Cô gái đâm 3 thanh niên; Dùng dao chém người; Cạm bẫy buôn người; Lập công ty buôn ma túy; Thu giữ 1,8 tấn ma túy

Cô gái trẻ đâm 3 thanh niên tại đám cưới ở Hà Nội

(Ảnh minh họa).

Cảnh sát đã tạm giữ một cô gái để điều tra về hành vi dùng dao đâm thương vong 3 người tại đám cưới trên địa bàn Hà Nội.

Ngày 10/5, Công an huyện Phúc Thọ phối hợp với Công an TP Hà Nội điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, khiến 3 người thương vong.

Tối 8/5, một cô gái trẻ dự đám cưới của bạn trên địa bàn trên và xảy ra mâu thuẫn với 3 thanh niên khác. Sự việc dừng lại khi mọi người tại bữa tiệc can ngăn.

Ngày hôm sau, mâu thuẫn tiếp tục xảy ra. Cô gái đã dùng dao đâm 3 thanh niên kia. Lãnh đạo UBND huyện Phúc Thọ cho biết vụ việc khiến 1 người tử vong, 2 người khác trọng thương.

Sau vụ án, Công an huyện Phúc Thọ đã tạm giữ cô gái để điều tra.

(Nguồn: Dân Trí)

Bắt tạm giam đối tượng dùng dao chém người trọng thương

Sau khi xảy ra mâu thuẫn, Lý Văn Xạ đã lấy một con dao chém trọng thương người đàn ông rủ rê mọi người đánh bạc.

Ngày 9/5, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Lý Văn Xạ (42 tuổi, trú tại xã Cư Bông, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án này là T.V.L. (28 tuổi, trú tại xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 16h ngày 3/8/2022, L. đi ngang nhà Xạ thì thấy nhiều người đang ngồi câu cá nên ghé vào chơi.

Một lúc sau, L. lấy từ trong người ra một bộ bài rồi rủ rê mọi người đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa thắng thua bằng tiền.

Tuy nhiên, Xạ không đồng ý cho đánh bạc tại nhà mình nên cầm bài ném xuống ao nuôi cá.

Trong lúc bực tức, L. đã lấy một cái cuốc gần đó đánh 1 cái trúng vai trái của Xạ. Bị đánh đau, Xạ chạy vào nhà lấy dao chém vào đầu và chân của L. Hậu quả, L. bị thương tật với tổng tỉ lệ 46%.

Sau một thời gian tiếp nhận hồ sơ từ Công an huyện Ea Kar để điều tra, đến nay, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã có đủ chứng cứ để bắt giam Lý Văn Xạ về hành vi giết người.

(Nguồn: Người Đưa Tin)

Cạm bẫy buôn người: Hàng nghìn người là nạn nhân, có cả mua bán thai nhi

(Ảnh minh họa).

Theo báo cáo của Bộ Công an, 5 năm qua, cả nước phát hiện 440 vụ, với gần 880 đối tượng vi phạm và 1.240 nạn nhân bị mua bán, nghi bị mua bán.

Do cần tiền trả nợ anh đã lên mạng tìm việc làm. Nạn nhân được giới thiệu làm phu xe, mỗi ngày hai chuyến đưa người qua lại Campuchia với số tiền 5.000.000 đồng/chuyến.

Làm theo hướng dẫn của các đối tượng, anh đến TP. Hồ Chí Minh và được một xe ô tô đưa sang Campuchia. Tuy nhiên khi đến nơi, công việc lại không giống như thỏa thuận.

Cũng tin vào giới thiệu việc làm trên mạng, nạn nhân được các đối tượng làm sẵn hộ chiếu cá nhân rồi đưa sang Campuchia. Khi muốn trở về Việt Nam, gia đình anh phải nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng với số tiền 160 triệu đồng. Anh vẫn còn rất sợ hãi khi nhớ về những ngày tháng đã qua.

Tin vào những lời chào mời hấp dẫn tuyển lao động làm việc tại Campuchia với mức lương từ 700 - 1000 USD/tháng trên mạng xã hội, nhiều nạn nhân sẵn sàng vượt biên trái phép sang Campuchia.

Tuy nhiên, thực tế không có việc nhẹ, không có lương cao mà thực chất nhiều nạn nhân bị đưa vào các đường dây mua bán người. Làm việc 15h mỗi ngày hoặc bị bán vào các sòng bài, bị tra tấn, đánh đập đòi tiền chuộc.

Tại tỉnh An Giang, Công an tỉnh đã tiếp nhận 7 đơn đề nghị giải cứu của những gia đình có người thân bị lừa sang Campuchia.

Mơ về việc nhẹ lương cao, có người may mắn được trở về gia đình nhưng cũng có trường hợp phải ở lại nhiều năm vì không có tiền chuộc và bị bán giống như một món hàng.

Theo Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an, số lượng nạn nhân không chỉ hàng chục, hàng trăm mà hàng nghìn người.

Mua bán thai nhi và mua bán nam giới

Theo Bộ Công an, trong số các nạn nhân mua bán người, phụ nữ chiếm 58%. Trong số này 19 vụ bóc lột tình dục; hơn 130 vụ cưỡng bức lao động; 4 vụ để lấy bộ phận cơ thể.

Từ 2012-2020, mục đích mua bán người chủ yếu đưa ra nước ngoài (chiếm trên 85% tổng số vụ). Tuy nhiên, gần đây xuất hiện ngày càng nhiều giao dịch ở trong nước, tỷ lệ 45-50%.

Hiện đã xuất hiện tình trạng mua bán thai nhi, mua bán nam giới để cưỡng bức lao động trên tàu cá. Một số vụ mua bán trẻ sơ sinh núp bóng tổ chức thiện nguyện.

Nước ta cũng là địa bàn trung chuyển mua bán người từ một số nước trong khu vực đi nước thứ ba.

Trấn áp tội phạm mua bán người

Bộ Công an đang đẩy mạnh điều tra, trấn áp tội phạm mua bán người, kịp thời giải cứu nhiều nạn nhân, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Theo thông tin từ Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm của Chính phủ, trong năm ngoái lực lượng chức năng đã phát hiện, điều ra gần 100 vụ.

Lực lượng công an đã tiếp nhận, giải quyết nhiều đơn tố giác, tin báo tội phạm của người dân để tăng cường hiệu quả công tác phòng chống tội phạm mua bán người.

Đẩy mạnh điều tra tội phạm mua bán người

Bà Chiều được giải cứu về nước sau 28 năm bị bán sang Trung Quốc làm vợ.

Cuối năm 1994, bà nghe theo lời một đối tượng là họ hàng đi chặt mía thuê tại Lạng Sơn. Bà không bao giờ tưởng tượng nổi mình lại trở thành nạn nhân của một đường dây mua người.

Bà được đưa tới một khu vực hẻo lánh tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và bị giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân. Ngày bà đi 2 con trai mới 11 tuổi và 9 tuổi.

Các nạn nhân của các đường dây mua bán người được công an giải cứu chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Nhiều nạn nhân khi ra khỏi Việt Nam bị thu giấy tờ tùy thân, bán sang tay nhiều chủ để cưỡng bước lao động, mại dâm, có những người bị ép thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Chị Đỗ Thị Linh (xã An Tiến, An Lão, Hải Phòng) bị bán sang Trung Quốc vào các cửa hàng massage, gội đầu khi mới 15 tuổi.

Trong 5 năm qua, các cơ quan của Bộ Quốc phòng đã xử lý 54 vụ, 68 đối tượng. Còn Bộ Công an qua cơ quan điều tra các cấp đã tiến hành khởi tố 386 vụ với 808 bị can.

Bộ Công an cho biết thời gian tới sẽ thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, các tỉnh biên giới. Đẩy nhanh tiến độ đàm phán, ký kết hiệp định về dẫn độ tội phạm; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về phòng, chống mua bán người; quản lý di biến động về dân cư.

(Nguồn: Kenh14)

Tội phạm lập công ty ‘bình phong’ để mua bán, vận chuyển trái phép ma túy

Lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy đánh giá, tội phạm dùng nhiều phương thức, thủ đoạn để hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy. Thậm chí, các đối tượng còn lập công ty “bình phong” để dễ bề hoạt động.

Ngày 9/5, tại Kiên Giang, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) đã tổ chức hội nghị về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến Tây Nam.

Cục C04 đánh giá, thời gian vừa qua, do chịu áp lực từ tình hình tội phạm trên thế giới và khu vực, tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Tây Nam (Việt Nam) có diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ khó lường.

Ma túy từ Campuchia vận chuyển qua tuyến biên giới Tây Nam tập trung là các tỉnh: Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, Bình Phước, An Giang và từ Lào qua các tỉnh Bắc miền Trung rồi tập kết tại các kho thuộc các tỉnh giáp ranh TP.HCM như: Bình Dương, Đồng Nai, Long An…

Cục C04 cũng cho biết, phương thức thủ đoạn tội phạm ma túy thường xuyên được thay đổi, tinh vi, xảo quyệt. Thậm chí, tội phạm thành lập các công ty “bình phong” để hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoặc cất giấu ma túy trong người, trong khoảng trống tự nhiên của các phương tiện giao thông, mũ bảo hiểm, đồ mỹ nghệ, giấu lẫn trong các hàng hoá cồng kềnh như kiện hàng, máy móc, hàng hóa nông, hải sản...

Sau đó đóng thành kiện hàng gửi các xe khách xuyên Việt từ nước ngoài thẩm lậu vào nước ta, một phần ma túy được tiêu thụ tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, một phần tiếp tục vận chuyển đi nước thứ ba tiêu thụ như Úc, Đài Loan - Trung Quốc, Nhật Bản…

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thông tin thêm, hoạt động tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, dịch vụ nhạy cảm, trong các khu chung cư, nhà cao tầng, biệt thự biệt lập gia tăng.

Gần đây, xuất hiện tình trạng tội phạm lợi dụng tuyến đường hàng không để vận chuyển trái phép chất ma túy từ các nước thuộc châu Âu như: Đức, Séc, Hà Lan về địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận (qua sân bay Tân Sơn Nhất) dưới hình thức quà biếu.

Tội phạm ma túy trên tuyến Tây Nam hoạt động manh động, liều lĩnh, chúng sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng bằng vũ khí nóng, hoặc đâm xe vào lực lượng chức năng để chạy trốn khi bị phát hiện, bắt giữ.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, khi đấu tranh với tội phạm ma túy tránh việc đổ máu và mất người. Phải bắt được các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, đây là giải pháp căn cơ của công tác phòng, chống ma túy.

Qua vụ việc cán bộ CSGT ở Vĩnh Long hy sinh sau khi phối hợp truy bắt tội phạm ma túy, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị phải xây dựng phương án đấu tranh đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia phá án, không để mất mát, hy sinh.

“Chúng ta phải rất chuyên nghiệp trong đấu tranh chống tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nói.

(Nguồn: Vietnamnet)

Thu giữ hơn 1,8 tấn ma túy tổng hợp và nhiều súng đạn

(Ảnh minh họa).

Theo Cục Cảnh sát ma túy Bộ Công an, thời gian qua, ma túy được vận chuyển qua tuyến biên giới Tây Nam sau đó đưa vào các tỉnh Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, Bình Phước...

Sau một năm rưỡi triển khai thực hiện đấu tranh chống ma túy trên tuyến biên giới Tây Nam, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ trên 4.000 vụ, gần 10.000 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ trên 1,8 tấn ma túy tổng hợp và nhiều súng đạn các loại.

Theo Cục Cảnh sát ma túy Bộ Công an, thời gian quan, ma túy được vận chuyển qua tuyến biên giới Tây Nam sau đó đưa vào các tỉnh Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, Bình Phước, An Giang rồi tập kết tại các kho thuộc các tỉnh giáp ranh TP Hồ Chí Minh như: Bình Dương, Đồng Nai… với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt.

Mặc dù liên tục triệt phá cũng như bắt giữ nhiều đối tượng, tuy nhiên theo dự báo thời gian tới, tuyến Tây Nam vẫn là địa bàn trọng điểm về ma túy, do đó các địa phương cần đẩy mạnh nắm tuyến, nắm địa bàn theo hướng chuyên sâu. Chủ động kiểm soát tình hình, không để tội phạm ma túy có đất để hoạt động, nhất là TP Hồ Chí Minh và các tỉnh trọng điểm phía Nam.

(Nguồn: VTV)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang