Cô gái bị cây phượng đè ngất xỉu; Chuyến tàu xuyên giao thừa; Hỏa hoạn, 2 nhà cháy rụi; Mùng 1 Tết, 35 người chết vì TNGT

Giải cứu cô gái bị cây phượng bật gốc đè ngất xỉu chiều 30 Tết

Cô gái đang điều khiển xe trên đường Phan Văn Trị (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) thì bị cây phượng bật gốc, đè trúng bị thương phải đi cấp cứu.

Chiều 9-2 (30 Tết), một cây phượng cao hàng chục mét trên đường Nguyễn Văn Trị, phường Hoà Bình, TP Biên Hòa bị bật gốc, đổ ra đường. Thời điểm này, thời tiết nắng ráo.

Đúng lúc này, một cô gái điều khiển xe máy đi qua đây và bất ngờ bị cành cây đè trúng, nằm bất tỉnh tại chỗ.

Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng chặt cành để giải cứu cô gái và đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, rễ cây phượng bị mục, đổ choáng hết phần đường ven sông Nguyễn Văn Trị, nơi rất nhiều người dân qua lại.

Lực lượng chức năng địa phương phong tỏa khu vực này để xử lý sự cố.

Chuyến tàu xuyên giao thừa

Trong đêm giao thừa, nhiều hành khách lên tàu muộn và đón giao thừa năm mới 2024 ngay trên chuyến tàu thống nhất Bắc - Nam.

Bùi Nguyễn Đăng Khoa (17 tuổi, nhà ở Hà Nội) xúc động cho biết, sau 3 năm Khoa mới được về quê nhà Quảng Ngãi. Chuyến tàu năm nay thật đặc biệt khi Khoa sẽ đón giao thừa ngay trên tàu.

“Tôi có rất bồi hồi vì được về quê thăm người thân. Đón giao thừa trên tàu thật đặc biệt”, Bùi Nguyễn Đăng Khoa chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thu Yến, quê ở Hải Phòng cùng con gái và 2 cháu ngoại lần đầu tiên quyết định chọn chuyến tàu cuối cho hành trình du lịch Hà Nội - Huế.

Chia sẻ với phóng viên, bà Yến cho biết, là người công tác trong ngành du lịch hơn 40 năm. Bà thấy rằng, đã đến lúc thay đổi tư duy về du lịch.

Nhiều khách Tây thích thú trải nghiệm chuyến tàu xuyên giao thừa

“Không chỉ người trẻ, mà người cao tuổi cần thay đổi tư duy. Thay vì đón Tết ở nhà, mọi người có thể đi du lịch. Khi đi du lịch mùa xuân trên tàu, tôi có thể ngắm nhìn đất nước thật thoải mái. Đây là lý do vì sao tôi chọn đi tàu ngay trong đêm giao thừa”, bà Yến chia sẻ.

Có mặt tại ga Hà Nội động viên cán bộ công nhân viên ngành đường sắt, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Danh Huy đánh giá cao nỗ lực của Tổng Công ty đường sắt.

"Lâu nay, ngành đường sắt chú trọng vào tuyến đường dài mà bỏ quên các chặng ngắn, nhưng năm vừa qua, Tổng công ty đã linh hoạt, đưa vào khai thác những tuyến ngắn và đạt được những kết quả ngoài mong đợi", Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy gợi ý.

Thứ trưởng vui mừng cho biết, năm 2023, lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ đến dự hội nghị của Tổng Công ty Đường sắt. Điều đó thể hiện sự quan tâm của Chính phủ trong lĩnh vực giao thông.

Thứ trưởng ghi nhận, chuyến tàu SE1 sẽ xuyên giao thừa và vẫn có những nhân viên gác tàu đứng trực hay đội ngũ lái tàu, tiếp viên vẫn đang làm việc. Thứ trưởng tri ân những cán bộ đã nỗ lực làm xuyên Tết và kỳ vọng năm mới ngành đường sắt tiếp tục phát triển vượt bậc.

Đại diện Tổng Công ty đường sắt cho biết, số cán bộ công nhân viên trực đêm giao thừa là 5.680 người. Số hành khách đi giao thừa có 1.217 người, trong đó tàu thống nhất Bắc Nam là 417 người, tàu khu đoàn 850 người. Chuyến tàu cuối cùng có 94 hành khách xuất phát từ ga Hà Nội, trong đó hành khách đi xa nhất là đến Quảng Ngãi.

Hỏa hoạn đêm giao thừa khiến 2 ngôi nhà ở Kon Tum cháy rụi

Trong đêm giao thừa, hỏa hoạn khiến 2 ngôi nhà ở H.Đăk Glei (Kon Tum) cháy rụi.

Ngày 10.2, một lãnh đạo UBND H.Đăk Glei (Kon Tum) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ hỏa hoạn khiến 2 căn nhà bị cháy rụi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 15 phút sáng 10.2 (đêm giao thừa Tết Giáp Thìn 2024) tại thôn 14A, xã Đăk Pek (H.Đăk Glei) xảy ra hỏa hoạn. Điểm cháy bắt đầu từ nhà ông Bùi Văn Hiến (tạm trú thôn 14A, xã Đăk Pek), sau đó bùng lên dữ dội và lan nhanh sang nhà ông Trần Trung Công ở bên cạnh.

Nhiều người dân tập trung hỗ trợ dập lửa đồng thời trình báo cơ quan chức năng đến tổ chức chữa cháy. Ngay trong đêm, nhiều xe cứu hỏa cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy đã được huy động. Tuy nhiên, ngọn lửa cháy nhanh nên rất khó khống chế.

Hậu quả, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng 2 căn nhà cháy rụi hoàn toàn.

UBND H.Đăk Glei đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn xác minh thiệt hại về tài sản và tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Mùng 1 Tết, 35 người chết vì tai nạn giao thông

Trong ngày đầu tiên của năm Âm lịch Giáp Thìn, cả nước ghi nhận 78 vụ tai nạn giao thông đường bộ, khiến 35 người tử vong và 66 người bị thương.

Ngày 10/2 (tức mùng 1 Tết), cả nước xảy ra 78 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 35 người, bị thương 66 người, theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

Như vậy, trong 3 ngày đầu của kỳ nghỉ Tết, cả nước có 98 người chết và 194 người bị thương vì tai nạn giao thông.

Trong ngày mùng 1 Tết, CSGT và công an địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 7.466 trường hợp vi phạm; phạt tiền 18,7 tỷ đồng; tạm giữ 211 ô tô, 3.661 xe máy và 16 phương tiện khác.

Có 1.588 tài xế bị tước giấy phép lái xe, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 2.835 trường hợp, tốc độ 1.720 trường hợp, ma túy 12 trường hợp trong ngày đầu năm mới.

Ngoài ra, báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy đường sắt ghi nhận 1 trường hợp vi phạm; đường thủy phát hiện 2 vi phạm.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia nhận 3 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh của người dân, trong đó có phản ánh về việc ùn tắc giao thông trên đường vành đai 3 Hà Nội. Các cuộc gọi đã được chuyển tới các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý kịp thời.

Nguồn: Kenh14; Vietnamnet; Thanh Niên; Dân Trí

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Đọc nhiều nhất

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Hội Người Việt Nam Leipzig e.V. tổ chức TẾT ẤT TỴ 2025

Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8

Đức Việt Online

Lên đầu trang