Dịch bệnh bí ẩn ở Kenya; Tình trạng báo động ở TQ; Israel bị tấn công; Chính trị Thái Lan có gì lạ?; Sudan giao tranh tiếp diễn

Dịch bệnh bí ẩn bùng phát ở Kenya

Một dịch bệnh "bí ẩn" đã được phát hiện ở Kagi, phía bắc Kenya, khiến 9 người thiệt mạng và hơn 80 người nguy kịch.

"Cho đến nay, chúng tôi đã mất 9 người và ít nhất 80 người khác đang nằm liệt giường trong các ngôi làng", Moses Galoro, lãnh đạo cấp cao của khu vực Kagi, một cộng đồng ở quận Marsabit phía bắc Kenya, cho biết hôm 11/5.

Ông Galoro kêu gọi hành động ngay lập tức để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát và giảm số ca tử vong. Ông cho biết trong số những người thiệt mạng, 6 trường hợp là người lớn còn 3 trường hợp là trẻ em từ 1 đến 3 tuổi.

Căn bệnh này lần đầu tiên được báo cáo cách đây hai tuần và bị nghi ngờ là một dạng "sốt rét nghiêm trọng" dựa trên các cuộc điều tra sơ bộ của giới chức y tế. Các triệu chứng được báo cáo bao gồm biểu hiện giống như cúm, vàng mắt, nhức đầu dữ dội và lá lách sưng to. Một bệnh nhân có các dấu hiệu tương tự Kalazar, một loại bệnh leishmania nội tạng.

Một loài muỗi đã được Viện Nghiên cứu Y khoa Kenya tìm thấy ở các khu vực Laisamis và Saku của hạt Marsabit hai tháng trước khi dịch bệnh bùng phát.

Sở y tế quận Marsabit cho biết họ đang "phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế khác và tất cả các biện pháp cần thiết đang được thực hiện để xác định, ngăn chặn và quản lý ổ dịch".

Đầu tuần này, cơ quan y tế cũng cho biết tình hình dịch bệnh vẫn "trong tầm kiểm soát" khi một nhóm chuyên gia giám sát dịch bệnh và kỹ thuật viên phòng thí nghiệm đang thu thập mẫu máu để xác định nguyên nhân.

"Chúng tôi khuyến khích người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước, tránh tiếp xúc với người bệnh và chăm sóc y tế nếu họ gặp bất kỳ triệu chứng nào", cơ quan y tế thông báo.

(Nguồn: Dân Trí)

Tình trạng báo động ở Trung Quốc: Lãng phí 18 triệu tấn thực phẩm, tương đương lượng thức ăn nuôi sống 50 triệu người/năm

Theo Chinanews, ngày nay, với sự dư dả về vật chất, việc ăn ngon mặc đẹp không còn khó khăn đối với dân Trung Quốc nhưng cũng chính vì thế mà tình trạng lãng phí lương thực đang gia tăng với tốc độ đáng kinh ngạc hàng năm.

Tình trạng báo động ở Trung Quốc

Vào 11h30 trưa mỗi ngày làm việc, nhà ăn công ty nơi Mã Lâm Lâm làm việc sẽ giao bữa trưa đến từng tầng đúng giờ, tuy nhiên cô phát hiện mỗi ngày vẫn có một lượng lớn cơm hộp bị vứt bỏ, thậm chí có những hộp còn nguyên vẹn.

"Công ty phát cơm trưa miễn phí tùy theo số lượng nhân viên mỗi ngày nhưng nhiều người vẫn ra ngoài ăn. Phần cơm hộp dư thừa sẽ được một số đồng nghiệp mang về hoặc bị vứt bỏ", cô nói, khoảng 1/10 bữa trưa của công ty sẽ không có người nhận.

Chu Nam, làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước ở Bắc Kinh, nói với Chinanews rằng công ty của cô có hai căng tin và mỗi căng tin phục vụ hàng trăm nhân viên.

Mỗi bữa trưa, tại khu vực thu gom rác, thức ăn thừa có thể chất đầy hai thùng lớn, nặng ít nhất hàng chục kg.

Tại các nhà hàng, quán ăn, tình trạng lãng phí thực phẩm còn nghiêm trọng hơn.

"Khách hàng thường gọi nhiều món nhưng đa phần sẽ không ăn hết. Phần lớn thức ăn thừa là rau xanh, các món chính và rất nhiều món điểm tâm, nhiều món trong số đó chỉ mới được cắn miếng", một nhân viên phục vụ tại Bắc Kinh chia sẻ.

Vào năm 2018, Phòng Nghiên cứu Khoa học Địa lý và Tài nguyên Thiên nhiên thuộc Viện Khoa học Trung Quốc và Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới cùng phát hành Báo cáo về Lãng phí Thực phẩm trong Dịch vụ ăn uống ở các thành phố của Trung Quốc.

Theo báo cáo, ước tính sơ bộ, năm 2015, lượng thức ăn bị lãng phí trên bàn ăn chỉ riêng ở các thành phố của Trung Quốc là từ 17 triệu đến 18 triệu tấn,tương đương mức lương thực có thể nuôi sống 30 triệu đến 50 triệu người/năm.

Trung Quốc thúc đẩy nhiều chính sách cải thiện

Thực tế, từ năm 2013, phong trào "vét sạch đĩa" đã được phát động trên cả nước. Tuy nhiên, Báo cáo về Lãng phí Thực phẩm trong Dịch vụ ăn uống ở các thành phố của Trung Quốc cho thấy mức lãng phí thực phẩm bình quân đầu người của Trung Quốc là 93 gr/gười/bữa, đạt tỷ lệ lãng phí là 11,7%, trong đó, lãng phí thực phẩm trong các buổi tiệc lớn lên tới 38%.

Theo Chinanews, điều này liên quan đến nhiều yếu tố như quan niệm tiêu dùng, thói quen sinh hoạt và quản lý kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Nhiều nhân viên phục vụ nhà hàng cho biết, họ thường nhắc nhở khách hàng về lượng món chứ không có quyền ép buộc. Hầu hết các nhóm sẽ gọi thêm một hoặc hai món, đặc biệt với một số bữa tiệc đặt riêng, chủ bữa tiệc thường gọi thêm món để lấy "thể diện".

Và trong một số nhà ăn công ty, lãng phí thực phẩm đôi khi còn báo động hơn.

Mã Lâm Lâm cho biết vì không thể điều chỉnh theo khẩu vị của tất cả nhân viên nên căng tin thường chế biến hai món chính trong một suất ăn để đáp ứng khẩu vị của mọi người. Tuy nhiên, động thái này dẫn đến việc suất ăn quá lớn khiến nhân viên ăn không hết.

"Bây giờ bữa trưa của công ty đều miễn phí, mọi người cũng không coi trọng đồ ăn, họ vứt mà không thấy tiếc", cô Mã nói.

Trên thực tế, liên quan đến lãng phí thực phẩm, các văn bản và chính sách liên quan đã được ban hành ở cấp quốc gia và địa phương.

Gần đây, đề xuất về "hình thức gọi món N-1" đã làm dấy lên sự quan tâm rộng rãi của dư luận Trung Quốc.

"N" là số người dùng bữa và "-1" có nghĩa gọi ít hơn một món ăn dựa theo đầu người. Mô hình này được kỳ vọng sẽ hạn chế tình trạng lãng phí thực phẩm ở nước này.

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch phụ ăn uống lớn ủng hộ việc cung cấp "khẩu phần một nửa" và "khẩu phần nhỏ".

Ví dụ, để tạo điều kiện cho các nhóm người tiêu dùng đa dạng hơn, doanh nghiệp Toàn Tụ Đức đã tung ra các gói "vịt quay cho một người" và "vịt quay cho hai người". Hay trên các nền tảng giao đồ ăn, các doanh nghiệp cũng tung ra thị trường những suất ăn nhỏ với trọng lượng khoảng 100-250 gram và được người tiêu dùng ưa chuộng.

Trước tình trạng lãng phí đáng báo động, ngày 10/4 vừa qua, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã công bố Dự thảo lấy ý kiến về ngăn ngừa và Giảm thiểu Lãng phí Thực phẩm, đề xuất một loạt biện pháp từ các khía cạnh để thúc đẩy việc thực hiện công tác chống lãng phí thực phẩm.

(Nguồn: Soha)

Israel bị tấn công dồn dập, lá chắn Vòm Sắt để lọt rocket

Gần 600 quả rocket được bắn từ Gaza vào Israel trong 48h qua khiến một người Israel thiệt mạng và 5 người khác ở thị trấn miền trung Rehovot bị thương.

Đây là trường hợp tử vong đầu tiên ở Israel kể từ khi đợt bạo lực mới nhất nổ ra và có thể khiến xung đột Israel - Palestine leo thang. Theo Sky News và hãng tin Reuters, quân đội Israel cho biết họ đang tìm hiểu cách thức rocket tránh hệ thống phòng không Vòm Sắt như thế nào.

Nhà chức trách Israel cho biết, chỉ huy lực lượng rocket của phong trào Hồi giáo Jihad đã thiệt mạng vào sáng sớm hôm qua (11/5). Tới chiều cùng ngày, phó chỉ huy lực lượng rocket của Jihad cũng thiệt mạng trong một vụ tấn công nhằm vào một tòa nhà chung cư gần Khan Younis.

Trong thông báo đưa ra tối qua, phong trào Hồi giáo Jihad thề tiếp tục chiến đấu và đáp trả các vụ ám sát có chủ đích của Israel bằng các cuộc tấn công tên lửa. "Vụ ám sát các chỉ huy của chúng tôi chỉ khuyến khích các chiến binh tiếp tục cuộc đấu tranh và chiến đấu chống kẻ thù".

Về phần mình, Israel tuyên bố sẽ tiếp tục đánh bom Gaza chừng nào rocket vẫn còn nã vào nước này.

Bạo lực giữa Israel và Palestine bắt đầu gia tăng vào đầu tuần trước, sau khi chiến binh Palestine bắn hơn 100 quả rocket vào Israel sau cái chết của một người Palestine nổi tiếng. Nhân vật này đã tuyệt thực trong một nhà tù của Israel, sau đó Tel Aviv từ chối trả thi thể của ông để đưa đi chôn cất.

(Nguồn: Vietnamnet)

Đâu chỉ shopping và bóng đá: Chính trị Thái Lan đang có gì lạ?

Trong vài tuần qua, một giai điệu thu hút không thể cưỡng lại đã vang lên ở các khu dân cư trên khắp Thái Lan, từ những chiếc xe vận động tranh cử do đảng Pheu Thai cử đi. Đây là đảng đang dẫn đầu trong cuộc tổng tuyển cử vào Chủ nhật tuần này.

"Một sự áp đảo cho Pheu Thai, trong tất cả các mặt trận, để cuộc sống của người dân có thể tốt hơn," lời kêu gọi các cử tri hãy dành cho họ một chiến thắng vang dội.

Việc Pheu Thai (Dành cho người Thái) bỏ xa tất cả các đối thủ của mình là điều phi thường. Điều này chấp hết mọi nỗ lực trong 17 năm qua nhằm làm suy yếu đảng này và loại bỏ ảnh hưởng của Thaksin Shinawatra, tỷ phú viễn thông, người đã lập ra hóa thân đầu tiên của Pheu Thai, gọi là Thai Rak Thai, vào năm 1998.

Chính phủ của ông Thaksin bị lật đổ do một cuộc đảo chính quân sự vào năm 2006 và Thai Rak Thai bị giải tán. Ông ta đã sống lưu vong kể từ khi bị truy tố - điều mà gia đình ông nói là những cáo buộc có động cơ chính trị. Một đảng kế nhiệm cũng bị tòa án giải tán vào năm 2008, và trong cùng năm, hai thủ tướng của đảng này đã bị truất quyền.

Sau khi Yingluck, em gái của ông Thaksin, giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử năm 2011, bà cũng bị tòa án tuyên bố không đủ tư cách và chính phủ của bà bị lật đổ lần nữa bởi một cuộc đảo chính thứ hai. Bà hiện cũng đang sống lưu vong.

Tại cuộc bầu cử gần đây nhất vào năm 2019, Pheu Thai đã giành được nhiều ghế hơn bất kỳ đảng nào khác, nhưng bị ngăn cản thành lập chính phủ.

Giờ đây, các cuộc thăm dò cho thấy Pheu Thai một lần nữa đang trên đường đến chiến thắng. Gia đình Shinawatra đã cử Paetongtarn, con gái út của Thaksin, dẫn đầu chiến dịch ngay cả trong giai đoạn cuối của thai kỳ, gây được sự ngưỡng mộ và đồng cảm.

Đảng này một lần nữa thực hiện chiến dịch quảng bá tốt, khéo léo, đưa ra một loạt đề nghị hấp dẫn cho cử tri, từ việc tăng đáng kể mức lương tối thiểu, đến lời hứa về một ví kỹ thuật số trị giá 10.000 baht (khoảng 7 triệu VND) cho mỗi người trưởng thành để chi tiêu tại địa phương.

Paetongtarn nói với BBC: "Tôi nghĩ sau 8 năm, người dân muốn một nền chính trị tốt hơn, những giải pháp tốt hơn cho đất nước hơn là chỉ đảo chính". "Họ đang tìm kiếm những chính sách sẽ giúp ích cho cuộc sống của họ."

Siripan Nogsuan Sawasdee, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Chulalongkorn Thái Lan, người nghiên cứu về lời kêu gọi của đảng phái cho biết: "Trong nhiều năm, không có lực lượng chính trị nào khác có thể đưa ra một giải pháp thay thế cho Pheu Thai, xét về mặt chính sách, sức thu hút, khả năng đối thoại trực tiếp với người dân".

"Và bởi vì cuộc đảo chính vừa qua dẫn đến hai chính phủ được quân đội hậu thuẫn đã thất bại thảm hại trong hoạt động kinh tế và ứng phó với đại dịch Covid, nên sự ủng hộ dành cho đối thủ chính - đảng Pheu Thai vẫn ở mức cao."

Bà Siripan xác định cái mà bà gọi là ba chữ P là chìa khóa dẫn đến thành công chính trị ở Thái Lan: chính sách (policies), tính cách (personalities) và mạng lưới bảo trợ (patronage networks) cùng các giá trị chính trị.

Pheu Thai luôn rất mạnh ở vế đầu. Thai Rak Thai là tổ chức tiên phong trong khu vực trong việc thực hiện chiến dịch hiện đại, dựa trên tuyên ngôn trong chiến dịch bầu cử đầu tiên vào năm 2001.

Tổ chức này đưa ra các chính sách như chăm sóc sức khỏe toàn dân và các chương trình tín dụng vi mô tại làng xã, mang lại lợi ích trực tiếp cho các cộng đồng nông thôn và người có thu nhập thấp.

Điều này đã đem đến cho gia đình Shinawatra lòng trung thành không thể phá vỡ từ một số nhóm cử tri lớn nhất của Thái Lan.

Thứ hai, Pheu Thai đã xây dựng được một mạng lưới rộng lớn gồm những người môi giới quyền lực ở địa phương, những người có sức ảnh hưởng rất lớn trong việc duy trì sự ủng hộ của đảng này và thu hút cử tri.

Ngược lại, hai đảng bảo thủ chính, được thành lập bởi thủ lĩnh của cuộc đảo chính cuối cùng - ông Prayuth Chan-ocha và các đồng minh của ông, tương đối mới và không có mạng lưới địa phương mạnh như vậy.

Thứ ba, Pheu Thai luôn thể hiện thành công mình vừa là đảng quan tâm đến người dân thấp bé, vừa bảo vệ nền dân chủ của các chính phủ thông qua các cuộc bầu cử. Và đó là điểm độc đáo của đảng này ngày hôm nay. Nếu bạn muốn chấm dứt chế độ cai trị bảo thủ, được quân đội hậu thuẫn, thì chúng tôi là lựa chọn tốt nhất của bạn.

Nhưng lần này nó đang bị lấn át về các giá trị chính trị bởi một đảng cấp tiến và trẻ trung hơn, Move Forward, đang kêu gọi những thay đổi sâu sắc đối với cấu trúc quyền lực của Thái Lan.

Move Forward muốn ngăn quân đội nhúng tay vào chính trị, hạn chế ngân sách, chấm dứt nghĩa vụ quân sự và thậm chí nói về việc làm cho chế độ quân chủ có trách nhiệm hơn.

Đảng này cam kết không bao giờ thành lập liên minh với một trong các đảng có dính líu với quân đội, chỉ ra sự lảng tránh của Pheu Thai về vấn đề này.

Một số nhà quan sát tin rằng sự ủng hộ ngày càng tăng dành cho Move Forward có thể lấy đi phiếu bầu của Pheu Thai, dù sự ủng hộ của đảng non trẻ này lan rộng khắp đất nước, thay vì ở một số khu vực nhất định, gây bất lợi cho đảng này trong một hệ thống mà 80% số ghế được bầu theo phương thức bỏ phiếu - người thắng là người có nhiều phiếu nhất.

Pheu Thai cũng đang mất đi lợi thế về chính sách của mình, vì gần như mọi đảng chính hiện đang hỗ trợ tài chính để làm hài lòng cử tri, vô hiệu hóa lời kêu gọi dân túy vốn là chìa khóa giúp Pheu Thai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử trong thời gian dài.

Siripan từ Chulalaongkorn nói: "Đặc biệt đối với thế hệ trẻ, di sản về chính sách của Thaksin trong quá khứ không gây được tiếng vang". "Và đừng quên sẽ có bốn triệu cử tri lần đầu đi bầu trong cuộc bầu cử này. Hình ảnh đảng Pheu Thai mặc nhiên chống quân đội đang đối mặt với một thách thức thực sự từ Move Forward.

"Nhưng tôi vẫn tin rằng Pheu Thai sẽ giành chiến thắng với tỷ số cách biệt lớn. Nó vẫn có chữ P thứ hai, mạng lưới bảo trợ thông qua các ứng cử viên của đảng nằm ở phía bắc và đông bắc, nơi Move Forward, với tư cách là đảng mới hơn, chưa thiết lập được những kết nối này."

Nếu những dự đoán của các cuộc thăm dò ý kiến là chính xác, và cả Pheu Thai và Move Forward đều hoạt động đủ tốt để đảm bảo họ chiếm phần đông đáng kể trong số 500 ghế ở hạ viện, thì câu hỏi lớn là liệu họ có được phép thành lập chính phủ hay không.

Hiến pháp do quân đội soạn thảo cho phép 250 thượng nghị sĩ, tất cả đều được bổ nhiệm bởi chính quyền nắm quyền vào năm 2014, tham gia bỏ phiếu lựa chọn thủ tướng tiếp theo. Các tòa án dễ bảo của Thái Lan một lần nữa có thể được dùng để giải tán một hoặc cả hai đảng cải cách.

Thái Lan sau đó sẽ phải đối mặt với một sự lựa chọn. Đất nước này có nên tuân theo vở kịch cũ, độc đoán, coi kết quả bầu cử là tùy ý, thay vì các yếu tố thiết yếu để xác định ai là người nắm giữ quyền lực?

Hay nó nên thoát ra khỏi vòng lặp với đảo chính, giải tán đảng và bạo lực đường phố đã đeo bám đất nước trong hai thập kỷ?

(Nguồn: BBC)

Giao tranh tiếp diễn tại Sudan

Ngày 12/5, các cuộc không kích và pháo kích tiếp tục diễn ra thủ đô Khartoum của Sudan sau khi quân đội nước này và Các Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) chưa thể thống nhất được về một lênh ngừng bắn, dù hai bên đã cam kết bảo vệ dân thường và tạo điều kiện cho các hoạt động viện trợ nhân đạo.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, quân đội Sudan và RSF đã ký tuyên bố nguyên tắc tại Saudi Arabia vào cuối ngày 11/5 sau gần một tuần đàm phán. Cố vấn của RSF Moussa Khadam cam kết lực lượng bán quân sự này sẽ tuân thủ các nguyên tắc đã thống nhất và đang hướng tới một lệnh ngừng bắn hoàn toàn. Tuy nhiên, bạo lực vẫn tái diễn và phía quân đội hiện chưa có bình luận gì.
Kể từ khi xung đột vũ trang nổ ra ngày 15/4 vốn cướp đi sinh mạng của hàng trăm người và khiến hàng trăm nghìn người phải sơ tán, các bên tham chiến tại Sudan vẫn chưa sẵn sàng ngừng giao tranh. Xung đột đã làm tê liệt nền kinh tế Sudan, bóp nghẹt hoạt động thương mại của nước này, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đây và có nguy cơ đẩy Sudan vào một cuộc nội chiến toàn diện.

Liên hợp quốc (LHQ) cho biết hiện đã có khoảng 200.000 người ở Sudan phải chạy sang các quốc gia láng giềng.
Theo đặc phái viên LHQ về Sudan Volker Perthes, các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa quân đội Sudan và RSF dự kiến sẽ được nối lại vào cuối tuần này. Trước đó, hai bên đã có nhiều thỏa thuận ngừng bắn nhưng đều bị phá vỡ.

(Nguồn: Báo Tin Tức)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang