Cha mẹ cần biết: Chuẩn bị cho trẻ học lớp 1

Mua cặp sách phù hợp: Đó là bạn đồng hành với trẻ trong suốt nhiều năm học. Lựa chọn cặp sách phù hợp sở thích chúng rất quan trọng, trẻ sẽ cảm thấy hài lòng tự hào và thích thú khi đi học. Tuy nhiên, khi mua cặp, cần lưu ý cặp không nên nhô cao quá vai trẻ, không tạo áp lực lên cột sống, và nên nằm ép sát vào lưng. Trọng lượng cặp rỗng không nên vượt quá 1,2 kg,và khi cho đồ vào không được vượt quá ngưỡng 1,2% cân nặng cơ thể chúng, hoặc dựa theo bảng tính sẵn sau

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Cân nặng cơ thể

Trọng lượng cặp

18 đến 23 kg

2,2 đến 2,8 kg

24 - 28 kg

2,9 - 3,4 kg

29 - 33 kg

3,5 - 4,0 kg

34 - 38 kg

4,1 - 4,6 kg

39 - 43 kg

4,7 - 5,2 kg

44 - 48 kg

5,3 - 5,8 kg

49 - 53 kg

5,9 - 6,4 kg

54 - 58 kg

6,5 - 7,0 kg

Dây đeo nên rộng, có phần đệm tốt và dễ chỉnh dài ngắn. Nên trang bị thêm vật phản quang vào cặp (DIN, chuẩn 58421), để khi trẻ mang nó, người ta dễ trông thấy mọi lúc, mọi nơi, nhất là lúc trời tối, tránh nguy hiểm. Ngay từ thời gian đầu mới đi học, phụ huynh nên cùng trẻ chuẩn bị sách vở cho ngày hôm sau từ tối hôm trước và chỉ mang đúng những sách cần thiết. Bằng cách này sẽ tránh được tình trạng cuống lên vào buổi sáng.

An toàn đến trường: Vào những ngày đầu đi học, nên cho trẻ làm quen và luyện chúng đi đến trường nhiều lần trước khi chúng tự đi. Cần dặn dò trẻ lưu ý những đoạn đường nguy hiểm như lối xe ra vào hay những ngã tư nhiều xe qua lại. Nên chọn con đường an toàn nhất chứ không phải con đường ngắn nhất. Sẽ tốt hơn, nếu trẻ đi học cùng những trẻ khác. Sau nhiều lần tập luyện, cha mẹ có thể để con tự đi học, qua đó từng bước giúp trẻ tự lập.

Khuyến khích trẻ học: Nhà giáo dục học Nicole Knaack cho biết, những tháng đầu tiên đi học quyết định liệu đứa trẻ có thích đi học không hay việc đi học đối với nó chỉ là một cực hình. Vì vậy, trước và trong thời gian nhập học, phụ huynh nên khuyến khích, động viên con em, để chúng có niềm vui đến trường và học tập, bắt đầu từ chọn đồ vật dụng cụ đi học mà chúng thích. Phụ huynh cũng nên quan tâm đến tình hình ở trường, lắng nghe chúng, thường xuyên hỏi han về những việc xảy ra tại trường, về bạn học cũng như thầy cô giáo. Cần đề ra rõ ràng thời gian làm bài tập về nhà mỗi ngày. Hãy để trẻ tự mình làm bài, cha mẹ nên ở bên cạnh cổ vũ, động viên con trẻ thay vì quát mắng, dọa nạt, phê bình.

Chuẩn bị đồ ăn trong giờ giải lao: Đồ ăn trong giờ giải lao cũng quan trọng không kém bữa ăn chính, cần mang lại cảm giác ngon miệng và có đầy đủ chất dinh dưỡng. Trái cây, rau củ, các sản phẩm từ sữa hay sản phẩm nguyên cám rất tốt cho trẻ. Luôn đổi món, và chế biến thích hợp để bữa ăn trong giờ giải lao không bị nhàm chán. Theo một nghiên cứu của trường Đại học Dortmund, trẻ ăn nhiều gấp đôi trái cây và rau củ, khi được cắt sẵn vừa miệng trẻ. Cà rốt, ớt và táo sẽ khiến cho hộp đồ ăn của trẻ có nhiều màu sắc hơn, gây hứng thú ăn uống. Nước vòi, các loại trà thảo dược, trà trái cây không đường cũng như nước khoáng là các loại thức uống giải khát tốt.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang