- Cư trú - Luật pháp
- Người Việt ở Đức

Nhu cầu nhân lực ngành nông - lâm hiện nay rất lớn, không chỉ trong nước mà còn ở nhiều quốc gia trên thế giới. Đây là cơ hội việc làm với thu nhập cao dành cho sinh viên ngành nông - lâm sau khi tốt nghiệp, thậm chí ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.
Nguyễn Thị Thảo Linh, sinh viên năm 3 ngành khoa học cây trồng - Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế chia sẻ, cô đã có gần 2 tháng thực tập tại Đức. Theo Linh, môi trường làm việc tại đây rất năng động và chuyên nghiệp, tạo hứng thú cho sinh viên trong quá trình trải nghiệm thực tế. Để hoàn thành tốt công việc, sinh viên cần trang bị khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Đức, có sức khỏe tốt, đồng thời nuôi dưỡng niềm đam mê với lĩnh vực mình theo đuổi.
Trong quá trình thực tập và làm việc tại Đức, sinh viên được hưởng nhiều điều kiện hỗ trợ như thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, chỗ ở riêng với khu sinh hoạt chung gồm bếp và các thiết bị thiết yếu. Bên cạnh đó, các bạn còn được bố trí xe đưa đón đi mua sắm định kỳ và cung cấp thực phẩm hai lần mỗi tuần.
Về chuyên môn, sinh viên được tiếp cận và sử dụng phần mềm của công ty để xử lý thông tin, nhập dữ liệu, đồng thời được hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, vận hành trang trại và thu thập tài liệu phục vụ báo cáo thực tập.
Dù chỉ trong thời gian thực tập, phía công ty tại Đức vẫn trả lương bình quân gần 13 EUR/giờ. Khi bước vào năm cuối, Linh và nhiều sinh viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tiếp tục đăng ký tham gia chương trình này, với định hướng lâu dài có thể ở lại Đức làm việc sau khi tốt nghiệp.
PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế cho biết: Các nước phát triển nói chung, đặc biệt là Đức, đang thiếu hụt nguồn nhân lực được đào tạo trong lĩnh vực nông nghiệp. Vì vậy, sinh viên tốt nghiệp của trường có nhiều cơ hội việc làm không chỉ trong nước mà còn tại các quốc gia phát triển như Đức, Đan Mạch, Israel, Nhật Bản...
Thị trường lao động quốc tế có nhiều ưu thế như thu nhập cao (tại Đức khoảng 2.500 - 3.000 EUR/tháng), môi trường làm việc chuyên nghiệp, chế độ phúc lợi tốt và cơ hội định cư lâu dài. Tuy nhiên, sinh viên cần chuẩn bị vững vàng về kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Đức) và sức khỏe. Nhà trường đã hợp tác với nhiều đơn vị, tổ chức để đưa sinh viên đi thực tập ngắn hạn, trong đó sinh viên được hỗ trợ chi phí ăn ở, đi lại và phụ cấp.
Hiện nay, các ngành đào tạo có lợi thế thực tập và làm việc tại Đức gồm: Khoa học cây trồng, nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi, công nghệ thực phẩm, đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm, công nghệ kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật cơ điện tử...
Cuối tháng 4 vừa qua, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã có buổi làm việc với Công ty CP Quốc tế ICO - Chi nhánh Huế nhằm thúc đẩy hợp tác trong đào tạo, định hướng nghề nghiệp và kết nối việc làm cho sinh viên. Điểm nhấn tại buổi làm việc là trao đổi chương trình làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức theo diện visa 18B, mở ra cơ hội để sinh viên sau tốt nghiệp được làm việc trong môi trường quốc tế, có thu nhập ổn định và định hướng phát triển lâu dài.
Ngay từ khi còn học, sinh viên được nhà trường định hướng nghề nghiệp, đào tạo tiếng Đức, rèn luyện kỹ năng làm việc và khả năng thích ứng với môi trường doanh nghiệp toàn cầu. Bên cạnh đó, các chương trình thực tập, kiến tập hưởng lương tại doanh nghiệp FDI trong nước cũng giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm thực tiễn từ sớm.
Từ lớp học ngoại ngữ đến cơ hội nghề nghiệp quốc tế, tiếng Đức đang trở thành lựa chọn mới của nhiều người trẻ Việt Nam.
Ngoại ngữ gắn với cơ hội nghề nghiệp
Những năm gần đây, xu hướng học tiếng Đức của người trẻ Việt Nam đang tăng lên cùng nhu cầu học tập và làm việc tại Đức.
Theo ông Christopher Scholl - Phó Tổng Lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức tại TPHCM, hiện có hơn 10.000 người trẻ Việt Nam đến Đức mỗi năm và con số này tăng khoảng 20 - 30% qua từng năm.
Trong bối cảnh Đức đang thiếu hụt nguồn lao động trẻ ở nhiều lĩnh vực như công nghệ cao, công nghiệp, khách sạn - ẩm thực, y tế hay điều dưỡng, tiếng Đức dần trở thành lựa chọn đáng chú ý của nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam.
Không chỉ mở ra cơ hội học tập, làm việc quốc tế, tiếng Đức còn thu hút người trẻ bởi chiều sâu văn hóa và môi trường giáo dục chất lượng của nước Đức.
Lê Bảo Nghi, học sinh lớp 10 chuyên Lý, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TPHCM) cho biết, em đã làm quen với tiếng Đức từ bậc THCS và đến nay vẫn duy trì việc học bên ngoài dù lên THPT không còn lớp chuyên tiếng Đức.
"Từ THCS em đã được học tiếng Đức nên vẫn có sự yêu thích nhất định. Hiện tại lên THPT không còn lớp tiếng Đức nữa nhưng em vẫn học thêm bên ngoài để duy trì", Bảo Nghi chia sẻ.
Theo nữ sinh, tiếng Đức là ngôn ngữ khó nhưng mang lại nhiều trải nghiệm thú vị. Việc tiếp xúc với ngôn ngữ mới giúp em hiểu thêm về văn hóa, con người Đức cũng như mở rộng định hướng học tập trong tương lai.
"Trong tương lai nếu có cơ hội, em cũng muốn đi du học, có thể theo ngành kỹ thuật hoặc các ngành thuộc lĩnh vực nhân văn", Bảo Nghi nói.
Không chỉ riêng Bảo Nghi, ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn học tiếng Đức như một cách chuẩn bị cho hành trình hội nhập quốc tế và mở rộng cơ hội nghề nghiệp sau này.
Nguyễn Ngọc Nga (25 tuổi), chuyên viên truyền thông tại TPHCM cho biết, dù công việc hiện tại không liên quan đến ngôn ngữ hay nước Đức nhưng Nga vẫn duy trì việc học ngoại ngữ này vào buổi tối.
"Ban đầu tôi học vì thích văn hóa và muốn thử thách bản thân với một ngôn ngữ mới. Nhưng càng học càng thấy tiếng Đức mở ra khá nhiều cơ hội, từ du học, du lịch cho đến làm việc tại các công ty châu Âu", Ngọc Nga chia sẻ.
Ngọc Nga cho hay, việc học tiếng Đức đòi hỏi tính kiên trì cao bởi ngữ pháp tương đối phức tạp. Tuy nhiên, quá trình học cũng giúp Nga rèn luyện tư duy logic và tính kỷ luật.
"Hiện tại tôi vẫn ưu tiên công việc ở Việt Nam nhưng nếu có cơ hội phù hợp, tôi cũng muốn học lên cao hơn hoặc trải nghiệm môi trường sống tại Đức", Nga nói.
Không chỉ thu hút những người trẻ có định hướng du học hay làm việc quốc tế, tiếng Đức hiện còn trở thành lựa chọn của nhiều học sinh, sinh viên nhờ cơ hội nghề nghiệp ngày càng rộng mở.
Ngành Ngôn ngữ Đức hiện được đào tạo tại nhiều trường đại học lớn trên cả nước.
Chương trình học không chỉ tập trung vào kỹ năng giao tiếp mà còn trang bị cho sinh viên kiến thức về văn hóa, lịch sử, xã hội và đời sống tại Đức cũng như các quốc gia nói tiếng Đức.
Người học được đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu về ngữ pháp, từ vựng, kỹ năng biên - phiên dịch, đồng thời tiếp cận các học phần như văn học Đức, ngôn ngữ học, từ vựng học tiếng Đức, Ngôn ngữ học đối chiếu, Đất nước học Áo - Thụy Sĩ, Văn học Áo - Thụy Sĩ,…
Người trẻ Việt có nhiều cơ hội tại Đức
Đánh giá về tiềm năng của sinh viên Việt Nam trong môi trường học tập và làm việc tại Đức, ông Christopher Scholl - Phó Tổng Lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức tại TPHCM cho rằng, cơ hội dành cho người trẻ Việt Nam hiện nay rất rộng mở.
Theo ông, khi học tiếng Đức, người trẻ có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau như giảng dạy, dịch thuật hoặc làm việc cho các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam cũng như tại Đức.
"Hiện nay thực sự là thời điểm thích hợp để bắt đầu học tiếng Đức", ông Christopher Scholl nhận định.
Không chỉ nhấn mạnh cơ hội nghề nghiệp, vị Phó Tổng Lãnh sự cũng đánh giá cao tinh thần học hỏi và khả năng thích nghi của sinh viên Việt Nam.
"Người trẻ Việt Nam rất có động lực và luôn tò mò, ham học hỏi. Nhưng ngoài sự yêu thích, điều quan trọng là cần có tính kỷ luật và tầm nhìn dài hạn, bởi học tiếng Đức là một hành trình khá gian nan", ông nói.
Theo ông Christopher Scholl, người Việt Nam có khả năng chịu áp lực tốt và biết biến nỗ lực thành kết quả thực tế. Đây cũng là những yếu tố giúp sinh viên Việt Nam thích nghi tốt trong môi trường quốc tế.
Gửi gắm đến thế hệ trẻ Việt Nam, vị Phó Tổng Lãnh sự Đức khuyến khích học sinh, sinh viên luôn giữ tinh thần cởi mở, kiên trì và không nóng vội trong quá trình học tập.
"Ngôn ngữ Đức thực sự rất khó học, Đức cũng là một đất nước vô cùng thú vị, nằm ở vị trí trung tâm Châu Âu. Vì vậy, hãy kiên trì, đừng nôn nóng, làm thật tốt phần việc của chính mình và các em sẽ nhận được những cơ hội và trải nghiệm tuyệt vời, những kết quả xứng đáng", ông Christopher Scholl nhắn nhủ.
Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Đức trong năm 2025 tiếp tục duy trì ở mức khá cao tại nhiều trường đại học đào tạo ngoại ngữ.
Tại Trường Đại học Hà Nội, ngành Ngôn ngữ Đức xét tuyển các tổ hợp D01 và D05, với mức điểm chuẩn 28,35 điểm. Trong khi đó, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) tuyển sinh bằng nhiều tổ hợp như A01, D01, D05, D07, D08, D14, D15, D21, D26, D31, D41 và D61, điểm chuẩn năm 2025 là 24,56 điểm.
Ở phía Nam, ngành Ngôn ngữ Đức của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) xét tuyển tổ hợp D14 với mức điểm chuẩn 25,5 điểm; D05 là 23 điểm và D01 là 22,6 điểm.
Nguồn: Việt Nam
Nóng: Xử vụ người Việt lao động thời vụ sang Đức đâm tử vong đồng nghiệp trong ký túc xá ở Niedersachsen
Cảnh báo hết hạn Visa vẫn đi làm ở Bayern: Người Việt phải đặt cọc 500 Euro để về nước tự nguyện
Cảnh sát phá băng nhóm ma túy đá pha lê người Việt ở Berlin, Sachsen và Schsen-Anhalt
Các cựu lao động xuất khẩu người Việt họp mặt, long trọng kỷ niệm 40 năm sang Đức làm việc tại Brandenburg
Người Việt ở Đức cần biết: Đa số ngoại kiều đều chọn 2 quốc tịch; Số liệu Tổng cục Thống kê Đức 2025 với 332.500 nhập quốc tịch, có 4.020 người Việt
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá