Cuộc đua thị trường làm đẹp; Thượng Hải nắng kỷ lục; TQ khủng hoảng nợ công; Moscow bị tấn công; Sau Bakhmut là Chasov Yar?

Cuộc chạy đua ở thị trường làm đẹp nam giới hơn 1 tỷ USD

(Ảnh minh họa).

Mỹ phẩm Nhật đang ngày càng nhắm đến khách hàng nam trong và ngoài nước ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, họ phải đối đầu với mỹ phẩm Hàn Quốc trên thị trường nam giới.

Các thương hiệu mỹ phẩm Nhật Bản đang phải cạnh tranh với mỹ phẩm Hàn Quốc - vốn thống trị thị trường nam giới Nhật Bản. Thị trường này được dự đoán trị giá khoảng 160 tỷ yen (1,17 tỷ USD) vào năm 2024, theo Nikkei Asia ngày 29/5.

Tại Harajuku, điểm nóng của nền văn hóa thời trang Tokyo (Nhật Bản), cửa hàng mỹ phẩm @cosme TOKYO thu hút đám đông với mọi giới tính. Vào tháng 3 năm nay, doanh thu của các sản phẩm mỹ phẩm cho nam giới tại cửa hàng đã tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2022.

"Cách của Hàn Quốc"

Các thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc như TIRTIR và VT đang bán rất chạy. Chúng là một phần của làn sóng văn hóa Hàn và VT thậm chí còn hợp tác với nhóm nhạc BTS của Kpop.

Một đại diện của istyle, công ty điều hành của cửa hàng mỹ phẩm @cosme TOKYO cho biết người tiêu dùng có thể dễ dàng hình dung bản thân khi sử dụng sản phẩm. Người đại diện công ty istyle nói: “Mỹ phẩm Hàn Quốc phổ biến vì những nỗ lực xây dựng thương hiệu của họ, bao gồm việc thuê các nghệ sĩ nổi tiếng".

Một cuộc khảo sát - được công bố bởi công ty Neo Marketing có trụ sở tại Tokyo - vào tháng 12 năm ngoái cho thấy khoảng 30% số người được hỏi thuộc Gen Z cho biết họ sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc. Con số này nhiều hơn số người nói rằng họ sử dụng các thương hiệu mỹ phẩm Nhật Bản hoặc nước ngoài.

Công ty nghiên cứu Fuji Keizai có trụ sở tại Tokyo cho biết thị trường mỹ phẩm nói chung của Nhật Bản vẫn đang trì trệ, nhưng mỹ phẩm dành cho nam giới đang bán chạy. Thị trường này vào năm 2017 giá trị 138,9 tỷ yen (9,9 tỷ USD), dự kiến ​​sẽ tăng lên 158,3 tỷ yen (11,2 tỷ USD) vào năm 2022 bất chấp đại dịch Covid-19 và đạt 165,5 yen (11,8 tỷ USD) vào năm tới.

Dự báo tăng trưởng quá cao khiến các nhà sản xuất mỹ phẩm Nhật Bản không thể bỏ qua. Nhà sản xuất mỹ phẩm và đồ gia dụng Kao đã ra mắt Unlics, vào tháng 12/2022 một thương hiệu mỹ phẩm và đồ trang điểm dành cho nam giới dựa trên ý tưởng ​​của một nhân viên mới.

“Trong xã hội hiện đại, nhiều người đàn ông vẫn không thoải mái với việc trang điểm. Tôi muốn đưa xã hội đến một nơi mà cả đàn ông và phụ nữ đều trang điểm”, nhân viên này nói.

Thương hiệu này nhắm mục tiêu đến khách hàng thuộc Gen Z với các sản phẩm được mã hóa màu và điều chỉnh để giúp làn da của họ có những diện mạo nhất định. Các sản phẩm có một vạch màu xanh dương có tác dụng giúp làm nổi bật làn da trắng trẻo, sản phẩm có một vạch màu xanh lá cây có thể giúp làm mờ mụn trứng cá.

Đối với các quảng cáo nhắm mục tiêu đến thế hệ khách hàng lớn lên trong thời đại mạng xã hội, Kao đã chọn ba người có ảnh hưởng nổi tiếng nhờ vẻ ngoài phi giới tính và cách họ trang điểm.

Cách quảng bá khác biệt của các thương hiệu Nhật

Nhiều người đàn ông cảm thấy không thoải mái ngay cả khi nghĩ về trang điểm. Đối với thị trường thiếu quyết đoán này, công ty Kao đang chạy một dịch vụ thực tế tăng cường để khách hàng tiềm năng có thể xem qua khía cạnh đồng tính của họ.

Tuy nhiên, thuyết phục hơn những người nổi tiếng, nhà sản xuất mỹ phẩm Nhật Bản Kose đã ký hợp đồng với cầu thủ bóng chày Shohei Ohtani, người đã thống trị độc nhất các giải đấu lớn trong nhiều năm với tư cách là vận động viên ném bóng. Ohtani được chỉ định là gương mặt đại diện cho dòng sản phẩm Cosme Decorte. Sự nổi tiếng của Ohtani đã giúp Kose thu hút được cả khách hàng nam và nữ.

Có một lý do khiến thị trường mỹ phẩm dành cho nam giới phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ đại dịch: các cuộc họp trực tuyến. Nhiều người đàn ông làm công ăn lương của Nhật Bản nhìn thấy chính mình trên màn hình trong suốt 3 năm và quyết định anh ta không thích mặt chính mình. Đối với công ty Orbis, xu hướng này tạo ra cơ hội.

Một đại diện của Orbis nói: “Chúng tôi chưa bao giờ thấy doanh số bán hàng của mình tăng nhiều như vậy trong lịch sử lâu đời của mình”. Shiseido, nhà sản xuất mỹ phẩm hàng đầu của Nhật Bản, đang hướng ra nước ngoài khi ngày càng có nhiều nam giới chú trọng đến vẻ đẹp.

Tháng 6 năm ngoái, Shiseido đã giới thiệu Sidekick, dòng sản phẩm mới đầu tiên dành cho nam giới kể từ khi ra mắt vào năm 2003. Mục tiêu của công ty là phát triển thương hiệu tại thị trường Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng. Các sản phẩm Sidekick sẽ được bán thông qua các trang web thương mại điện tử ở Trung Quốc, nhưng tại Nhật Bản, chi nhánh Harajuku của công ty sẽ có ở ngoài đời.

Đại diện của Shiseido nói: “Doanh số mỹ phẩm dành cho nam giới đã tăng nhanh hơn dự kiến. Chúng tôi sẽ xem xét việc mở các cửa hàng Trung Quốc để có thể khai thác thị trường Trung Quốc từng chút một".

Khi thị trường dành cho nam giới phát triển lớn hơn, những người làm công ăn lương sẽ biến mỹ phẩm và các loại da thành chủ đề trò chuyện hàng ngày.

(Nguồn: Zing News)

Thượng Hải hứng chịu kỷ lục nắng nóng kinh hoàng của thế kỷ

Đài khí tượng trung tâm Thượng Hải hôm qua đã phát cảnh báo nhiệt độ cao màu vàng, mức thứ hai trong 4 mức cảnh báo nắng nóng.

Theo Cục Khí tượng Thượng Hải - Trung Quốc, ngày 29/5 là ngày tháng 5 nóng nhất mà thành phố này từng ghi nhận trong hơn 100 năm qua. Nhiệt độ được ghi nhận là 36,1 độ C, tiếp tục xu hướng nắng nóng bất thường ở Trung Quốc kể từ tháng 3. Nhiệt độ này vượt qua kỷ lục 35,7 độ C được thiết lập vào các năm 1876, 1903, 1915 và 2018.

Đầu ngày thứ Hai, Cục Khí tượng Thượng Hải đã lần đầu đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao trong năm nay, khi nhiệt độ trong thành phố vượt quá 35 độ C trong ba ngày liên tiếp. Trong cả năm 2022, Thượng Hải từng ghi nhận 50 ngày nhiệt độ trên 35 độ C.

Ngoài một số khu vực ở Trung Quốc, nắng nóng cao kỷ lục cũng diễn ra trên diện rộng ở Đông Á và Đông Nam Á trong những tuần gần đây. Các chuyên gia cảnh báo, nắng nóng cộng thêm mùa sương mù sẽ khiến mức độ ô nhiễm tăng đột biến.

Các nhà khoa học từ lâu đã cảnh báo rằng các đợt nắng nóng sẽ trở nên tồi tệ hơn khi tác động của cuộc khủng hoảng khí hậu do con người gây ra ngày càng gia tăng.

Wang Hua, người đứng đầu bộ phận dự báo và giám sát biển tại Bộ Tài nguyên Trung Quốc, cho biết nhiệt độ của các vùng nước ven biển của Trung Quốc cũng tăng đáng kể do sự nóng lên toàn cầu.

Trước đó, truyền thông địa phương đưa tin nhiều nơi ở tỉnh Tứ Xuyên gần đó - nơi sinh sống của 80 triệu dân - cũng đưa ra cảnh báo về nhiệt độ cao, có nơi lên tới 42 độ C.

Trong 3-5 ngày tới, nhiệt độ tối đa ở một số TP thuộc tỉnh Tứ Xuyên sẽ đạt 38-42 độ C tại một số khu vực, theo truyền thông nhà nước.

Cục Khí tượng Trung Quốc cũng dự báo hầu hết miền Nam Trung Quốc, bao gồm các tỉnh Quý Châu, Vân Nam và Tứ Xuyên, sẽ có nhiệt độ tăng trên 35 độ C, một số khu vực lên tới 37-39 độ C.

Thượng Hải, thành phố đông dân nhất Trung Quốc, nằm ở bờ biển phía đông nước này và có khí hậu cận nhiệt đới ẩm, nhiệt độ trong mùa hè thường không vượt quá 35 độ C. Tuy nhiên, thành phố này gần đây hứng chịu thời tiết ngày càng cực đoan hơn.

(Nguồn: Môi trường & Đô thị)

Nhiều thành phố ở Trung Quốc chật vật với khủng hoảng nợ công

(Ảnh minh họa).

Vũ Hán, thành phố lớn nhất ở miền Trung Trung Quốc, đã công khai yêu cầu hàng trăm công ty địa phương trả nợ. Động thái vô cùng hiếm hoi này làm nổi bật tình hình tài chính tồi tệ mà nhiều thành phố ở đất nước tỷ dân đang phải đối mặt trong bối cảnh kinh tế bất ổn.

Trong tuyên bố chính thức được đăng trên Nhật báo Trường Giang, Văn phòng tài chính Vũ Hán cho biết 259 công ty và tổ chức đã nợ thành phố này tổng cộng hơn 14 triệu USD. Cơ quan này kêu gọi các công ty hoàn trả các khoản nợ quá hạn càng sớm càng tốt.

Văn phòng tài chính Vũ Hán cho hay họ đã không thành công trong việc thu hồi các khoản nợ và treo thưởng cho bất kỳ ai có thể cung cấp thông tin hữu ích về tài sản và tài chính của những doanh nghiệp, tổ chức mắc nợ.

Các nhà phân tích ước tính nợ chính phủ chưa thanh toán của Trung Quốc đã vượt 123 nghìn tỷ nhân dân tệ (18 nghìn tỷ USD) vào năm ngoái. Trong đó, gần 10 nghìn tỷ USD được gọi là“nợ ẩn” - xuất phát từ các công ty tài chính do địa phương thành lập nhưng không thể hiện trên bản cân đối kế toán chính thức.

Thông báo thu hồi nợ ở Vũ Hán được đưa ra chỉ vài ngày sau khi các nhánh tài chính chính thức của Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam, phải vật lộn huy động đủ ngân sách để trả những khoản nợ trái chủ. Vân Nam - một trong những tỉnh nợ nhiều nhất cả nước - có tỷ lệ nợ tồn đọng trên thu nhập tài chính lên tới trên 1.000% vào năm ngoái.

Vũ Hán và Côn Minh không phải là những thành phố duy nhất đang vật lộn với khủng hoảng nợ. Quý Châu, một trong những tỉnh nghèo nhất của Trung Quốc, đang cố gắng giải quyết vấn đề tài chính và kêu gọi Bắc Kinh giúp đỡ để tránh vỡ nợ.

Các doanh nghiệp mắc nợ lớn nhất ở Vũ Hán bao gồm các công ty lớn như Dongfeng Wuhan Light Vehicle, do Cơ quan Quản lý tài sản nhà nước của thành phố kiểm soát, và Uni-President Enterprises, công ty khổng lồ về thực phẩm và đồ uống của Đài Loan có hoạt động chính ở Trung Quốc đại lục.

(Nguồn: Báo Tin Tức)

UAV tấn công Moskva

Máy bay không người lái (UAV) lao vào một số tòa chung cư ở thủ đô Moskva, Nga cáo buộc Ukraine đứng sau sự việc trong khi Kiev bác bỏ.

Quan chức cơ quan ứng phó khẩn cấp Moskva hôm nay cho biết một UAV tấn công các tầng trên của tòa chung cư ở tây nam thành phố. Một chiếc khác lao vào khu chung cư 24 tầng, cũng ở tây nam Moskva. Cư dân thuộc hai tòa chung cư trên phố Profsoyuznaya, phía nam Moskva, đã được sơ tán.

"Tất cả cơ quan ứng phó khẩn cấp của thành phố đều được triển khai đến hiện trường", Sergey Sobyanin, thị trưởng Moskva, cho hay. Theo ông, một số tòa nhà bị hư hại nhẹ, hai người bị thương nhưng không nghiêm trọng.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó cáo buộc Ukraine đứng sau vụ "tấn công khủng bố", song không đưa ra bằng chứng. Theo bộ này, 8 UAV đã tham gia vụ tấn công và đều bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ.

"Ba UAV bị tác chiến điện tử khống chế, mất kiểm soát và đi chệch khỏi mục tiêu. 5 chiếc còn lại bị hệ thống tên lửa đất đối không Pantsir-S ở khu vực Moskva bắn hạ", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Nghị sĩ Nga Maxim Ivanov nói đây là "cuộc tấn công nghiêm trọng nhất vào Moskva kể từ các cuộc tấn công của phát xít Đức trong Thế chiến II".

Mykhailo Podolyak, trợ lý của tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, phủ nhận Kiev liên quan cuộc tấn công UAV vào Moskva. "Chúng tôi thích thú khi theo dõi và đoán rằng số lượng các cuộc tấn công như vậy sẽ tăng. Nhưng tất nhiên chúng tôi không liên quan trực tiếp đến việc này", Podolyak nói.

Nga nhiều lần cáo buộc Ukraine tiến hành các cuộc tập kích bằng UAV trong lãnh thổ nước này, nhắm vào hạ tầng dân sự lẫn quân sự. Chính phủ và quân đội Ukraine không nhận trách nhiệm về các vụ nổ bên trong lãnh thổ Nga.

Hồi đầu tháng, Moskva nói rằng Ukraine đứng sau vụ tấn công UAV trên Điện Kremlin nhưng Tổng thống Zelensky khẳng định Kiev không liên quan. "Chúng tôi không tấn công ông Putin hay thủ đô Moskva của Nga, chúng tôi chỉ chiến đấu trên lãnh thổ của mình", ông nói hôm 3/5.

Tỉnh Belgorod cùng nhiều địa phương biên giới Nga gần đây liên tục hứng chịu các cuộc tập kích, được đánh giá là có quy mô lớn và táo bạo nhất kể từ khi chiến sự Nga - Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022. Các đợt tập kích diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine chuẩn bị tiến hành một chiến dịch phản công lớn.

Cuối tuần qua, thống đốc tỉnh biên giới miền tây Pskov của Nga cho biết một cơ sở hỗ trợ đường ống dầu khí trên địa bàn đã bị tập kích bằng UAV. Sự việc không gây thương vong, nhưng làm hư hại nhẹ phần bề mặt của tòa nhà.

Trang tin Baza của Nga ghi nhận một vụ tấn công bằng UAV cùng ngày nhắm vào cơ sở lọc dầu gần Erokhino, tỉnh Tver giáp với Pskov. UAV rơi ở ngoại ô thành phố, không gây thương vong.

(Nguồn: Vnexpress)

Sau Bakhmut sẽ là Chasov Yar?

(Ảnh minh họa).

Theo giới quân sự phương Tây, sau khi kiểm soát Bakhmut, Nga có thể tiếp tục đánh thị trấn quan trọng Chasovy Yar ở phía tây Bakhmut.

Hôm 28/5, các nhà quan sát quân sự của Tạp chí Military Watch của Mỹ nhận định rằng, Ukraine có thể mất quyền kiểm soát Chasovy Yar (Chasiv Yar) sau khi lực lượng Nga giải phóng Artemovsk (Ukraine gọi là Bakhmut), một thành phố chiến lược ở tỉnh Donetsk, vùng Donbas, miền đông Ukraine.

Trước đó, chính Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cũng đã cảnh báo sau khi mất Artemovsk, Lực lượng vũ trang Ukraine có nguy cơ mất các thành phố lớn như Slavyansk và Kramatorsk. Và Chasovy Yar nằm ở phía tây Bakhmut sẽ là cứ điểm đầu tiên bị Nga nỗ lực đánh chiếm trên con đường tiến tới Slavyansk và Kramatorsk.

Các tác giả lưu ý rằng, Artemovsk có tầm quan trọng chiến lược cao vì các nút giao thông hậu cần cho Lực lượng Vũ trang Ukraine ở vùng Donbass đều đi qua vùng này. Việc thành phố này bị Nga chiếm giữ có thể gây nhiều khó khăn cho các nhóm quân Ukraine ở phía nam Donetsk.

Được biết, Chasiv Yar là một thị trấn thuộc Quận Bakhmut, tỉnh Donetsk, nằm cách Bakhmut 10 kilômét (6,2 dặm) về phía tây. Chasiv Yar có một nhà ga đường sắt nhưng đã bị Nga pháo kích phá hủy vào ngày 9/7/2022.

Tính đến tháng 1 năm 2022, thị trấn này có dân số khoảng 12.250 người. Nhưng kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cho đến khi chiến sự diễn ra ác liệt ở Artemovsk, chỉ còn khoảng 1.500 cư dân ở lại thị trấn này.

Sau khi mất Soledar vào ngày 16/01/2023 và sự thất thủ của Klishchiivka vào ngày 20/01, Chasiv Yar đã trở thành một trung tâm then chốt cho lực lượng phòng thủ của Ukraine trên mặt trận Donetsk vì đây là con đường duy nhất để quân đội Ukraine tiếp tế lực lượng và phương tiện cho thành phố Bakhmut bị Nga bao vây.

Chasiv Yar đóng vai trò như như một vị trí tái tập hợp binh lực, nơi quân đội Ukraine luân phiên ra vào thay quân ở Bakhmut, giúp họ có thời gian nghỉ ngơi và tiếp tế.

Với vị trí quan trọng như vậy nên vào đầu tháng 01/2023 lực lượng Ukraine đã tổ chức xây dựng hệ thống hầm hào, công sự kiên cố, lô cốt cố thủ và cài đặt các bãi mìn trên các con đường và ngoại vi của thị trấn này.

Vào ngày 7/5/2023, Nga đã thực hiện một cuộc tấn công trên bộ không thành công vào các vị trí của Ukraine trong khu định cư Chasov Yar. Các cuộc tấn công tiếp theo vào ngày 8, 9 và 10 tháng 5 cũng bị đẩy lui và không có thêm cuộc tấn công nào kể từ đó.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, vào thời điểm hiện nay, khi quân Nga đã đánh chiếm thành công Bakhmut, họ sẽ tập trung toàn bộ binh lực để đánh chiếm thị trấn này, nối thông đường đến Slavyansk và Kramatorsk.

Với lực lượng đồn trú sẵn ở đây và lực lượng rút về từ Bakhmut, Ukraine sẽ biến Chasov Yar thành một cứ điểm phòng thủ mới khá kiên cố, trong nỗ lực ngăn chặn quân Nga đánh chiếm toàn bộ tỉnh Donetsk, hiện thực hóa mục tiêu trong Giai đoạn 2 của Chiến dịch quân sự đặc biệt là giải phóng hoàn toàn vùng Donbass.

Điều thuận lợi với Nga là họ đã chiếm xong thành phố Bakhmut nên có thể tập trung binh lực cho chiến dịch tấn công Chasov Yar. Hơn nữa, do cư dân trong thị trấn đã di tản gần hết nên lực lượng Nga có thể phát huy được tối đa ưu thế về hỏa lực của mình.

(Nguồn: Soha)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang