Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.
- Thời sự
- Việt Nam
Sáng 9/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.
Cùng dự có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.
Tại Hội nghị, Đảng ủy Chính phủ đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ủy viên, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận về tình hình công tác chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030, trong đó rà soát công tác chuẩn bị đại hội các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Chính phủ, đồng thời dự kiến thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025 – 2030; xem xét kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Chính phủ.
Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ cũng đánh giá tình hình triển khai công việc theo chương trình làm việc của Đoàn Kiểm tra 1910 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thảo luận xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Chính phủ năm 2025; việc kiện toàn các cơ quan giúp việc Đảng ủy Chính phủ và một số vấn đề quan trọng khác.
Cùng thảo luận, cho ý kiến cụ thể đối với các nội dung trên bám sát các quy định, hướng dẫn của Đảng, kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác chuẩn bị và các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, có chất lượng của các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ; đồng thời lưu ý một số nội dung cụ thể.
Đối với việc thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025 – 2030, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ lưu ý các tiểu ban phải bảo đảm cơ cấu, thành phần, nhân sự phù hợp, gắn với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm am hiểu sâu sắc để đóng góp tốt nhất, thực hiện các nhiệm vụ của tiểu ban; thành lập bộ phận thường trực, tổ giúp việc các tiểu ban.
Bí thư Đảng ủy Chính phủ yêu cầu việc thành lập và giao nhiệm vụ tổ công tác chỉ đạo đại hội các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Chính phủ cần phù hợp với nhiệm vụ phụ trách chỉ đạo chuyên môn của lãnh đạo Đảng bộ, Chính phủ đối với các Đảng bộ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
Về công tác tuyên truyền và kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu phải bám sát, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng nhưng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Đảng bộ Chính phủ, nhất là các ưu tiên, trọng tâm chỉ đạo, điều hành hiện nay như việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 18 của Trung ương, triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, việc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong nhiều lĩnh vực như: Hoàn thiện thể chế, phân cấp phân quyền, rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, thúc đẩy tăng trưởng, giải ngân vốn đầu tư công, phát triển nhà ở xã hội, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát, triển khai các dự án giao thông trọng điểm…
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu cơ quan giúp việc Đảng ủy Chính phủ tiếp tục hoàn thiện các văn bản, dự thảo các chương trình, kế hoạch để Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy xem xét; khẩn trương tiếp tục kiện toàn tổ chức, quy chế làm việc của các cơ quan giúp việc Đảng ủy Chính phủ theo chỉ đạo của Trung ương, các quy định của Đảng, Bộ Chính trị, nhất là Quyết định số 249-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 24/1/2025 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Chính phủ.
Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, hiện nay và thời gian tới Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ cùng cả nước tiếp tục thực hiện cùng lúc nhiều công việc quan trọng như tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; thúc đẩy tăng trưởng; xây dựng văn kiện và chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp; kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước…
Do đó, các Ủy viên Ban Thường vụ, các cơ quan giúp việc Đảng ủy Chính phủ tiếp tục chủ động, phát huy tinh thần tự giác, tự lực, tự cường, thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao và nhân dân tin tưởng theo các quy định, quy chế của Đảng; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.
Công ty 100% vốn nước ngoài với nhiều ưu đãi, nhưng doanh nghiệp này cho thuê đất, sử dụng đất sai quy định thời gian dài.
Bí thư Tỉnh ủy từng đề nghị kiểm tra xử lý
Trước khi Thanh tra tỉnh Bạc Liêu công bố chính thức Kết luận thanh tra vào ngày 9.3, tỉnh Bạc Liêu có nhiều đoàn kiểm tra Công ty Toàn Cầu. Đáng chú ý là chính Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu đã kiểm tra, đề nghị xử lý.
Ngày 24.8.2023, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng đã trực tiếp kiểm tra hoạt động của Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật thủy sản Việt Nam Ưu tú Toàn Cầu (gọi tắt là Công ty Toàn Cầu). Tại thời điểm kiểm tra, đoàn nhận thấy phía công ty đã sử dụng đất không đúng mục đích, khai thác không hết quỹ đất dẫn đến tình trạng đất bị hoang hóa, cây, cỏ dại mọc dày đặc.
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng và Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều nhắc nhở lãnh đạo công ty, đồng thời giao các đơn vị có liên quan có biện pháp xử lí dứt điểm tình trạng cho thuê đất nhưng không sử dụng đúng theo cam kết ban đầu của Công ty Toàn Cầu.
Trước đó, dư luận bức xúc trước việc Công ty Toàn Cầu được giao đất nhưng không đưa vào sản xuất, cho thuê lại, sử dụng đất không đúng mục đích kéo dài nhiều năm nhưng không bị xử lý.
UBND tỉnh Bạc Liêu đã áp dụng nhiều chính sách ưu đãi đầu tư như: Được nhà nước cho thuê đất với diện tích lớn trong thời gian dài (50 năm); Được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản là 2 năm và 11 năm đầu kể từ ngày doanh nghiệp được nhà nước giao đất; Được áp dụng thuế suất 10% lợi nhuận thu được trong năm; Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm kể từ khi kinh doanh bắt đầu có lợi nhuận và được giảm 50% trong 4 năm tiếp theo; Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu… Đồng thời, cơ quan chức năng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư hoàn thành và đưa dự án đi vào hoạt động.
Mặc dù được tạo nhiều điều kiện ưu đãi như vậy, nhưng Công ty Toàn Cầu lại thực hiện nhiều hoạt động có dấu hiệu vi phạm như: Góp vốn bằng quyền sử dụng đất (QSDĐ) trái pháp luật; Có nhiều hoạt động phức tạp, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự địa phương...
Thanh tra phát hiện ra nhiều sai phạm
Kết luận thanh tra việc giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất tại Công ty Toàn Cầu, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã phát hiện doanh nghiệp này sử dụng đất sai mục đích gần 44ha.
Công ty Toàn Cầu là doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài, chính thức đi vào hoạt động từ năm 2004 tại ấp Chòm Xoài, xã Hiệp Thành, thị xã Bạc Liêu (nay là ấp Giồng Nhãn, xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu). Công ty Toàn Cầu được UBND tỉnh Bạc Liêu cho thuê 2 thửa đất với tổng diện tích hơn 51,5ha, thời gian thuê 50 năm.
Kết luận cho biết, Công ty Toàn Cầu được nhà nước cho thuê đất nông nghiệp khác và đất sản xuất kinh doanh (đất xây dựng trại sản xuất tôm giống) nhưng sử dụng diện tích gần 44ha đất nuôi trồng thuỷ sản để sản xuất, kinh doanh là không đúng mục đích sử dụng đất, sai quy định. Trong đó, năm 2020, doanh nghiệp này đã ký hợp đồng liên doanh với Công ty New Hope, nhưng thực tế là cho thuê lại đất, vi phạm Điều 6, Điều 12 và Điều 183 Luật Đất đai năm 2013.
Về nghĩa vụ tài chính đối với đất đai, đến ngày 31.5.2024, Công ty Toàn Cầu còn phải nộp số tiền thuê đất hơn 101 triệu đồng. Do sử dụng đất sai mục đích nên doanh nghiệp này còn phải nộp bổ sung số tiền hơn 2,2 tỉ đồng…
Theo kết luận thanh tra, để xảy ra những vi phạm tại Công ty Toàn Cầu thuộc trách nhiệm của UBND xã Hiệp Thành, UBND thành phố Bạc Liêu… Trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường (thời điểm thanh tra) thiếu kiểm tra, chưa theo dõi quá trình sử dụng đất của Công ty Toàn Cầu theo Điều 2 Quyết định số 162/QĐ-CT ngày 6.5.2004 của UBND tỉnh. Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu xác định số tiền phải nộp đối với Công ty Toàn Cầu tại Thông báo số 1141/TB-CTBLI ngày 21.7.2023 thiếu chặt chẽ, chưa đảm bảo quy định.
Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Cục Thuế tỉnh kiểm tra, hủy hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hủy các văn bản không phù hợp liên quan đến việc thu hồi số tiền thuê đất đã được miễn, giảm đối với Công ty Toàn Cầu theo quy định pháp luật.
Sở Tài Nguyên và Môi trường cần kiểm tra, rà soát vị trí, diện tích, loại đất cho thuê theo hợp đồng với thực tế sử dụng đối với Công ty Toàn Cầu, để có biện pháp điều chỉnh, xử lý đúng quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện dự án đối với Công ty Toàn Cầu, đề xuất các biện pháp xử lý theo quy định.
Dự án đường tránh đông TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đội vốn, sai phạm và chậm tiến độ, đã bị thúc ép nhiều lần nhưng vẫn đứng trước nguy cơ kéo dài.
Ngày 8-3, một lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án đường tránh đông TP Buôn Ma Thuột (đường tránh đông), một dự án đội vốn, có nhiều sai phạm.
Dự án dự kiến phải hoàn thành trong năm 2025 nhưng hiện nhiều nơi vẫn chưa giải phóng mặt bằng xong.
Dự án đội vốn, nguy cơ tiếp tục trễ hẹn
Dự án đường tránh đông có tổng mức đầu tư ban đầu là 1.500 tỉ đồng nhưng đến nay đã đội lên hơn 1.800 tỉ đồng.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (Ban A, chủ đầu tư), tiến độ dự án hiện đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong giải phóng mặt bằng.
Dù phần lớn mặt bằng đã được bàn giao nhưng một số vị trí quan trọng vẫn chưa được giải quyết, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công.
Cụ thể, trên tuyến đường vẫn còn 113m chưa được bàn giao tại địa phận huyện Cư M'gar, nơi có 26 hộ dân thuộc diện di dời. Trong số này, 13 hộ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý, còn 13 hộ chưa đồng ý nhận bồi thường và phương án tái định cư.
Tại TP Buôn Ma Thuột, có 39 hộ dân vẫn chưa nhận tiền bồi thường, trong đó 14 hộ thuộc xã Hòa Phú và 25 hộ thuộc xã Ea Kao.
Đặc biệt, tại Km32+600, nơi có trụ điện T20 - trạm biến áp 220kV Krông Ana, công tác thu hồi đất chưa hoàn tất, ảnh hưởng lớn đến tiến độ dự án.
Ban A lo ngại nếu không giải quyết dứt điểm các tồn đọng về mặt bằng trong tháng 3-2025, tiến độ thi công sẽ tiếp tục bị kéo dài, ảnh hưởng đến mục tiêu hoàn thành dự án vào tháng 6-2025. Đồng thời, việc chậm trễ có thể làm phát sinh chi phí, khiến tổng mức đầu tư tiếp tục tăng cao so với kế hoạch ban đầu.
Địa phương gặp khó trong giải phóng mặt bằng
UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu giải quyết dứt điểm vướng mắc trước tháng 3-2025. Trước đó, Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đã nhiều lần yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo dự án hoàn thành trước mùa mưa năm 2025.
Tuy nhiên, với tình trạng thi công ì ạch như hiện nay, nguy cơ dự án tiếp tục trễ hẹn là rất lớn. Ông Vũ Hồng Nhật - chủ tịch UBND huyện Cư M'gar - cho biết công tác giải phóng mặt bằng đã đạt 97,78%, chỉ còn 0,879km chưa hoàn tất.
Việc giải phóng mặt bằng do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện thực hiện với tổng chiều dài 5,9km. Đến nay đã bàn giao 5,787km (đạt 98,08%), nhưng vẫn còn 26 hộ chưa di dời. Trong đó, 13 hộ cần tái định cư và 13 hộ không thuộc diện tái định cư.
Dù đã phê duyệt phương án bồi thường cho 163 hộ với tổng số tiền 98,895 tỉ đồng, vẫn còn 23 hộ chưa được phê duyệt, giá trị đền bù ước tính khoảng 42 tỉ đồng. UBND tỉnh đã ban hành bảng giá đất để thực hiện tái định cư nhưng quá trình lập phương án bồi thường vẫn đang trong giai đoạn thẩm định.
Tại TP Buôn Ma Thuột, tổng chiều dài đoạn đường cần giải phóng mặt bằng là 14,816km, nhưng đến nay vẫn còn 0,821km chưa giải tỏa được. Đã có 484/530 hộ nhận bồi thường, còn lại 46 hộ vẫn chưa đồng ý bàn giao mặt bằng.
Chủ đầu tư đang phối hợp cùng UBND các xã tiếp tục tổ chức vận động, tuyên truyền để các hộ dân còn lại nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Đồng thời, Ban A cũng đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND TP Buôn Ma Thuột cưỡng chế thu hồi đất để đảm bảo tiến độ thi công.
Hà Nội muốn mở rộng không gian phía đông hồ Gươm theo hướng tăng cường không gian công cộng, không gian mở, phục vụ cộng đồng.
Thân thuộc mà quá tải
Bà Trần Thị Phai (70 tuổi, ở P.Hàng Bồ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã phải giảm việc đi bộ với bạn đồng niên quanh hồ Gươm trong vài năm nay vì lượng người đi bộ, tập thể dục quá đông vào sáng sớm hoặc cuối chiều. "Tản bộ mà cứ chen chân nhau, không còn thoáng đãng như mấy năm trước", bà Phai kể. Vì thế, bà Phai khấp khởi khi hay tin TP.Hà Nội nghiên cứu mở rộng không gian phía đông hồ Gươm. Bà mong hồ sẽ thoáng đãng, để người dân như bà lại thoải mái dạo phố, vui chơi, tập thể dục.
Nói về chủ trương, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh bày tỏ sự thống nhất phát huy giá trị không gian di tích quốc gia đặc biệt hồ Gươm và phụ cận; việc nghiên cứu quy hoạch, cải tạo tại khu vực phía đông hồ Gươm theo hướng tăng cường không gian công cộng, không gian mở, phục vụ cộng đồng nhân dân thủ đô là chủ trương đúng đắn. Điều này cũng phù hợp với chủ trương, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, của Thành ủy Hà Nội và là nhiệm vụ cần thiết triển khai ngay.
Do đó, ông Thanh yêu cầu các sở, ngành, cơ quan phải rút ngắn thời gian triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, di dời công trình, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất khu vực phía đông hồ Gươm. Chủ tịch UBND TP.Hà Nội khẳng định sẽ tạo điều kiện, chỉ đạo các sở, ngành thành phố khẩn trương hỗ trợ các tổ chức, đơn vị và các hộ dân nằm trong ranh giới nghiên cứu quy hoạch.
Qua tìm hiểu của Thanh Niên, khu vực dự kiến được quy hoạch làm không gian công cộng phía đông hồ Gươm có diện tích khoảng 2 ha, nằm giữa các phố Đinh Tiên Hoàng, Trần Nguyên Hãn, Lý Thái Tổ và trụ sở Sở VH-TT ở phố Hàng Dầu. Theo số liệu rà soát, khu vực này có hơn 70 chủ sử dụng nhà đất, trong đó có khoảng 10 tổ chức, hơn 60 hộ dân.
Về hiện trạng, ở mặt phố Đinh Tiên Hoàng, khu đất giáp các di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh như đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, Tháp Bút và gần khu vực tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Cạnh tượng đài là đền Bà Kiệu, một trong những ngôi đền thờ Mẫu đầu tiên của VN. Ở mặt tiền phố Đinh Tiên Hoàng có nhiều hộ dân kinh doanh quán ăn, cà phê. Nhiều năm qua, vỉa hè phía trước bị chủ quán trưng dụng bày bàn ghế. Phía phố Trần Nguyên Hãn có trụ sở Tổng công ty điện lực miền Bắc, Tổng công ty truyền tải điện quốc gia. Còn ở mặt phố Lý Thái Tổ có nhiều cửa hàng thời trang, khách sạn Điện lực Hà Nội và Viện Văn học VN…
Ngoài khu vực phía đông hồ Gươm, Hà Nội cũng bắt đầu nghiên cứu quy hoạch mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Đặc biệt, Hà Nội còn dự kiến phá bỏ tòa "hàm cá mập" ở số 7 Đinh Tiên Hoàng để cải tạo không gian, cảnh quan khu vực hồ.
Mơ quy hoạch tổng thể sau 30 năm loay hoay
Theo TS-KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị VN, việc mở rộng không gian hồ Gươm để tạo sự liên kết với các khu vực xung quanh là vấn đề đặt ra từ năm 1995. Tuy nhiên, sau 30 năm, việc này chưa thể thực hiện được vì thiếu vốn đầu tư và kinh phí giải phóng mặt bằng.
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo cũng có những tâm tư xung quanh việc mở rộng không gian công cộng hồ Gươm, đặc biệt khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Ông Bảo nêu vấn đề về nhà bia tưởng niệm Alexandre de Rhodes, người định chế ra chữ quốc ngữ, vốn xưa ở đền Bà Kiệu. Theo ông Bảo, hiện nay Hà Nội có 3 tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh (tại chợ Đồng Xuân, vườn hoa đền Bà Kiệu và tại vườn hoa Hàng Đậu). Vì thế, nếu không thể chuyển tượng đài ở đền Bà Kiệu về Bảo tàng Hà Nội, trả lại vị trí cho nhà bia thì nên đưa bia đó ra vị trí tòa nhà hàm cá mập sau khi phá tòa nhà này.
Theo ông Bảo, khi đó, vị trí tòa nhà hàm cá mập sẽ có một vườn hoa nhỏ với nhà bia, đặt tên là vườn hoa Alexandre de Rhodes. Nó sẽ tạo liên kết với quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vốn lấy tên một phong trào truyền bá chữ quốc ngữ mà Alexandre de Rhodes là người có đóng góp lớn. Nó cũng kết nối với nhà số 10 Hàng Đào vốn là trụ sở của phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục.
KTS Phạm Hiếu, giảng viên Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, không muốn bàn câu chuyện của chỉ riêng quảng trường hay tòa nhà hàm cá mập. Ông muốn khi xây dựng công trình ngầm ở vị trí tòa nhà, Hà Nội đồng thời cũng có luôn mạng lưới công trình ngầm quanh hồ Gươm. "Chúng ta đang nói về quy hoạch công trình, công trình ngầm ở phía đông, còn phía tây thì sao? Nếu có một tổng thể thì sẽ tốt hơn cho hồ Gươm, vì đây là câu chuyện của quy hoạch không gian chứ không chỉ một công trình", ông Hiếu nói.
Ông Đào Ngọc Nghiêm cũng lưu ý cơ quan chức năng cần có một bức tranh tổng thể trước khi triển khai. Trong "bức tranh", phải thể hiện nội dung mở rộng ra phía đông hồ Gươm như thế nào, phía tây ra sao, rồi khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực đặt cột mốc số 0, liên kết với ga ngầm C9 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo (dưới phố Đinh Tiên Hoàng).
"Việc nghiên cứu cải tạo, mở rộng không gian di sản quanh hồ Gươm là vấn đề phức tạp. Đã có rất nhiều đề án nghiên cứu về chủ đề này không thành công mặc dù đã được phê duyệt. Vậy thì lần này chúng ta cũng nên thận trọng, dựa trên những bài học kinh nghiệm trước đó, và phải tìm được sự đồng thuận của người dân", ông Nghiêm lưu ý thêm.
Nguồn: Soha; Lao Động; Tuổi Trẻ; Thanh Niên
Nghịch lý Hòa Minzy; Ai cứu lấy Nam Em; Sao Việt vật lộn với trầm cảm; Cần xử nghiêm nghệ sĩ cố tình quảng cáo sai
Sốc clip khiêng ‘quan tài’ trước chợ Bến Thành; Chìm tàu cá chở 6 thuyền viên; Hòa Minzy gây bão mạng; Sống bất an trước biển
‘Gặp nhau cuối tuần’ bị chê; Hoa hậu thử sức ở vai trò mới; Vụ ngoại tình hot nhất MXH; Nhìn lại loạt tai nạn thảm khốc trên QL6
Vấn đề tên gọi trong sáp nhập tỉnh; Bước ngoặt lớn thị trường BĐS; Đồng Nai cầu cứu Chính phủ; Sai phạm quản lý đất đai ở Quảng Trị
Vụ chuyến bay giải cứu giai đoạn 2; Sắp phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát; Bài toán cân bằng lạm phát & tăng trưởng; ‘Đại phẫu’ chung cư cũ
25 ca sĩ hủy show phút chót ở Đà Lạt; Cần ‘phong sát’ nghệ sĩ quảng cáo sai; Mỹ nhân 18+ hot nhất Vbiz; ‘Gặp nhau cuối tuần’ bị lạnh nhạt
Kinh hoàng 2 người chết cháy; Vụ cháy chung cư làm 56 người chết; Kinh hãi ô tô chạy ngược chiều; Những cụ bà U.90 mưu sinh ở TP.HCM
Xoay sở trong ‘bão giá’ thịt heo; Dâu tây giá rẻ có phải món hời; Người TQ đến VN ‘săn vàng’; Nhiều ngân hàng cắt giảm nhân sự
Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.
https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá