
Cảnh báo, xử tội mua nhà, vẫn lừa hưởng tiếp trợ cấp tiền thuê, ở Sachsen
Bị cáo
Đó là người đàn ông 30 tuổi thất nghiệp cùng vợ và 3 con, sống trong một ngôi nhà thuê ở Mügeln từ năm 2019. Tổng số tiền thuê nhà cùng phụ phí 490 Euro mỗi tháng được nhà nước trợ cấp theo tiểu chuẩn Tiền Công dân.
Mua lại từ chủ nhà
Tới tháng 07.2021, bị cáo mua lại ngôi nhà rộng 150 m2 đó, bao gồm đất và tài sản phụ trợ, bằng cách mua trả dần với giá 30.000 Euro. Theo hợp đồng có công chứng, gia đình ông sẽ chuyển khoản trả góp hàng tháng 500 Euro cho người bán. Đồng thời, ông được trao quyền và trách nhiệm với tư cách là chủ sở hữu.
Bị cáo lẽ ra phải thông báo cho Trung tâm Việc làm về việc mua nhà trả góp. Bởi bất kỳ ai mua nhà riêng đều thuộc người có tài sản phải khai báo tài sản đó để điều chỉnh tiêu chuẩn trợ cấp theo luật định. Theo đó, trong trường hợp bị cáo, Trung tâm Việc làm chỉ được phép trả trợ cấp tiền thuê nhà, chứ không thể trợ cấp tiền trả góp mua nhà. Nhưng bị cáo vẫn tiếp tục nhận tiêu chuẩn trợ cấp tiền thuê nhà cũ bằng biện pháp bị cáo buộc phạm tội hình sự.
Nộp giấy tờ giả
Thay vì thông báo cho trung tâm việc làm về việc mua lại, bị cáo đã trình bày một hợp đồng thuê mới nhưng không có chữ ký. Nhân viên tại Trung tâm Việc làm trở nên nghi ngờ, đặc biệt khi những mâu thuẫn khác được nhận thấy. Vào tháng 02.2023, sau một thời gian thẩm tra, cuối cùng bị cáo bị Trung tâm việc làm yêu cầu trả lại 9.800 Euro, tức số tiền đã cấp cho gia đình bị cáo từ tháng 07.2021 dưới dạng "tiền thuê nhà". Ngoài ra, bị cáo còn bị Viện Công tố truy tố tội lừa đảo.
Tòa sơ thẩm
Trong phiên sơ thẩm, Tòa án quận Amtsrericht Torgau đã kết án bị cáo, người cũng từng có tiền án tiền sự, với mức án tù treo 9 tháng vào tháng 06.2025. Ngoài ra, bị cáo còn phải hoàn trả 9.800 Euro tiền trợ cấp thuê nhà từng hưởng trái pháp luật. Bị cáo kháng cáo án quyết này.

Tòa phúc thẩm bác bỏ biện hộ
Tại phiên tòa phúc thẩm Landsgericht Leipzig, Luật sư biện hộ cho bị cáo giải thích rằng, bị cáo chỉ tốt nghiệp nghiệp phổ thông trung học, không học nghề, luôn ở trong tình trạng thất nghiệp nên không nắm được quy định của pháp luật, nghĩa là vi phạm luật không chủ đích mà chỉ do hoàn cảnh.
Chánh án phiên tòa bác bỏ biện hộ của Luật sư, viện dẫn rằng, trong các bảng thông tin của Trung tâm việc làm trên Internet đều có thể dễ dàng truy cập, có ghi rõ: Mọi trường hợp liên quan đến tài sản của người nhận trợ cấp phải được báo cáo ngay cho trung tâm việc làm.
Hành vi của bị cáo có chủ đích đã được chứng minh ở chỗ, bị cáo đã bịa ra hợp đồng mới nộp cho cơ quan trợ cấp tiền thuê nhà thuộc Trung tâm Việc làm.
Đồng ý với Tòa sơ thẩm
Cuối cùng, tòa án ra án quyết đồng ý với tòa sơ thẩm và Viện Kiểm sát, bác bỏ kháng cáo. Tuy nhiên, Tòa có giảm nhẹ bản án sơ thẩm giảm xuống còn 7 tháng tù giam.
Ngoài ra, tòa cũng giảm tổng số tiền trợ cấp phải trả lại, thay vì 9.800 Euro, chỉ phải trả lại 6.100 Euro cho Trung tâm Việc làm. Lý do, Tung tâm Việc làm vẫn phải có trách nhiệm trả lãi nợ và các chi phí phụ trợ (90 Euro mỗi tháng), bởi dù nhà đã mua, bị cáo vẫn phải chi tiền đó.

Tình trạng bất ổn và tử vong tại trại tị nạn Berlin
Chỉ trích trên truyền thông
Một số trường hợp tử vong hoặc tìm cách tự tử trong một tại trại tỵ nạn nằm trong khuôn viên sân bay Tempelhof cũ ở Berlin đã được công bố và chỉ trích trên truyền thông.
Chẳng hạn ba người đã chết vào năm ngoái sau khi ngộ độc rượu. Hai vụ tự tử, một vào năm 2025 và một trong năm nay, cả hai đều xảy ra bên ngoài trại tị nạn. Sang năm nay, cũng xảy ra hai trường hợp tìm cách tự tử. Theo đó, trong trại tỵ nạn tạm thời nằm trong khuôn viên sân bay cũ, có một nhóm từ 50 đến 60 người uống rượu xảy ra tranh chấp.
Chính quyền lên tiếng
Theo Bộ trưởng Lao động, Xã hội và Hòa nhập, hầu hết đó là những người lớn tuổi có tiền sử lạm dụng rượu. Tất cả các vụ việc đã được ghi lại, và sẽ được xử lý nhất quán. Đây là cách duy nhất để hành động chống lại những lạm dụng. Chính quyền biết rằng những nơi tạm trú như tại sân bay Tempelhof cũ không phải là điều kiện tốt cho sự hòa nhập của người tị nạn. Nhưng hiện tại, không thể đóng cửa cơ sở này, nên chỉ có thể thực hiện một số cải tiến trong phạm vi khả năng của thành phố để làm cho cuộc sống của người tỵ nạn ở đó dễ dàng hơn. Một mặt, thành phố đã thuê nhiều nhân viên làm việc tại trại tỵ nạn nói tiếng Nga và tiếng Ukraine. Thực hiện tư vấn cho những người uống nhiều rượu. Nhiều nhà tâm học và trị liệu tâm lý được đào tạo ở Ukraine cũng đang được sử dụng. Hiện đã giới hạn, chỉ bố trí tối đa ba người ở chung trong một công tai nơ.
Kết quả thực tế hiện tại
Theo người phát ngôn Berlin, khoảng 1.050 người xin tị nạn hiện đang tá túc tạm thời trong các Container thuộc khu vực dành cho người tỵ nạn tại sân bay.
Ngoài nơi trú ẩn khẩn cấp này, còn có các cơ sở đặt tại các khu dân cư khác nữa với khoảng 775 người tị nạn. Tình hình người tỵ nạn trong các Container tạm trú đặt trong khuôn viên sân bay đã từng bị chỉ trích vì điều kiện sống chật chội. Tranh cãi và thất vọng thường xuyên bột phát ở đó, trung bình, mỗi tháng xảy ra ít nhất một vụ.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá