an TP.HCM đã khởi tố 11 người về các tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Cưỡng đoạt tài sản”. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan.

(Nguồn: Vietnamnet)

Triệt phá đường dây ma túy từ Campuchia về Việt Nam, thu giữ 180kg ma tuý

(Ảnh minh họa).

Trong các loại ma túy mà các đối tượng mua bán, vận chuyển xuyên biên giới có loại ma túy ''nước vui'', thuốc lắc và các loại ma tuý tổng hợp. Mất nửa năm điều tra, mật phục cảnh sát mới triệt phá được đường dây ma túy này.

Sáng 30/5, ông Nguyễn Thanh Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã trao khen thưởng cho Công an tỉnh cùng các đơn vị phối hợp triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Đây là chuyên án đặc biệt mà lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công an TP.HCM và Bộ Công an thực hiện trong việc đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma tuý.

Cuối tháng 12/2022, qua công tác nắm tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh Tây Ninh đã phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, quy mô liên tỉnh, xuyên quốc gia, móc nối với các đối tượng ở nước ngoài để đưa ma túy vào Việt Nam tiêu thụ.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Tây Ninh đã xác lập chuyên án, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.HCM đấu tranh, làm rõ từng thành viên trong đường dây tội phạm trên.

Sau hơn 6 tháng theo dõi, đeo bám các đối tượng, ngày 24/5, các trinh sát đã đấu tranh, triệt phá và bắt giữ 6 đối tượng liên quan. Đồng thời cảnh sát cũng thu giữ được nhiều tang vật gồm: 114kg Ketamine, 68 bánh heroin, 25.000 viên thuốc lắc, 12kg Methamphetamine, 2kg nước vui, 3 xe máy, 1 xe ô tô,… Tổng số ma tuý thu giữ là 180kg.

Hôm qua (29/5) Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an cũng có Thư khen gửi Công an tỉnh Tây Ninh trong việc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.HCM và một số đơn vị liên quan triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên.

(Nguồn: Kenh14)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang