.jpg)
CHU THANH HUYỀN GIỮA ỒN ÀO BÁN HÀNG ONLINE
Giữa ồn ào bị tố bán mỹ phẩm không có hóa đơn, có dấu hiệu trốn thuế, Chu Thanh Huyền vẫn livestream trò chuyện, tư vấn sản phẩm cho người mua.
Như Thanh Niên thông tin, tại cuộc họp báo thường kỳ quý 2 của Bộ Công thương, ông Hoàng Ánh Dương, Cục phó Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc liên quan đến vụ Chu Thanh Huyền bị tố bán mỹ phẩm không có hóa đơn, có dấu hiệu trốn thuế, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã vào cuộc kiểm tra.
Hiện nay, đơn vị này đang phối hợp Sở Công thương Hà Nội, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội để kiểm tra, xác minh các nội dung trong đơn tố cáo. "Vụ việc đang được xác minh, kiểm tra. Sau khi có kết quả cụ thể, chúng tôi sẽ thông tin về kết quả xử lý vấn đề này", ông Dương nói.
Theo ghi nhận của Thanh Niên, giữa ồn ào, Chu Thanh Huyền vẫn tổ chức buổi livestream tối 19.6. Cô xuất hiện rạng rỡ, thoải mái trò chuyện, tư vấn các sản phẩm cho khách hàng. Thậm chí ở đầu buổi phát trực tiếp này, người đẹp còn có màn tương tác với con trai gây chú ý. Trung bình đợt livestream của vợ cầu thủ Quang Hải có hàng trăm người theo dõi.
Từ Google Trends, chúng tôi ghi nhận từ khóa liên quan đến Chu Thanh Huyền cũng được tìm kiếm đột phá sau khi Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thông tin về vụ việc. Cụ thể, từ khóa “Chu Thanh Huyền” tăng 1.050%, từ khóa “vợ Quang Hải” tăng 700%, từ khóa “vợ cầu thủ Quang Hải” tăng 300%... Điều đó phần nào cho thấy sự quan tâm của khán giả về ồn ào này.
Vụ việc của Chu Thanh Huyền cũng được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều người mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, đồng thời xử lý nghiêm để làm gương nếu có dấu hiệu vi phạm. Trong khi đó, nhiều người tỏ ra ngán ngẩm trước thực trạng hàng giả, hàng nhái tràn lan hiện nay.
Chu Thanh Huyền là ai?
Chu Thanh Huyền hoạt động kinh doanh online, nổi tiếng trên mạng xã hội với Fanpage sở hữu 4,7 triệu người theo dõi. Trong khi đó, kênh TikTok của người đẹp có hơn 1,8 triệu người theo dõi. Ngoài ra, cô còn được biết đến là vợ cầu thủ Quang Hải. Cặp sao tổ chức đám cưới tại Hà Nội hồi tháng 4.2024, có sự góp mặt của nhiều sao Việt như Hòa Minzy, Bảo Hân…
Chu Thanh Huyền từng vướng không ít ồn ào, điển hình là việc “lời qua tiếng lại” với một người chị thân thiết hay gần đây cô bị phản ứng khi chia sẻ về một sản phẩm dành cho con, song nhiều người cho rằng sản phẩm này dùng cho bé trên 2 tuổi. Gần đây, Chu Thanh Huyền bị tố cáo bán một bộ mỹ phẩm Hàn Quốc nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt, không có hóa đơn bán hàng, có dấu hiệu trốn thuế.
CUỘC ĐỜI VUA BẢO ĐẠI & CON SỐ 13
Cuộc đời của vua Bảo Đại – vị hoàng đế cuối cùng triều Nguyễn – gắn liền với hàng loạt cột mốc trùng hợp đến kỳ lạ xoay quanh con số 13.
Cuộc đời vua Bảo Đại - vị hoàng đế cuối cùng trong lịch sử phong kiến Việt Nam luôn là chủ đề thu hút sự tò mò của nhiều thế hệ. Không chỉ bởi vai trò lịch sử, lối sống vương giả hay tình sử đình đám, ông còn gây tò mò bởi mối liên hệ kỳ lạ với con số 13.
Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, tức vua Bảo Đại, chào đời vào ngày 22/10/1913 (tức 23/9 năm Quý Sửu) tại kinh thành Huế. Ông là con trai của vua Khải Định và bà Hoàng Thị Cúc – người sau này được sắc phong là Thái hậu Từ Cung.
Năm 1926, khi mới 13 tuổi, Vĩnh Thụy lên ngôi, trở thành vị vua thứ 13 và cũng là cuối cùng của triều Nguyễn. Việc lên ngôi ở độ tuổi thiếu niên, giữa lúc đất nước đang chuyển mình dữ dội dưới ách đô hộ và phong trào đấu tranh dân tộc, là dấu hiệu cho số phận đầy biến động.
Dù lên ngôi từ năm 1926, Bảo Đại không trực tiếp điều hành triều chính mà trao quyền cho Phụ chính thân thần để trở lại Pháp tiếp tục việc học. Phải đến năm 1932, ông mới tiếp quản quyền lực.
Tuy nhiên, thời kỳ thực sự trị vì kéo dài đúng 13 năm - cho đến tháng 8/1945, khi ông trao ấn kiếm cho Chính phủ Cách mạng lâm thời dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chấm dứt chế độ quân chủ kéo dài hàng thế kỷ.
Tình sử của vua Bảo Đại là một chương đặc biệt trong cuộc đời ông. Ông có 5 người con với hoàng hậu Nam Phương , Hoàng Thái tử Bảo Long, Hoàng tử Bảo Thắng, Công chúa Phương Mai, Phương Dung, Phương Liên. Ông và Thứ phi Mộng Điệp có 3 người con là: Hoàng nữ Phương Thảo, Hoàng nam Bảo Hoàng, Bảo Sơn. Ông có với Thứ phi Ánh 2 người còn là: Hoàng nữ Phương Minh, Hoàng nam Bảo Ân. Ông có với bà Vicky 1 người con là Phương Từ; có với bà Hoàng Tiểu Lan một người con là Hoàng nữ Phương Anh.
Ngoài ra, Thứ phi Mộng Điệp cho biết, trong sổ gia đình của Vua Bảo Đại do bà Từ Cung giữ còn thông tin về một người con nữa nhưng không ghi mẹ là ai. Như vậy, Đức Bảo Đại có 13 người con chính thức được ghi nhận.
Ngày 31/7/1997, vào lúc 5 giờ sáng, Đức Bảo Đại trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Quân y Val-de-Grâce (Paris, Pháp). Sáu ngày sau, ông được đưa đi an táng tại nghĩa trang Thiên Chúa giáo Passy.
Thông tin của Ban Quản lý Dinh Bảo Đại I (TP Đà Lạt), vào tháng 8, trời thu Paris trong xanh rất đẹp nhưng khi thi hài Đức Bảo Đại sắp được hạ huyệt (giờ tốt được chọn trước) thì trời đột ngột đổ mưa, làm huyệt mộ ngập nước nên không thể thực hiện nghi lễ hạ huyệt. Mọi người ra sức tát cạn nước vì e giờ tốt qua đi. Khi nước được tát cạn, trời bớt mưa thì đồng hồ điểm đúng 13h chiều. Như vậy, Đức Bảo Đại được hạ huyệt lúc 13h.
Ngày 13/5/2017 – tròn 20 năm sau khi Đức Bảo Đại qua đời, chiếc đồng hồ Rolex Reference 6062 từng thuộc về ông đã phá vỡ mọi kỷ lục về giá trị của đồng hồ Rolex tại thời điểm đó.
Tại buổi đấu giá ở Geneva (Thụy Sỹ), chiếc đồng hồ được bán với giá hơn 5 triệu USD (khoảng 113 tỷ đồng lúc bấy giờ). Đây cũng là mẫu duy nhất có khắc tên Đức Bảo Đại - chi tiết càng làm tăng tính biểu tượng cho món vật báu này.
HÀNG LOẠT VỤ TAI NẠN THẢM KHỐC DO XE DỪNG, ĐỖ TRÊN CAO TỐC
.jpg)
Không ít vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã xảy ra, khiến nhiều người chết và bị thương, do tài xế dừng, đỗ xe trên cao tốc mà không đặt biển cảnh báo hoặc đặt cảnh báo sơ sài.
Rạng sáng ngày 19/6, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Km 46+100 trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), theo hướng Bắc - Nam.
Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô khách mang BKS 15H-098.XX do tài xế Phạm Đ.T. (SN 1976) điều khiển lưu thông trên cao tốc đã bất ngờ tông vào phía sau xe đầu kéo mang 29H-928.XX kéo theo rơ-mooc 29RM-000.XX do anh Lê X.H. (SN 1981) điều khiển, đang dừng đỗ ở làn khẩn cấp.
Tính đến thời điểm hiện tại, vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ (anh Phạm Đ.T. - tài xế xe khách; anh Nguyễn V.T. - phụ xe khách), 16 người bị thương được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Cả 2 phương tiện đều bị hư hỏng nặng.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người điều khiển ô tô đầu kéo vi phạm quy định về dừng, đỗ trên cao tốc: đỗ xe không sát mép đường, không đặt cảnh báo theo quy định của Luật Giao thông đường bộ.
Theo tài xế, do buồn ngủ nên anh đã dừng xe ở vị trí 1 nửa làn đường xe chạy và nửa làn dừng khẩn cấp để ngủ, có bật đèn cảnh báo nhưng không đặt vật cảnh báo phía sau xe.
Đây không phải là lần đầu xảy ra tai nạn nghiêm trọng do phương tiện dừng đỗ trên cao tốc nhưng không đặt vật cảnh báo phù hợp.
Trước đó, khoảng 19h40 ngày 10/3/2024, xe khách mang BKS 51B-261.XX chạy hướng Bắc - Nam đâm vào xe tải biển số 75C-016.XX đang dừng bên đường ở Km 58 cao tốc Cam Lộ - La Sơn (đoạn qua xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế). Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 9 người trên xe khách bị thương.
Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân của vụ tai nạn là do tài xế xe khách không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông. Đồng thời, người điều khiển xe tải đỗ xe chiếm 1 phần đường nhưng không đặt báo hiệu nguy hiểm.
Hay như vụ tai nạn giao thông xảy ra vào rạng sáng 31/10/2023, xe khách loại 16 chỗ mang BKS 14B-036.XX đang lưu thông trên Quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) va chạm với ô tô đầu kéo mang BKS 98C-016.XX kéo theo rơ-mooc biển số 98R-013.XX đang đỗ cùng chiều phía trước.
Sau đó, xe khách tiếp tục va chạm với ô tô đầu kéo mang biển số 77H-041.XX kéo theo rơ-mooc biển số 77R-046.XX.
Vụ tai nạn làm 5 người chết, 11 người bị thương do xe đầu kéo 98C-016.XX bị hỏng, đỗ xe ở đường nhưng tài xế chỉ sử dụng cành cây làm vật cảnh báo (vật cảnh báo cách đuôi xe 16m). Tuy nhiên, đoạn đường không có đèn, đang vào cua nên tài xế xe khách khó quan sát.
MUA THUỐC PHÁ THAI TRÊN MẠNG, SẢN PHỤC NGUY KỊCH
Khoa Sản - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận và cấp cứu một trường hợp sản phụ nguy kịch do tự ý phá thai bằng thuốc không rõ nguồn gốc tại nhà.
Bệnh nhân Đ.T.K, 30 tuổi, mang thai ở tuần thứ 26, đã từng mổ đẻ hai lần và hiện đang mang thai lần ba. Sau khi tự mua và uống thuốc phá thai tại nhà, sản phụ xuất hiện đau bụng dữ dội, co cứng tử cung kéo dài, có dấu hiệu dọa vỡ tử cung.
Khi nhập viện, dù tim thai vẫn còn, nhưng bệnh nhân đã rơi vào tình trạng sốc mất máu nặng: mạch nhanh, huyết áp tụt còn 90/40 mmHg, ý thức lơ mơ, thể trạng suy kiệt.
Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành hồi sức tích cực: truyền dịch, truyền máu, sử dụng thuốc giảm co tử cung và theo dõi sát các chỉ số sinh tồn. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện. Bệnh viện buộc phải hội chẩn liên khoa khẩn cấp và quyết định mổ cấp cứu để giữ tính mạng cho cả mẹ và con. Bé trai nặng khoảng 900 gram được sinh ra trong tình trạng không có phản xạ, không tự thở.
Ê-kíp lập tức đặt ống nội khí quản, bóp bóng hỗ trợ hô hấp, sau đó chuyển bé đến bệnh viện chuyên khoa để tiếp tục theo dõi và chăm sóc tích cực. Trong khi đó, tình trạng người mẹ sau mổ diễn biến rất phức tạp. Bệnh nhân chảy máu nhiều do rau cài răng lược cắm vào bàng quang. Để cầm máu và giữ mạng sống cho sản phụ, các bác sĩ buộc phải chỉ định cắt tử cung. Hiện bệnh nhân vẫn đang được hồi sức tích cực, tiếp tục truyền máu, tiên lượng còn rất nặng nề.
BSCKII Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết: “Bệnh nhân đang mang thai 26 tuần, có tiền sử mổ đẻ hai lần, lại tự ý phá thai bằng thuốc (mua trên mạng), đây là trường hợp tuyệt đối chống chỉ định phá thai".
Bác sĩ Hà cũng khuyến cáo: Phá thai bằng thuốc chỉ nên được thực hiện khi tuổi thai nhỏ dưới 6 tuần tại các cơ sở y tế có đủ điều kiện, dưới sự giám sát của bác sĩ chuyên môn.
Tuyệt đối không tự ý mua thuốc phá thai qua mạng hoặc theo lời truyền miệng, đặc biệt với thai lớn hoặc có tiền sử phẫu thuật tử cung – bởi điều đó có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc, thậm chí tử vong nếu không được can thiệp kịp thời
Nguồn: Thanh Niên; Soha; Vietnamnet; Kenh14
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá