Đá bạn tử vong; Trộm cắp hoành hành; Tiếp viên xách ma túy về nước; 'Quý bà' tổ chức đánh bạc; Đường dây đánh tráo sổ đỏ

Mâu thuẫn vì sợi dây chuyền bạc, thanh niên đá bạn tử vong

(Ảnh minh họa).

Ngày 17/3, Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) thông tin, đơn vị đang tạm giữ Nay Túc (SN 1983, trú xã Chư Pơng, huyện Chư Sê) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích, dẫn đến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều 14/3, nhóm thanh niên trong xã Chư Pơng tổ chức ăn uống. Lúc này, anh T. (SN 1983) ghé đến trong tình trạng say xỉn và nhắc lại chuyện anh này bị Nay Túc lấy sợi dây chuyền bạc.

Một người trong nhóm đã tìm đến nhà và gọi Nay Túc ra nói chuyện với anh T. Hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc tức giận, Nay Túc đã dùng chân đá vào mặt khiến anh T. ngã xuống đất bất tỉnh rồi bỏ về. Anh T. tử vong vào tối cùng ngày, sau khi nhập viện cấp cứu.

(Nguồn: Dân Trí)

Trộm cắp hoành hành, người dân bất an

Nhiều nhóm trộm cướp táo tợn mang theo hung khí, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện.

Gần 1 tháng qua, người dân ở ấp Hòa Bình (xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) sống trong bất an vì trộm cắp hoành hành.

Một gia đình vừa bị trộm cắt khóa đột nhập, lấy đi nhiều vật dụng có giá trị. Hiện chủ nhà phải dùng dây xích để bảo vệ các vật dụng trong nhà. Còn gia đình khác bị trộm lẻn vào vườn cây, lấy trộm máy bơm nước, máy bơm thuốc bảo vệ thực vật.

Dù người dân đã trình báo cơ quan chức năng, song các đối tượng vẫn liên tiếp gây ra các vụ trộm, ở nhiều gia đình khác nhau.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không nên chống trả một mình, do các đối tượng rất manh động.

(Nguồn: VTV)

Bắt giữ 3 tiếp viên Vietnam Airlines xách ma túy, thuốc lắc về Việt Nam

(Ảnh minh họa).

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam xác nhận thông tin có 3 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines bị bắt giữ, do xách ma túy và thuốc lắc từ Pháp về Việt Nam.

Theo nguồn tin từ Nhân dân, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam xác nhận thông tin có 3 tiếp viên hàng không của Hãng hàng không Vietnam Airlines trên chuyến bay VN10 bị bắt giữ, do xách ma túy và thuốc lắc từ Pháp về Việt Nam.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã nắm được thông tin và đang yêu cầu hãng Vietnam Airlines báo cáo cụ thể hơn về vụ việc này. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam khẳng định: Để phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua đường hàng không, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa bằng đường hàng không.

Trong đó, các hãng hàng không được yêu cầu có trách nhiệm chỉ đạo đoàn bay, đoàn tiếp viên rà soát nội bộ, thường xuyên kiểm soát tổ bay khi làm nhiệm vụ; quán triệt và yêu cầu tổ bay chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động hàng không; chỉ đạo bộ phận an ninh hàng không của hãng tập trung phân tích, đánh giá tình hình, xác định trọng điểm về thời gian, chuyến bay, chặng bay, đối tượng, phương thức, thủ đoạn hoạt động để phối hợp lực lượng Hải quan, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không.

Ngoài ra, phải có biện pháp kiểm tra chặt chẽ với các chuyến bay, đối tượng cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh.

Thực tế, hoạt động của tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, tiền chất qua biên giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp.

Các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy qua tuyến hàng không, chuyển phát nhanh, bưu điện sử dụng các thủ đoạn ngụy trang tinh vi như: Bỏ ma túy vào ngăn giả các túi xách, bao bì, trong các lọ thuốc, thực phẩm chức năng, các hộp bánh kẹo, mỹ phẩm, trong vật dụng gia đình hoặc nuốt ma túy trong người... nhằm đối phó với sự kiểm tra của máy soi và chó nghiệp vụ của Hải quan.

(Nguồn: Kenh14)

Tp.Đà Nẵng: Bắt nhiều "quý bà" trong đường dây đánh bạc 60 tỷ đồng

Thanh cùng các đối tượng khác tổ chức đường dây đánh bạc quy mô lên đến 60 tỷ đồng.

Ngày 17/3, tin từ Công an Tp.Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố này vừa triệt phá chuyên án tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức số đề.

Theo cơ quan chức năng, quy mô đường dây này sơ bộ lên tới khoảng 60 tỷ đồng. Điều hành đường dây đánh bạc này đa phần là các "quý bà". Đường dây hoạt động trên nhiều tỉnh, thành với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đối tượng Phạm Thị Thanh, SN 1973, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu câu kết với một số đối tượng hình thành đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức số đề.

Không chỉ ở Tp.Đà Nẵng, Thanh cùng đồng bọn vươn vòi bạch tuộc ra các tỉnh thành khác như tỉnh Quảng Nam... Trước sự hoạt động táo tợn này của chúng, cơ quan chức năng lên phương án đấu tranh triệt xóa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định các đối tượng với vai trò "chân rết" giúp sức cho Thanh. Đó là: Lê Thị Sáu (SN 1973) và Nguyễn Hữu Thông (SN 1970), cùng trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu; Võ Thị Kim Sơn (SN 1973), trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, cùng Tp.Đà Nẵng.

Sau quá trình dài theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ, thông tin có liên quan, ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự "cất vó".

Hàng loạt mũi tấn công tiến hành bắt quả tang đối với Phạm Thị Thanh, Lê Thị Sáu, Võ Thị Kim Sơn, Nguyễn Hữu Thông, Nguyễn Thị Kim Ngọc (SN 1978), trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê và Nguyễn Thị Phương Oanh (SN 1981), trú quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng.

Cơ quan công thu giữ tang vật thu giữ gồm hơn 44,5 triệu đồng tiền mặt, 13 điện thoại, 4 máy tính cùng nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, từ tháng 6/2022, mỗi ngày các đối tượng trên đã thu, nhận, chuyển tịch đề từ “chân rết" khác nhau trên địa bàn Tp.Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam thông qua tin nhắn điện thoại, các trang mạng xã hội… với số tiền đánh bạc hàng trăm triệu đồng.

Xác định sơ bộ, tổng số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc trong đường dây này kể từ tháng 6/2022 đến nay ước khoảng gần 60 tỷ đồng, qua đó các "quý bà" này thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

(Nguồn: Người Đưa Tin)

Đường dây đánh tráo sổ đỏ khi vờ hỏi mua nhà

(Ảnh minh họa).

Vũ Quý Lãm bị phạt 25 năm tù do lấy thông tin người rao bán nhà, đất trên mạng để làm giả sổ đỏ, sau đó cấu kết với 9 người đi lừa đảo.

Ngày 16/3, TAND Đà Nẵng tuyên phạt Vũ Quý Lãm, 37 tuổi, án 25 năm tù; Nguyễn Thị Hậu và Đỗ Hữu Bình mỗi người 20 năm tù; Đàm Xuân Khuê 18 năm tù; Trần Văn Mão 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

5 người còn lại từ 8 đến 15 năm tù.

Theo cáo trạng, cuối năm 2021, Lãm thấy một số người ở Đà Nẵng đăng thông tin rao bán nhà, đất kèm hình ảnh sổ đỏ nên đã lấy dữ liệu để làm sổ giả. Nhóm này sau đó vờ liên hệ mua bất động sản của chính các chủ nhà này, rồi tìm cách đánh tráo sổ đỏ thật được đưa xem, trao lại sổ đỏ giả.

Lãm sau đó đăng tin bán nhà đất với giá rẻ hơn thị trường và giá do chủ đất đưa ra, kèm số điện thoại (sim rác) để người mua liên lạc. Để "vở kịch" thêm hoàn hảo, Lãm giao cho Hậu và Bình tìm người đóng giả chủ đất, chụp hình của những người này để chuyển cho Lãm làm giả chứng minh nhân dân. Những chủ đất "hờ" sau đó được nhóm của Lãm đưa đến ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phục vụ mục đích chiếm đoạt tiền.

Từ tháng 11/2020 đến 3/2021, Lãm cùng 9 đồng phạm đã thực hiện trót lọt 4 vụ lừa đảo người ở Đà Nẵng, chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Nạn nhân bị lừa nhiều nhất hơn 2,1 tỷ đồng.

Các bị cáo đã làm giả 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, 7 chứng minh nhân dân, một giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, hai trích lục kết hôn, một sổ hộ khẩu. Còn Trần Văn Mão sử dụng một giấy chứng minh nhân dân giả và một giấy xác nhận tình trạng hôn nhân giả.

Trong các bị cáo trên, Lãm và Hậu đang bị Công an tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh, Bình và Mão cũng bị Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố. Riêng Hậu mới đây bị TAND Hà Nội tuyên 17 năm tù về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

(Nguồn: Vnexpress)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang