
Cảnh sát cảnh báo nạn lừa đảo tài xế tại các giao lộ ở Nordrhein-Westfalen
Vấn nạn bùng phát
Cảnh sát huyện Soest vừa ban hành cảnh báo dân chúng: Trong những ngày gần đây, cảnh sát ngày càng nhận được nhiều cuộc điện thoại khẩn cấp từ gười dân vì xuất hiện những người và phương tiện bất thường. Đặc biệt tại các giao lộ tấp nập, nhất là giao lộ cao tốc A44 khu vực đường Arnsberger Straße ở Soest cắt đường liên tỉnh B55 tại địa phương Anröchte, và ngã ba cao tốc A2 "Hamm-Uentrop" ở Lippetal và ngã ba A44 Geseke, xuất hiện nhiều phương tiện có biển số nước ngoài đặc biệt từ Hà Lan, Rumania và Ba Lan.
Thủ đoạn lừa đảo
Phát ngôn viên cảnh sát Soest cho biết, một số nghi phạm đột ngột bước lên đường và ngăn chặn các phương tiện di chuyển. Theo quy định, chỉ khi xuất hiện tình huống khẩn cấp, mới được phép hành xử như vậy, nhưng ở đậy lại là những kẻ lừa đảo bịa ra tình huống bất khả khảng do hỏng phương tiện hay hết nhiên liệu, chìa tay xin tiền.
Cảnh sát mô tả, ngay sau khi nạn nhân lái xe dừng lại, kẻ chặn đường xin kêu cứu thảm hại, gây ra áp lực lớn cho những tài xế tốt bụng. Do đó nạn nhân thường rút ví cho tiền để nhanh chóng kết thúc, còn tiếp tục hành trình. Tổng cộng thiệt hại đáng kể, nhiều trường hợp cho một số tiền đủ để bơm đầy xăng.
Cảnh sát tới nay vẫn chưa bắt được thủ phạm, bởi chúng thay đổi địa bàn nhanh chóng và tìm kiếm địa điểm thích hợp. Hầu hết chúng đều chọn các ngã tư đông người, nhờ đó có nhiều lựa chọn tìm kiếm nạn nhân vừa nhanh chóng tẩu thoát.
Cảnh sát khuyên người dân cảnh giác
Cảnh sát ra thông cáo khuyên lái xe phải cảnh giác trò lừa đảo, thì mới không tái diễn. Muốn vậy, tài xế muốn dừng lại cũng không nên dừng lại ngay phía sau "xe hỏng hóc", mà bên cạnh để có lối tẩu thoát nhanh chóng nếu phát hiện lừa đảo. Ngoài ra, nên đóng cửa xe, chỉ cần hé cửa sổ một chút nếu thấy cần trả lời, để tránh bị chấn lột hoặc xịt hơi cay.
Phải quan sát người lạ cẩn thận, không để họ tiếp cận xe của mình. Không nên ra ngoài và tự hỏi bản thân một cách cẩn thận rằng, người lạ có thực sự rơi vào tình huống khẩn cấp cần giúp đỡ không. Ngoài ra, không nên đưa cho người lạ các vật dụng, chẳng hạn như điện thoại di động để gọi điện. Cũng không nên để bản thân bị áp lực và trong trường hợp cấp thiết có thể gọi cảnh sát tới giúp họ xử lí.
Cảnh sát sân bay Düsseldorf, một ngày bắt giữ hai tội phạm bị truy nã
Bắt giữ công dân Đức
Vào sáng hôm qua thứ Ba, tại cổng kiểm tra an ninh, Cảnh sát Liên bang đã kiểm tra một công dân Đức 42 tuổi, lên chuyến bay đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Kết quả, dữ liệu lưu trữ trực tuyến cho thấy, vào tháng 06.2024, Văn phòng Công tố Arnsberg đã ban hành lệnh bắt giữ người này, vì chống lại việc thi hành án do Tòa án Landgericht ban hành vào tháng 02.2019. Hành khách này sống ở quận Soest không thể trả khoản tiền phạt 1.400 Euro nên bị áp dụng lệnh giam giữ thay thế 28 ngày. Nhưng người phạm tội lẩn trốn không thể thi hành án. Cảnh sát Liên bang kiểm tra an ninh tập tức bắt giữ chuyển đến các cơ quan tư pháp có thẩm quyền.
Bắt giữ công dân Công Gô
Cũng vào sáng hôm qua, Cảnh sát Liên bang khi kiểm tra an ninh, phát hiện một nam công dân Congo 64 tuổi cũng đi chuyến bay đến Istanbul / Thổ Nhĩ Kỳ, bị truy nã. Lệnh truy nã do Văn phòng Công tố Mönchengladbach ban hành vào tháng 03.2024. Lý do, người này bị Tòa án tuyên phạt tiền 3.000 Euro vào tháng 08.2023 tội danh lái xe cẩu thả và không có giấy phép trong hai vụ bị phát hiện. Người này, không trả tiền phạt, nên bị Viện Kiểm sát đưa vào danh sách truy nã. Tại cổng kiểm tra an ninh, người này cũng không thể thanh toán khoản tiền phạt 3.000 Euro, nên bị bắt giữ, chuyển cho cơ quan tư pháp có thẩm quyền để đưa về trại giam thi hành án tù thay thế cho án phạt tiền tổng cộng 60 ngày.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá