Đổ xô mua đồ tích trữ trước bão; Bánh trung thu TQ hot trend; Khốc liệt thị trường xe công nghệ; 'Tắc' hồ sơ tính thuế nhà đất

NGƯỜI DÂN ĐỘI MƯA MUA ĐỒ TÍCH TRỮ TRƯỚC BÃO

Trước diễn biến bất thường của siêu bão Yagi, khi Hà Nội xuất hiện những cơn mưa dông, hàng trăm người dân vẫn đổ xô đi mua hàng hoá, thực phẩm thiết yếu.

Hiện tại, siêu bão Yagi đang đổ bộ vào miền Bắc và được các chuyên gia dự báo độ rủi ro thiên tai cấp 4 (màu đỏ) - cấp rủi ro lớn, chỉ ngay sau cấp 5 (màu tím) - rủi ro ở mức thảm họa.

Hồi 13h ngày 6/9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc); cách Quảng Ninh khoảng 450km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.

Trước những thông tin đáng lo ngại về diễn biến của cơn bão, nhiều người dân đã nhanh chóng đi đến các siêu thị, chợ dân sinh để tích trữ nhu yếu phẩm. Theo ghi nhận của phóng viên Người Đưa Tin, khoảng 15h chiều 6/9, khi Hà Nội xuất hiện những cơn mưa dông, vẫn còn hàng trăm người dân đang mua hàng tại siêu thị Big C Thăng Long.

Chị Nguyễn Thị Thủy (Mỹ Đình, Nam Từ Liêm) lo lắng thực phẩm khan hiếm nên đã sắp xếp công việc để mua chút đồ ăn dự trữ, chị chia sẻ "Bình thường cứ mưa dài ngày là rất khó để mua được đồ tươi sống, đây lại còn là siêu bão".

Trước nhu cầu lớn của người dân, siêu thị vẫn đảm bảo nguồn cung cấp, các quầy hàng rau củ dù liên tục hết hàng nhưng vẫn được nhân viên bổ sung sản phẩm ngay lập tức.

Theo khảo sát của phóng viên, hàng loạt các siêu thị mini như Winmart, 3 Hào, Hà Đăng,... đều chứng kiến tình trạng hết sạch nguồn hàng thực phẩm tươi sống.

Mặc dù đã dự đoán được nhu cầu của người dân và chuẩn bị trước nguồn hàng, chị Mai - nhân viên bán hàng tại siêu thị mini chia sẻ đã không còn hàng để bán: "Lượng khách hôm nay phải tăng gấp 3-4 lần ngày thường, từ 7h30 sáng đã có những người xếp hàng thanh toán".

Tại chợ Cốm (Mễ Trì, Nam Từ Liêm), vẫn có rất nhiều người dân đội mưa để có thể tích trữ thực phẩm trước khi cơn bão Yagi thực sự đổ bộ Hà Nội. Chị Nguyễn Thị Hằng - một thương nhân bán rau cho rằng lượng người mua hôm nay tương đương với sức mua trong những ngày giáp Tết: "Dù có đông khách thì chị cũng bán giá như ngày thường thôi. Chị có bảo mọi người không nên mua quá nhiều vì rau cũng không để được lâu"

Trái ngược với tâm lý tích trữ của người dân, anh Tạ Hữu Mạnh tại Hà Nội cho rằng: "Với cơn bão này, Hà Nội cũng sẽ có mưa lớn nhưng các cửa hàng, chợ vẫn sẽ hoạt động được nên tôi chỉ mua đủ đồ ăn hàng ngày, tránh lãng phí".

Đặc biệt, trong Công điện số 6751 ngày hôm nay, Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo các Sở Công Thương các địa phương có ảnh hưởng của bão số 3 thực hiện các phương án bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu.

Theo chỉ đạo của Bộ Công Thương và đánh giá nhu cầu mua hàng của người dân khi mưa bão lớn, các doanh nghiệp đã chủ động tăng lượng dự trữ hàng hóa gấp 2-3 lần so với trước.

Khối lượng hàng hóa nhu yếu phẩm dự trữ ước tính đáp ứng từ 5-10 ngày sử dụng (tùy thuộc tình hình, khả năng và đặc thù của địa phương).

BÁNH TRUNG THU TRUNG QUỐC HOT TREND: CHƯA BIẾT CÓ PHẢI HÀNG LẬU HAY KHÔNG?

Cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết chưa xác định được bánh trung thu mochi chà bông trứng muối - loại bánh đang là "hot trend" trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội - có phải hàng nhập lậu hay không.

Tại cuộc họp kinh tế - xã hội chiều nay (5/9), Cục Quản lý thị trường TPHCM thông tin về tình hình kiểm tra, xử lý bánh trung thu năm nay trên địa bàn thành phố.

Theo ông Nguyễn Quang Huy - Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường TPHCM, trong vài năm gần đây, thị trường bánh trung thu tại TPHCM nói riêng và cả nước nói chung rất đa dạng về chủng loại, kiểu dáng, giá thành hợp lý. Bánh được nhập bằng đường tiểu ngạch, chính ngạch và cá nhân tự sản xuất.

Xác định mối nguy cơ về an toàn thực phẩm đối với các loại bánh này, Cục đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm.

Từ đầu tháng 8 đến nay, cơ quan quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 24 vụ vi phạm đối với mặt hàng thực phẩm. Trong đó, riêng về bánh trung thu đã tạm giữ 15.749 chiếc, trị giá hơn 150 triệu đồng.

Nói cụ thể hơn về loại bánh trung thu mochi chà bông trứng muối đang "hot" trên mạng xã hội và các nền tảng thương mại điện tử, Cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết chưa có căn cứ để xác định có phải là hàng nhập lậu hay không. Cục sẽ chỉ đạo các đội quản lý thị trường đặc biệt chú ý đến loại bánh này.

Theo khảo sát, loại bánh trung thu mochi chà bông trứng muối có trọng lượng 500g, bao bì chỉ có tiếng nước ngoài, không có tiếng Việt, giá từ 55 đến hơn 100 nghìn đồng/chiếc. Loại bánh này rẻ hơn nhiều so với các mẫu bánh trung thu truyền thống, có trọng lượng chỉ từ 150-250g.

Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, ngăn chặn hàng nhập lậu không rõ nguồn gốc, xuất xứ trong dịp trung thu năm nay, lực lượng quản lý thị trường phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TPHCM đang tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh, tập trung chủ yếu vào nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm…

Cục Quản lý thị trường TPHCM khuyến cáo người dân nên lựa chọn các cửa hàng, thương hiệu có uy tín, có đăng ký với cơ quan chức năng, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Khi mua hàng trên mạng hay sàn giao dịch thương mại điện tử, người dân phải cẩn trọng, yêu cầu bên bán hàng cung cấp thông tin về nguồn gốc, nơi sản xuất; không sử dụng bánh trung thu không nhãn mác, không xuất xứ. Đồng thời, nếu phát hiện các cơ sở và sản phẩm vi phạm, người dân cần thông báo với cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

THỊ TRƯỜNG GỌI XE CÔNG NGHỆ NGÀY CÀNG KHỐC LIỆT

Lượng khách có hạn nhưng mô hình gọi xe công nghệ lại bùng nổ nên sau một thời gian, nhiều nền tảng gọi xe, đặt món ăn phải rời đường đua.

Gojek - nền tảng gọi xe và giao đồ ăn, có trụ sở tại Indonesia - đã quyết định nói lời tạm biệt thị trường Việt Nam từ ngày 16-9. Theo Gojek, quyết định này phù hợp với chiến lược tăng trưởng dài hạn của công ty mẹ - Tập đoàn GoTo, công ty công nghệ lớn nhất tại Indonesia.

Chóng nở cũng mau tàn

Gojek ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 8-2018 với tên gọi GoViet cùng 2 dịch vụ GoBike để gọi xe máy và GoSend để giao nhận. Chỉ 2 tháng sau, hãng này tiếp tục tung ra dịch vụ gọi đồ ăn trực tuyến GoFood và trở thành đối thủ đáng gờm của Grab khi triển khai loạt chương trình đồng giá chuyến đi 1.000 đồng, 5.000 đồng. Tuy nhiên, chỉ sau nửa năm, Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Đức và Phó Tổng giám đốc Nguyễn Bảo Linh của GoViet bất ngờ từ chức và người đảm nhiệm vị trí CEO thay ông Đức là bà Lê Diệp Kiều Trang - cựu CEO Facebook Việt Nam. Sau 5 tháng dẫn dắt GoViet, nữ lãnh đạo này cũng rời "ghế nóng".

Trong năm đầu tiên hoạt động, GoViet đã đạt nhiều kết quả ấn tượng khi đạt mốc 100 triệu đơn hàng và chỉ sau đó 6 tháng, con số này nhanh chóng tăng lên gấp đôi. Thế nhưng, đến tháng 8-2020, thương hiệu GoViet bị xóa sổ và công ty đổi tên thành Gojek Việt Nam. Màu sắc nhận diện, trang phục của tài xế cũng được đổi từ gam đỏ sang xanh lá cây, đen, trắng tương tự công ty mẹ GoTo. Đồng thời, ông Phùng Tuấn Đức - lúc đó là giám đốc vận hành GoViet được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc của Gojek Việt Nam.

Tại thời điểm đó, Gojek đang "hụt hơi" trước các đối thủ. Theo báo cáo của ABI Research, số cuốc xe của GoViet chỉ chiếm tỉ trọng 10,3%, xếp sau Be (15,6%) và Grab (72,8%). Ở mảng giao đồ ăn, GoFood cũng xếp sau GrabFood và Now về mức độ hài lòng và mức độ sử dụng thường xuyên. Đến giai đoạn năm 2021 và 2022, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tình hình hoạt động của Gojek Việt Nam lại gặp thêm nhiều khó khăn. Năm 2022, GoTo ghi nhận khoản lỗ ròng tăng 56% so với năm 2021, lên mức 2,7 tỉ USD.

Đến tháng 1-2023, ông Phùng Tuấn Đức đã quyết định rời Gojek Việt Nam để theo đuổi sự nghiệp riêng. Lúc này, ông Sumit Rathor, Giám đốc vùng của Gojek tại Indonesia được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc của Gojek tại Việt Nam. Như vậy, kể từ khi thành lập đến khi chính thức dừng hoạt động, Gojek đã đổi tổng giám đốc đến 4 lần. Trong năm 2023, dữ liệu của công ty nghiên cứu thị trường Momentum Works cho biết Gojek chỉ chiếm vỏn vẹn 3% GMV (tổng giá trị hàng hóa) trên thị trường giao đồ ăn tại Việt Nam.

Theo báo cáo về "Mức độ phổ biến của ứng dụng gọi xe máy năm 2024" do Q&Me thực hiện mới đây, Grab vẫn là nền tảng chiếm thị phần cao nhất với 42%, còn Be và Xanh SM - 2 ứng dụng của Việt Nam đang ngày càng tăng trưởng và tiến gần với tỉ lệ lần lượt 32% và 19%. Trong khi đó, Gojek từng là một trong những ứng dụng phổ biến nhất đã tụt xuống vị trí thứ tư khi chỉ còn 7% người dùng thường xuyên.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Gojek Việt Nam cho biết sẽ thực hiện các hỗ trợ cần thiết đối với tất cả các bên bị ảnh hưởng trong suốt quá trình chuyển tiếp này (nhân viên, người dùng, các đối tác tài xế, đối tác nhà hàng), đồng thời tuân thủ các quy định và pháp luật hiện hành.

"Miếng bánh" bị thu hẹp

Theo chuyên gia thị trường, ông Phạm Chinh, Gojek rút khỏi Việt Nam thật ra đã được dự đoán trước vào năm ngoái khi mà CEO mới của GoTo ở Indonesia nhậm chức và GoTo rất quyết liệt đưa ra 2 chiến lược quan trọng được xem là cam kết sống còn với cổ đông: Nhanh chóng đạt điểm hòa vốn, đặt mục tiêu có lợi nhuận vào năm 2025. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa khả quan.

Bản thân GoTo tại Indonesia cũng đã cắt giảm hàng ngàn việc làm, tinh giản mạnh mẽ các business unit. GoTo cam kết sẽ tập trung vào các thị trường lớn, những hoạt động mau chóng tạo lợi nhuận. Họ từng tạm dừng Gojek Thái Lan bằng cách bán đi vào năm 2021, thì diễn biến tại thị trường Việt Nam cũng dễ hiểu. Việt Nam thuộc nhóm thị trường nhỏ nhưng lỗ lớn trong khi triển vọng cạnh tranh khắc nghiệt, nếu duy trì sẽ ảnh hưởng trực tiếp lợi nhuận của công ty mẹ.

Cũng theo ông Chinh thị trường gọi xe và giao đồ ăn cạnh tranh quá khốc liệt, tất cả các công ty tham gia đến giờ vẫn trong giai đoạn đầu tư, chấp nhận lỗ để cạnh tranh thị phần và chưa biết đến lúc nào ngừng là áp lực cực lớn cho doanh nghiệp (DN) nào muốn tính đến con đường có lợi nhuận. Không chỉ cạnh tranh trong cùng ngành mà như mảng gọi xe, các ứng dụng gọi xe công nghệ cũng phải cạnh tranh với các hãng taxi truyền thống và taxi mới (sự ra đời của Taxi điện Xanh là một ví dụ) làm cho thị trường càng gắt gao hơn nữa, trong khi đây là mảng kinh doanh trọng tâm, làm nền tảng cho các mảng khác. Điểm hòa vốn của các DN này còn xa mới đạt được.

Ông Chinh cũng chia sẻ về việc có quá nhiều DN tham gia vào thị trường hiện nay. Sự cạnh tranh không chỉ giữa các ứng dụng với nhau mà còn với các công ty vận tải truyền thống. Tất cả đều trong trạng thái cạnh tranh để sống còn. Ở cả lĩnh vực gọi xe và giao đồ ăn sự cạnh tranh không chỉ về chất lượng dịch vụ mà đặc biệt nóng về giá cả. Hiện nay giá đang thấp hơn giá thành khiến cho hầu hết DN, các công ty đều lỗ và phải chấp nhận lỗ nếu không muốn mất thị phần. Có thể nói chưa công ty nào dám khẳng định khi nào sẽ có lợi nhuận vì bản thân họ cũng chưa biết khi nào cuộc cạnh tranh giá này sẽ chấm dứt. Trong bối cảnh yêu cầu của người tiêu dùng ngày càng khó, DN dù lỗ nhưng vẫn phải tiếp tục đầu tư vào hạ tầng để nâng cấp dịch vụ.

ThS Trần Anh Tuấn, Viện phó Viện Nghiên cứu Ứng dụng Đổi mới Sáng tạo Doanh nghiệp, nhận xét thị trường này vô cùng khốc liệt. Cũng giống với thương mại điện tử, mọi người đều "lao" vô làm từ tập đoàn cho đến start-up. Trong khi nhu cầu về thị trường có hạn nên "miếng bánh" này bị thu hẹp, không còn hấp dẫn như trước. Do đó, Gojek rút khỏi thị trường Việt Nam cũng là bình thường. Thị trường này chủ yếu cạnh tranh về giá, chưa kể các đối thủ lớn của họ có đa nền tảng, có nhiều sản phẩm đa dạng để khách hàng chọn. Gojek rút cũng không làm cho thị trường này thay đổi, các đối thủ chực chờ thay thế.

"TẮC" HỒ SƠ TÍNH THUẾ NHÀ ĐẤT

Hơn 1 tháng qua, hàng ngàn hồ sơ nhà đất của người dân trên địa bàn TP.HCM bị "tắc" ở các chi cục thuế.

Gần 9.000 hồ sơ bị dừng giải quyết

Anh Cường, một người dân tại H.Nhà Bè, hồi đầu tháng 8.2024 mua một căn nhà trên địa bàn xã Phước Kiển (H.Nhà Bè) với giá hơn 10 tỉ đồng. Ngay khi ký công chứng và khai đúng giá mua bán để tính thuế, hồ sơ của anh được nộp vào bộ phận một cửa tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai H.Nhà Bè. Mọi thủ tục đã xong, hồ sơ chuyển qua ngành thuế, nhưng đến nay đã 1 tháng vẫn chưa xong.

"Tôi mua căn nhà trên hơn 10 tỉ đồng, tiền đã trao nhưng sổ đỏ chưa thấy đâu, vẫn đang đứng tên chủ cũ khiến tôi rất lo lắng. Trong khi địa phương ngay cạnh TP.HCM là Bình Dương, việc tính thuế vẫn diễn ra bình thường, họ vẫn áp dụng bảng giá đất cũ; nhưng TP.HCM thì mọi thứ liên quan đến nhà đất đều ách tắc lại hết", anh Cường bức xúc cho biết.

Đồng cảnh ngộ, chị Nguyên (ngụ TP.Thủ Đức) thông tin, Chi cục Thuế TP.Thủ Đức bỗng dưng dừng hết tất cả các hồ sơ tính tiền sử dụng đất, thuế, phí… cả tháng nay. Trong khi đó, theo dự thảo bảng giá đất mới thì giá đất ở TP.Thủ Đức tăng gấp nhiều lần so với bảng giá đất hiện hành. Điều này đồng nghĩa với việc người dân khi chuyển mục đích sử dụng đất cũng sẽ phải đóng cao hơn nhiều so với trước. "Trong lúc bảng giá đất mới chưa có, bảng giá đất hiện tại vẫn còn hiệu lực theo quy định của luật Đất đai 2024, nhưng ngành thuế lại "giam" hồ sơ của dân, không giải quyết như vậy là sai luật", chị Nguyên bức xúc.

"Hiện nay bảng giá đất điều chỉnh chưa ban hành. Trong khi theo khoản 1 điều 257 của luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất hiện tại vẫn còn hiệu lực đến ngày 31.12.2025. Mặt khác, khoản 3 điều 152 của luật Ban hành văn bản quy định: Văn bản của UBND, HĐND các cấp đặc biệt không được áp dụng lùi thời gian trở về trước. Tại sao ngành thuế không cho người dân đóng thuế với các hồ sơ nộp từ ngày 1.8 đến nay? Tôi không hiểu trong hơn một tháng qua, cán bộ, lãnh đạo của ngành thuế làm gì khi hồ sơ của người dân dồn ứ ở đó không xử lý. Việc ngừng tính thuế gây thiệt hại cho người dân như vậy, ai chịu trách nhiệm?", chị Nguyên đặt vấn đề.

Trong văn bản khẩn gửi UBND TP.HCM mới đây, Cục Thuế TP.HCM giải trình rằng, từ ngày 1 - 27.8, cơ quan thuế đã tiếp nhận tổng cộng 8.808 hồ sơ. Trong đó có 346 hồ sơ thu tiền sử dụng đất với trường hợp công nhận quyền sử dụng đất, 277 hồ sơ thu tiền sử dụng đất với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất. Bên cạnh đó, có 5.448 hồ sơ thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản và 2.737 hồ sơ thuộc các trường hợp không phát sinh nghĩa vụ tài chính (thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản, lệ phí trước bạ…).

Cục Thuế TP.HCM kiến nghị UBND TP.HCM sớm ban hành quyết định điều chỉnh bảng giá đất và có hướng dẫn, chỉ đạo việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật (bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, tỷ lệ phần trăm tính thu tiền thuê đất...) để cơ quan thuế kịp thời tính nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các hồ sơ phát sinh từ ngày 1.8.2024. Để tránh tồn đọng hồ sơ, khiếu nại, ảnh hưởng đến nhu cầu thực tế và quyền lợi hợp pháp của người dân, Cục Thuế TP.HCM sẽ báo cáo Tổng cục Thuế về việc giải quyết các trường hợp không phát sinh nghĩa vụ tài chính nêu trên khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người dân.

Phải hài hòa lợi ích cho người dân

Đây là lần thứ hai cơ quan thuế gửi văn bản kiến nghị tới UBND TP.HCM về việc này. Trước đó ngày 1.8, Cục Thuế TP.HCM đã có Công văn số 7825 nêu những bất cập, vướng mắc trong quá trình giải quyết hồ sơ tại cơ quan thuế khi áp dụng Quyết định 02/2020 của UBND TP.HCM đối với các trường hợp áp dụng giá đất tại bảng giá đất theo quy định tại khoản 1 điều 159 luật Đất đai 2024. Do đó, Cục Thuế TP kiến nghị UBND TP.HCM sớm ban hành bảng giá đất điều chỉnh.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, mới đây Sở TN-MT đề xuất xây dựng dự thảo bảng giá đất điều chỉnh theo phương án 4 (đã được chọn) có thể chưa thật chính xác. Bởi phương án 4 thực chất là nội dung khoản 1 điều 257 luật Đất đai 2024 đã quy định: trường hợp cần thiết UBND cấp tỉnh quyết định điều chỉnh bảng giá đất theo quy định của luật này cho phù hợp với tình hình thực tế về giá đất tại địa phương, mà TP.HCM thuộc trường hợp cần thiết ban hành bảng giá đất điều chỉnh bởi nhiều nguyên nhân. Nhưng khi xây dựng các mức giá đất của dự thảo bảng giá đất điều chỉnh cần bảo đảm công bằng cho các cá nhân, hộ gia đình nộp tiền sử dụng đất từ ngày 1.8 đến ngày 31.12.2025 cũng sẽ tương đương hoặc nếu có cao hơn thì không chênh lệch quá lớn so với các trường hợp đã nộp tiền sử dụng đất trong 7 tháng năm 2024 theo Quyết định số 56/2023 quy định hệ số K năm 2024 đã cao hơn 1 lần so với năm 2023.

Trong đó 4 trường hợp cần được quan tâm xem xét để có cơ chế thu tiền sử dụng đất hợp tình hợp lý gồm: Người chưa được cấp sổ đỏ lần đầu với hơn 8.000 thửa đất trên địa bàn TP; người có nhu cầu xin tách thửa đất đồng thời chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở để chia cho con cháu; người xin hợp pháp hóa quyền sử dụng đất nông nghiệp gắn liền với nhà ở trong cùng thửa đất nằm xen kẽ trong khu dân cư ổn định, mà phần đất có nhà ở đã được cấp sổ đỏ, đối với phần đất còn lại này tuy được xác định là đất nông nghiệp trồng cây ngắn ngày nhưng thực chất là sân nhà, không còn chức năng sản xuất nông nghiệp; và cuối cùng là người có nhà, đất nằm trong các khu vực bị quy hoạch treo, dự án treo. Điển hình như quy hoạch khu dân cư xây dựng mới hoặc quy hoạch khu dân cư chỉnh trang hoặc dự án Bình Quới - Thanh Đa đã bị thiệt thòi, thiệt hại rất lớn trong nhiều năm qua.

Với cách tiếp cận trên, ông Châu đề nghị sử dụng phương thức tính bảng giá đất điều chỉnh bằng cách lấy giá bồi thường thực tế tại các tuyến đường đã được UBND TP phê duyệt làm chuẩn và áp dụng phương pháp so sánh để xác định giá đất của các tuyến đường lân cận trong cùng khu vực hoặc giữa các khu vực trên địa bàn từng quận, huyện, TP.Thủ Đức. Việc này nhằm bảo đảm cho các cá nhân, hộ gia đình sẽ nộp tiền sử dụng đất từ ngày 1.8 đến ngày 31.12.2025 sẽ tương đương hoặc nếu có cao hơn thì không chênh lệch quá lớn so với các trường hợp đã nộp tiền sử dụng đất trong 7 tháng năm 2024.

Nguồn: Người Đưa Tin; Vietnamnet; CafeF; Thanh Niên

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Một vấn đề ‘rất căng thẳng’ của ngành dệt may; Khởi tố một Chủ tịch HĐQT công ty; Quy chế làm việc của Chính phủ

Người Việt hải ngoại: Nhiều sản phẩm bị thu hồi ở nước ngoài, người Việt đang sử dụng; Bài dự thi "Kể câu chuyện Việt Nam"; Nên ở Nhật làm kỹ sư hay qua châu Âu buôn bán?

Việt Nam: Nhóm làm phần mềm vượt sinh trắc học, chiếm đoạt tiền; Công ty Kính bán hàng giả; Tuyến cáp treo nối thẳng ra sân bay; Đề xuất tăng mức tiền xử lý tội tham nhũng

Việt Nam: Yêu cầu TP.HCM quyết tâm di dời 40.000 nhà ven kênh rạch; "Siêu tài sản" sắp lên sàn đấu giá của Trương Mỹ Lan; Tin nóng 24 giờ qua

Người Việt hải ngoại: Ngôi sao Việt 24h; Vợ chồng điều hành chuỗi nail hầu tòa; Cộng đồng tại Nagasaki tri ân Công nữ Ngọc Hoa; Đỗ Cẩm Ly “đem chuông đi đánh xứ người”

Người Việt hải ngoại: Quảng bá ẩm thực – áo dài tại Séc và châu Âu; Những quán café 'gây bão' ở Mỹ, châu Âu; Ngày Gia đình Làng Việt tại Mỹ; Đi nước ngoài có thể quét QR code

Việt Nam: Toàn bộ người dân được giảm giá một dịch vụ; Tàu đi thẳng từ Trung Quốc đến Đồng Nai; Khám xét khẩn cấp cơ sở cơ khí; Khởi tố bà chủ thương hiệu vải áo dài

Việt Nam: Khách quốc tế 5 tháng cao nhất lịch sử; Cây cầu 2.300 tỷ sở hữu kỷ lục về tốc độ xây dựng; Một công ty bị phạt 150 triệu đồng, thu hồi 8 sản phẩm

Lên đầu trang