Dẹp loạn trò PK bẩn trên TikTok; Nam dancer đột tử khi đang biểu diễn; Hàng loạt công ty giải trí bị cưỡng chế nợ thuế; Ô tô đâm vào đám đông

DẸP LOẠN TRÒ PK BẨN TRÊN TIKTOK

Trò PK nhảm trên mạng xã hội TikTok đang ẩn chứa nhiều hiểm họa, cần sớm được ngăn chặn

"Gần đây, bạn tôi rủ vào xem livestream trên TikTok các màn thách đấu có tên PK rất náo nhiệt. Vào đó rồi, tôi giật mình khi trên màn hình hiện ra cảnh 2 người xăm trổ cởi trần văng tục, chửi bới, thách đấu, kêu gọi người xem tặng quà để "đè bẹp" đối thủ" - anh Huỳnh Văn Quý (ngụ phường Khánh Hội, TP HCM) phản ánh.

Nội dung nhảm, phản cảm

Theo anh Quý, nội dung trên rất nhảm nhưng lúc đó lại có hàng ngàn lượt người đang xem. "Lướt qua những comment (bình luận), tôi càng sợ bởi có nhiều người vào bình luận "quá đỉnh", "quá đã", "đẳng cấp"…

Có người donate (quyên tặng) cả triệu đồng cho màn thách đấu. Phần "trả kèo" là cảnh người thua tự lấy đá đập mạnh vào đầu mình, diễn trò như người tâm thần… ngay trên sóng trực tiếp" - anh Quý bức xúc.

Quả thật, dạo một vòng TikTok vào tối muộn, không khó bắt gặp những màn PK kiểu này. Thuật toán nền tảng ưu tiên đưa các buổi PK vào dòng gợi ý, khiến số lượng người xem tăng nhanh.

Có những video diễn cảnh khóc lóc, quỳ lạy hay mạt sát, kích động "đối thủ". Có video người chơi "trả kèo" bằng cách đập trứng sống lên đầu, chà lên khắp người rồi nuốt sống. Có video người chơi chấp nhận tự làm nhục bản thân...

Đám đông không những không phản đối mà còn cổ vũ nhiệt tình. Họ cười sảng khoái, tặng thêm "quà", hô hào "thua rồi, làm đi!". Cứ thế, người xem càng "đổ" quà, người chơi càng phải diễn trò sốc để giữ chân khán giả.

Thử vào kênh của Vũ Thu Phương Verdet (hay còn gọi là cô gái bán cá viên chiên), chúng tôi nhận thấy người này từng gây sốc với các "thử thách" rửa mặt bằng nước mắm, cắn dép, rúc đầu vào bồn cầu…

Hay một cô gái tuổi đôi mươi mặc áo hở ngực, quần ngắn đứng dưới mưa vì thua kèo PK với người đàn ông hơn cô hàng chục tuổi. Bên dưới, hàng trăm bình luận khiếm nhã, thúc giục phải mặc "ngắn hơn nữa".

Theo tìm hiểu, dù TikTok giữ phần lớn doanh thu quà tặng, người chơi vẫn thu về từ vài triệu đến vài chục triệu đồng mỗi trận PK nếu được tặng nhiều vật phẩm giá trị. Chính lợi nhuận "khủng" đã khiến nhiều TikToker bất chấp tạo nội dung dung tục, bạo lực, "đứng trên" mọi chuẩn mực văn hóa - đạo đức. Một số TikToker sẵn sàng lập hàng chục, thậm chí hàng trăm tài khoản phụ để lách luật, tiếp tục hoạt động sau khi bị khóa kênh.

Khung pháp lý đã rõ, cần siết chặt thực thi

Theo PGS-TS Trương Văn Vỹ, chuyên gia xã hội học tội phạm, PK bẩn đang khiến một bộ phận giới trẻ lệch chuẩn nhận thức, coi dung tục, bạo lực là giải trí. Về lâu dài, điều này sẽ tác động tiêu cực đến nhân cách và hành vi cộng đồng.

Không chỉ gây ảnh hưởng đến người xem trẻ tuổi, PK bẩn còn làm xấu hình ảnh môi trường mạng, khiến những nội dung sáng tạo, lành mạnh bị lấn át. Đáng lo ngại, trẻ vị thành niên, nhóm khán giả dễ bị tác động nhất, lại là đối tượng khó kiểm soát vì cha mẹ thường không biết con đang xem gì.

Ở góc độ pháp lý, luật sư Trương Văn Tuấn, Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, cho biết Luật An ninh mạng 2018 quy định cấm sử dụng không gian mạng để đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 10-20 triệu đồng hoặc bị phạt tù đến 7 năm. "Luật đã có, chúng ta cần áp dụng để xử lý, sớm can thiệp để tránh ảnh hưởng xấu đến sự phát triển nhân cách của giới trẻ" - luật sư Trương Văn Tuấn nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo luật sư Trương Văn Tuấn, mạng xã hội TikTok cần có trách nhiệm tạm ngừng, ngừng kết nối hoặc từ chối kết nối khi phát hiện hoặc đã xác thực các thông tin phản ánh về các nội dung, dịch vụ vi phạm Luật An ninh mạng.

Trong trường hợp có yêu cầu bằng văn bản, điện thoại hoặc thư điện tử của cơ quan chức năng có thẩm quyền, trong vòng 24 giờ phải ngăn chặn, gỡ bỏ các nội dung, dịch vụ, ứng dụng vi phạm pháp luật.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, đề xuất cần sự phối hợp đồng bộ của cơ quan quản lý nhà nước, nền tảng TikTok, gia đình và xã hội.

Cơ quan chức năng cần tăng cường thanh tra, giám sát, lập danh sách các tài khoản, kênh TikTok vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Áp dụng ngay các biện pháp chế tài xử phạt theo quy định. Về phía TikTok, cần điều chỉnh thuật toán hiển thị, giảm ưu tiên các nội dung PK mang yếu tố tiêu cực; áp dụng biện pháp xác thực tuổi người dùng, chặn tính năng tặng quà cho tài khoản dưới 18 tuổi; gắn cảnh báo nội dung nhạy cảm và yêu cầu xác nhận độ tuổi trước khi xem.

Về phía gia đình, cha mẹ cần thường xuyên giám sát nội dung con em xem trên mạng, hướng dẫn kỹ năng nhận diện và tránh xa nội dung độc hại.

"Cộng đồng mạng, báo chí, người có ảnh hưởng cần phê phán, không cổ vũ các nội dung PK dung tục để góp phần làm sạch môi trường mạng, bảo vệ trẻ em và giữ gìn thuần phong mỹ tục" - luật sư Đào Thị Bích Liên nói.

NAM DANCER 39 TUỔI ĐỘT TỬ KHI ĐANG BIỂU DIỄN TRÊN SÂN KHẤU Ở CAO BẰNG: DẤU HIỆU TIM MẠCH NHIỀU NGƯỜI CHỦ QUAN

Đang biểu diễn trên sân khấu, nam vũ công bất ngờ ngã quỵ. Dù được nhiều người xung quanh sơ cứu nhưng khi vào viện, bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở.

Báo Sức khoẻ & Đời sống đưa tin, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đã tiếp nhận một nam bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng ngưng tim vào tối 9/8.

Bệnh nhân là nam, 39 tuổi - một thầy dạy Zumba, khi đang biểu diễn trên sân khấu thì bất ngờ ngã quỵ. Ngay sau đó, những người xung quanh đã sơ cứu nhưng khi vào viện bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở.

Sau khi vào viện, bệnh nhân được ê-kíp y bác sĩ tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn đúng theo phác đồ của Bộ Y tế, tuy nhiên sau nửa giờ nỗ lực, bệnh nhân vẫn không qua khỏi.

Phía bệnh viện cũng cho biết, cách đây hơn một tuần, bệnh nhân này đã đến bệnh viện khám và được chẩn đoán có bệnh tim mạch, cần theo dõi.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với báo Lao động, một lãnh đạo UBND phường Thục Phán, cho biết, Công an phường Thục Phán đang làm việc, xác minh, làm rõ thông tin liên quan đến việc một người đàn ông quốc tịch Ấn Độ tử vong trên địa bàn.

"Khi có thông tin cụ thể từ cơ quan công an, chúng tôi sẽ thông tin chi tiết vụ việc" - đại diện UBND phường Thục Phán nói.

Những dấu hiệu cảnh báo bệnh lý tim mạch không nên bỏ qua

Liên quan đến sự việc trên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng cũng đã đưa ra khuyến cáo về một số dấu hiệu nhận biết sớm căn bệnh mà nhiều người chủ quan và bỏ qua. Theo các bác sĩ, một cơn đau ngực thoáng qua, cảm giác hồi hộp đánh trống ngực hoặc có nhịp tim nhanh bất thường, cơn khó thở nhẹ…làm người bệnh không chú ý và bỏ qua. Những dấu hiệu này là biểu hiện khởi phát của 1 bệnh lý tim mạch rất nặng nề như nhồi máu cơ tim, hoặc rối loạn nhịp tim nguy hiểm.

Thời gian gần đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng tiếp nhận một số trường hợp đến khám và điều trị trong tình trạng nặng, trong tiền sử có biểu hiện các dấu hiệu bệnh lý tim mạch, có bệnh nhân đã đi khám và được chẩn đoán, kê đơn điều trị ngoại trú. Tuy nhiên, do chủ quan hoặc các lý do khác nhau, người bệnh đã không nghe theo sự tư vấn điều trị của bác sĩ; khiến bệnh tiến triển, diễn biến phức tạp, khi đến viện cấp cứu điều trị thì đã quá muộn.

Theo các bác sĩ chuyên khoa tim mạch, các bệnh lý tim mạch như: nhồi máu cơ tim, bệnh lý van tim, viêm màng ngoài tim…đều có các biểu hiện khởi phát khá mơ hồ, dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường, nhưng sau đó đến khi bệnh toàn phát tình trạng tiến triển nhanh, có thể dẫn tới tử vong nếu không được điều trị, cấp cứu kịp thời.

Các dấu hiệu đau ngực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: cảm giác bóp nghẹt hoặc đè nặng ở vùng giữa ngực, lan lên cổ, vai, cánh tay hoặc lưng; cơn đau kèm khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn, choáng váng; triệu chứng kéo dài nhiều phút hoặc tái phát nhiều lần.

Các chuyên gia đặc biệt lưu ý, những người có bệnh nền như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, tiểu đường, béo phì hoặc bệnh lý tim mạch vốn đã có nguy cơ cao gặp biến chứng nặng. Ở nhóm đối tượng này, khi xuất hiện bất kỳ triệu chứng bất thường nào như đau ngực, khó thở, hồi hộp, choáng váng… cần đi khám chuyên sâu ngay tại các cơ sở y tế có khả năng chẩn đoán và điều trị tim mạch, thần kinh.

Trong thời gian chờ đi khám hoặc khi đang điều trị ngoại trú nên tuyệt đối nghe theo chỉ dẫn, tư vấn điều trị của bác sĩ, tái khám đúng hẹn để bác sĩ đánh giá hiệu quả và điều chỉnh điều trị, trao đổi ngay khi gặp tác dụng phụ để được hướng dẫn xử lý, không tự bỏ thuốc, không tin theo thông tin không chính thống từ mạng xã hội hay truyền miệng, kinh nghiệm dân gian không có cơ sở khoa học, tuyệt đối không nên thực hiện các hoạt động thể chất với cường độ mạnh như chạy, leo cầu thang nhanh, khuân vác nặng… vì có thể làm tăng gánh nặng cho tim và nguy cơ biến chứng tức thì.

Các bác sĩ chuyên khoa tim mạch đưa ra khuyến cáo "Điều trị bệnh tim mạch là một hành trình lâu dài. Mỗi viên thuốc bạn uống đúng chỉ định là một bước bảo vệ trái tim của chính mình."

- Nhồi máu cơ tim: can thiệp mạch vành hiệu quả nhất trong 90 phút đầu kể từ khi xuất hiện triệu chứng.

- Ngưng tim ngoài bệnh viện: mỗi phút chậm trễ hồi sức tim phổi (CPR) làm giảm 7–10% khả năng sống sót.

Người bệnh cần đi khám ngay khi xuất hiện các triệu chứng: đau ngực, hồi hộp đánh trống ngực, khó thở kể cả khó thở nhẹ, tim đập nhanh hoặc chậm kèm cảm giác khó chịu. Trong trường hợp đang điều trị nhưng không cải thiện cần tái khám sớm. Tuyệt đối không tự ý mua thuốc, dừng thuốc hoặc làm việc gắng sức khi đang có triệu chứng bất thường.

HÀNG LOẠT CÔNG TY GIẢI TRÍ BỊ CƯỠNG CHẾ NỢ THUẾ: CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA?

Hàng loạt công ty lớn cũng xuất hiện trong bảng ban hành cưỡng chế thuế.

Mới đây, sự việc của công ty Sơn Tùng bị cưỡng chế nợ thuế gây xôn xao mạng xã hội. Nguồn cơn xuất phát từ việc công ty xuất hiện thông tin Công ty TNHH M-TP Entertainment (Mã số thuế: 0314101016) bị cưỡng chế nợ thuế theo 4 quyết định cưỡng chế số 3211, 3212, 3213 và 3214, mỗi quyết định này cưỡng chế số tiền nợ thuế là 118.725.104 đồng được đăng tải công khai trên website của Thuế Việt Nam thuộc Cục Thuế - Bộ Tài Chính. Sau đó, phía Sơn Tùng lên tiếng cho biết đây là chênh lệch kỹ thuật trong hệ thống thuế điện tử và hiện công ty đang liên hệ, tích cực phối hợp với cơ quan thuế để khắc phục vấn đề.

Giữa sự việc của Sơn Tùng đang rầm rộ, cư dân mạng còn phát hiện việc bị cưỡng chế nợ thuế còn xảy ra với một số công ty của các nghệ sĩ khác và tập đoàn lớn. Cụ thể, theo dữ liệu công bố, Công ty TNHH J97 Entertainment (mã số thuế 0316324836) – đơn vị do ca sĩ Jack sáng lập – đã bị Đội Thuế Quận 1 ban hành quyết định số 7965/QĐ-QU1-KĐT vào ngày 5/5/2025, với số tiền cưỡng chế là 853.229.636 đồng. Biện pháp áp dụng là ngừng sử dụng hóa đơn, thời hạn từ ngày 5/5/2025.

Hiện tại, phía Jack chưa đưa ra phản hồi thông tin liên quan đến sự việc này.

Tiếp đến, Công ty Cổ phần Truyền thông – Giải trí Sáng Tạo Viet Vision (mã số thuế 0309278508) – đơn vị gắn liền với nhiều dự án âm nhạc và hoạt động giải trí của ca sĩ Hà Anh Tuấn cũng đã nhận 3 quyết định cưỡng chế thuế trong cùng ngày 24/6/2025. Cả 3 quyết định (số 24245/QĐ-BTH-KDT, 24252/QĐ-BTH-KDT và 24251/QĐ-BTH-KDT) đều do Đội Thuế Quận Bình Thạnh ban hành, áp dụng biện pháp trích tiền từ tài khoản và phong tỏa tài khoản của doanh nghiệp để thực hiện nghĩa vụ thuế. Số tiền bị cưỡng chế trong mỗi quyết định là 170.105.298 đồng, thời gian hiệu lực từ ngày 25/6/2025 đến 24/7/2025.

Ngoài ra, công ty cổ phần đứng sau chương trình của các Em Xinh Say Hi, Anh Trai Say Hi cũng xuất hiện trong danh sách bị lan truyền trên MXH. Theo dữ liệu từ cơ quan thuế TP.HCM, Công ty Cổ phần Vieon (MST 0314415573) vừa xuất hiện trong danh sách các doanh nghiệp bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế. Cụ thể, vào ngày 26/4/2025, Đội Thuế Quận 3 đã ban hành hai quyết định cưỡng chế (số 3465/QĐ-QU3-KDT và 3476/QĐ-QU3-KDT), mỗi quyết định cùng mức tiền 31.202.120 đồng.

Tập đoàn của công ty sản xuất chương trình Anh trai Vượt Ngàn chông gai cũng không ngoại lệ. Theo danh sách công bố của cơ quan thuế TP.HCM, Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 vừa nhận liên tiếp hai quyết định cưỡng chế thuế vào ngày 26/3/2025. Cụ thể, Đội Thuế Quận 3 đã ban hành các quyết định số 67/QĐ-ĐT-KDT và 68/QĐ-ĐT-KDT, mỗi quyết định cùng số tiền 436.170.260 đồng.

Liên quan đến việc xuất hiện thông tin bị cưỡng chế thuế, phía công ty Sơn Tùng nhanh chóng đưa ra phản hồi: "Công ty TNHH M-TP Entertainment khẳng định đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật. Vấn đề hiện tại là sự chênh lệch kỹ thuật trong hệ thống thuế điện tử do hệ thống chưa tự động bù trừ được đối với khoản thuế mà công ty đã tạm nộp ở tỉnh ngoài khác nơi đóng trụ sở chính. Công ty đã liên hệ và đang tích cực phối hợp với cơ quan thuế để khắc phục vấn đề này và chúng tôi có đầy đủ chứng từ chứng minh việc tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật. M-TP Entertainment luôn đề cao tính minh bạch và trách nhiệm trong mọi hoạt động, cam kết tuân thủ nghiêm túc pháp luật Việt Nam".

Theo quy định, khi doanh nghiệp bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế, một số tài khoản ngân hàng có thể bị phong tỏa, các giao dịch thanh toán sẽ bị hạn chế hoặc tạm dừng. Trong trường hợp bị ngừng sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp sẽ không thể xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh và hợp đồng thương mại.

Tuy nhiên, việc công bố thông tin cưỡng chế thuế không đồng nghĩa doanh nghiệp trốn thuế hoặc vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Một số trường hợp chỉ xuất phát từ sai sót kỹ thuật, chậm trễ cập nhật dữ liệu hoặc vấn đề thủ tục giữa các chi cục thuế.

Theo thông tin trên Báo Lao Động, luật sư Hoàng Hà của văn phòng luật L&P, TPHCM cho biết: "Việc doanh nghiệp bị cưỡng chế nợ thuế là biện pháp quản lý thuế do cơ quan thuế áp dụng khi người nộp thuế không tự nguyện nộp thuế đúng hạn. Nguyên nhân có thể gồm: Chậm nộp do khó khăn tài chính, thiếu dòng tiền; Đang khiếu nại hoặc tranh chấp số thuế phải nộp; Quên hoặc bỏ sót nghĩa vụ thuế; Cố tình chậm nộp nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội trốn thuế. Vậy nên, cưỡng chế nợ thuế là biện pháp hành chính để thu hồi nợ thuế, không mặc định doanh nghiệp gian lận".

Chính vì vậy, cư dân mạng được khuyến nghị tiếp nhận thông tin một cách chọn lọc, theo dõi phản hồi chính thức từ doanh nghiệp và cơ quan chức năng trước khi đưa ra kết luận. Việc chia sẻ, bình luận tiêu cực khi chưa có bằng chứng xác thực không chỉ gây ảnh hưởng tới uy tín cá nhân, tổ chức liên quan mà còn có thể tạo ra những hệ lụy pháp lý không đáng có.

KINH HOÀNG Ô TÔ ĐÂM VÀO ĐÁM ĐÔNG XEM VĂN NGHỆ, 1 TRẺ TỬ VONG

Vụ việc xảy ra tại xã Phong Dụ Thượng (Lào Cai) khi ô tô lao vào đám đông xem văn nghệ khiến 1 cháu bé tử vong cùng nhiều người bị thương.

Theo chính quyền địa phương, tối 11/8, tại nhà văn hoá thôn Làng Chạng của xã diễn ra chương trình văn nghệ thu hút sự theo dõi của nhiều người dân cùng các cháu nhỏ.

Tới khoảng hơn 20h, một nam tài xế điều khiển ô tô bất ngờ điều khiển xe vào khu vực nhà văn hoá, đâm trúng đám đông khiến 1 cháu bé tử vong cùng nhiều người khác bị thương.

Theo lãnh đạo UBND xã Phong Dụ Thượng, ngay sau khi vụ việc xảy ra, địa phương đã ngay lập tức đưa các trường hợp bị thương tới cơ sở y tế để để điều trị. Đồng thời, lực lượng công an cũng đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Nguồn: Người Lao Động; Kenh14; Soha; Vietnamnet

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Một vấn đề ‘rất căng thẳng’ của ngành dệt may; Khởi tố một Chủ tịch HĐQT công ty; Quy chế làm việc của Chính phủ

Người Việt hải ngoại: Nhiều sản phẩm bị thu hồi ở nước ngoài, người Việt đang sử dụng; Bài dự thi "Kể câu chuyện Việt Nam"; Nên ở Nhật làm kỹ sư hay qua châu Âu buôn bán?

Việt Nam: Nhóm làm phần mềm vượt sinh trắc học, chiếm đoạt tiền; Công ty Kính bán hàng giả; Tuyến cáp treo nối thẳng ra sân bay; Đề xuất tăng mức tiền xử lý tội tham nhũng

Việt Nam: Yêu cầu TP.HCM quyết tâm di dời 40.000 nhà ven kênh rạch; "Siêu tài sản" sắp lên sàn đấu giá của Trương Mỹ Lan; Tin nóng 24 giờ qua

Người Việt hải ngoại: Ngôi sao Việt 24h; Vợ chồng điều hành chuỗi nail hầu tòa; Cộng đồng tại Nagasaki tri ân Công nữ Ngọc Hoa; Đỗ Cẩm Ly “đem chuông đi đánh xứ người”

Người Việt hải ngoại: Quảng bá ẩm thực – áo dài tại Séc và châu Âu; Những quán café 'gây bão' ở Mỹ, châu Âu; Ngày Gia đình Làng Việt tại Mỹ; Đi nước ngoài có thể quét QR code

Việt Nam: Toàn bộ người dân được giảm giá một dịch vụ; Tàu đi thẳng từ Trung Quốc đến Đồng Nai; Khám xét khẩn cấp cơ sở cơ khí; Khởi tố bà chủ thương hiệu vải áo dài

Việt Nam: Khách quốc tế 5 tháng cao nhất lịch sử; Cây cầu 2.300 tỷ sở hữu kỷ lục về tốc độ xây dựng; Một công ty bị phạt 150 triệu đồng, thu hồi 8 sản phẩm

Lên đầu trang