Cha đẻ đánh nhân viên Sở Thanh thiếu niên đến “bắt“ con

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Nữ hiệu trưởng 47 tuổi cùng một nhân viên trông coi trường 52 tuổi bị cha đẻ của một nam học sinh 8 tuổi tấn công gây thương tích.

Nguyên nhân xuất phát từ quyết định đã ban hành của Sở Thanh thiếu niên, người cha bị tước quyền nuôi con, chuyển cậu con trai về cơ sở giám hộ, do người cha 39 tuổi vi phạm luật bảo vệ thanh thiếu niên, ảnh hưởng tới cuộc sống của con mình.

Hôm đó, hết giờ học như thường lệ hai nhân viên Sở thanh thiếu niên tới đón cậu bé về cơ sở giám hộ, nhưng lần này bé lại từ chối không muốn đi cùng, chắc nhớ bố mẹ đẻ, gia đình của bé.

Hai nhân viên đành phải gọi cảnh sát tới can thiệp. Cảnh sát đến ra sức dỗ dành bé. Đúng lúc đó thì cha cậu bé tới, giận dữ nổi khùng, tấn công luôn nữ hiệu trưởng và nhân viên trông coi trường đang cùng cảnh sát thuyết phục bé.

Người cha bị cảnh sát bắt giữ điều tra tội gây thương tích (Körperverletzung).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang