Diễn biến mới siêu dự án 67 tỷ đô; Hộ kinh doanh nên tách bạch tài khoản; Xử Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn; Chợ cóc ngang nhiên chiếm vỉa hè

DIỄN BIẾN MỚI SIÊU DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT TỐC ĐỘ CAO 67 TỶ USD: CHÍNH PHỦ YÊU CẦU KHẨN TRƯƠNG HOÀN TẤT KHÂU THEN CHỐT SAU KHI VINGROUP CỦA TỶ PHÚ PHẠM NHẬT VƯỢNG RÚT LUI

Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đường sắt chậm nhất trong tháng 1/2026 phải hoàn thành lựa chọn Tư vấn quốc tế.

Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 03/TB-VPCP ngày 04/01/2026 kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về tình hình triển khai các tuyến đường sắt và các quy trình, quy định, quy chuẩn liên quan đến các dự án đường sắt, trong đó có Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Theo đó, Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đường sắt chậm nhất trong tháng 1/2026 phải hoàn thành lựa chọn Tư vấn quốc tế; đồng thời khẩn trương lựa chọn Tư vấn quốc tế để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/01/2026.

Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm xác định tuyến chính xác, đúng mốc, trích lục địa chính… để lập phương án đền bù đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, và các bộ, cơ quan liên quan, hỗ trợ của chuyên gia, tư vấn… rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam, quốc tế và kinh nghiệm quốc tế, điều kiện của Việt Nam để lựa chọn một công nghệ (trong số các công nghệ chạy trên ray, chạy bằng từ trường, chạy trong ống từ trường) phù hợp nhất cho Dự án.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng tiêu chí, quy trình, đánh giá lựa chọn phương thức đầu tư hiệu quả, tối ưu, có lợi cho quốc gia và nhân dân, tránh tham nhũng, tiêu cực; trường hợp cần thiết bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với từng phương thức đầu tư (đầu tư công, đầu tư theo phương thức PPP, đầu tư kinh doanh) cần thực hiện theo đúng quy trình, quy định, đánh giá kỹ lưỡng tác động… bảo đảm khoa học, công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích và chia sẻ rủi ro… theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 10/01/2026.

Các Bộ, ngành, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, chịu trách nhiệm về các đánh giá tác động của các chính sách thuộc chức năng của mình để bảo đảm tính khả thi, minh bạch, chống tham nhũng tiêu cực.

Các địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo chính xác nhu cầu vốn về Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính để kịp thời bố trí, điều phối, bảo đảm không để chậm trễ GPMB vì thiếu vốn.

Dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam dài khoảng 1.541 km, đi từ ga Ngọc Hồi (Hà Nội) đến ga Thủ Thiêm (TPHCM), qua 15 tỉnh, thành phố, với 23 nhà ga. Tuyến được thiết kế khai thác với tốc độ trên 300 km/h, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển Bắc - Nam. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1,71 triệu tỷ đồng, tương đương 67,3 tỷ USD, phấn đấu khởi công trong năm nay và cơ bản hoàn thành vào năm 2035.

Trước đó, ngày 25/12/2025, Vingroup gửi văn bản tới Chính phủ xin rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Theo doanh nghiệp, đây là bước đi được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án hạ tầng trọng điểm khác đang triển khai đồng thời.

Vingroup cho biết, hiện nay trọng tâm ưu tiên của Vingroup là Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội, dự án có quy mô hơn 9.000 ha, với hạt nhân là sân vận động Trống Đồng – dự kiến lớn nhất thế giới, mang tầm vóc biểu tượng quốc gia.

Song song với đó, tập đoàn còn đảm nhận vai trò chủ đầu tư hàng loạt dự án quy mô lớn khác như các tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ, Hà Nội – Quảng Ninh, cùng các dự án công nghiệp – năng lượng gồm Nhà máy thép VinMetal, điện gió Kỳ Anh, Nhiệt điện LNG Hải Phòng và siêu đô thị lấn biển Cần Giờ.

Trong khi đó, dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam vẫn đang nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư có tiềm lực và kinh nghiệm như THACO Trường Hải, Công ty CP Vận tải đường sắt Việt Nam hay Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Vietnam 3000). Do đó, việc Vingroup xin rút đăng ký đầu tư không làm gián đoạn hay ảnh hưởng đến lộ trình triển khai chung của dự án.

 

 

HỘ KINH DOANH NÊN TÁCH BẠCH TÀI KHOẢN

Hộ kinh doanh nên có tài khoản ngân hàng riêng để phục vụ hoạt động mua bán, sản xuất kinh doanh. Đó là lời khuyên của nhiều chuyên gia thuế khi quy định đóng thuế theo kê khai doanh thu đã chính thức được áp dụng.

Đa số còn "dùng chung" số tài khoản cá nhân

Sau 3 ngày quy định bỏ thuế khoán sang kê khai doanh thu đi vào thực hiện, bà Liên - chủ cửa hàng kinh doanh áo quần H.D trên đường Lê Minh Xuân (P.Tân Bình, TP.HCM) cho biết hộ của bà đã mở thêm tài khoản ở Ngân hàng MB phục vụ riêng cho việc kinh doanh. Bà Liên chia sẻ lâu nay hộ của bà vẫn dùng chung tài khoản cá nhân cho mọi giao dịch, từ mua bán hàng hóa tới chi tiêu sinh hoạt trong gia đình. Nhưng sau khi đọc quy định, tham khảo ý kiến của nhiều người có kinh nghiệm, bà quyết định mở thêm số tài khoản "lấy đúng số điện thoại của tôi, chỉ để phục vụ việc mua bán kinh doanh". Tuy nhiên, nhiều khách quen số tài khoản cũ vẫn trả vào đó, nên cần thêm một thời gian để mọi thứ đi vào guồng.

Tương tự, hộ kinh doanh L.T.N trên đường Âu Cơ (P.Tân Hòa, TP.HCM), chuyên kinh doanh các mặt hàng sữa tươi, cũng đã mở thêm tài khoản chỉ dùng để nhận tiền khách mua sữa trả và chi trả tiền sữa cho đại lý từ tháng 8.2025 đến nay. Chủ hộ cho hay trước khi lắp thiết bị khởi tạo hóa đơn điện tử, nhân viên thuế và công ty bán phần mềm kế toán khuyên chủ hộ nên có một số tài khoản riêng để tiện cho việc kê khai sau này, khỏi nhập nhằng các khoản tiền thu chi ra vô, lúc diễn giải cho cơ quan thuế cũng đỡ phức tạp. Thấy hợp lý nên chủ hộ làm theo. Nhưng cũng như hộ bán áo quần nói trên, nhiều khách vẫn chuyển tiền vào số tài khoản cũ vì đã lưu bao năm nay.

Tuy nhiên, những hộ dùng "một tài khoản cho tất cả" vẫn còn khá nhiều. Khảo sát nhỏ với gần 20 cá nhân, hộ kinh doanh nhỏ lẻ tại TP.HCM thì hơn 50% chưa có số tài khoản kinh doanh riêng, vẫn dùng chung với tài khoản cá nhân như lâu nay. Đa số cảm thấy "chưa thấy cần thiết" nên vẫn từ từ. Bà Huỳnh Thi, chủ tiệm làm tóc và spa tại P.Sài Gòn, TP.HCM, nói rằng doanh thu của tiệm chưa tới 1 tỉ đồng/năm, thuộc diện không cần xuất hóa đơn điện tử. Từ trước đến giờ, bà chỉ dùng một số tài khoản cá nhân phục vụ mọi chi tiêu mua sắm cá nhân, gia đình và nhận tiền từ khách hàng đến làm đẹp. "Dòng tiền vào ra trên tài khoản ghi rõ, doanh thu cũng không cao, nên tôi nghĩ không cần thiết phải mở thêm tài khoản ngân hàng cho rắc rối. Hơn nữa, khách mua trả bằng tiền mặt, quét app ví điện tử cũng nhiều, đâu chỉ có mỗi số tài khoản", bà cho biết.

Một hộ kinh doanh đặc sản miền Trung tại P.Bảy Hiền, TP.HCM cũng cho biết doanh thu hơn 2 tỉ đồng/năm nhưng vẫn dùng một số tài khoản "xưa giờ". Chủ hộ kinh doanh này nói: "Tôi mua 2 quyển sổ nhập hàng bán trên mạng với giá 120.000 đồng, trong đó có kẻ sẵn các cột tên hàng hóa, mã hàng, đơn giá, thành tiền... đầy đủ. Trước mắt, kê khai theo dạng thủ công cho quen rồi cuối tháng, cuối quý kê khai vào máy sau". Một số hộ kinh doanh khác cũng thừa nhận, khách hàng trả tiền qua app như MoMo, Zalopay rất nhiều, nên thêm một số tài khoản là chưa cần thiết bởi hộ kinh doanh tại nhà, mọi chi tiêu như trong gia đình, lượng tiền không lớn. Việc có nhiều số tài khoản khiến họ thấy rối hơn nên chưa làm.

Dòng tiền càng minh bạch, rủi ro thuế càng thấp

Theo quy định, từ ngày 1.1, mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh theo thuế khoán bị xóa bỏ, hộ kinh doanh thuộc nhóm 2 và 3 có doanh thu trên 500 triệu đồng đến dưới 50 tỉ đồng hằng năm, bắt buộc phải có tài khoản ngân hàng riêng để phục vụ kinh doanh. Hộ kinh doanh thuộc nhóm 1 (doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm) thì không bắt buộc có số tài khoản kinh doanh riêng. Song song đó, tại dự thảo nghị định về kê khai, tính thuế, khấu trừ thuế và sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ và cá nhân kinh doanh mới đây, Bộ Tài chính cũng đề xuất hộ, cá nhân kinh doanh phải thông báo cho cơ quan thuế toàn bộ các tài khoản dùng cho hoạt động kinh doanh, không chỉ giới hạn ở tài khoản phục vụ nghĩa vụ nộp thuế. Theo Bộ Tài chính, quy định này nhằm tăng cường kiểm soát dòng tiền và doanh thu của hộ kinh doanh, góp phần hạn chế thất thu thuế.

Trong thực tế, việc có một số tài khoản riêng để phục vụ việc kinh doanh là tạo sự thuận lợi cho chính cá nhân, hộ kinh doanh trong quản lý dòng tiền vào ra của mình. Luật sư Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Hãng luật IAM, thông tin đây là vấn đề mà nhiều hộ kinh doanh hỏi văn phòng luật sư lâu nay. "Câu trả lời của tôi là tất cả những ai, từ cá nhân đến hộ kinh doanh, nếu có hoạt động mua bán thu tiền, có trách nhiệm kê khai thuế nên sử dụng tài khoản ngân hàng tách bạch hoàn toàn với tài khoản cá nhân. Ngày 1.1 vừa qua mới chỉ là mốc thời gian chính thức bỏ thuế khoán, bắt buộc hộ kinh doanh phải tiến hành kê khai, xuất hóa đơn điện tử nếu thuộc diện phải bắt buộc có hóa đơn... Những việc tiếp theo còn rất nhiều, thuế cũng không thu ngay trong tháng 1. Tuy nhiên, một khi cơ quan thuế tăng cường quản lý theo doanh thu thực tế và dữ liệu số, việc minh bạch tài khoản ngân hàng và tách bạch dòng tiền và ghi rõ nội dung giao dịch... sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc. Từ nay, không có chuyện có khoản tiền vào tài khoản mà không có nội dung, hoặc ghi nội dung vu vơ. Đó là cách làm chuyên nghiệp mà chúng ta đang hướng tới, qua đó giúp hộ kinh doanh tránh rủi ro khi bị kiểm tra, ghi nhận kê khai thiếu doanh thu... Từ đó, phát sinh vi phạm không đáng có. Mỗi dòng tiền vào và ra của hộ kinh doanh càng minh bạch, càng chi tiết và rõ ràng thì rủi ro thuế càng thấp", luật sư Toản nhấn mạnh.

Có chung quan điểm, ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH kế toán thuế Keytas, khẳng định Bộ Tài chính chắc sẽ có quy định yêu cầu hộ kinh doanh sử dụng tài khoản riêng, bởi điều này phục vụ việc quản lý thuế theo doanh thu thực tế và dữ liệu số. Việc dùng chung tài khoản cá nhân để nhận tiền bán hàng là phổ biến lâu nay. Thế nhưng trong bối cảnh hiện nay, điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người đóng thuế có tham gia kinh doanh.

"Hộ kinh doanh có thể ghi rõ "khách hàng trả tiền mặt nộp vào tài khoản" khi chuyển từ tài khoản cá nhân sang tài khoản kinh doanh nếu khách vẫn trả vào tài khoản cũ, quét mã QR và xuất hóa đơn một cách tự động từ máy tính tiền. Tương tự với dòng tiền chi ra của hộ kinh doanh, cũng cần diễn giải đầy đủ, ghi rõ tên hộ kinh doanh, theo hóa đơn số, ngày nào... Trả tiền hàng, tiền vay ngân hàng, hay chuyển tiền sang tài khoản cá nhân... đều ghi rõ và thống nhất nội dung chuyển khoản từ đầu để sau này việc đối chiếu chứng từ dễ hơn, khỏi bị lúng túng hoặc sai sót khi bị kiểm tra", ông Tuấn lưu ý.

 

 

HÔM NAY XÉT XỬ CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN PHÚC SƠN CÙNG 2 CỰU THIẾU TƯỚNG LIÊN QUAN VỤ ‘THÂU TÓM’ ĐẤT SÂN BAY NHA TRANG

Sáng nay (6/1), Tòa án Quân sự Quân khu 5 mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn cùng 2 cựu Thiếu tướng trong vụ án xảy ra tại sân bay Nha Trang cũ, tỉnh Khánh Hòa.

Vụ án liên quan việc quản lý, sử dụng sân bay Nha Trang cũ có diện tích hơn 238 ha - khu đất có vị trí đắc địa, giáp đường Trần Phú, giáp biển, thuộc quyền quản lý của Trường Sĩ quan Không quân.

Năm 2015, Chính phủ cho phép chuyển giao khoảng 186 ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho tỉnh Khánh Hòa quản lý. Tháng 4/2015, tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quy hoạch Dự án Khu đô thị - Trung tâm thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang, chủ đầu tư là Công ty Phúc Sơn, không qua đấu thầu.

Từ năm 2015 - 2024, các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Lê Đức Vinh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), ông Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch tỉnh), Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh) và các bị cáo thuộc các cơ quan trong Bộ Quốc phòng đã có hành vi bàn giao đất cho Tập đoàn Phúc Sơn dù chưa được Thủ tướng phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất.

Viện Kiểm sát cho rằng, việc chuyển giao khoảng 186,2ha đất quốc phòng tại Sân bay Nha Trang cho UBND tỉnh Khánh Hòa các bị cáo đã làm trái trình tự thủ tục, bàn giao 62,89ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn không đúng quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Văn Hậu trên cương vị là Chủ tịch HĐQT, Tập đoàn Phúc Sơn, biết rõ đất quốc phòng tại Sân bay Nha Trang chưa được Thủ tướng Chính phủ sắp xếp cơ sở nhà đất, chưa có quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất; Dự án Khu trung tâm đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, chưa được UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận, chưa bàn giao đất trên thực địa và cấp phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu đô thị.

Thời điểm đó, Tập đoàn Phúc Sơn chưa được phép huy động vốn, các sản phẩm tại dự án chưa được phép chuyển nhượng đất nền cho người dân tự xây dựng song bị cáo Hậu vẫn chỉ đạo nhân viên trong công ty tổ chức truyền thông, giới thiệu với các khách hàng là dự án đã có thủ tục pháp lý; triển khai hoạt động phân phối bán hàng; ký 938 Hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 638 cá nhân, thu tổng số tiền hơn 7.032 tỷ đồng.

Các bị cáo đã đứng tên nộp 10% giá trị hợp đồng và giúp Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bán ra thị trường 211 lô đất và để ngoài sổ sách kế toán của Công ty Phúc Sơn hơn 1.076 tỷ đồng.

Ở hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Hậu phải chịu trách nhiệm cao nhất với vai trò là người chủ mưu. Chị gái Hậu là Nguyễn Thị Hằng và Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á) chịu trách nhiệm với vai trò người giúp sức tích cực.

Cũng bị đưa ra xét xử tại phiên tòa, hai bị cáo Hoàng Viết Quang (cựu Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng), Nguyễn Duy Cường (cựu Thiếu tướng, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) bị cáo buộc “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Vừa qua, bị cáo Nguyễn Văn Hậu bị TAND TP Hà Nội phạt 30 năm tù trong vụ án “Đưa hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và một số đơn vị, địa phương.

 

 

CHỢ CÓC NGANG NHIÊN CHIẾM VỈA HÈ, BỦA VÂY NHIỀU TUYẾN PHỐ HÀ NỘI

Chợ cóc họp từ sáng đến tối, biến nhiều tuyến vỉa hè, lòng đường thành nơi mua bán nhốn nháo, gây cản trở giao thông, ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch xử lý chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát nhằm thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và HĐND thành phố, hướng tới tháo gỡ các điểm nghẽn về trật tự đô thị.

Theo kế hoạch, các chợ cóc sẽ được giải tỏa triệt để, không để phát sinh mới, góp phần xây dựng Thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện. Thành phố phân loại chợ cóc thành 4 nhóm để triển khai lộ trình xử lý, trong đó các điểm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè phải hoàn thành giải tỏa trước 30/1/2026; các nhóm còn lại được xử lý theo mốc thời gian kéo dài đến 30/6/2027.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát xuất hiện tại hầu hết các khu dân cư, tuyến phố trên địa bàn thành phố. Các hoạt động buôn bán nhỏ lẻ mọc lên rải rác, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây mất trật tự đô thị, ảnh hưởng giao thông và môi trường sống của người dân.

Tại phố Chính Kinh (phường Thanh Xuân), khu vực đầu phố giao với đường Nguyễn Trãi lâu nay tồn tại một điểm kinh doanh tự phát với hàng chục hộ buôn bán nhỏ lẻ. Các sạp hàng bán rau, hoa quả, thịt, cá... nối tiếp nhau chiếm gần hết vỉa hè, có thời điểm lấn sâu xuống lòng đường.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại khu vực phố Ngô Sĩ Liên. Các mặt hàng từ rau củ, thịt cá đến đồ ăn sáng được bày bán tràn lan, chiếm dụng phần lớn vỉa hè.

“Chợ họp suốt ngày, lúc nào cũng ồn ào và bẩn. Tan chợ là rác thải, nước bẩn chảy ra đường, mùi rất khó chịu. Người dân đi lại cũng lo lắng vì xe cộ chen chúc”, một người dân sinh sống tại phố Ngô Sĩ Liên chia sẻ.

Không chỉ người dân sống quanh khu vực bức xúc, nhiều tiểu thương buôn bán tại các chợ cóc cũng thừa nhận việc họp chợ trên vỉa hè, lòng đường là vi phạm, song cho rằng đây là “lựa chọn bất đắc dĩ” để mưu sinh. Bán hoa quả tại chợ cóc phố Ngô Sĩ Liên đã hơn 3 năm, bà N.T.H. cho biết, nếu vào chợ truyền thống, chi phí thuê sạp, tiền gửi xe, tiền điện nước mỗi ngày là gánh nặng với người buôn bán nhỏ lẻ. “Một sạp trong chợ phải đóng vài trăm nghìn mỗi ngày, chưa kể bán chậm thì lỗ vốn. Ra vỉa hè chỉ cần cái mẹt, cái thúng, có khách là bán được ngay”, bà H. nói.

“Dù có chợ chính nhưng người bán vẫn tràn ra ngoài cho tiện. Rác thải không được thu dọn kịp thời, vừa mất vệ sinh vừa gây cản trở giao thông, nhất là giờ cao điểm”, chị N.T.A., ở phường Yên Hòa, nói.

Người bán thường tận dụng những đoạn vỉa hè trước cơ quan, trường học, nơi ít nhà dân để kinh doanh, khiến tuyến phố vốn đông phương tiện càng thêm chật chội, lộn xộn. Trước lộ trình giải tỏa chợ cóc của thành phố, nhiều tiểu thương không giấu được nỗi lo sinh kế. Một người buôn bán nhỏ lẻ cho biết, nếu việc giải tỏa được thực hiện triệt để nhưng thiếu phương án bố trí điểm kinh doanh phù hợp, họ sẽ rất khó mưu sinh. “Chúng tôi cũng mong được vào chợ chính thức, nhưng giá thuê phải phù hợp thì mới trụ được”, người này nói.

Hà Nội từng nhiều lần triển khai các đợt ra quân lập lại trật tự đô thị, lồng ghép nhiệm vụ xóa bỏ chợ tạm, chợ cóc vào các kế hoạch quản lý vỉa hè, lòng đường. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, tại không ít phường, xã, các điểm kinh doanh tự phát vẫn tồn tại dai dẳng, chiếm dụng không gian giao thông, gây ô nhiễm môi trường và làm xấu hình ảnh đô thị.

 

Nguồn: Soha; Thanh Niên; CafeF; Kenh14

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM LEIPZIG, CHLB ĐỨC, ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ XI, 2025–2028

Đại hội được long trọng tổ chức vào ngày 07.12.2025 tại Nhà hàng Trung tâm Thương mại Bến Thành Markt (Zschortauer Str. 14/16 - 04129 Leipzig) đã thành công tốt đẹp: Tổng kết hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua; Thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới; Bầu Ban Chấp hành mới gồm 22 ủy viên và Chủ tịch - ông Bùi Quang Quy được tín nhiệm từ năm 2004 tới nay.

Lý Đức Thúy

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

Lên đầu trang