Cướp tiệm vàng ở TP.HCM; Đường dây cá độ 2.500 tỉ; Chuyển heroin từ Lào về bán; Khốn đốn vì nhà thầu mất tích

NGƯỜI ĐÀN ÔNG CƯỚP TIỆM VÀNG Ở TPHCM

(Ảnh minh hoạ).

Thiếu tiền xài, Tiến vào tiệm vàng giả vờ hỏi mua sợi dây chuyền rồi giật phăng bỏ chạy. Vừa ra tới cửa, nghi phạm bị chủ tiệm bắt giữ cùng tang vật.

Ngày 20/1, Công an quận 6 (TPHCM) đang tạm giữ Nguyễn Văn Tiến (46 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Theo công an, trưa 17/1, Tiến điều khiển xe máy từ TP Thủ Đức về chợ đầu mối Bình Điền. Do thiếu tiền tiêu xài, trên đường đi Tiến đã nảy sinh ý định tìm tiệm vàng vắng người để chiếm đoạt tài sản.

Đến đường Tân Hòa Đông (phường 14, quận 6), Tiến thấy một tiệm vàng vắng khách, chỉ có một người nữ đứng bán nên giả vờ vào hỏi mua.

Nghi phạm yêu cầu người phụ nữ đưa cho xem một sợi dây chuyền bằng vàng. Lợi dụng người phụ nữ đang đứng phía trong quầy, Tiến giật lấy sợi dây chuyền rồi bỏ chạy. Vừa ra tới cửa, Tiến bị chủ tiệm vàng bắt giữ.

Nhận tin báo, công an đưa Tiến về trụ sở để làm việc. Tại đây, khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật của mình.

Qua xác minh nhanh, Tiến có một tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và một tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

(Nguồn: Dân Trí)

HUY ĐỘNG GẦN 200 CẢNH SÁT TRIỆT PHÁ ĐƯỜNG DÂY CÁ ĐỘ BÓNG ĐÁ 2.500 TỈ ĐỒNG

Chưa đầy 1 năm đường dây cá độ bóng đá qua mạng do nhiều thanh niên ở Bắc Giang tổ chức cầm đầu đã có số tiền giao dịch lên tới 2.500 tỉ đồng.

Ngày 19-1, tin cho biết Công an tỉnh Bắc Giang vừa vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên mạng internet với số tiền giao dịch 2.500 tỉ đồng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện đường dây cá độ bóng đá trên mạng internet với quy mô lớn hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Vào cuộc điều tra, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã tập trung lực lượng để triệt phá.

Theo đó, trong các ngày 12 đến ngày 13-1-2023, cảnh sát đã huy động 30 tổ công tác với gần 200 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tổ chức bắt giữ, khám xét và vận động đầu thú 23 đối tượng về các hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Lực lượng chức năng đã thu giữ 43 điện thoại di động, hai cây máy tính, một xe ôtô cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát xác định, nhóm đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây cá độ bóng đá nói trên gồm: Nguyễn Văn Tình (SN 1996), Dương Văn Đức (SN 1992) và Dương Trung Hiếu (SN 1994) cùng trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; Nguyễn Đình Đồng (sinh năm 1996) và Nguyễn Văn Hoan (SN 1993 cùng trú tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).

Theo cảnh sát từ tháng 5-2022 đến khi bị bắt giữ, với vai trò là chủ tài khoản cá độ bóng đá cấp đại lý, nhóm đối tượng trên đã chia cắt và bán tài khoản cho các con bạc tham gia cá cược trên trang web "bong88.com" tại những giải bóng đá như: Ngoại hạng Anh, Champions League, La Liga, AFF Cup, nhất là trong thời gian diễn ra Vòng Chung kết World Cup 2022, với tổng lượng tiền đánh bạc lên tới 2.500 tỉ đồng. Để đối phó với cơ quan Công an, nhóm đối tượng trên đã sử dụng các nền tảng mạng xã hội để liên lạc và thanh toán tiền thắng - thua qua nhiều phương thức khác nhau.

(Nguồn: Soha)

XÓA ĐƯỜNG DÂY VẬN CHUYỂN HƠN 400 BÁNH HEROIN TỪ LÀO VÀO VIỆT NAM TIÊU THỤ

(Ảnh minh hoạ).

Cục Cảnh sát điều tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Công an tỉnh Điện Biên và công an các tỉnh Bắc Lào đã triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam.

Sáng 20/1, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) phối hợp với Công an các tỉnh Bắc Lào đã triệu xóa toàn bộ đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 15 đối tượng tại tỉnh Điện Biên, Lai Châu và tỉnh U Đôm Xay, Phông Sa Lỳ (Lào). Công an thu giữ 38 bánh heroin, 3kg ma túy đá, 1 khẩu súng, 157 viên đạn các loại và 180 triệu kíp Lào.

Trước đó, tháng 8/2022, Bộ Công an quyết định thành lập Ban Chuyên án 822L gồm các lực lượng Công an 2 nước Việt Nam – Lào.

Ban chuyên án đã đấu tranh, làm rõ hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam của 9 đối tượng. Trong đó, có 6 đối tượng người Việt Nam gồm Phàn Sìn Khi (SN 1996), Vàng A Vả (SN 1990), Thào A Mang (SN 1988), Vàng A Tùng (SN 1996), Vừ A Tùng (SN 1997) cùng trú tại huyện Mường Nhé; Vàng A Thanh (SN 1999) trú tại huyện Nậm Pồ. Ba đối tượng người Lào gồm: Lả Khăm Mạ Vông (tên thường gọi Lả Dung, SN 1975, trú tại tỉnh Phông Sa Lỳ); Vàng A Chứ (tên thường gọi Vàng A Dềnh, SN 1988), Hay Tho (SN 1999) cùng trú tại tỉnh U Đôm Xay.

Trung tá Vũ Đình Nghi, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) cho biết, Ban chuyên án xác định đối tượng cầm đầu đường dây là Vàng A Chứ. Chứ luôn tìm mọi cách để đối phó với lực lượng công an.

“Trong đường dây, bọn chúng phân công rất rõ ràng nhiệm vụ của từng đối tượng. Từ việc vận chuyển thuê tại khu vực Tam Giác Vàng về Lào, từ Lào về Điện Biên rồi từ đó lại có nhóm khác vận chuyển đi Lai Châu.Các đối tượng này chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống ở nơi núi cao, hẻo lánh nên rất thông thạo địa bàn”, Trung tá Vũ Đình Nghi thông tin.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận, từ tháng 8/2022 đến nay đã mua bán, vận chuyển 412 bánh heroin, 28kg thuốc phiện, 3kg ma túy đá từ Lào đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Đây là chuyên án điển hình về hợp tác phòng chống ma túy giữa Việt Nam và Lào trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy do Công an Điện Biên và Cục C04 đồng chủ trì phối hợp với Công an các tỉnh Bắc Lào. Lực lượng chức năng đã bắt giữ và di lý thành công các đối tượng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy trên đất Lào đưa về Việt Nam để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

(Nguồn: Vietnamnet)

HÀNG CHỤC NGƯỜI KHỐN ĐỐN VÌ NHÀ THẦU MẤT LIÊN LẠC NGÀY GIÁP TẾT

Trong những ngày cận Tết, thay vì đi sắm sửa để đón năm mới thì nhiều thợ xây, người bán vật liệu, quán ăn tại Hà Tĩnh đang lâm cảnh khốn đốn vì nhà thầu bỗng dưng mất liên lạc.

Nhiều ngày qua chị Phạm Thị Linh (SN 1985, trú tại xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) không dám về nhà vì chưa liên hệ được nhà thầu để thanh toán tiền cho tốp thợ làm thuê tại công trình xây dựng mà chị là tổ trưởng.

Theo chị Linh, vào tháng 8/2022, chị làm hợp đồng với ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và đầu tư CPC (trụ sở tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) nhận khoán đổ bê tông, thi công xây dựng phần thô, hoàn thiện mặt ngoài, hệ thống chống sét và tường rào M&E ngầm khu thấp tại ô đất N02 thuộc dự án Khu Shophouse và hạ tầng khu dân cư nông thôn (xã Thạch Đài, thành phố Hà Tĩnh) do Công ty CP Tập đoàn Hà Mỹ Hưng làm chủ đầu tư.

Chị Linh cho hay, sau khi làm hợp đồng giao khoán, chị cùng 20 công nhân làm việc tại công trình này khoảng 4 tháng nay. Tổng khối lượng bê tông , xây và làm công nhật cho chủ thầu là 240 triệu đồng.

“Phía công ty còn nợ 210 triệu đồng. Chúng tôi đã hoàn thành xong phần giao khoán theo hợp đồng, nhưng phía công ty không chịu quyết toán mà hẹn lên hẹn xuống. Mấy ngày nay giám đốc công ty bất ngờ tắt điện thoại liên lạc. Giờ hàng chục thợ xây, phụ hồ làm ròng rã 4 tháng nay chưa được trả công, Tết đến mà không có tiền sắm sửa gì”, chị Linh tâm sự.

Những ngày cận Tết, thay vì ở nhà dọn dẹp nhà cửa, mua sắm đồ dùng trong gia đình thì bà Đinh Thị Ân (SN 1971, trú tại xã Hương Trạch, huyện Hương Khê) lại phải lặn lội hàng chục cây số xuống thành phố để chờ trả tiền công làm phụ hồ 4 tháng qua. Bà Ân cho hay, đã nhiều lần liên hệ nhà thầu trả tiền nhưng không được, nên xuống công trường tìm thì biết đại diện công ty đã về Hà Nội.

“Họ tắt liên lạc, không ai liên hệ được hết. Tôi còn hơn 15 triệu tiền công, trước đó công ty hẹn Tết thanh toán một lần để mọi người về có tiền đón năm mới, ai cũng mong ngóng để có tiền nhưng giờ thì gọi không được, đến công trường tìm không còn ai”, bà Ân buồn bã nói.

Ông Vũ Hoàng Anh - người cung cấp vật liệu xây dựng cho công trình cũng cho biết, 3 ngày nay ông cầm giấy tờ mua bán lên công trường nhờ chủ đầu tư hỗ trợ giải quyết giúp đỡ người dân. Tuy nhiên chủ đầu tư cho biết hiện tại vẫn chưa liên hệ được với đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng và đầu tư CPC.

Theo ông Anh, công ty này còn nợ ông 350 triệu tiền vật liệu xây dựng. Do nhiều lần khất hẹn, mấy ngày trước giám đốc công ty đã viết giấy ghi nợ ngày 16/1/2023 sẽ trả 200 triệu đồng nhưng đến nay liên hệ không được.

“Nhà thầu còn nợ tôi 350 triệu đồng, ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Công ty đứng ra ghi giấy hẹn trả 200 triệu trước. Còn 150 triệu bảo lấy sắt thép ở công trường rồi trừ nợ nhưng đến nay đã tắt máy, không liên hệ được. Giờ chúng tôi tập trung đến đây để đòi nợ về để t rả tiền Tết cho mọi người. Vì ai cũng khó khăn, đều trông cậy vào nguồn tiền này”, ông Anh nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngoài nợ tiền vật liệu xây dựng, tiền công của công nhân, máy móc thì phía đơn vị này còn nợ tiền của nhiều hộ dân kinh doanh tạp hoá, nhà hàng nhỏ xung quanh công trình. Tổng số tiền công ty này chưa thanh toán cho người dân lên đến hàng tỷ đồng. Mấy ngày này họ cũng tập trung đến công trường để đòi quyền lợi.

Để làm rõ thông tin này, Tiền Phong đã nhiều lần liên hệ qua điện thoại của đại diện nhà thầu nhưng không liên lạc được.

Còn ông Tô Huy Phương - Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hà Mỹ Hưng cho hay, chủ đầu tư mới tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về việc các khoản nợ đơn vị thi công chưa trả.

Theo chủ đầu tư, hiện nhà thầu đã ứng khoảng 6 tỷ đồng theo hợp đồng. Còn chủ đầu tư vẫn đang giữ một khoản tiền chưa thanh toán cho phía đơn vị thi công. Nếu thời gian tới Công ty Cổ phần Xây dựng và đầu tư CPC không trả tiền cho người dân thì chủ đầu tư sẽ giải quyết bằng cách lấy tiền này trả cho họ.

“Hiện chúng tôi vẫn chưa liên hệ được với nhà thầu để làm rõ sự việc của công nhân phản ánh. Quan điểm chủ đầu tư là cam kết sẽ đảm bảo quyền lợi cho người dân làm công trình tại đây, không để mất tiền của họ”, ông Phương cho hay.

Cũng theo đại diện chủ đầu tư, hiện công trình vẫn đang được nhà thầu thi công, còn khối lượng công việc chưa đáp ứng đúng tiến độ đặt ra.

(Nguồn: Kenh14)

(Xem thêm:

=> Xã hội đen đánh nhầm người; Lừa đảo để chơi tiền ảo; Mua bán ma túy xuyên quốc gia; Bắt 'ông trùm' ma túy ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang